Loading...

MỘ THIÊN QUAN
#22. Chương 22

MỘ THIÊN QUAN

#22. Chương 22


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Càng không phải là tiếng cộng hưởng từ cỗ Hắc Quan trên lưng hắn .

Tiếng chuông trầm đục ấy ... chính là tiếng ngân bộc phát từ Chuông Thứ Nhất đang nằm trong tay kẻ mặc hắc bào đằng xa.

14.

Tiếng chuông trầm đục dội ngược lên từ lòng đất còn chưa dứt hẳn dư âm, Mặc Táng Sinh cùng Mộ Thanh Y đã rảo bước tiến sâu vào dải cầu thang đá đ.â.m xuống Tầng Thứ Ba của Địa Cung.

Con đường đá tăm tối dốc đứng kéo dài hàng trượng, hai bên vách đá dính một lớp sương lạnh buốt giá.

Cuối dải hành lang hun hút, một cánh cửa bằng đồng khổng lồ cao hàng chục trượng sừng sững chặn đứng lối đi .

Bề mặt cửa đồng hoen gỉ xanh rêu, khắc đục hình ảnh chín chiếc chuông đồng úp ngược xếp thành hình vòng tròn nghi lễ.

Mộ Thanh Y tiến lại sát cửa đồng, đưa ngọn đèn dầu soi rõ từng hình khắc:

"Chín chiếc chuông này ..."

Nàng chưa nói hết câu, Mặc Táng Sinh đã vươn bàn tay gầy gò chỉ vào chiếc chuông nằm ở vị trí đầu tiên phía góc trên bên trái.

Hình khắc chiếc chuông thứ nhất hoàn toàn tối xầm, bề mặt đá chìm trong một màu xám đục c.h.ế.t ch.óc, đối lập hoàn toàn với tám chiếc chuông còn lại vẫn đang tỏa ra những luồng hào quang mờ nhạt.

"Chuông Thứ Nhất đã mất vị trí."

Mặc Táng Sinh hạ thấp giọng, đôi mắt đen tuyền chìm sâu quan sát:

"Việc kẻ hắc bào lấy mất chiếc chuông đầu tiên... đã khiến cấm chế của cánh cửa này xuất hiện vết nứt."

"Rầm... Rắc!"

Không cần sử dụng lực tay hay bạo lực cạy mở, cánh cửa đồng khổng lồ tự động trượt sang hai bên ngay khi cỗ Hắc Quan sau lưng Mặc Táng Sinh tiến lại gần.

Một luồng không khí tịch mịch và trang nghiêm đến ngột ngạt từ bên trong bùng nổ, ép c.h.ặ.t lấy l.ồ.ng n.g.ự.c hai người .

Không gian bên trong Điện Táng Chung rộng lớn như một thung lũng đá thu nhỏ.

Chính giữa điện sừng sững một tế đàn bằng đá xám hình tròn rộng khoảng ba mươi trượng, nổi lên trên vô số các đường rãnh ma trận đục sâu.

Trên mặt tế đàn đặt chín bệ đá tròn xếp theo thứ tự Cửu Cung.

Chỉ duy nhất bệ đá thứ nhất nằm ở góc Đông Bắc là hoàn toàn trống rỗng, lớp bụi mỏng bị xới tung tàn bạo.

Tám bệ đá còn lại vẫn cất giữ những cỗ hào quang mờ nhạt.

Mộ Thanh Y tay nắm c.h.ặ.t chuôi đoản kiếm, ánh mắt đảo qua không gian im lìm:

"Áp lực nơi này ... mạnh hơn Hồi Lang Hồi Âm gấp mười lần ."

"Đây là trung tâm nghi lễ của Cửu Chuông." Mặc Táng Sinh nhấc chân bước lên bậc tế đàn. "Mỗi chiếc chuông ở đây không phải v.ũ k.h.í c.h.é.m g.i.ế.c, mà là chìa khóa duy trì phong ấn."

Ánh mắt Mặc Táng Sinh dừng lại ở bệ đá thứ hai.

Lơ lửng trên mặt bệ đá xám là một chiếc chuông đồng có màu xanh thanh đồng cổ kính, cao chừng nửa thước.

Không hề có lực tay nào va đập, cũng chẳng có ngọn gió nào thổi qua gian điện kín.

Thế nhưng, chiếc chuông màu thanh đồng vẫn liên tục rung nhẹ từng nhịp rất khẽ.

