Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mặc Táng Sinh nheo mắt nhìn kỹ vào góc dưới cùng bên trong lòng chiếc hộp gỗ đen.
Tại góc đáy hộp, một vết xé tàn bạo tươi nguyên lộ rõ, cho thấy từng có một trang giấy khác bị ai đó cố tình dùng lực tay giật mạnh ra ngoài.
Nhờ vệt mực đen còn sót lại ở mép giấy gãy sát góc hộp, Mặc Táng Sinh chầm chậm đọc lên duy nhất một từ đứt đoạn:
"...Nhất."
Mộ Thanh Y tiến lại nhìn vệt xé gãy, ánh mắt hiện lên sự nghi vấn sắc lạnh:
"Trang giấy bị xé mất này ... là ghi chép về Người Đưa Tang đời đầu sao ?"
" Đúng vậy ." Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t mảnh giấy đời thứ năm trong tay. "Có kẻ đã đến đây trước chúng ta ... và hắn cố tình lấy đi bản ghi duy nhất về danh tính của đời thứ nhất."
Mộ Thanh Y nhìn dải bụi xám bị xáo trộn trên mặt giá gỗ:
"Kẻ ra tay am hiểu Các Lưu Danh hơn chúng ta rất nhiều."
"Cộp... Cộp..."
Từ trong dải bóng tối đằng sau những chiếc giá gỗ kéo dài, tiếng gậy gỗ thô ráp chạm xuống sàn đá chầm chậm dội lại .
Một lão nhân tóc bạc phơ, lưng còng gập xuống bọc trong bộ áo xô màu tro tàn thong thả bước ra ngoài.
Gương mặt lão không đeo mặt nạ đá trắng, thế nhưng làn da mặt nhăn nheo hệt như vỏ cây khô đã biến dạng hoàn toàn , không thể nhận diện đường nét.
Lão nhân dừng gậy lại cách hai người ba bước chân, đôi mắt đục ngầu không hề tỏ ra kinh ngạc hay hỏi han xuất thân .
Lão cất giọng khàn đục, phẳng lặng như mặt nước giếng cổ:
"Đừng tốn công lục tìm nữa. Ta chỉ là kẻ giữ hộ nơi này ."
Lão gõ nhẹ đầu gậy xuống sàn đá:
"Ta không được phép đọc nội dung trong các chiếc hộp. Càng không có quyền thay đổi những gì đã ghi chép."
Mặc Táng Sinh tiến lên nửa bước, cất giọng phẳng lặng nhưng đi thẳng vào trọng điểm:
"Vậy ai mới là kẻ có quyền lật mở cuốn sổ ghi tên?"
Lão nhân ngẩng đầu nhìn cỗ Hắc Quan sau lưng hắn , ánh mắt chìm xuống sự u uất vạn năm:
"Chỉ có kẻ... mang theo lời thề chưa hoàn thành."
Mặc Táng Sinh lướt ánh mắt quan sát dải vách đá vuông vức nằm ở góc sâu nhất tầng hai của Các Lưu Danh.
Tại góc tường đá xám nhẵn bóng, một vết c.h.é.m khổng lồ đ.â.m sâu vào thớ đá tới nửa thước, kéo dài từ trần nhà xuống tận mặt sàn.
Vệt c.h.é.m tàn bạo tỏa ra luồng kiếm ý vặn xoắn kỳ lạ... tuyệt đối không mang hơi thở kiếm pháp Kiếm Tông, cũng chẳng hề có nửa điểm phong thái của Thiên Cơ Các.
Ngay bên cạnh rãnh c.h.é.m khổng lồ ấy , một biểu tượng hình chiếc chuông đồng màu đen tuyền bị một vệt gạch chéo đ.â.m xuyên qua rực lên luồng ánh sáng tối đục.
Lão nhân chống gậy nhìn theo ánh mắt của Mặc Táng Sinh, khẽ thở dài một tiếng sâu thẫm:
"Rất nhiều năm về trước ..."
Lão đè thấp âm thanh:
"...hai thế lực kinh hoàng đã từng bùng nổ một trận đại chiến sinh t.ử ngay tại góc lầu này ."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Một bên muốn xóa sạch toàn bộ Các Lưu Danh." Lão nhân lắc đầu. "Còn bên kia ... dốc toàn lực chỉ để bảo vệ dải ký ức cuối cùng của những người đã khuất."
"Rắc... Cạch!"
Lão nhân chống gậy chậm rãi tiến lại phía chiếc bàn đá đặt ở chính giữa gian phòng tầng hai.
Lão vươn bàn tay khô gầy gạt bỏ chiếc khóa đồng phong ấn, mở nắp chiếc hộp đá kín kẽ duy nhất cất giữ trên bàn.
Bên trong chiếc hộp đá... chính là cuốn sổ bọc da đen tuyền bị mất tích tại căn nhà gỗ cuối phố ban nãy.
Trang giấy ngả vàng của cuốn sổ đang tự động mở rộng
ra
giữa
không
trung,
hoàn
toàn
không
có
bàn tay con
người
tác động
hay
cầm b.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-35
út.
Thế nhưng, ngay trên bề mặt trang giấy trơn nhẵn trắng tinh cuối cùng...
Những vệt mực đen tươi nguyên từ hư vô chầm chậm đùn lên, tự đục viết thành từng nét chữ cổ sắc lạnh.
