Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thân ảnh áo tang thở dài một tiếng, thu tay lại :
"Chưa đến lúc... Thực tu vi hiện tại của ngươi chưa đủ để gánh vác mảnh ký ức này ."
"Rầm... Rầm... Rầm!"
Ngay khoảnh khắc ngón tay thân ảnh áo tang rời khỏi trán Mặc Táng Sinh, toàn bộ Điện Vô Danh đột ngột chấn động dữ dội.
Hàng vạn tấm bia đá xám dựng khắp đại điện bắt đầu nứt rạn rãnh ngang, vỡ tung thành vô số mảnh vụn rơi sầm sập xuống sàn đá.
Tiếng chuông đồng từ khắp chín tầng Địa Cung đồng loạt bùng nổ, ngân vang dồn dập tựa như tiếng trống trận hối thúc.
Thân ảnh áo tang ngẩng đầu nhìn lên trần điện đang sụp đổ từng mảng lớn, giọng nói đong đầy sự nhẹ nhõm lẫn bi tráng:
"Thời gian tồn tại của tòa thành này ..."
"Đã chính thức đi đến hồi kết."
Ông chỉ tay về phía một cánh cửa bí mật bằng đá đen vừa trượt mở ra ở góc sau đại điện:
"Đi."
"Mang cỗ Hắc Quan rời khỏi đây."
"Đừng ngoảnh đầu nhìn lại !"
Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t sợi dây xích sắt thô ráp quanh vai, không một chút do dự, nắm lấy tay Mộ Thanh Y lao thẳng về phía cánh cửa bí mật.
"Rầm... Rầm!"
Ngay khi gót giày hai người vừa bước qua ngưỡng cửa đá, dải hành lang Điện Vô Danh phía sau lập tức đổ sập hoàn toàn .
Những phiến đá khổng lồ nặng hàng vạn cân rơi xuống, lấp kín vĩnh viễn con đường dẫn ngược trở lại .
Hai người dốc toàn bộ linh lực chạy cuồng phong qua dải đường hầm bí mật dài hàng ngàn trượng.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Ánh sáng mặt trời nhạt mờ từ phía cuối đường hầm rọi thẳng vào mắt hai người .
"Bịch!"
Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y vọt ra khỏi miệng hang đá, đặt chân lên vùng gò đất cao nằm ngoài rìa Mộ Thiên Quan.
Hai người lập tức quay gót đứng trên gò đất nhìn về phía Mộ Thiên Quan.
Tòa cổ thành khổng lồ với chín đại lộ chính, dải Thư Viện tăm tối, khu Nghĩa Trang mênh m.ô.n.g và tháp chuông sừng sững vẫn đang nằm yên lặng dưới ánh sương mờ.
Thế nhưng, chỉ trong vòng ba hơi thở ngắn ngủi...
"Xoạt... Oong!"
Toàn bộ mái ngói đen, tường đá xám, những căn nhà hờ mở cửa và cả bức Thiên Môn vĩ đại... đồng loạt biến đổi.
Chúng không hề sụp đổ thành gạch vụn hay bị tàn phá bởi khói lửa.
Toàn bộ Mộ Thiên Quan chầm chậm rực lên một sắc vàng nhạt mờ mờ, rồi tự tan biến thành hàng vạn hàng triệu điểm sáng li ti.
Những hạt bụi sáng ấy bay ngược lên bầu trời đêm, tan hòa vào hư không sạch sẽ không để lại dù chỉ một vệt vết tích.
Trong vòng vài nhịp hít thở, tòa thành lăng mộ vĩ đại tồn tại qua hàng vạn kỷ nguyên... đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất.
Trước mắt hai người lúc này chỉ còn lại một khoảng hoang nguyên đất đá trống rỗng, phẳng lì, hệt như tòa thành ấy chưa từng tồn tại trên đời.
"Tinh..."
Chiếc chuông đồng nhỏ không quai đeo trên cổ tay Mặc Táng Sinh khẽ ngân lên một tiếng thanh thoát cuối cùng, rồi rơi vào sự im lìm tuyệt đối.
Mặc Táng Sinh đứng lặng lẽ rất lâu giữa cơn gió lốc cuốn qua khoảng hoang nguyên trống trải.
Hắn chầm chậm xòe bàn tay gầy gò ra .
Nằm gọn trong lòng bàn tay hắn là một mảnh đá vụn nhỏ bằng ngón tay, được hắn nhặt lên từ bệ đá bị đập vỡ bên trong Điện Vô Danh ban nãy.
Bề mặt mảnh đá xám thô ráp chỉ còn sót lại duy nhất hai chữ cổ đục sâu:
"Giữ lời."
Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t mảnh đá vào lòng bàn tay, ánh mắt đen tuyền chìm sâu nhìn về phía chân trời tăm tối.
Sự lạnh lẽo và cô độc trong đôi mắt hắn dần được thay thế bằng một ngọn lửa kiên định không thể lay chuyển.
Lần đầu tiên kể từ khi gánh vác cỗ Hắc Quan bước
đi
giữa Chư Thiên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-29
..
Hắn nhận ra bản thân dấn thân vào nguy hiểm không chỉ đơn thuần để tìm lại chân tướng cho sự diệt vong của Kiếm Tông.
Hắn bước tiếp... là để đòi lại danh tính và sự tồn tại cho những con người vĩ đại đã bị thế gian xóa sạch khỏi lịch sử.
