Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ba ngày sau .
Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y dừng bước chân trước ngưỡng cửa một thung lũng đá sâu hun hút, phủ kín bởi làn sương mù màu xám đục.
Nơi này hoàn toàn không có phố xá, không có tường thành, cũng chẳng hề thấy bóng dáng hay tiếng động của bất kỳ sinh linh nào.
Trời bắt đầu đổ xế chiều, đĩa mặt trời đỏ quạch chầm chậm chìm xuống đằng sau những dãy núi đá nhọn xẻ phăng bầu trời.
"Rầm... Rầm... Rầm!"
Ngay khoảnh khắc luồng ánh sáng mặt trời cuối cùng hoàn toàn vụt tắt ngấm.
Mặt đất bên dưới chân hai người đột ngột rung chuyển dữ dội, đá vụn rơi sầm sập từ các vách núi xuống lòng đường.
Từ bên trong màn sương mù xám đục quánh đặc của thung lũng...
Một cánh cổng đá khổng lồ cao hàng chục trượng, phủ đầy rêu phong cổ xưa chầm chậm nhô lên từ lòng đất.
Bề mặt cánh cổng đá hoàn toàn không có bảng hiệu, không có câu đối, cũng chẳng hề khắc ghi bất kỳ cái tên hay biểu tượng môn phái nào.
Duy nhất ở chính giữa xà ngang của cổng đá, ai đó đã dùng mũi kiếm đục sâu một hàng chữ cổ mòn vẹt:
"Kẻ còn tên..."
"... không được bước vào ."
Mặc Táng Sinh đứng lặng lẽ trước cánh cổng đá khổng lồ, vạt áo xô thô ráp tung bay trong gió lạnh.
"Rắc... Cạch!"
Cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t xích sắt sau lưng hắn đột ngột rung lên một nhịp cực mạnh.
Thế nhưng, lần này cỗ quan tài không hề phát ra tiếng chuông ngân hay luồng sóng linh hồn màu xám.
Từ sâu bên trong lòng gỗ đen tuyền tịch mịch...
Một chuỗi tiếng bước chân chầm chậm, nhịp nhàng dội vọng ra ngoài "bịch... bịch... bịch...".
Âm thanh hệt như đang có một kẻ nào đó bằng xương bằng thịt... đang thong thả bước đi bên trong không gian tối đen của cỗ Hắc Quan.
Mộ Thanh Y đè thấp tay lái đoản kiếm, ánh mắt nheo lại quan sát dải khe hở của cánh cổng đá đang chầm chậm trượt mở.
"Xoạt!"
Ngay khi cánh cổng đá của Thành Không Tên trượt mở ra một khoảng trống rộng chừng nửa người bước.
Từ bên trong màn sương mù trắng xóa quánh đặc phủ kín lòng thành...
Một bàn tay con người nhợt nhạt, thon dài chầm chậm chìa ra ngoài.
Kẻ đứng trong màn sương mù không hề cất lời, cũng chẳng hề ngẩng đầu nhìn Mặc Táng Sinh hay Mộ Thanh Y.
Người đó chỉ lặng lẽ đưa ra trước mặt Mặc Táng Sinh một chiếc mặt nạ làm bằng đá trắng trơn nhẵn.
Trên bề mặt chiếc mặt nạ đá trắng không hề có mắt mũi miệng, chỉ duy nhất ở chính giữa trán đục sâu một chữ cổ màu đen tuyền:
"VÔ."
20.
Người giữ cổng đứng yên lặng như một pho tượng đá cổ giữa làn sương mù xám đục.
Thân hình hắn bọc trong bộ áo vảy xám thô ráp, khuôn mặt hoàn toàn chìm lấp đằng sau dải mây mù. Hắn không cất lời chào hỏi, cũng chẳng hề dùng thần thức hay linh lực để kiểm tra tu vi của hai kẻ mới đến.
Bàn tay nhợt nhạt, thon dài của hắn khẽ chìa ra ngoài, mang theo hai chiếc mặt nạ được đục từ đá trắng trơn nhẵn.
Mặc Táng Sinh vươn tay nhận lấy chiếc mặt nạ thứ nhất, đưa cho Mộ Thanh Y chiếc thứ hai.
"Rắc... Xoạt."
Ngay khoảnh khắc chiếc mặt nạ đá trắng vừa áp sát vào gương mặt, một luồng lạnh buốt chạy dọc theo các thớ thịt, dính c.h.ặ.t lấy làn da.
Màn sương mù xám đục quánh đặc trước mặt hai người lập tức tự động tách sang hai bên hông như bị một ngọn kiếm vô hình xẻ phăng. Cánh cổng đá khổng lồ cao hàng chục trượng trượt mở ra một lối đi rộng lớn.
Người giữ cổng thu tay lại vào trong tay áo, đứng sang một bên. Hắn không hề kiểm tra giấy tờ, gia phả hay hành trang.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Thứ duy nhất
hắn
kiểm tra để cho phép tiến
vào
... chính là chiếc mặt nạ đá trắng
trên
mặt hai
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-31
Bước qua ngưỡng cửa đá khổng lồ, cảnh tượng hiện ra trước mắt Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y hoàn toàn nằm ngoài mọi suy đoán.
Bên trong Thành Không Tên không hề có sự hoang tàn, u ám hay hơi thở ma quái của một lăng mộ cổ đại.
