Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mặc Táng Sinh lướt ngón tay qua vệt sáng màu xám quánh đặc:
"Hắc Quan đã mở thêm tầng phong ấn thứ nhất."
Mộ Thanh Y tiến lại gần quan sát vệt ma trận mới:
"Nghĩa là... cứ mỗi khi ngươi hoàn thành một sứ mệnh hoặc một lời thề của Người Đưa Tang..."
"Cỗ quan tài này sẽ tự mở thêm một tầng." Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t xích sắt. "Sức mạnh và ký ức của các đời tiền nhân sẽ mở khóa, nhưng sát cơ cuốn vào người cũng sẽ tăng lên."
Mặc Táng Sinh thò tay vào vạt áo xô thô ráp, lấy mảnh đá xám nhỏ nhặt được ở bệ đá bị đập vỡ bên trong Điện Vô Danh ra .
Dưới ánh mặt trời sáng rực của buổi bình minh, bề mặt thô ráp của mảnh đá đột ngột chấn động nhè nhẹ.
Hai chữ cổ "Giữ lời" khắc sâu trên thớ đá chầm chậm mờ đi rồi biến mất hoàn toàn .
Thay vào đó, vô số dải vệt sáng màu tro tàn li ti nổi lên, đúc thành một sơ đồ chỉ đường vô cùng phức tạp và thu nhỏ.
Sơ đồ ma trận đục sâu dải đường đi qua vô số đầm lầy và dãy núi hoang vắng, cuối cùng dừng lại ở một điểm đen không hề ghi chép tên gọi.
Phía dưới điểm đen ấy chỉ vỏn vẹn xuất hiện bốn chữ cổ mới tinh:
Thành Không Tên.
Mộ Thanh Y nheo mắt nhìn dải sơ đồ thu nhỏ trên mặt đá:
"Thành Không Tên? Ta đã lướt qua toàn bộ bản đồ Chư Thiên của Thiên Cơ Các... chưa từng nghe qua cái tên này ."
"Nó không nằm trên bất kỳ bản đồ nào của người sống." Mặc Táng Sinh thu mảnh đá vào vạt áo. "Đó là nơi duy nhất cất giữ lời thề của Người Đưa Tang đời đầu."
Hai người rảo bước xuống đường núi, tiến về phía con dốc dẫn ra khỏi vùng hoang nguyên.
Dưới chân dốc núi cằn cỗi, một quán trà lợp lá xơ xác đứng cô độc bên cạnh dải đường đá nhỏ phủ đầy bụi xám.
Chủ quán là một lão nhân tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo hệt như vỏ cây khô, đang thong thả lau dọn vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh cõng cỗ Hắc Quan bước qua mái hiên quán trà , bước chân của lão nhân đột ngột khựng lại .
Ánh mắt lão dán c.h.ặ.t vào cỗ quan tài gỗ đen tuyền trên lưng hắn , đôi mắt già nua lóe lên một luồng ánh sáng kinh ngạc tột cùng rồi nhanh ch.óng thu hồi về sự phẳng lặng.
Lão nhân không lên tiếng hỏi han hay dò xét thân phận hai người .
Lão thong thả nhấc ấm đất nướng trên bếp than hồng, rót hai bát trà màu tro đục ra bàn gỗ, cất giọng khàn đục:
"Cuối cùng..."
Lão nhìn Mặc Táng Sinh bằng ánh mắt thâm trầm:
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"...ngươi cũng đã gánh nó ra khỏi tòa thành đó."
Mặc Táng Sinh dừng bước chân, tay vô thức siết nhẹ dải xích sắt quanh vai, toàn thân dâng lên sự cảnh giác cao độ.
Mộ Thanh Y không đụng vào bát trà , nàng bước lên nửa bước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lão nhân tóc bạc:
"Tiền bối biết cỗ quan tài này ?"
Lão nhân lắc đầu cười khổ, thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ sứt cạp:
"Nhiều năm về trước ... khi ta còn là một kẻ đọc sách bôn ba khắp Chư Thiên, ta từng gặp một người cũng cõng cỗ quan tài bằng gỗ đen hệt như thế này ."
Lão nâng bát trà húp một ngụm nhỏ, giọng nói chìm vào ký ức xa xăm:
"Người đó
không
xưng tên họ,
không
nói
xuất
thân
, suốt ngày chỉ bọc trong bộ áo tang bằng vải xô thô ráp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-30
"
Mặc Táng Sinh tiến lại gần bàn gỗ, cất giọng phẳng lặng:
"Người đó đã để lại lời gì?"
