Loading...

MỘ THIÊN QUAN
#36. Chương 36

MỘ THIÊN QUAN

#36. Chương 36


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lần đầu tiên kể từ khi Mặc Táng Sinh gánh vác cỗ Hắc Quan bước đi giữa Chư Thiên...

Hai thế lực bí ẩn nhất ẩn mình trong bóng tối đằng sau lịch sử bị xóa bỏ... đã chính thức giáp mặt trực diện với nhau .

23.

Trên dải mái ngói đá xám tăm tối của Thành Không Tên, ba đạo thân ảnh xé tan màn sương mù chao đảo lao đi với tốc độ cực nhanh.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Người đeo mặt nạ đá trắng nứt nửa bên ôm c.h.ặ.t cuốn sổ da đen trước n.g.ự.c, liên tục giậm gót chân lên thớ ngói đá nhảy vọt qua các dải nóc nhà.

Ngay phía sau lưng hắn cách chưa đầy năm bước chân, kẻ bọc trong bộ hắc bào rộng thùng xình lướt đi hệt như một dải bóng đen vô hình.

Kỳ lạ thay , dù khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, kẻ hắc bào lại không hề vung kiếm c.h.é.m g.i.ế.c hay dùng sát chiêu cưỡng ép đoạt lại cuốn sổ.

Hắn chỉ liên tục vọt lên ngang tầm, ra tay chặn đứng các hướng rút lui của người đeo mặt nạ trắng, ép đối phương phải liên tục đổi hướng lao về phía khu vực dốc đá phía bắc.

Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t xích sắt cố định cỗ Hắc Quan trên lưng, cùng Mộ Thanh Y bám sát ngay đằng sau .

Cả bốn thân ảnh lướt qua dải mái nhà trong sự im lặng tuyệt đối, không một tiếng hô khoán, không một lời thăm dò, chỉ có tiếng gió đêm rít qua kẽ áo "xoạt... xoạt...".

"Xoạt... Rầm!"

Người đeo mặt nạ đá trắng bất ngờ dừng khựng lại trên đỉnh mái nhà đá nối liền với một cây cầu gỗ cổ bắc qua dải hẻm vực.

Hắn dứt dạt xoay người lại , vạt áo xám tung bay.

Một đạo kiếm quang màu trắng nhợt nhạt từ tay áo hắn bùng phát, c.h.é.m ngang qua không trung.

Sát chiêu này tuyệt đối không hướng về phía kẻ hắc bào đang áp sát, càng không nhắm vào hiểm huyệt của Mặc Táng Sinh.

Đạo kiếm quang đ.â.m thẳng xuống chốt đỡ của cây cầu gỗ cổ phía sau .

"Rắc... Bùng!"

Cây cầu gỗ khổng lồ lập tức gãy đôi, rơi sầm sập xuống dải hẻm vực sâu hun hút bên dưới , c.h.ặ.t đứt hoàn toàn con đường tiến lại gần của Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y.

Kẻ hắc bào đứng ở mép mái đá phía bên này cũng không hề vọt qua khoảng không hẻm vực để truy đuổi tiếp. Hắn chầm chậm hạ thấp tay áo, đứng yên lặng giằng co với kẻ đeo mặt nạ trắng.

Mộ Thanh Y tay siết c.h.ặ.t đoản kiếm, nheo mắt nhìn qua bờ bên kia :

"Kiếm pháp của hắn ... không hề chứa đựng sát ý diệt khẩu."

"Mục tiêu của hắn không phải là c.h.é.m g.i.ế.c." Mặc Táng Sinh đè thấp giọng. "Hắn chỉ muốn ngăn cản ta tiếp cận cuốn sổ."

Trong lúc kiếm quang c.h.é.m đứt cây cầu gỗ bùng nổ, một luồng gió lốc xoáy qua dải ngói đá.

"Xoạt!"

Một trang giấy xá tị ngả vàng bị xé đứt từ cuốn sổ da đen bất ngờ bị cơn gió cuốn bay ngược về phía bờ bên này , rơi thẳng vào trước mặt Mặc Táng Sinh.

Mặc Táng Sinh vươn bàn tay gầy gò nhặt trang giấy ngả vàng lên.

"Oong!"

Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn vừa chạm vào thớ giấy, cỗ Hắc Quan sau lưng đột ngột tự chấn động dữ dội, dải xích sắt va vào nhau kêu "keng... keng..." ch.ói tai.

