Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nội dung khắc trên mặt bia ngắn đến mức tàn nhẫn:
"Giữ lời hứa đến phút cuối."
"Còn thiếu một lần đưa tang."
Ngay phía dưới hai hàng chữ ấy , tuyệt đối không hề có một nét đục nào ghi lại họ tên hay nơi sinh ra của vị tiền nhiệm áo tang đen.
Mặc Táng Sinh đứng lặng lẽ trước tấm bia đá mới, chầm chậm buông hai tay xuống, cúi đầu sâu sắc hành lễ trước phiến đá vô danh.
Hắn khẽ cất tiếng, giọng nói khô khốc vọng lại giữa gian điện tịch mịch:
"Lần đưa tang cuối cùng của ngài..."
"Ta sẽ thay ngài hoàn thành."
Đi đến góc sâu nhất của Điện Vô Danh, một tấm bia đá xám hoàn toàn trống rỗng đứng cô độc trên một bệ đá tròn.
Bề mặt tấm bia phẳng lì, trơn nhẵn chưa từng có ngọn đục nào tác động lên.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh cõng Hắc Quan tiến lại cách bệ đá đúng ba bước chân.
"Rắc... Xoạt!"
Bề mặt tấm bia đá xám đột nhiên chấn động nhè nhẹ.
Một luồng sáng màu tro tàn ngưng tụ, từng nét chữ cổ từ từ tự động nổi lên trên mặt đá như có ngọn đục hư vô đang khắc họa:
"Người Đưa Tang đời thứ chín."
Ngay bên dưới dòng chữ xác nhận thân phận ấy , hai chữ "Mặc Táng Sinh" chầm chậm hiện ra rõ mùng một.
Thế nhưng, ở phần cuối cùng của tấm bia... nơi lẽ ra phải ghi chép lại sứ mệnh và kết cục của hắn ...
Dòng chữ cổ dừng lại giữa chừng ở hai chữ ngắn gọn:
"Lời hứa..."
Toàn bộ khoảng trống phía sau hai chữ ấy hoàn toàn để trắng, hệt như số phận và sự lựa chọn của Mặc Táng Sinh vẫn đang chờ đợi chính hắn tự tay viết tiếp.
Mộ Thanh Y nhìn tên hắn xuất hiện trên tấm bia đá, đôi mắt nheo lại :
"Tấm bia này ... đang đợi ngươi hoàn thành câu trả lời."
Ở góc tối sâu nhất đằng sau tấm bia đá thứ chín, Mặc Táng Sinh phát hiện một bệ đá xám lớn khác biệt.
Thế nhưng, nằm trên bệ đá tròn không phải là một tấm bia nguyên vẹn.
Tấm bia đá cất giữ tại vị trí này đã bị đập vỡ nát hoàn toàn từ vạn năm trước .
Vô số mảnh đá vụn gãy nát nằm vãi đầy dưới chân bệ đá, bề mặt vết nứt đã đen đét lại theo năm tháng.
Mặc Táng Sinh hạ thấp người cúi xuống, nhặt vài mảnh đá vụn lớn nhất lên quan sát kỹ lưỡng.
Những vệt đập phá trên thớ đá không hề có dấu vết xói mòn tự nhiên của thời gian hay sự sụp đổ của di tích.
Đó là những vết đục và vệt c.h.é.m cực kỳ tàn bạo, cố tình đập nát từng nét chữ cổ khắc trên mặt bia.
Mộ Thanh Y tiến lại gần, dùng mũi đoản kiếm gạt nhẹ lớp bụi đá xung quanh chân bệ:
"Kẻ nào đó đã tốn rất nhiều công sức... chỉ để phá hủy duy nhất tấm bia này ."
"Hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nội dung khắc bên trên ." Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t mảnh đá vụn trong tay, ánh mắt đong đầy sự sắc lạnh.
Mặc Táng Sinh kiên nhẫn ghép ba mảnh đá vụn lớn nhất lại với nhau trên mặt bệ đá.
Nhờ những vệt đục sâu còn sót lại ở mép đá gãy, hắn chầm chậm đọc lên vài từ ngữ rời rạc chưa bị xóa sạch:
"...đời đầu..."
"... không được ghi nhớ..."
"...Thiên..."
Chỉ vỏn vẹn ba cụm chữ đứt đoạn, toàn bộ phần danh tính, sự nghiệp và lời thề của Người Đưa Tang đời thứ nhất đã bị ai đó cố tình đục bỏ sạch sẽ không một vệt vết tích.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Mộ Thanh Y nheo mắt soi chiếu từng góc cạnh của mảnh đá gãy:
"Vết đục rất tỉ mỉ, đục đi từng nét chữ cốt lõi nhưng lại cố tình để lại những từ không quan trọng."
Nàng ngẩng đầu nhìn Mặc Táng Sinh:
"Đây tuyệt đối không phải là sự tàn phá vô thức của kẻ địch. Kẻ ra tay... cực kỳ sợ hãi cái tên khắc trên tấm bia này ."
"Hắn sợ thế gian ghi nhớ." Mặc Táng Sinh thả mảnh đá vụn xuống sàn. "Hắn
muốn
Người Đưa Tang đời đầu vĩnh viễn biến mất khỏi lịch sử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-27
"
"Tinh..."
Đúng lúc đó, chiếc chuông đồng nhỏ không quai đeo trên cổ tay Mặc Táng Sinh đột ngột rung lên một tiếng ngân đanh thép.