Lão nhân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mặc Táng Sinh, đè thấp âm thanh xuống mức nhỏ nhất:
"Người ấy nói ... nếu sau này có kẻ cõng cỗ Hắc Quan này bước ra khỏi Mộ Thiên Quan và ghé qua quán trà này ..."
"Hãy nhắn với hắn một câu." Lão nhân chầm chậm phả ra làn hơi trà nóng. "...Đừng tin bất kỳ tấm bia đá nào trên thế gian này ."
"Bởi vì..." Lão cất giọng lạnh lẽo. "... người khắc bia chưa chắc đã là người sống đến cuối cùng."
Mộ Thanh Y đứng ở góc hiên quán trà , vô tình đưa mắt nhìn lên sườn núi đá vôi dốc đứng đằng xa.
Tại đỉnh dốc đá cao hàng chục trượng, một bóng người bọc trong bộ hắc bào rộng thùng xình đang yên lặng đứng tựa lưng vào mép đá.
Đó chính là kẻ từng lấy đi Chuông Thứ Nhất và Chuông Thứ Hai tại Địa Cung.
Hắn đứng ở khoảng cách rất xa, vạt áo đen tung bay trong gió núi.
Thấy Mộ Thanh Y nhìn về phía mình , kẻ hắc bào không hề có ý định rút kiếm hay bỏ chạy.
Hắn chỉ chầm chậm nâng bàn tay bọc trong tay áo đen lên, khẽ gật đầu về hướng Mặc Táng Sinh một nhịp đầy ngầm hiểu.
Ngay sau đó, thân ảnh hắc bào xoay người , bước đi thong thả chìm vào dải mây mù đằng sau đỉnh núi đá, hoàn toàn mất hút.
Mộ Thanh Y thu ánh mắt về, nhìn Mặc Táng Sinh:
"Hắn không hề cản đường chúng ta . Hắn thực sự đang tiến về cùng một đích đến."
"Hắn biết nhiều hơn những gì chúng ta tưởng." Mặc Táng Sinh hạ thấp giọng. "Thành Không Tên... hắn cũng sẽ ở đó."
Mặc Táng Sinh đưa mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ xám.
Ngay bên cạnh hai bát trà màu tro đục đang bốc khói nhè nhẹ, một phong thư làm bằng giấy xá tị ngả vàng nằm lặng lẽ từ lúc nào.
Phong thư hoàn toàn không có niêm phong, không ghi tên người gửi hay người nhận, mặt ngoài chỉ vỏn vẹn khắc một hàng chữ cổ bằng nét mực đen tươi nguyên:
"Thành Không Tên..."
"...Ba ngày nữa sẽ mở cửa."
Mặc Táng Sinh xoay sang nhìn lão nhân tóc bạc đang thong thả thu dọn ấm trà .
Lão nhân thản nhiên lắc đầu:
"Đừng nhìn ta . Sáng sớm nay khi ta mở cửa quán trà ra ... bì thư này đã nằm sẵn trên bàn rồi ."
"Kẻ đặt nó ở đây... tu vi cao tới mức ta không hề cảm nhận được một vệt gió." Lão cất giọng bình thản.
Mộ Thanh Y nhíu mày soi chiếu vệt mực trên phong thư:
"Ba ngày nữa sao ? Thời gian vừa vặn để chúng ta vượt qua dải đầm lầy phía trước ."
Ở một không gian xa xôi hoàn toàn tách biệt khỏi quán trà hoang vắng.
Bên trong gian đại điện khổng lồ bao phủ bởi màn sương trắng quánh đặc tăm tối.
Người mặc trường bào trắng tinh khôi đang thong thả lật mở cuốn cổ thư để trắng trên bàn đá.
"Phụt."
Một hàng chữ cổ mới tinh màu đen thẫm chầm chậm nổi lên trên trang giấy trơn nhẵn:
"Mặc Táng Sinh."
Người áo trắng dừng ngón tay lại trên tên gọi của hắn .
Hắn không hề vung tay dùng ngọn đục hay sát chiêu để xóa bỏ cái tên này như đã từng làm với hàng vạn tiền nhân trước đó.
Hắn cũng chẳng hề viết thêm bất kỳ tội danh hay dòng ghi chú nào phía dưới .
Khóe môi người áo trắng nhếch lên một nụ cười nhạt mờ nhạt, đong đầy sự giễu cợt lẫn kỳ vọng tàn bạo.
Hắn nhẹ nhàng khép cuốn cổ thư lại , cất giọng lạnh lẽo vang vọng giữa đại điện sương mù:
"Để ta xem..."
"Kẻ mang cỗ Hắc Quan thứ chín như ngươi..."
"Có thể giữ trọn lời thề này được bao lâu."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.