"Tinh... Tinh..."

Chuông Thứ Hai ngân vang từng tiếng thanh thoát, lan tỏa những dải sóng âm màu lam mờ nhạt ra không trung.

Chiếc chuông này từ vạn năm trước đến nay... chưa từng bị bất kỳ ai đ.á.n.h thức hay khuất phục.

Ngay khi Mặc Táng Sinh cõng Hắc Quan tiến lại cách bệ đá ba bước chân.

"Coong!"

Cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t xích sắt trên lưng hắn bỗng nhiên chấn động một nhịp trầm đục.

Nhận được sự cộng hưởng từ Hắc Quan, chiếc chuông màu thanh đồng trên bệ đá lập tức bùng phát ánh hào quang màu xanh lam rực rỡ, tiếng ngân vang dồn dập vang lên đáp hồi.

Ngay khoảnh khắc sự cộng hưởng giữa Hắc Quan và Chuông Thứ Hai diễn ra , toàn bộ bề mặt tế đàn bằng đá xám đột ngột sáng rực.

Vô số đường trận văn cổ xưa khắc đục dưới nền sàn đồng loạt hiện lên những vệt sáng màu xám quánh đặc.

Mặc Táng Sinh nhìn các vệt trận văn đang chuyển động nhịp nhàng dưới chân. Hắn lập tức nhận ra quy tắc.

Muốn tiếp nhận Chuông Thứ Hai, tuyệt đối không thể vươn tay chộp lấy bằng lực tu vi.

Phải hoàn thành một nhịp nghi lễ bái tiễn cổ xưa do Người Đưa Tang tiền nhiệm để lại .

Dựa vào những ký ức truyền thừa từng bộc phát trong Điện Tế Tang, Mặc Táng Sinh chầm chậm buông hai tay xuống.

Hắn cúi gập người trước bệ đá thứ hai, thực hiện nhịp bái tế thứ nhất.

"Oong!"

Một dải trận văn dưới sàn bùng phát ánh sáng.

Hắn lùi lại nửa bước, cúi đầu thực hiện nhịp bái tế thứ hai.

Từng đợt sóng ma trận lần lượt giải phong, lớp màng bảo vệ màu lam quanh Chuông Thứ Hai chầm chậm mỏng đi từng chút một.

Ngay khoảnh khắc nhịp bái tế thứ ba của Mặc Táng Sinh sắp sửa hoàn tất.

"Bộp... Bộp... Bộp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-22
"

Một tràng tiếng vỗ tay thong thả, vang vọng châm biếm đột ngột dội lên từ phía sau cột đá khổng lồ bên trái đại điện.

Từ trong dải bóng tối tăm tối, một bóng người bọc trong bộ hắc bào rộng thùng xình chầm chậm bước ra .

Lần đầu tiên kể từ khi thâm nhập Địa Cung, kẻ mặc hắc bào đứng đối diện trực diện với Mặc Táng Sinh ở khoảng cách chưa đầy năm mươi thước.

Hắn không hề phủ lớp sương mù che giấu diện mạo, nhưng dải mũ hắc bào rủ xuống thấp vẫn che kín nửa trên gương mặt.

Hắn không rút binh khí, không phát động linh lực tấn công.

Hắn chỉ đứng khoanh tay, bình thản nhìn Mặc Táng Sinh đang đứng giữa dải trận văn nghi lễ.

Mộ Thanh Y lập tức vung đoản kiếm, thân hình lướt lên đứng chắn trước mặt Mặc Táng Sinh, ánh mắt đong đầy sự cảnh giác tột cùng.

Mặc Táng Sinh dừng nhịp bái tế, đứng thẳng lưng giữa tế đàn.

Hắn nhìn thẳng vào kẻ mặc hắc bào phía đối diện, cất giọng phẳng lặng nhưng sắc lạnh:

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Ngươi là ai?"

Kẻ mặc hắc bào khẽ nhếch khóe môi, giọng nói khàn khàn vang lên giữa không gian tịch mịch:

"Một kẻ đi cùng con đường với ngươi."

Mặc Táng Sinh nheo mắt, tay vỗ nhẹ vào sợi xích sắt cố định Hắc Quan:

"Chuông Thứ Nhất đâu ?"