Một luồng sóng linh hồn buốt giá tràn qua tay hắn , rọi sáng từng nét chữ cổ tươi nguyên còn sót lại ở mép giấy chưa bị đục xóa:

"Đời thứ nhất..."

"... không mang họ."

"... không mang tên."

Thế nhưng, chỉ trong vòng một nhịp hít thở ngắn ngủi sau khi ba hàng chữ ấy hiện ra ...

Toàn bộ vệt mực đen trên trang giấy bắt đầu tự động nhòe đi , tan biến sạch sẽ thành những hạt bụi sáng màu tro tàn rồi biến mất hoàn toàn vào hư không , trả lại một bề mặt giấy trắng trơn nhẵn.

Kẻ hắc bào đứng ở mép mái đá chầm chậm xoay đầu lại nhìn Mặc Táng Sinh.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện tại Địa Cung... hắn chủ động cất tiếng nói trực diện với Mặc Táng Sinh.

Giọng nói của hắn được đè thấp xuống mức nhỏ nhất, khàn đục và lạnh ngắt như vọng ra từ đáy mộ sâu:

"Đừng đọc ."

Hắn dừng nửa nhịp, giọng nói đong đầy sự cảnh báo nghiêm cẩn:

"Có những cái tên trên thế gian này ..."

"...Một khi đã biết đến, ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể quên."

"Và cái giá của việc ghi nhớ nó... là cả tính mạng của ngươi."

Vừa dứt câu cảnh báo ngắn gọn, thân ảnh hắc bào lập tức xoay người , vọt qua dải hẻm vực bám theo người đeo mặt nạ đá trắng đang rút lui.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-36

Mộ Thanh Y nhìn theo bóng lưng dải áo đen, khẽ thốt lên:

"Hắn đang bảo vệ ngươi sao ?"

"Không." Mặc Táng Sinh thu mảnh giấy trắng trơn vào vạt áo, cất giọng kiên định. "Hắn không bảo vệ ta . Hắn đang bảo vệ lời thề chưa hoàn thành."

"Oong... Bùng!"

Đúng lúc đó, từ hướng tòa lầu Các Lưu Danh nằm ở khu dốc đá phía bắc, một luồng ánh sáng màu trắng rực bỗng nhiên bùng phát lên tận không trung.

Một ngọn lửa màu trắng tuyền kỳ lạ cuồn cuộn cháy lan qua từng tầng mái đá của Các Lưu Danh.

Ngọn lửa trắng ấy ma quái tột cùng: Nó không hề thiêu rụi các xà gỗ lim đen, không hề làm nứt rạn những khối đá xám vuông vức.

Thứ duy nhất ngọn lửa trắng nuốt chửng và hóa thành tro tàn... chính là hàng vạn chiếc hộp gỗ đen cất giữ mảnh giấy ghi chép danh tính thật của cư dân.

Hàng trăm cư dân đeo mặt nạ đá trắng từ các nẻo đường lặng lẽ kéo đến đứng vây quanh tòa lầu đang cháy.

Tuyệt đối không một ai cất tiếng gào thán hoảng loạn, không một ai xách nước dập lửa hay xua đuổi tai họa.

Tất cả cư dân chỉ yên lặng đứng nhìn ngọn lửa trắng thiêu rụi dải danh tính duy nhất của mình , chầm chậm cúi đầu sâu sắc hệt như đang tham dự một nghi lễ tự chôn vùi bản thân .

Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y rảo bước tiến lại sát ngưỡng cửa Các Lưu Danh.

Lão nhân giữ các tay chống gậy gỗ thô ráp vẫn đứng yên lặng trước biển lửa trắng đang bùng cháy dữ dội.

Gương mặt nhăn nheo hệt như vỏ cây già của lão bị ngọn lửa chiếu rực lên, thế nhưng ánh mắt lão hoàn toàn phẳng lặng, tuyệt đối không có nửa điểm hoảng sợ hay hối tiếc.

Thấy Mặc Táng Sinh cõng Hắc Quan đi tới, lão nhân khẽ quay sang nhìn hắn , cất giọng khàn đục:

"Đừng phí sức dập lửa."

Lão gõ nhẹ đầu gậy xuống sàn đá:

"Cái tên chỉ là lớp vỏ ngoài, có thể bị tàn phá và tan biến theo ngọn lửa..."