Một đại lộ lạt đá xanh rộng rãi kéo dàihun hút, hai bên đường là hàng trăm dãy nhà bằng gạch xám kiên cố. Quán trà nghi ngút khói bụi, lò rèn đỏ rực lửa vang lên tiếng gõ "chát... chát...", hiệu t.h.u.ố.c đông đúc kẻ ra người vào , tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ vang vọng khắp dải phố.
Thế nhưng, sự nhộn nhịp ấy lại bao phủ bởi một sự bất thường đến ngạt thở.
Giữa đám đông qua lại tấp nấp, tuyệt đối không hề có một ai cất tiếng gọi tên thật của nhau .
"Ông chủ, rót thêm bát trà ."
"Lão bá, cân cho ta hai cân thịt."
"Tiểu cô nương, cẩn thận vấp đá."
"Số Mười Hai, lò rèn bên kia đang đợi ngươi."
Từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả đều chỉ dùng các danh xưng mơ hồ hoặc số thứ tự để giao tiếp. Tuyệt đối không có lấy một họ tên, một danh hiệu hay một xuất thân nào xuất hiện trong lời nói .
Mộ Thanh Y đi sát bên hông Mặc Táng Sinh, đè thấp giọng qua lớp mặt nạ đá:
"Toàn bộ cư dân ở đây... đều đã quên mất tên gọi của mình ?"
Mặc Táng Sinh lắc đầu, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào dòng người qua lại phẳng lặng:
"Không phải quên." Hắn nhìn một người bán hàng thong thả thối tiền. "Là họ không được phép gọi."
Rảo bước tiến vào trung tâm quảng trường thành phố, hai người dừng lại trước một tấm bảng đá khổng lồ dựng đứng giữa dải sân gạch.
Bề mặt tấm bảng đá xám thô ráp không hề khắc ghi luật pháp triều đại, chẳng có quy định mua bán, cũng không hề có danh sách truy nã.
Chỉ duy nhất ở chính giữa mặt đá, ai đó đã dùng mũi đục tàn bạo khắc sâu hai hàng chữ cổ màu tro tàn:
"Tên là xiềng xích."
"Quên tên mới được tự do."
Mộ Thanh Y dừng lại trước tấm bảng đá, đôi mắt qua khe hở mặt nạ nheo lại sắc lạnh.
"Xiềng xích sao ?" Nàng đọc lại hàng chữ, giọng nói chứa đựng sự phản bác sâu sắc. "Một con người nếu mất đi tên gọi, mất đi danh tính... thì lấy gì để ghi nhớ bản thân từng tồn tại trên đời?"
Mặc Táng Sinh đứng lặng gắt gao trước tấm bảng đá, cỗ Hắc Quan sau lưng nhẹ nhàng chấn động một nhịp rất khẽ. Hắn không buông lời bình luận hay giải thích.
Hắn biết rõ, triết lý đục trên tấm bảng đá này ... chính là hình thái biến tướng tàn nhẫn nhất mà Vô Danh Điện muốn áp đặt lên toàn bộ Chư Thiên.
Hai người rảo bước rẽ vào một quán trà nhỏ nằm ở góc quảng trường.
Quán trà chỉ vỏn vẹn kê ba chiếc bàn gỗ xám, không khí tĩnh lặng. Lão già pha trà tóc bạc phơ nhìn thấy hai người bước vào liền mỉm cười hiền từ, tay nâng ấm đất rót hai bát trà màu tro đục.
Lão không lên tiếng hỏi hai người từ đâu tới, không hỏi môn phái, càng chẳng hề dò xét họ tên.
Lão chỉ thong thả đưa hai bát trà ra bàn, cất giọng bình thản:
"Hai vị muốn ở lại mấy ngày?"
"Một ngày." Mặc Táng Sinh đáp ngắn gọn.
Lão già gật đầu, thò tay vào vạt áo lấy ra hai chiếc thẻ gỗ thô ráp đặt trước mặt mỗi người .
Trên bề mặt chiếc thẻ gỗ thứ nhất đục hai chữ: Khách Một.
Trên bề mặt chiếc thẻ gỗ thứ hai đục hai chữ: Khách Hai.
Lão già đặt hai thẻ gỗ xuống rồi xoay người thong dong bước lại bếp than, cất giọng nhẹ hẫng:
"Trong thành không dùng tên. Nhớ kỹ thẻ gỗ của mình , khi trả tiền trà trọ chỉ cần đưa thẻ ra là được ."
Đang ngồi bên bàn trà , phía ngoài đại lộ đột nhiên vang lên những tiếng bước chân dồn dập, hoảng loạn.
Một thiếu niên bọc trong bộ y phục rách rưới lao điên cuồng qua các gian hàng, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đá trắng đong đầy sự sợ hãi tột cùng.
Cậu ta liên tục chộp lấy tay những người đi đường, cất giọng gào thán run rẩy:
"Ta là ai? Bổn thiếu gia là ai? Ngươi có biết tên ta không ? Xin các ngươi... hãy nói cho ta biết tên của ta !"
Thế nhưng, đáp lại sự hoảng loạn của thiếu niên, những người xung quanh không hề tỏ ra kinh ngạc hay xua đuổi.
Họ dừng bước chân, đồng loạt lắc đầu nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại lẫn phẳng lặng tột cùng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.