Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngay khi câu xướng tên thật vừa dứt, chiếc mặt nạ đá trắng trên mặt người bán bánh nổ tung thành vô số mảnh vụn đá xám rơi vãi.
Gương mặt thật của ông ta lộ ra ... một gương mặt trung niên hộc hếch, đong đầy sự nhẹ nhõm lẫn hoảng sợ.
Thế nhưng, tuyệt đối không có m.á.u chảy hay sát chiêu tấn công nào giội xuống.
Toàn bộ thân thể người bán bánh bắt đầu trở nên mờ nhạt, trong suốt từ ngón chân trở lên.
Thân thể ông ta chầm chậm tan rã thành hàng triệu hạt bụi sáng màu tro tàn li ti, lặng lẽ bay ngược lên bầu trời rồi biến mất hoàn toàn vào hư không .
Chỉ trong vòng vài nhịp hít thở, một con người bằng xương bằng thịt... đã hoàn toàn bị Thành Không Tên "thu hồi" sạch sẽ, không để lại dù chỉ một vệt vết tích.
Nằm cô độc trên nền đá xanh nơi ông ta vừa đứng ... chỉ còn lại duy nhất chiếc thẻ gỗ khắc hai chữ "Số Bảy".
Toàn bộ cư dân trên phố chầm chậm cúi đầu mặc niệm một nhịp ngắn ngủi, rồi thong thả quay trở lại công việc thường ngày, như thể cảnh tượng tàn nhẫn này đã diễn ra hàng vạn lần .
Đêm đó, nằm sâu trong một căn phòng đá kín kẽ không hề có cửa sổ ở tầng ngầm Thành Không Tên.
Một ngọn đèn dầu màu đỏ quạch tỏa ra luồng ánh sáng mờ mịt, rọi xuống mặt bàn đá đen.
Một bàn tay con người thon dài, nhợt nhạt đang chậm rãi mở một cuốn sổ bọc da cổ xưa dày cộp.
Ngay tại trang giấy nơi cái tên "Lý Nhược Hải" vừa tự động mờ đi và biến mất hoàn toàn ...
Bàn tay nhợt nhạt nâng ngọn b.út lông ngâm mực đen tươi nguyên, chầm chậm đục viết lên một hàng chữ cổ mới tinh.
Thế nhưng, kẻ cầm b.út không hề ghi chép lại danh tính của người bán bánh vừa tan biến.
Mũi b.út lông sắc lạnh đè mạnh xuống thớ giấy ngả vàng, khắc sâu ba chữ cổ:
"Mặc Táng Sinh."
Bàn tay cầm b.út đột ngột khựng lại giữa chừng ngay khi vừa hoàn thành nét mực cuối cùng của ba chữ ấy .
Từ bên trong bóng tối sâu thẫm đằng sau ngọn đèn dầu đỏ quạch, một giọng nói khàn đục, lạnh lẽo chầm chậm vang lên:
"Cuối cùng..."
Âm thanh đong đầy sự thỏa mãn tàn bạo:
"... ta cũng đã tìm thấy ngươi."
Mặc Táng Sinh đứng lặng lẽ bên cửa sổ quán trọ, đôi mắt đen tuyền chìm sâu nhìn ra toàn cảnh Thành Không Tên chìm trong màn đêm tăm tối.
Ban ngày, nơi này mang diện mạo của một thành phố bình yên, nhộn nhịp với đầy đủ sinh hoạt của nhân gian.
Thế nhưng khi bóng tối phủ xuống, mỗi một cư dân đeo mặt nạ đá trắng ở đây đều đang phải sống trong một nỗi sợ hãi tột cùng.
Đó không phải là nỗi sợ về sự nghèo khó, bệnh tật hay cái c.h.ế.t vật lý thông thường.
Mà là nỗi sợ tàn nhẫn nhất: Một ngày nào đó, ký ức bất ngờ thức tỉnh, buộc họ phải nhớ lại chính tên gọi thật của mình ... để rồi hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi thế gian.
Mộ Thanh Y tiến lại đứng cạnh hắn , khẽ cất tiếng:
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Chúng ta không thể ở lại nơi này quá lâu."
Mặc Táng Sinh vươn tay siết c.h.ặ.t dải xích sắt cố định Hắc Quan, giọng nói kiên định:
"Sáng mai, chúng ta sẽ tìm đường vào tầng sâu nhất."
