Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Một phụ nhân đứng gần đó thở dài một tiếng nhè nhẹ, thong thả từ trong giỏ lấy ra một chiếc mặt nạ đá trắng hoàn toàn mới, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt thiếu niên.
"Đeo vào đi ." Người phụ nhân đè thấp giọng. "Đừng cố nhớ lại nữa."
Thiếu niên run rẩy nhận lấy chiếc mặt nạ mới, chậm rãi đeo đè lên gương mặt.
Chỉ trong vòng ba hơi thở ngắn ngủi...
Sự hoảng loạn và sợ hãi trên thân thể thiếu niên đột ngột tan biến sạch sẽ. Cậu ta buông tay người đi đường ra , đứng thẳng người dậy, ánh mắt trở nên ngơ ngác rồi bình thản lạ kỳ.
Thiếu niên xoay người , thong thả bước đi nhập vào dòng người như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Mộ Thanh Y nhìn theo bóng lưng thiếu niên, bàn tay xiết c.h.ặ.t chuôi đoản kiếm dưới vạt áo. Việc mất đi tên gọi... đang từng bước bào mòn và xóa sạch linh hồn của con người .
Tiến về phía cuối dải đại lộ tăm tối, Mặc Táng Sinh phát hiện một căn nhà gỗ nhỏ đứng cô độc dưới bóng cây hoang.
Cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong gian phòng chìm trong ánh đèn dầu mù mờ.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Một lão nhân tóc tiếu nghiêng người bên bàn gỗ, tay cầm ngọn b.út lông chầm chậm chép từng dòng chữ vào một cuốn sổ bọc da đen tuyền.
Mặc Táng Sinh thong thả bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt lướt qua những trang giấy ngả vàng.
Cuốn sổ hoàn toàn không ghi chép về các sự kiện lịch sử Chư Thiên, không ghi chiến tích võ đạo, cũng chẳng hề ghi chép giá cả hàng hóa hay sổ sách chi tiêu.
Trên mỗi trang giấy chỉ khắc họa những dòng chữ ngắn gọn, u uất:
"Hôm nay..."
"...Lại có một cái tên biến mất."
"Năm nay..."
"...Đã có ba ngàn cái tên bị chôn vùi."
"Sạc!"
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự xuất hiện của Mặc Táng Sinh, lão nhân lập tức gập mạnh cuốn sổ da đen lại , ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ đá trắng trở nên sắc lạnh, phòng bị .
Mặc Táng Sinh không tiến thêm bước nào, ánh mắt hắn dừng lại trên gáy cuốn sổ da đen mà lão nhân vừa siết c.h.ặ.t trong tay.
Ngay tại góc dưới cùng của gáy sổ, một biểu tượng nhỏ bằng ngón tay được khắc mờ bằng mực đen tuyền: Hình một chiếc chuông đồng bị một vệt gạch chéo tàn bạo đ.â.m xuyên qua.
Đó chính là biểu tượng tối cao của Vô Danh Điện.
Lão nhân nhận ra ánh mắt của hắn đang dán vào gáy sổ, liền lập tức lấy vạt áo xô che kín cuốn sổ lại .
Lão ngẩng đầu nhìn Mặc Táng Sinh, cất giọng trầm đục, mang theo một lực ép cảnh báo lạnh ngắt:
"Nhìn ít thôi."
Lão đè thấp âm thanh xuống mức nhỏ nhất:
"Có những thứ trên đời này ... biết càng nhiều, c.h.ế.t càng nhanh."
Mặc Táng Sinh nhìn lão nhân rất lâu rồi phẳng lặng cất tiếng:
"Cuốn sổ này ... là do Vô Danh Điện để lại sao ?"
Lão nhân không trả lời. Lão chỉ quay mặt đi , xua tay đuổi khách, gian phòng gỗ lại chìm vào sự tịch mịch ngột ngạt.
Đêm xuống, toàn bộ Thành Không Tên chìm vào một màu đen đục và sự tĩnh lặng ma quái.
Không có tiếng đèn hoa ca kỹ, không có tiếng bước chân canh gác, toàn bộ cư dân đóng c.h.ặ.t cửa nẻo, không một ai dám ló đầu ra ngoài đường phố.
Bên trong gian phòng trọ nhỏ hẹp ở tầng hai, Mặc Táng Sinh ngồi xếp bằng trên sàn đá, cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t xích sắt đặt ngay ngắn sau lưng.
Mộ Thanh Y đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn qua khe hở mờ mịt ra dải phố tối om.
Nàng xoay người lại , nhìn về phía Mặc Táng Sinh, cất giọng khẽ khàng:
"Ngươi còn nhớ..."
Nàng đột ngột dừng khựng lại giữa chừng.
Mộ Thanh Y nhíu c.h.ặ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-32
t lông mày, đôi môi khép mở liên tục nhưng tuyệt đối
không
thể phát
ra
nửa âm tiết tiếp theo.
Nàng muốn gọi tên thật của hắn ..."Mặc Táng Sinh".
Thế nhưng, hệt như có một bàn tay hư vô tàn bạo đang bóp c.h.ặ.t lấy cuống họng nàng, cưỡng ép triệt tiêu toàn bộ âm thanh ngay trước khi nó kịp thoát ra khỏi kẽ răng.
Đó không phải là do nàng quên mất tên hắn . Trí nhớ của nàng vẫn hoàn toàn tỉnh táo mùng một.
Thế nhưng, quy tắc tàn bạo của Thành Không Tên... đã bắt đầu xâm nhập và phong tỏa khả năng cất tiếng của hai người .
Mặc Táng Sinh nhìn Mộ Thanh Y, đôi mắt đen tuyền chìm xuống sự nghiêm cẩn tột cùng. Bọn họ đã chính thức bị cuốn vào ma trận quy tắc của thành phố này .
"Cạch."
Một mảnh giấy làm bằng vỏ cây khô bất ngờ được ai đó nhét qua khe cửa gỗ bên dưới , rơi khẽ xuống sàn phòng.
Mộ Thanh Y tiến lại nhặt mảnh giấy lên, đưa lại gần ngọn đèn dầu mờ nhạt.
Bề mặt mảnh giấy không hề có dấu niêm hay tên người gửi, chỉ vỏn vẹn xuất hiện ba hàng chữ cổ được viết bằng mực đen tươi nguyên:
"Sau khi trời tối..."
"Không được cố nhớ tên mình ."
"Nếu nhớ ra ..."
"Đừng trả lời khi có người gọi."
Mộ Thanh Y siết c.h.ặ.t mảnh giấy trong tay, ánh mắt hiện lên sự nghi vấn sắc lạnh:
"Kẻ nhét mảnh giấy này ... đang muốn cảnh báo chúng ta sao ?"
"Hoặc là..." Mặc Táng Sinh đứng dậy, vươn tay siết c.h.ặ.t sợi dây xích sắt quanh vai. "...đó là quy tắc sống còn thứ hai của nơi này ."
Sương mù ban đêm bắt đầu tràn qua kẽ hở cửa sổ, phủ một lớp lạnh buốt lên gian phòng trọ.
Khoảng giữa đêm, khi gian phòng chìm vào sự tịch mịch tuyệt đối, không một tiếng gió thổi hay tiếng côn trùng kêu vẫy.
"Mặc... Táng... Sinh..."
Từ khoảng không tăm tối phía bên ngoài cánh cửa gỗ đóng kín, một giọng nói thì thầm rất nhỏ đột ngột vang lên rõ mùng một.
Âm thanh đó vô cùng ma quái, khàn đục như tiếng giấy nhám cọ xát vào thớ gỗ, gọi chính xác từng từ trong họ tên thật của hắn .
Đó là lần đầu tiên kể từ khi hai người bước chân qua cánh cổng đá... có một sinh linh cất tiếng gọi thẳng tên thật của Mặc Táng Sinh.
"Oong!"
Ngay khoảnh khắc cái tên bị xướng lên, cỗ Hắc Quan sau lưng Mặc Táng Sinh đột nhiên rung lên một nhịp cực mạnh, dải xích sắt va vào nhau kêu "keng... keng..." ch.ói tai.
Trên mặt bàn gỗ, chiếc mặt nạ đá trắng mà hắn vừa gỡ ra bất ngờ xuất hiện một vết nứt rạn chằng chịt rượt chạy dọc từ trán xuống cằm.
Mặc Táng Sinh đứng im lìm giữa gian phòng trọ, hai bàn tay buông xuôi bên hông siết c.h.ặ.t lại . Hắn không bước lại gần cửa, không cởi bỏ cấm chế, càng tuyệt đối không cất tiếng đáp lời.
Thế nhưng, tiếng gọi ma quái bên ngoài dải hành lang vẫn không hề có ý định dừng lại .
"Mộ... Thanh... Y..."
Giọng nói thì thầm lại vang lên một lần nữa, lần này âm thanh chuyển hướng, gọi chính xác họ tên thật của Mộ Thanh Y.
Mộ Thanh Y đứng ở góc phòng, đôi mắt nheo lại sắc lạnh. Dù đã được cảnh báo trước , thế nhưng khi nghe thấy chính tên thật của mình vang lên giữa đêm tối... một luồng lực hút tâm trí ma quái vẫn mãnh liệt kéo thức hải nàng về phía cánh cửa.
Thân thể nàng vô thức nhấc chân, bước chậm rãi về hướng cánh cửa gỗ đóng kín.
Mặc Táng Sinh vươn bàn tay gầy gò ra , chộp c.h.ặ.t lấy cổ tay Mộ Thanh Y, kéo mạnh nàng lùi lại nửa bước.
Luồng khí tức lạnh buốt từ cỗ Hắc Quan tràn ra , lập tức đập tan sự mê muội tàn tàn trong tâm trí Mộ Thanh Y, giúp đôi mắt nàng trở lại sự tỉnh táo vốn có .
Ngay khoảnh khắc Mộ Thanh Y khựng bước chân lại ...
"Cạch... Xoạt!"
Giọng nói thì thầm phía sau cánh cửa gỗ đột ngột biến đổi, trở nên lạnh ngắt và giễu cợt tột cùng:
"Nếu còn nhớ tên mình ..."
"Thì các ngươi... không thuộc về nơi này ."
"Phụt!"
Ngay khi câu nói tàn nhẫn ấy vừa dứt dạt, ngọn đèn dầu duy nhất đặt trên bàn gỗ đột ngột vụt tắt ngấm, gian phòng chìm hoàn toàn vào sự tối đen như mực.
Qua khe hở hẹp bên dưới cánh cửa gỗ đóng kín...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.