Ở một nơi xa xôi vô tận ngoài tầm với của Chư Thiên.
Bên trong một gian đại điện khổng lồ bao phủ bởi những làn sương trắng quánh đặc tăm tối.
Một bóng người bọc trong bộ trường bào màu trắng tinh khôi đang lặng lẽ ngồi trước một bàn đá, chậm rãi lật xem một cuốn cổ thư hoàn toàn để trắng không một nét mực.
"Xoạt."
Đột nhiên, trên trang giấy trắng trơn nhẵn mà ngón tay kẻ áo trắng đang dừng lại ...
Những vệt mực đen tươi nguyên từ hư vô chầm chậm nổi lên, tạo thành một hàng chữ cổ ngắn gọn:
"Mộ Thiên Quan đã biến mất."
Người mặc trường bào trắng dừng động tác lật sách.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt mờ nhạt, tay nhẹ nhàng khép cuốn cổ thư lại .
Giọng nói nhẹ hẫng, lạnh lẽo của hắn vang vọng giữa gian điện phủ đầy sương:
"Người Đưa Tang đời thứ chín..."
"Cuối cùng... cũng đã chính thức bước lên bàn cờ."
Bên dưới chân bàn đá nơi hắn đang ngồi ...
Là hàng vạn tấm bia đá xám đã bị đục bỏ sạch sẽ toàn bộ tên tuổi.
Và trên bề mặt của mỗi tấm bia bị đục xóa ấy ... chỉ còn duy nhất một dấu ấn hình chiếc chuông đồng màu đen tuyền bị một vệt gạch chéo tàn bạo đ.â.m xuyên qua.
19.
Mặt trời từ tốn nhô lên ở phía chân trời xa thẫm, rọi những dải ánh sáng vàng nhạt đầu tiên xuống thảo nguyên bao la.
Nơi từng là vị trí sừng sững của tòa cổ thành Mộ Thiên Quan vĩ đại... lúc này chỉ còn lại một dải đồng cỏ hoang vắng, rải rác vài phiến đá xám phủ rêu xanh.
Không một vệt gạch vụn, không một vệt tàn tro, càng chẳng hề có lấy một vệt cấm chế hay hơi thở nhân tạo nào còn sót lại .
Mộ Thanh Y đứng trên gò đất cao, ánh mắt ngoái nhìn dải thảo nguyên mênh m.ô.n.g rất lâu.
Nàng khẽ xoay người , ánh mắt dừng lại trên bờ vai Mặc Táng Sinh:
"Nếu chúng ta không từng cùng nhau bước qua Thiên Môn..."
Nàng ngừng nửa nhịp, giọng nói chứa đựng sự bàng hoàng mơ hồ:
"Liệu tòa thành ấy có thật sự từng tồn tại trên đời này ?"
Mặc Táng Sinh không trả lời câu hỏi của nàng.
Hắn chỉ buông tay cởi bỏ dải xích sắt, hạ cỗ Hắc Quan xuống nền cỏ thô ráp, rồi từ tốn ngồi xếp bằng trước mặt gỗ đen tuyền.
Mặc Táng Sinh lấy chiếc chuông đồng nhỏ không quai đeo trên cổ tay ra .
Hắn đưa chiếc chuông lên ngang tầm mắt rồi khẽ lắc cổ tay.
Không hề có bất kỳ âm thanh đanh thép hay luồng sóng âm màu xám nào phát ra từ lòng chuông đồng.
Chiếc chuông hoàn toàn im lìm, hệt như một vật dụng kim loại phế thải tầm thường đã mất đi toàn bộ linh tính.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh chầm chậm áp bàn tay gầy gò lên nắp gỗ đen của cỗ Hắc Quan...
"Oong... Tinh..."
Ngay sâu trong n.g.ự.c hắn , một tiếng chuông trầm đục u uất vọng lên rõ mùng một.
Âm thanh đó không được truyền qua đôi tai hay rung động của không khí, mà dội vang trực tiếp từ trong tầng sâu ký ức do cỗ quan tài lưu giữ.
Mộ Thanh Y nhìn biểu cảm của hắn , khẽ cất tiếng:
"Ngươi nghe thấy gì?"
"Chuông của Mộ Thiên Quan đã tắt." Mặc Táng Sinh thu bàn tay về, ánh mắt đong đầy sự phẳng lặng. " Nhưng nhịp chuông của Người Đưa Tang... đã hòa vào bên trong Hắc Quan."
Mặc Táng Sinh đứng dậy, cúi xuống đưa mắt quan sát kỹ bề mặt nắp cỗ Hắc Quan.
Lớp gỗ đen thô ráp vốn bị phong ấn kiên cố bởi vô số dải xích sắt lúc này đã xuất hiện sự thay đổi rõ rệt.
Ở góc bên trái của nắp quan, một đường ma trận cổ màu xám đục từ hư vô chầm chậm nổi lên, tỏa ra luồng hào quang nhè nhẹ.
Ngay chính giữa đường ma trận mới hiện ấy , ký hiệu hình một chiếc chuông đồng nhỏ đang nhịp nhàng phát sáng.
Đây là ký hiệu đại diện cho nhịp âm đầu tiên của nghi lễ duy trì Mộ Thiên Quan đã được cỗ quan tài thu nhận.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.