Ngay khoảnh khắc luồng ánh sáng đầu tiên của bình minh chuẩn bị hửng lên ở chân trời xa thẫm.
"Oong!"
Cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t xích sắt trên lưng Mặc Táng Sinh đột ngột tự chấn động mạnh mẽ.
Nắp cỗ quan tài bằng gỗ đen tuyền trượt mở ra một khe hở u tối hẹp chừng một ngón tay.
Lần này , tuyệt đối không có tiếng chuông đồng dội vọng, cũng chẳng hề có làn sương mù tro tàn nào tràn ra ngoài.
Từ sâu bên trong lòng gỗ đen tuyền tịch mịch... một giọng nói khàn đục, gấp gáp của vị tiền nhân Người Đưa Tang vang lên rõ mùng một trực tiếp trong thức hải Mặc Táng Sinh:
"Đừng để hắn ..."
Giọng nói chứa đựng sự cảnh báo sinh tồn tột cùng:
"... viết tên ngươi vào cuốn sổ!"
22.
Sương mù rạng sáng vẫn bao phủ dải đại lộ tăm tối của Thành Không Tên.
Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y sải bước nhanh trở lại căn nhà gỗ nhỏ nằm ở cuối phố.
Cánh cửa gỗ thô ráp hờ mở, đung đưa nhè nhẹ theo từng cơn gió lạnh.
Hai
người
bước qua ngưỡng cửa. Không gian bên trong
hoàn
toàn
trống rỗng, tuyệt đối
không
có
bóng dáng lão nhân chép sách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-34
Bàn ghế gỗ nằm im lìm, mặt bàn phủ một lớp bụi xám mịn hệt như căn nhà đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước .
Thế nhưng, trên chiếc đĩa sứ sứt cạp đặt ở góc bàn, bát trà màu tro đục vẫn đang bốc lên những vệt hơi nóng mờ mịt.
Nằm bên cạnh bát trà ... cuốn sổ bọc da đen tuyền dày cộp đã biến mất không một vệt vết tích.
Mộ Thanh Y vung tay gạt nhẹ dải hơi nước nóng, đè thấp giọng:
"Trà vẫn còn bốc khói. Lão ta vừa mới rời đi không quá mười nhịp thở."
"Hắn không phải tự rời đi ." Mặc Táng Sinh hạ thấp ánh mắt. "Có kẻ đã ép hắn phải chuyển dời."
Mặc Táng Sinh tiến lại gần bàn gỗ, vươn bàn tay gầy gò bấu c.h.ặ.t lấy mép đá rồi lật ngược chiếc bàn lại .
Dưới mặt gỗ nhẵn thô ráp chưa từng có ánh sáng chiếu tới, hai hàng chữ nhỏ được ai đó dùng mũi kiếm đục sâu sắc lạnh:
"Muốn giữ tên..."
"...Đến Các Lưu Danh."
Ngay bên cạnh hai hàng chữ cảnh báo ấy , một sơ đồ ma trận đường đi thu nhỏ được khắc họa đơn giản bằng vài vệt dầm.
Mười ngón tay chỉ dẫn dải đường rẽ qua ba con hẻm phủ sương, tiến thẳng về phía khu vực dốc đá tăm tối phía bắc thành phố.
Mộ Thanh Y tiến lại soi chiếu dải sơ đồ thu nhỏ dưới mặt bàn, đôi mắt nheo lại :
"Các Lưu Danh sao ? Một nơi chuyên cất giữ danh tính thật của cư dân trong thành?"
Mặc Táng Sinh xoay chiếc bàn trở lại vị trí cũ, siết c.h.ặ.t dải xích sắt cố định cỗ Hắc Quan sau lưng:
"Đi thôi."
Rẽ qua ba con hẻm nhỏ hẹp phủ kín bởi những dải sương mù màu tro quánh đặc.
Hiện ra trước mắt hai người ở cuối dải dốc đá là một tòa lầu ba tầng cổ kính, xây hoàn toàn bằng những khối đá xám vuông vức.
Tòa kiến trúc đứng cô độc giữa lòng thung lũng, tuyệt đối không có bảng hiệu ghi tên, chẳng hề có người canh gác hay lính canh đứng trực.