Luồng sóng âm màu xám từ thân chuông lan tỏa, đập thẳng vào bức tường đá xám nhẵn bóng nằm ngay phía sau bệ đá bị đập vỡ.
"Rầm... Cạch!"
Bức tường đá xám khổng lồ chầm chậm trượt sang bên trái, hé lộ một hốc đá bí mật nhỏ hẹp nằm ẩn sâu bên trong.
Bên trong gian hốc đá hoàn toàn không cất giữ vàng bạc ngọc bảo hay linh kiếm hiếm có .
Thứ duy nhất nằm lặng lẽ chính giữa bệ đá nhỏ là một chiếc hộp bằng gỗ đen thô ráp, bề mặt phủ kín một lớp bụi xám mịn của vô số kỷ nguyên.
Mặc Táng Sinh bước tới, vươn bàn tay gầy gò gạt bỏ lớp bụi bẩn, nhẹ nhàng mở nắp chiếc hộp gỗ đen.
Bên trong chiếc hộp gỗ đen chỉ vỏn vẹn chứa đựng một phong thư làm bằng giấy xá tị màu vàng nhạt đã ố đốm thời gian.
Mặt ngoài bì thư hoàn toàn không đề tên người gửi, không ghi tên người nhận, cũng chẳng hề đóng ấn dấu của bất kỳ môn phái nào.
Mặc Táng Sinh vươn ngón tay gỡ bỏ lớp niêm phong khô đét, mở lá thư ra quan sát.
Bên trong tờ giấy ngả vàng chỉ có duy nhất bốn hàng chữ cổ được viết bằng nét mực đen tươi nguyên, nét chữ tàn bạo và sắc lạnh hệt như được viết bằng kiếm ý:
"Nếu ngươi đọc được lá thư này ..."
"Chứng tỏ ta đã thất bại."
"Xin đừng tìm tên ta ."
"Hãy tìm lời hứa của ta ."
Lá thư kết thúc đột ngột tại đó, hoàn toàn không có chữ ký hay danh tính của người viết .
Mộ Thanh Y tiến lại đọc xong từng dòng chữ, giọng nói chìm xuống sâu thẫm:
"Kẻ để lại lá thư... chính là Người Đưa Tang đời đầu sao ?"
Mặc Táng Sinh gấp lá thư ngả vàng lại , cẩn thận cất vào trong vạt áo xô thô ráp:
"Người đó biết rõ bản thân sẽ bị xóa bỏ khỏi lịch sử."
Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh vừa cất lá thư vào tay áo.
"Xoạt!"
Trên nền đá đen ngay trước ngưỡng cửa hốc đá bí mật, một luồng khí tức màu đen đột ngột lóe lên.
Một ký hiệu hình chiếc chuông đồng màu đen tuyền hiện ra rõ ràng trên mặt đá... chính là dấu ấn quen thuộc mà kẻ mặc hắc bào từng để lại ở Hồi Lang Hồi Âm.
Thế nhưng, điều khiến Mặc Táng Sinh nheo mắt lại quan sát...
Là ngay bên cạnh dấu ấn hình chiếc chuông đen ấy , có thêm một vệt khắc hình ngọn kiếm cổ vặn xoắn kỳ lạ.
Vệt kiếm khí ấy tuyệt đối không mang theo kiếm ý của Kiếm Tông vạn năm trước , càng chẳng hề mang hơi thở bấm quẻ của Thiên Cơ Các.
Mộ Thanh Y nhìn hai ký hiệu nằm song song trên nền đá, ánh mắt hiện lên sự nghi vấn sắc lạnh:
"Có hai kẻ khác nhau ... từng cùng đứng tại vị trí này ."
Mặc Táng Sinh nhìn dải vết tích trên sàn đá, hạ thấp giọng:
"Kẻ hắc bào không phải là người duy nhất thâm nhập Địa Cung để truy tìm bí mật của Người Đưa Tang."
"Oong!"
Đúng lúc hai người định quay gót rời khỏi hốc đá, toàn bộ bức tường đá khổng lồ ở cuối Điện Vô Danh đột ngột rực sáng.
Một dải ánh sáng màu tro tàn chạy dọc theo chiều cao chục trượng của bức tường đá đen, làm nổi lên từng hàng chữ cổ sắc lạnh.
Danh sách các đời Người Đưa Tang hiện ra lần lượt từ trên xuống dưới :
"Đời thứ hai..."
"Đời thứ ba..."
"Đời thứ tư..."
Dải chữ cổ kéo dài liên tục cho đến "Đời thứ tám", rồi dừng khựng lại ngay trước vị trí của "Đời thứ chín — Mặc Táng Sinh".
Thế nhưng, ở vị trí cao nhất của bức tường lịch sử... nơi lẽ ra phải khắc ghi "Đời thứ nhất"...
Chỉ là một khoảng đá trống rỗng, trơn nhẵn không một vệt xước, hệt như danh tính ấy chưa từng tồn tại trên đời.
Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên cùng ấy .
Từ bên trong khoảng không tăm tối phía trên mái vòm đại điện, một giọng nói già nua, khàn đục và mệt mỏi vạn năm chầm chậm vang lên, vọng lại giữa các phiến đá:
"Không phải bị quên..."
Giọng nói thở dài một tiếng sâu thẫm:
"Mà là... không ai được phép nhớ."
Mặc Táng Sinh đứng lặng lẽ giữa Điện Vô Danh, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào khoảng trống bị xóa sạch trên bức tường lịch sử.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.