Ban đầu, nét mực ngưng tụ thành một chữ đầu tiên:
"Mặc."
Ngay sau đó, vệt mực tiếp tục lan rộng, khắc đè lên chữ thứ hai:
"Táng."
Cuốn sổ đang tự động ghi chép và hoàn thiện họ tên thật của hắn .
Lão nhân giữ các ngước mắt nhìn dải mực đen đang cuộn trào, giọng nói chứa đựng sự cảnh báo tột cùng:
"Khi chữ cuối cùng hiện ra mùng một... tên của ngươi sẽ vĩnh viễn bị cuốn vào quy tắc của Thành Không Tên!"
"Đùng... Xoạt!"
Ngay khoảnh khắc vệt mực đen tươi nguyên chuẩn bị hạ xuống nét đục cuối cùng để đúc thành chữ "Sinh"...
Một đạo hắc ảnh xé tan màn sương mù ngoài cửa sổ, lao v.út vào gian lầu với tốc độ cuồng phong.
Đạo hắc ảnh bọc trong luồng khí tức sắc lạnh, tay không hề rút binh khí tấn công Mặc Táng Sinh, càng không hề liếc nhìn lão nhân giữ các hay Mộ Thanh Y.
Mục tiêu duy nhất và tuyệt đối của kẻ đột nhập... chính là cuốn sổ bọc da đen tuyền đang thả trôi giữa không trung.
"Xoạt!"
Bàn tay bọc trong tay áo rách rưới của đạo hắc ảnh chộp lấy cuốn sổ da đen, dùng lực tay tàn bạo giật phăng nó ra khỏi lòng hộp đá, rồi lập tức tung người rút lui ra phía khung cửa sổ vừa bị phá vỡ.
Trong khoảng khoảnh khắc xoay người rút lui ngắn ngủi chưa đầy nửa nhịp hít thở...
Mặc Táng Sinh nheo mắt nhìn rõ diện mạo của kẻ vừa cướp sổ.
Kẻ đó không phải người mặc trường bào trắng tinh khôi của Vô Danh Điện.
Càng tuyệt đối không phải kẻ mặc hắc bào từng thu cướp Chuông Thứ Nhất và Chuông Thứ Hai tại Địa Cung.
Gương mặt kẻ đó bọc trong một chiếc mặt nạ đá trắng... thế nhưng chiếc mặt nạ đá đã bị nứt rạn mất một nửa bên trái, để lộ một đôi mắt sâu thẫm đong đầy sự cuồng nộ và bi tráng.
Mặc Táng Sinh không lập tức vung Táng Thiên Kiếm hay lao ra cửa sổ truy đuổi đạo hắc ảnh mặt nạ nứt.
Hắn chầm chậm hạ thấp người cúi xuống mặt sàn đá xám.
Nằm cô độc trên nền đá ngay bên cạnh chiếc bàn gỗ... là một mảnh giấy ngả vàng bị xé đứt rơi ra từ trang cuối của cuốn sổ trong lúc tranh đoạt.
Mặc Táng Sinh vươn ngón tay nhặt mảnh giấy lên, đường mực đen trên thớ giấy vẫn còn chưa kịp khô hoàn toàn .
Bề mặt mảnh giấy chỉ vỏn vẹn xuất hiện hai hàng chữ cổ được viết bằng nét mực tươi nguyên, tàn bạo:
"Tên không phải để gọi..."
"...mà để nhớ."
Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t mảnh giấy vào lòng bàn tay, ánh mắt đen tuyền chìm xuống sự nhận thức chấn động.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thành phố kỳ lạ này ... hắn mới nhận ra bản chất tàn nhẫn thực sự của Thành Không Tên.
Nơi này không chỉ đơn thuần là một cạm bẫy cướp đi danh tính hay phong tỏa khả năng cất tiếng của cư dân.
Nó đang cưỡng ép biến toàn bộ ký ức, danh dự và sự tồn tại của con người ... thành một thứ vật chất có thể bị đ.á.n.h cắp, thao túng và xóa sạch khỏi lịch sử bất kỳ lúc nào.
"Rầm!"
Ngay khoảnh khắc bóng dáng kẻ đeo mặt nạ đá trắng nứt một nửa biến mất hoàn toàn sau dải mái nhà đá phía xa.
"Oong... Coong!"
Từ đỉnh tháp đá cao nhất nằm ở trung tâm Thành Không Tên, một tiếng chuông đồng màu đen tuyền vọng lên trầm thấp, vang dội khắp đất trời.
Tiếng chuông ngân dài, xé tan toàn bộ màn sương mù xám đục đang bao phủ dải phố ngầm.
Mặc Táng Sinh lập tức ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ vỡ vụn, hướng thẳng mắt về phía nóc nhà đá cao nhất đằng xa.
Trên đỉnh mái đá phủ đầy rêu khô dưới ánh mặt trời rực đỏ...
Kẻ bọc trong bộ hắc bào rộng thùng xình đang yên lặng đứng sừng sững, vạt áo đen tung bay trong gió lạnh.
Ngay phía đối diện hắn , cách đúng mười bước chân... kẻ đeo mặt nạ đá trắng nứt một nửa vừa cướp đi cuốn sổ da đen đang siết c.h.ặ.t t.a.y lái đoản kiếm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.