Duy nhất ở chính giữa xà ngang bằng gỗ lim đen đao cổng chính, ai đó đã treo một chiếc chuông đồng màu trắng muốt.
Thân chuông trắng trơn nhẵn, trôi lơ lửng trong gió nhẹ nhưng tuyệt đối không hề có dùi chuông bên trong.
Nó nằm im lìm một cách lạ kỳ, tỏa ra luồng cấm cấm chế buốt giá làm cho bất kỳ sinh linh nào tiến lại gần cũng không dám tùy tiện vươn tay chạm vào .
Mộ Thanh Y nhìn chiếc chuông trắng không dùi, đè thấp giọng qua lớp mặt nạ đá:
"Chiếc chuông này ... chứa đựng luồng sát ý rất nghiêm cẩn."
"Nó không phải dùng để báo động." Mặc Táng Sinh nhìn thẳng vào cánh cửa đá đóng hờ. "Nó là cấm chế phong tỏa không gian của Các Lưu Danh."
Hai người đẩy nhẹ cánh cửa đá xám, bước chân tiến vào bên trong gian tầng nhất của tòa lầu.
Không gian bên trong mênh m.ô.n.g và tĩnh lặng hệt như một gian thư viện cổ xưa đã bị lịch sử lãng quên qua hàng vạn kỷ nguyên.
Thế nhưng, xếp thành từng hàng thẳng tắp kéo dài từ cửa vào tận vách đá sâu thẫm... không hề có những cuốn cổ thư hay ngọc giản ghi chép công pháp.
Hàng nghìn chiếc giá gỗ cao tày người chỉ cất giữ duy nhất vô số những chiếc hộp bằng gỗ đen nhỏ bằng lòng bàn tay.
Mỗi một chiếc hộp gỗ đen đều bị khóa c.h.ặ.t bởi một ổ khóa bằng đồng thau hoen gỉ, bề mặt hoàn toàn trống rỗng không ghi chép họ tên hay lai lịch.
Phía trước mỗi chiếc hộp chỉ vỏn vẹn đục sâu một dải số thứ tự kéo dài từ một đến hàng vạn.
Mộ Thanh Y lướt ngón tay qua dãy hộp gỗ đen xếp trên giá, giọng nói chìm xuống sự nhận thức mới:
"Mỗi một chiếc hộp ở đây... cất giữ danh tính thật của một cư dân trong thành phố này sao ?"
"Một bản ghi duy nhất." Mặc Táng Sinh đứng lặng gắt gao. "Kẻ nào mất chiếc hộp của mình , kẻ đó sẽ vĩnh viễn mất đi tên gọi."
"Oong... Tinh..."
Đúng lúc đó, cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t xích sắt trên lưng Mặc Táng Sinh đột ngột rung nhẹ một nhịp cực khẽ.
Sóng linh hồn màu xám từ lòng gỗ đen tràn ra , chỉ dẫn thần thức của hắn tiến lại gần một chiếc giá gỗ nằm ở góc sâu tầng hai.
Mặc Táng Sinh dừng bước chân trước một chiếc hộp gỗ đen phủ đầy bụi xám, bề mặt ổ khóa đồng đã bị ăn mòn đét lại .
"Rắc... Cạch!"
Ngay khi Mặc Táng Sinh vừa đứng lại trước giá gỗ, ổ khóa đồng trên chiếc hộp đột nhiên tự động bật mở ra một khe hở.
Bên trong chiếc hộp gỗ hoàn toàn không cất giữ linh bảo, không có ngọc ngà hay đan d.ư.ợ.c hiếm có .
Thứ duy nhất nằm lặng lẽ bên trong là một mảnh giấy xá tị màu vàng nhạt đã ngả đốm thời gian.
Mặc Táng Sinh vươn ngón tay gầy gò nhặt mảnh giấy lên quan sát, bề mặt giấy chỉ vỏn vẹn xuất hiện ba dòng chữ cổ đục sâu:
"Người Đưa Tang đời thứ năm."
"Đã giữ lời."
"Đã quên tên."
"Được phép rời đi ."
Tuyệt đối không hề có một vệt mực nào ghi lại danh tính thật, quê quán hay xuất thân của vị tiền nhân đời thứ năm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.