Kẻ mặc hắc bào không hề chối bỏ, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn chiếc chuông màu thanh đồng đang lơ lửng trên bệ đá thứ hai:

"Nó đang ở nơi nó nên ở."

Mộ Thanh Y nheo mắt quan sát thái độ của kẻ đối diện.

Dù đối phương đã cướp đi Chuông Thứ Nhất và liên tục đi trước một bước, thế nhưng lúc này khi đứng đối diện, nàng hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ tia sát khí hay ý đồ diệt sát nào phát ra từ hắn .

Đúng lúc cuộc đối thoại giữa hai người đang rơi vào thế giằng co.

Mặc Táng Sinh khẽ động thần thức, ánh mắt hắn lướt nhanh qua vòm mái đá đen cao ngút tầm mắt của Điện Táng Chung.

Trên một dải xà đá u tăm ở độ cao hàng chục trượng...

Một bóng đen hoàn toàn chìm trong lớp trang phục xám đục vừa lướt qua như một vệt chớp.

Kẻ đó di chuyển không một tiếng động, không hề phát ra luồng linh lực xao động nào.

Đó tuyệt đối không phải là đồng xà của kẻ mặc hắc bào đang đứng dưới sàn.

Có một thế lực thứ ba... một kẻ theo dõi ẩn hình đang âm thầm quan sát toàn bộ diễn biến bên trong đại điện từ trên cao.

Thế nhưng, khi Mặc Táng Sinh ngẩng đầu định khóa c.h.ặ.t vị trí, bóng đen trên xà đá đã hoàn toàn tan biến vào hư vô.

"Oong!"

Trận văn cổ xưa dưới chân Mặc Táng Sinh đột ngột bùng phát một luồng hào quang màu lam rực rỡ.

Nghi lễ tự động hoàn tất nhịp cuối cùng.

Chiếc Chuông Thứ Hai lơ lửng trên bệ đá phát ra một tiếng ngân dài thanh thoát, dội vang khắp Điện Táng Chung.

Toàn bộ đại điện rung chuyển nhè nhẹ.

Lớp màng cấm chế màu lam bao bọc quanh chiếc chuông chính thức vỡ tan thành vô số điểm sáng màu xanh.

Phong ấn bảo vệ đã hoàn toàn bị triệt tiêu.

Đây chính là thời khắc Chuông Thứ Hai thức tỉnh, và cũng là lúc phong ấn quanh nó yếu ớt nhất.

Mặc Táng Sinh vươn bàn tay gầy gò về phía trước , chuẩn bị tiếp nhận chiếc chuông thứ hai vào Hắc Quan.

Ngay khoảnh khắc ngón tay Mặc Táng Sinh chỉ còn cách thân chuông nửa thước.

Kẻ mặc hắc bào đứng đằng xa đột ngột cử động.

Hắn không hề lao đến tấn công Mặc Táng Sinh, cũng chẳng dùng lực linh lực để tranh đoạt.

Từ trong tay áo rộng thô ráp, hắn ném ra chiếc Chuông Thứ Nhất màu đen tuyền mà hắn vừa đ.á.n.h cắp ở tầng trên .

"Keng!"

Chiếc Chuông Thứ Nhất lao thẳng vào không trung ngay phía trên tế đàn.

Sự xuất hiện đột ngột của Chuông Thứ Nhất lập tức kích hoạt sự cộng hưởng mãnh liệt với Chuông Thứ Hai.

Hai dòng hào quang đen và lam giao thoa vào nhau , tạo thành một vũng xoáy không gian méo mó.

Chuông Thứ Hai trên bệ đá tự động bị hút văng ra khỏi vị trí, bay thẳng về phía lòng bàn tay của kẻ mặc hắc bào.

Kẻ hắc bào vươn tay chộp gọn chiếc chuông màu thanh đồng vào tay áo.

Hắn không hề giao chiến với Mặc Táng Sinh dù chỉ một chiêu.

Trước khi không gian sau lưng hắn nứt ra một vệt đen u tối, hắn quay đầu nhìn Mặc Táng Sinh, để lại một câu nói trầm tĩnh:

"Nếu để ngươi giữ..."

"Mọi người sẽ c.h.ế.t."

Vừa dứt lời, thân ảnh kẻ hắc bào cùng hai chiếc chuông lập tức chìm vào khe nứt không gian rồi biến mất sạch sẽ.

Vậy là chương 22 của MỘ THIÊN QUAN vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo