Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Toàn bộ bầu không khí tịch mịch và ngột ngạt của đại điện đè nặng lên bờ vai hắn .
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Mộ Thiên Quan...
Hắn nhận ra một sự thật còn tàn nhẫn hơn cả cái c.h.ế.t hay sự diệt vong của một môn phái.
Điều đáng sợ nhất trên thế gian này không phải là một con người ngã xuống trên chiến trường hay bị kẻ thù sát hại.
Điều đáng sợ nhất... là một kẻ đã cống hiến toàn bộ cuộc đời, gánh vác lời thề qua vô số kỷ nguyên, nhưng cuối cùng lại bị một lực lượng vô hình xóa sạch toàn bộ vết tích tồn tại khỏi ký ức của cả thế gian.
Mộ Thanh Y đứng bên cạnh nhìn nghiêng gương mặt phẳng lặng của hắn , khẽ cất tiếng:
"Ngươi... có hối hận vì đã nhận cỗ quan tài này không ?"
Mặc Táng Sinh vươn tay siết c.h.ặ.t sợi dây xích sắt thô ráp trên vai, giọng nói kiên định không gợn sóng:
"Danh tính có thể bị xóa..."
" Nhưng lời thề đã tuyên... tuyệt đối không thể diệt."
Ngay khoảnh khắc câu nói kiên định của Mặc Táng Sinh vừa dứt lời.
"Phù..."
Giọng nói già nua ma quái trên mái vòm hoàn toàn vụt tắt ngấm, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho Điện Vô Danh.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo...
"Rắc... Cạch!"
Cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t xích sắt trên lưng Mặc Táng Sinh đột ngột rung lên một nhịp cực mạnh.
Nắp cỗ quan tài bằng gỗ đen tuyền vốn bị phong ấn kiên cố bỗng nhiên tự động trượt mở ra một khe hở u tối rộng chừng hai ngón tay.
Một luồng khí tức cổ xưa, buốt giá tựa như tro tàn từ bên trong lòng gỗ đen cuồn cuộn tràn ra ngoài.
Mộ Thanh Y đứng bên cạnh đột ngột trợn tròn đôi mắt, thân thể vô thức lùi lại một bước, tay nắm c.h.ặ.t chuôi đoản kiếm.
Từ bên trong khe hở u tối tăm tối của cỗ Hắc Quan đang đè trên lưng Mặc Táng Sinh...
Một bàn tay con người khô gầy, da thịt nhăn nheo như vỏ cây già chầm chậm vươn ra .
18.
Bàn tay khô gầy lạnh ngắt đặt nhẹ lên vai Mặc Táng Sinh làm dải xích sắt cố định cỗ Hắc Quan sau lưng hắn rung lên một nhịp cực khẽ.
Hắn từ tốn xoay người lại .
Khoảng không gian ngay phía sau lưng hắn hoàn toàn trống rỗng, tuyệt đối không hề có bóng người bằng xương bằng thịt nào đứng đó.
Chỉ có nắp cỗ Hắc Quan bằng gỗ đen tuyền đang hé mở ra một khe hở u tối chừng hai ngón tay, tỏa ra làn sương màu tro tàn mờ nhạt.
Từ bên trong khe hở u tối ấy , một thân ảnh chầm chậm bước ra ngoài, lơ lửng ngay trước mặt hắn .
Gương mặt thân ảnh mờ ảo không thể nhìn rõ đường nét, toàn thân bọc trong một bộ áo tang bằng vải xô thô ráp mang kiểu dáng từ thời thái cổ.
Mộ Thanh Y lùi lại nửa bước, tay siết c.h.ặ.t chuôi đoản kiếm, ánh mắt đong đầy sự cảnh giác.
"Kẻ này ..." Nàng đè thấp giọng.
"Ta không phải người sống."
Thân ảnh mặc áo tang cất giọng bình thản, âm thanh khàn đục như tiếng hai mảnh đá thô ráp cọ xát vào nhau :
"Ta chỉ là phần tàn niệm cuối cùng còn sót lại do cỗ quan tài này lưu giữ."
Thân ảnh áo tang vươn bàn tay mờ nhạt chạm nhẹ lên bề mặt thô ráp của cỗ Hắc Quan.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Coong... Tinh..."
Ngay khoảnh khắc ngón tay thân ảnh vừa tiếp xúc với gỗ đen, bên trong lòng Hắc Quan bất ngờ dội vang lên vô số tiếng chuông đồng chồng xéo vào nhau , trầm đục và ngân dài hun hút.
Thân ảnh chầm chậm quay sang nhìn Mặc Táng Sinh, cất giọng nghiêm cẩn:
"Mỗi một đời Người Đưa Tang trước khi ngã xuống hay tan biến vào hư vô... đều đem một phần ký ức và chấp niệm sâu nhất gửi gắm vào lòng Hắc Quan."
"Cỗ quan tài
này
tuyệt đối
không
phải
là một loại pháp bảo
hay
linh khí c.h.é.m g.i.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-28
c thông thường."
"Nó là vật lưu giữ lịch sử thực sự của Chư Thiên."
Thân ảnh áo tang khẽ thở dài một tiếng:
"Ngươi khoác lên người cỗ Hắc Quan, không chỉ là kế thừa một sức mạnh hay tín vật. Ngươi đang gánh vác toàn bộ những lời thề và sứ mệnh dang dở mà tám đời tiền nhân trước ngươi chưa kịp hoàn thành."
"Nắp quan càng mở rộng, ký ức chảy vào thức hải ngươi càng nhiều... thì nguy cơ và sát cơ bao vây lấy ngươi sẽ càng khủng khiếp."
Mặc Táng Sinh đứng lặng gắt gao, ánh mắt dời từ cỗ Hắc Quan sang bức tường đá bị đục xóa danh tính ở cuối đại điện.
"Ai đã xóa sạch danh tính của Người Đưa Tang đời đầu?"
Hắn thẳng thắn đặt câu hỏi, giọng nói phẳng lặng nhưng chứa đựng sự kiên định tột cùng.
Thân ảnh áo tang khẽ ngẩng đầu nhìn lên bức tường đá khổng lồ, giọng nói chìm xuống một sự u uất vạn năm:
"Không phải thời gian làm xói mòn nét đục..."
"Là Vô Danh Điện."
Mộ Thanh Y nheo mắt lại , khẽ thốt lên:
"Vô Danh Điện sao ?"
"Đó là một thế lực cổ xưa ẩn mình trong bóng tối từ Kỷ Nguyên Thứ Nhất." Thân ảnh áo tang cất giọng trầm thấp. "Họ không tranh giành lãnh thổ Chư Thiên, không lập triều đình bang hội, cũng chẳng hề xưng bá một phương."
"Mục đích duy nhất của Vô Danh Điện... chính là săn tìm và xóa bỏ toàn bộ vết tích của những con người , những sự kiện không được phép tồn tại trong ghi chép lịch sử."
"Vì sao họ phải tốn công xóa bỏ một Người Đưa Tang?" Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t nắm tay.
Thân ảnh áo tang lắc đầu nhẹ nhàng, làn sương mờ ảo quanh thân d.a.o động lăn tăn:
"Họ xóa bỏ ký ức về người c.h.ế.t không phải chỉ đơn thuần để che giấu những gì đã xảy ra trong quá khứ."
"Họ làm vậy ..."
Âm thanh của thân ảnh bỗng nhiên trở nên run rẩy, ngập ngừng:
"...là để thay đổi và thao túng toàn bộ chiều hướng của tương lai."
"Oong!"
Ngay khoảnh khắc cụm từ "sửa tương lai" vừa thốt ra khỏi miệng thân ảnh áo tang.
Một luồng áp chế cấm chế vô hình từ hư không đột ngột đè xuống, khiến thân thể mờ ảo của ông chấn động dữ dội, từng vệt sương mù xám tan rã nhanh ch.óng.
Có một quy tắc tối cao đang cưỡng ép ngăn cản việc tiết lộ sâu hơn về bản chất của Vô Danh Điện.
Mặc Táng Sinh vươn tay đỡ lấy luồng sóng khí tức chao đảo, hạ thấp giọng hỏi tiếp:
"Kẻ mặc hắc bào đã cướp mất Chuông Thứ Nhất và Chuông Thứ Hai... hắn có thuộc về Vô Danh Điện không ?"
Thân ảnh áo tang yên lặng rất lâu, luồng sáng mờ mờ trên gương mặt dừng lại ở hướng con đường tăm tối đằng xa.
Một lúc lâu sau , ông mới chầm chậm cất tiếng:
"Đừng g.i.ế.c hắn ."
"Nếu hắn c.h.ế.t..."
Giọng ông nghiêm cẩn tột cùng:
"...ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi kẻ dẫn đường duy nhất trên con đường chống lại Vô Danh Điện."
Mộ Thanh Y đứng bên cạnh thoáng chấn động, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ.
Lời xác nhận của đạo tàn niệm trong Hắc Quan đã đảo ngược hoàn toàn suy đoán ban đầu của hai người : Kẻ hắc bào liên tục đi trước một bước không phải kẻ thù phá hoại, mà chính là một kẻ đang đơn độc đi tìm lại công lý đã bị xóa bỏ.
"Vươn tay ra ."
Thân ảnh áo tang trầm giọng ra lệnh.
Mặc Táng Sinh không do dự, lập tức tiến lên một bước, xòe lòng bàn tay gầy gò về phía trước .
Bàn tay mờ ảo của thân ảnh nhẹ nhàng ấn trực tiếp lên trán Mặc Táng Sinh.
"Oong!"
Một đạo kiếm quang tàn tà lóe lên trong thức hải hắn , kéo theo một mảnh ký ức ngắn ngủi nhưng bi tráng tột cùng.
Trong mảnh ký ức ấy , một bóng người cõng cỗ Hắc Quan sừng sững đứng trên đỉnh cao nhất của Mộ Thiên Quan.
Phía đối diện người đó, giữa biển sương mù trắng xóa của đất trời, hàng nghìn bóng người mặc trường bào trắng muốt, khuôn mặt hoàn toàn trơn nhẵn không có mắt mũi miệng, đang lặng lẽ bao vây toàn bộ tòa thành.
Đó là cuộc đại chiến diệt vong giữa Người Đưa Tang đời đầu và lực lượng cốt lõi của Vô Danh Điện từ kỷ nguyên trước .
Thế nhưng, ngay khi bóng người cõng Hắc Quan định vung kiếm xé tan màn sương...
"Rắc!"
Mảnh ký ức đột ngột vỡ vụn thành từng vệt sáng nhỏ, đứt đoạn hoàn toàn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.