Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Một bóng người bọc trong bộ áo vảy xám đang đứng lặng lẽ đằng sau khe cửa.
Gương mặt kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ đá trắng hoàn toàn phẳng lì, không hề đục lỗ mắt mũi miệng, đứng im lìm như thể đã đứng chờ đợi hai người ở đó từ hàng vạn kỷ nguyên trước .
21.
Tiếng thì thầm ma quái bên ngoài cánh cửa gỗ vẫn đều đều dội vào gian phòng tịch mịch.
"Mặc... Táng... Sinh..."
"Mộ... Thanh... Y..."
Âm thanh không hề gấp gáp, tuyệt đối không có nửa điểm đe dọa hay cuồng sát. Nó lặp đi lặp lại từng nhịp chuẩn xác như một cỗ máy cổ xưa, âm thầm rải dải ranh giới giữa tỉnh táo và u mê.
Mộ Thanh Y vừa được kéo lùi lại , đôi mắt nàng vẫn ánh lên dải d.a.o động ma quái. Thần trí nàng như giằng xé giữa thực tại và giấc mộng, đôi chân vô thức định nhấc thêm một bước nữa về hướng khe cửa.
Mặc Táng Sinh không buông tay khỏi cổ tay nàng. Hắn vươn bàn tay còn lại đặt trực tiếp lên thớ gỗ thô ráp của cỗ Hắc Quan sau lưng.
"Oong... Tinh..."
Sâu trong tầng tâm trí hắn , một nhịp chuông đồng cổ xưa trầm đục nhẹ nhàng vang lên.
Luồng sóng âm vô hình từ Hắc Quan tràn qua bàn tay hắn , đổ thẳng vào mạch m.á.u Mộ Thanh Y. Dải d.a.o động u tối trong mắt nàng lập tức tan rã sạch sẽ, bờ vai nàng khẽ run lên rồi lấy lại sự tỉnh táo hoàn toàn .
Nàng lùi lại sát góc tường, đè thấp nhịp thở:
"Tiếng gọi đó... có thể gạt qua toàn bộ cấm chế hộ thân của tu sĩ."
"Nó không tấn công tu vi." Mặc Táng Sinh buông tay khỏi cổ tay nàng, ánh mắt phẳng lặng dán c.h.ặ.t vào khe cửa gỗ. "Nó đ.á.n.h thẳng vào bản năng ghi nhớ của linh hồn."
"Cạch... Cạch..."
Từ phía vách ván gỗ ngăn cách với dải hành lang bên ngoài, ba tiếng gõ nhẹ nhàng nhuốm màu cẩn trọng vang lên.
Giọng nói của ông lão chủ quán trọ đè thấp xuống mức nhỏ nhất, thì thầm lọt qua khe hở:
"Hai vị khách... tuyệt đối đừng đáp lời."
Lão dừng một nhịp, hơi thở có phần dồn dập:
"Càng không được mở cửa. 'Kẻ Gọi Tên' sẽ không bao giờ tự phá cửa xông vào . Hắn chỉ đứng chờ kẻ bên trong tự xưng danh tính."
"Ráng đợi đến khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên ngoài đại lộ, hắn tự khắc sẽ tan đi ."
Nói xong câu cảnh báo sinh tồn ngắn gọn, tiếng bước chân nhẹ như mèo quơ của lão chủ quán lập tức xa dần rồi mất hút hoàn toàn ở cuối dải hành lang.
Mộ Thanh Y nhìn về phía bức vách gỗ, hạ thấp giọng:
"Xem ra toàn bộ cư dân trong thành đều biết rõ quy tắc này ."
Mộ Thanh Y ghé sát mắt nhìn qua khe nứt nhỏ trên cánh cửa gỗ đóng kín.
Dưới dải ánh sáng mờ nhạt của đĩa trăng tà chiếu qua mái hiên ngoài sân, một thân ảnh bọc trong bộ áo vảy xám đứng bất động tựa như một khối đá trồng xuống sàn.
Thân hình hắn hoàn toàn không có nhịp hít thở, vạt áo xám không hề lay động trước những đợt gió đêm.
Thế nhưng, mỗi lần từ bên dưới lớp áo xám phát ra tiếng gọi tên "Mặc Táng Sinh" hay "Mộ Thanh Y"...
"Rắc..."
Chiếc mặt nạ đá trắng phẳng lì không có mắt mũi miệng trên mặt hắn lại xuất hiện thêm một vết nứt rạn rạch sâu.
Từ bên trong dải nứt rạn mờ tối ấy , một luồng khí tức xám đục quánh đặc như tro tàn chầm chậm rỉ ra ngoài, hệt như có một thực thể kinh hoàng nào đó đang cuồng nộ muốn xé nát chiếc mặt nạ để chui ra .
Mộ Thanh Y lùi lại nửa bước, đè thấp giọng qua lớp mặt nạ:
"Mặt nạ đá trắng không phải là thứ bảo vệ cư dân... Nó là cấm chế giam giữ thứ bên trong."
Mặc Táng Sinh chầm chậm nhắm hai mắt lại , ngồi xếp bằng ngay trước cỗ Hắc Quan.
Tiếng thì thầm ma quái phía ngoài khe cửa đột nhiên không còn đơn thuần gọi tên hai người nữa.
Âm thanh chao đảo, biến đổi thành tiếng gió thổi qua vòm lá ngân hạnh trên sân luyện kiếm năm xưa.
"Táng Sinh... Luyện kiếm xong chưa ?"
Tiếng gọi trầm tĩnh của sư phụ dội vang mùng một.
Ngay sau đó là tiếng cười đùa trong trẻo của các đồng môn Kiếm Tông, tiếng mộc kiếm chạm nhau "chát... chát...", và tiếng chuông sớm trầm hùng ngân vang giữa biển mây.
Nhịp tim Mặc Táng Sinh đập nhanh hơn một nhịp, bàn tay siết c.h.ặ.t sợi xích sắt quanh vai.
Thế nhưng, bằng thần thức kiên định của Người Đưa Tang, hắn lập tức nhận ra điểm bất thường.
Kẻ Gọi Tên phía ngoài cửa tuyệt đối
không
hề
biết
gì về quá khứ của Kiếm Tông. Hắn chỉ đang sử dụng chính họ tên thật của Mặc Táng Sinh
làm
mồi nhử, kích hoạt và khuếch đại những ký ức sâu thẫm nhất đang ẩn giấu trong thức hải
người
nghe
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-33
Kẻ nào còn giữ tên thật, ký ức của kẻ đó sẽ trở thành thứ v.ũ k.h.í tàn nhẫn nhất quay lại đ.â.m thấu chính mình .
Mộ Thanh Y đứng bên cạnh quan sát dải không gian tĩnh lặng của dãy phòng trọ xung quanh.
Nàng chợt nhận ra một sự thật kỳ lạ.
Tiếng gọi ma quái xé tan đêm tối vang lên rất rõ ràng, thế nhưng khắp các gian phòng lân cận của quán trọ... tuyệt đối không có một tiếng động xáo trộn, không một nhịp thở hoảng loạn nào xuất hiện.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Những cư dân sống tại Thành Không Tên ngủ một giấc vô cùng yên ổn .
Họ không bị đ.á.n.h thức, không bị lôi kéo tâm trí, bởi vì từ lâu họ đã chủ động rũ bỏ và quên sạch tên thật của chính mình .
Mộ Thanh Y nhìn chiếc mặt nạ đá trắng đặt trên bàn gỗ, giọng nói chìm xuống sự nhận thức mới:
"Quên đi tên họ... hóa ra là cách duy nhất để họ tồn tại qua những đêm dài ở thành phố này ."
" Nhưng đó là sự tồn tại của một cái xác không hồn." Mặc Táng Sinh mở mắt ra , ánh mắt đen tuyền phẳng lặng.
Rạng sáng.
Khi dải hào quang màu hồng nhạt của buổi bình minh bắt đầu xua tan lớp sương mù xám đục, tiếng gọi thì thầm ngoài cửa hoàn toàn tan biến.
Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y lập tức rời quán trọ, tìm đến căn nhà gỗ nhỏ ở cuối dải đại lộ.
Lão nhân chép sách vẫn ngồi bên bàn gỗ cũ kỹ, thế nhưng cuốn sổ bọc da đen tuyền đặt trước mặt lão đã có sự thay đổi dữ dội.
Rất nhiều trang giấy ngả vàng bên trong cuốn sổ đã bị ai đó cố tình dùng lực tay tàn bạo xé đứt, mép giấy xơ rơ còn rơi vãi dưới chân bàn.
Mặc Táng Sinh tiến lại gần bàn gỗ, cất giọng phẳng lặng:
"Trang sách bị xé mất... là tên của những người đã biến mất sao ?"
Lão nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ đá trắng đong đầy sự mệt mỏi vạn năm. Lão trầm giọng:
"Trong thành phố này ... có những kẻ không muốn người khác nhớ lại quá khứ."
Lão vuốt ve vết xé trên gáy sổ:
" Nhưng cũng có những kẻ... dốc hết sức lực cả đời chỉ để bản thân không bị thế gian hoàn toàn quên đi ."
Hai người rời khỏi căn nhà gỗ, đi ra khu quảng trường chính giữa thành phố.
Nắng sớm rọi xuống chiếc giếng cổ bằng đá xám nằm ở trung tâm đại lộ. Một phụ nhân bọc trong bộ áo vải thô đang lặng lẽ ngồi trên gờ giếng, tay mân mê một chiếc thẻ gỗ vô danh.
Thấy Mặc Táng Sinh cõng Hắc Quan đi tới, phụ nhân chầm chậm ngẩng đầu nhìn hắn .
Bà cất giọng hỏi khẽ, âm thanh nhỏ như tiếng thở dài:
"Khách trẻ tuổi... cậu còn nhớ tên của mẹ mình không ?"
Mặc Táng Sinh dừng bước chân đứng khựng lại giữa dải sân gạch.
Hắn nhắm mắt lại , cố gắng lục tìm trong tầng sâu trí nhớ về thời niên thiếu trước khi bước vào Kiếm Tông.
Thế nhưng, đáp lại sự tìm kiếm của hắn ... chỉ là một khoảng trắng trống rỗng, lạnh ngắt đến tàn nhẫn.
Hắn nhớ rõ từng thế kiếm của sư phụ, nhớ từng nét đục trên Hắc Quan, nhớ tên của từng vị tiền nhân Người Đưa Tang...
Thế nhưng gương mặt và tên gọi của người mẹ đã sinh ra hắn ... hoàn toàn không hề tồn tại trong trí nhớ.
Ký ức của hắn không chỉ bị xóa mất đoạn t.h.ả.m án Kiếm Tông. Có một lực lượng kinh hoàng đã can thiệp vào cuộc đời hắn từ rất lâu trước đó.
Đúng lúc đó, từ góc chợ đông đúc phía đằng xa, một tiếng kêu run rẩy đột ngột xé tan không khí bình yên của buổi sáng.
Một người bán bánh bọc trong bộ apron xám gục xuống nền đá, hai tay ôm c.h.ặ.t lấy cái đầu đang chấn động dữ dội.
Chiếc mặt nạ đá trắng trên mặt ông ta bùng phát vô số vết nứt rạn, ông ta run rẩy cất tiếng gào lớn:
"Ta nhớ rồi ! Ta không phải là Số Bảy... Ta tên là Lý Nhược Hải! Ta là đệ t.ử đời thứ ba của Thanh Vân Giảng!"
"Lý Nhược Hải! Đó là tên của ta !"
Ngay khoảnh khắc ba chữ "Lý Nhược Hải" vừa thốt ra khỏi miệng người bán bánh...
Toàn bộ dải đại lộ đang ồn ào náo nhiệt lập tức rơi vào sự im bặt tuyệt đối.
Tất cả cư dân, người bán hàng, kẻ đi đường đồng loạt dừng mọi hành động. Họ xoay người lại , lặng lẽ nhìn người bán bánh bằng ánh mắt thương cảm nhưng kiên quyết lùi lại đằng xa.
Không một ai tiến lại gần giúp đỡ, cũng chẳng có lấy một tiếng hỏi han hay can ngăn.
"Rắc... Rầm!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.