"...Thế nhưng lời thề đã tuyên bên trong lòng Hắc Quan, tuyệt đối không sức mạnh nào có thể tiêu diệt."

Nói xong, lão nhân thong thả rút chiếc chìa khóa bằng đồng thau hoen gỉ trên cổ ra , dứt dạt ném thẳng vào chính giữa biển lửa trắng.

"Rầm... Cạch!"

Ngay khoảnh khắc chiếc chìa khóa đồng chìm vào ngọn lửa, tấm phiến đá xám khổng lồ ngay dưới chân lão nhân chầm chậm trượt mở sang hai bên, hé lộ một lối đi ngầm dốc đứng đ.â.m thẳng xuống lòng đất.

Ba người lập tức tiến xuống dải cầu thang đá cổ xưa phủ đầy bụi xám nằm ẩn sâu dưới lòng Các Lưu Danh.

Một luồng hơi lạnh buốt giá tựa như tro tàn từ lòng đất sâu phả ngược lên, đè nặng lên nhịp thở.

Mộ Thanh Y vươn tay sờ lên vách đá hai bên hành lang ngầm.

Trên bề mặt đá đen thô ráp, hàng nghìn dấu bàn tay con người được đục sâu vào thớ đá, kéo dài thăm thẳm.

Điều kỳ lạ là ở chính giữa lòng mỗi dấu bàn tay đục sâu ấy ... đều xuất hiện một vệt khắc hình vòng tròn hoàn hảo màu đen tuyền.

Mộ Thanh Y nheo mắt nhìn dải vệt khắc cổ xưa, giọng nói chìm xuống sự chấn động sâu sắc:

"Kiến trúc và cấm chế ở tầng ngầm này ..."

Nàng ngẩng đầu nhìn Mặc Táng Sinh:

"...Nó còn cổ xưa và kiên cố hơn cả cấu trúc của Mộ Thiên Quan."

Lão nhân giữ các đi phía trước khẽ cất tiếng khàn đục:

"Mộ Thiên Quan chỉ là nơi lưu giữ ký ức của chín đời Người Đưa Tang..."

"...Còn nơi này , chính là gốc rễ ban đầu của toàn bộ Thành Không Tên."

"Khựng!"

Đi hết dải cầu thang đá dốc đứng , thân ảnh người đeo mặt nạ đá trắng nứt một nửa đột ngột xuất hiện ở đầu hành lang ngầm phía trước .

Hắn không tiếp tục bỏ chạy hay dùng chiêu thức phá đường.

Thân ảnh hắn đứng cô độc giữa dải bóng tối tăm tối, chiếc mặt nạ đá trắng trên mặt bùng phát thêm một vết nứt rạn chằng chịt rạch sâu từ trán xuống cằm.

Lần đầu tiên kể từ khi cuộc tranh đoạt bùng nổ... hắn chầm chậm ngẩng đầu nhìn Mặc Táng Sinh, cất giọng nói khàn đục, vang vọng giữa dải đá:

"Tên của hắn ..."

Âm thanh đong đầy sự tàn bạo lẫn tuyệt vọng tột cùng:

"...Tuyệt đối không được phép tồn tại trên đời!"

"Rắc!"

Ngay khi câu xướng tàn nhẫn ấy vừa dứt dạt, chiếc mặt nạ đá trắng trên mặt hắn nổ tung thành từng mảnh đá vụn rơi vãi.

Thế nhưng, đằng sau chiếc mặt nạ đá vừa vỡ... tuyệt đối không hề có da thịt, xương tủy hay diện mạo của một con người bằng xương bằng thịt.

Ẩn sau lớp đá chỉ là một khoảng tối đen vô tận quánh đặc, tỏa ra luồng khí tức diệt vong của Vô Danh Điện.

"Xoạt... Rầm!"

Ngay khoảnh khắc người đeo mặt nạ trắng lộ ra bản chất thật, kẻ hắc bào từ đằng sau bất ngờ áp sát.

Bàn tay bọc trong tay áo đen của kẻ hắc bào chộp thẳng vào cuốn sổ da đen đang thả trôi giữa không trung.

Thế nhưng, ngay trước khi ngón tay kẻ hắc bào kịp khép lại để giữ lấy toàn bộ cuốn sổ...

Chương 36 của MỘ THIÊN QUAN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo