Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong lúc Mặc Táng Sinh đang quan sát khu chợ vừa mở cửa, một bóng trắng đột ngột lướt qua từ bức tường đá bên cạnh.
Đó là một con mèo trắng tinh không một hạt bụi, bộ lông mượt mà uyển chuyển.
Nó nhảy vọt lên mái ngói đen của căn nhà gần nhất.
Con mèo hoàn toàn không quay sang nhìn Mộ Thanh Y, cũng chẳng thèm để mắt đến bà lão bán rau dưới lòng đường.
Đôi mắt màu vàng bích của nó dán c.h.ặ.t vào Mặc Táng Sinh.
Nó kêu lên một tiếng "meo" ngắn gọn rồi xoay người chạy dọc theo gờ mái nhà.
Được vài trượng, con mèo trắng lại dừng lại , ngoái đầu nhìn Mặc Táng Sinh như thể đang kiên nhẫn chờ đợi hắn bước theo.
Mặc Táng Sinh không vội vã đuổi theo bóng mèo trắng.
Hắn chỉ chầm chậm bước đi bên dưới lòng đường, giữ một khoảng cách vừa đủ để con mèo không biến mất khỏi tầm mắt.
Xa xa, phía trên đỉnh tháp chuông cổ kính v.út cao giữa lòng thành phố, một bóng người mặc áo đen sẫm đang đứng dựa vào thanh xà gỗ.
Người đó vươn hai tay nắm lấy sợi dây thừng bằng da trâu nối liền với quả chuông đồng khổng lồ.
"Coong!"
Người áo đen dồn lực kéo dây chuông.
Lần thứ nhất.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Tiếng chuông trầm đục lan tỏa qua từng mái ngói, từng ngọn cây ngân hạnh, chi phối mọi nhịp sống ẩn giấu bên trong Mộ Thiên Quan.
Mặc Táng Sinh nheo mắt, vận dụng thần thức tập trung nhìn thẳng lên đỉnh tháp chuông xa xăm.
Thế nhưng, khi tầm mắt hắn đ.â.m xuyên qua làn sương mờ trên đỉnh tháp, tháp chuông hoàn toàn trống rỗng.
Không hề có người áo đen nào đứng đó.
Sợi dây thừng bằng da trâu khổng lồ tự động co rút, nâng lên hạ xuống giữa không trung, kéo quả chuông đồng đung đưa phát ra từng nhịp âm thanh vội vã.
Đúng lúc tiếng chuông trên tháp dừng lại hẳn, một sự thay đổi kỳ quái khác bùng nổ khắp các dãy nhà hai bên phố.
Mùi thức ăn từ các gian bếp đột ngột trở nên đậm đà và nồng nặc hơn gấp bội.
Mùi thịt kho hột vịt, mùi canh nấm hương nghi ngút bốc ra từ các ô cửa sổ.
Bên trong các căn nhà, tiếng "cạch" nhẹ vang lên khi vô số đôi đũa tre trên bàn ăn tự động nâng lên giữa không trung.
Những chiếc ghế gỗ nhẹ nhàng dịch chuyển lùi lại vài phân, tạo thành khoảng trống như thể có người vừa ngồi xuống.
Không có một bóng người nào hiện hữu.
Nhưng hàng vạn ngôi nhà trong toàn bộ Mộ Thiên Quan đều đang bước vào giờ cơm trưa một cách đồng bộ.
Mộ Thanh Y đứng giữa lòng đường, hai tay siết c.h.ặ.t lấy tà áo dài, khuôn mặt dâng lên vẻ hoang mang tột độ trước cảnh tượng quỷ dị này .
Nàng thì thầm, giọng nói run rẩy:
"Mặc Táng Sinh..."
"Ta... ta không muốn ở lại đây nữa."
Mặc Táng Sinh nhìn quanh hàng vạn căn nhà đang tự động nâng đũa dùng bữa, ánh mắt hắn vụt sáng lên một sự nhận thức mới.
Lần đầu tiên, hắn cất lời giải thích, giọng nói trầm tĩnh đến lạ kỳ:
"Không."
"Không phải họ đang cố tình diễn lại cảnh ăn cơm."
Hắn dừng lại một nhịp, nhìn vào chiếc ghế gỗ vừa dịch chuyển bên gian nhà gần nhất.
"Họ... vẫn còn chưa biết ."
"Chưa biết rằng cái ngày hôm đó của họ... đã kết thúc từ vạn năm trước ."
Ngay khi câu nói của Mặc Táng Sinh vừa dứt.
Bà lão bán rau đang đứng ở đầu hẻm nhỏ đột ngột ngừng động tác nhặt rau.
Bà chầm chậm ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên kể từ khi hai người xuất hiện, ánh mắt bà lão nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt của Mặc Táng Sinh, không còn sự ngó lơ bình thản ban nãy.
Bà mỉm cười .
Đó là một nụ cười cực kỳ hiền từ, nhưng lại ẩn chứa sự thấu hiểu sâu thẳm đến mức khiến người ta rợn người .
Bà nhẹ nhàng cất lời, giọng nói v.út cao vang vọng giữa lòng hẻm vắng:
"Nếu con đã nhìn ra ..."
"Vậy thì đến giờ uống trà rồi ."
Nói xong, bà lão quay người , thong thả cất từng bước đi sâu vào trong con hẻm nhỏ gạch đỏ tăm tối.
Con mèo trắng tinh ban nãy đã nhảy xuống từ mái nhà, đứng đợi sẵn ở ngay đầu hẻm.
Nó quay lại nhìn Mặc Táng Sinh một lần nữa, rồi lặng lẽ bước đi trước dẫn đường vào sâu trong bóng tối.
Mặc Táng Sinh không do dự, lập tức nhấc chân bước theo hướng bà lão và con mèo trắng vừa đi vào .
Mộ Thanh Y c.ắ.n răng, nhanh ch.óng sải bước đi sát ngay sau lưng hắn .
Khi Mặc Táng Sinh bước tới đầu con hẻm gạch đỏ, ánh mắt hắn vô tình lướt qua bức tường đá xám ở bên cạnh lối vào .
Trên bề mặt đá thô ráp, có một dòng chữ cổ được ai đó dùng móng tay khắc rất sâu, đường nét nguệch ngoạc và vội vã.
Dòng chữ chỉ vỏn vẹn tám từ:
"Đừng để nàng bước vào Thư Viện."
Mặc Táng Sinh khựng lại nửa bước.
Hắn nheo mắt định
nhìn
kỹ hơn từng nét khắc
trên
tường đá để xác định tung tích
người
để
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-8
Thế nhưng, chưa kịp để hắn đọc lại lần thứ hai.
Dòng chữ bằng móng tay khắc sâu trên mặt đá bỗng nhiên tự nứt vỡ ra .
Từng vệt đá vụn tuột xuống, toàn bộ tám chữ cổ tự tan thành một cụm bụi xám mịn, hoàn toàn biến mất không để lại một vệt vết tích nào trên bức tường xám.
5.
Con mèo trắng tinh lướt đi giữa lòng hẻm nhỏ gạch đỏ như một vệt sáng không thuộc về thế giới tăm tối này .
Nó không chạy quá nhanh.
Mỗi khi vượt qua một khúc quanh, nó lại dừng lại trên gờ tường đá, ngón chân cào nhẹ lên thớ đá nhẵn bóng rồi quay đầu nhìn Mặc Táng Sinh.
Đôi mắt màu vàng bích của nó sâu thẫm, kiên nhẫn chờ đợi bước chân của hắn .
Nó hoàn toàn coi Mộ Thanh Y đi phía sau như một luồng không khí trống rỗng.
Sau khi đi qua ba góc cua lằn rằn, con mèo nhảy tót lên một thành bậc đá cao.
Nó dừng lại trước một công trình kiến trúc khổng lồ sừng sững, cao v.út đ.â.m thủng dải sương mù xám đục của Mộ Thiên Quan.
Tòa nhà được dựng hoàn toàn bằng đá xám đen, các cột trụ to hàng vạn người ôm chạy dọc theo mặt tiền rộng hàng trăm trượng.
Phía trên khung cửa chính rủ xuống một tấm biển gỗ bọc đồng đã gỉ xanh hoen ố.
Tấm biển bị vỡ mất ba phần tư, chỉ còn giữ lại một chữ cổ được đục sâu vào lòng gỗ:
"Thư."
Mộ Thanh Y dừng bước ngay chân bậc đá, ngẩng đầu nhìn quy mô đồ sộ của công trình trước mặt.
"Nơi này là..."
Mặc Táng Sinh bước qua người nàng, nhìn con mèo trắng đang lặng lẽ ngồi l.i.ế.m chân trên bậc đá cao nhất.
"Trung tâm tri thức của thành phố."
Hai cánh cửa gỗ cao hàng chục trượng đúc bằng gỗ kim xim sẫm màu đứng sừng sững trước mặt hai người .
Không hề có khóa đập, không có then gài, cũng chẳng thấy sự hiện diện của bất kỳ luồng cấm chế nào.
Mặc Táng Sinh vươn bàn tay gầy gò đặt lên mặt gỗ thô ráp, nhẹ nhàng đẩy về phía trước .
Cánh cửa khổng lồ lướt đi trên rãnh đá một cách êm ru, hoàn toàn không phát ra dù chỉ một tiếng ma sát khô khốc.
Không gian bên trong Thư Viện chầm chậm mở ra trước mắt bọn họ.
Đó là một giếng trời khổng lồ chạy dài thăm thẳm về phía sau , không thể nhìn thấy điểm dừng.
Hàng vạn giá sách đúc bằng đồng đen xếp thành từng dãy thẳng tắp, cao từ mặt sàn đá v.út lên tận mái vòm hình bán cầu ở trên cao.
Ánh sáng dịu nhẹ tựa như ban ngày tỏa ra từ những viên dạ minh châu gắn thưa thớt trên trần nhà, soi rõ từng tầng giá sách nối tiếp nhau như một ma trận khổng lồ.
Không một hạt bụi nào rơi trên bề mặt gỗ nhẵn.
Không một sợi mạng nhện nào giăng nơi các góc tối.
Mộ Thanh Y bước vào bên trong, hơi thở nàng nhẹ đi giữa không gian bao la tĩnh mịch:
"Nếu toàn bộ sách ở đây đều còn giữ nguyên..."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Nàng nghiêng đầu nhìn dải giá sách kéo dài đến tận chân trời đằng xa.
"E rằng đủ để ghi chép lại lịch sử của cả một thời đại phồn hoa."
Mặc Táng Sinh không đáp lời. Hắn đi thẳng vào con đường chính giữa hai dãy giá sách khổng lồ.
Mộ Thanh Y tiến lại gần giá sách gần nhất, vươn tay rút ngẫu nhiên một cuốn cổ thư bọc bìa da thú màu xám.
Nàng lật trang đầu tiên.
Trang giấy xá tị xám mịn hoàn toàn trống rỗng, không hề có một vệt mực hay ký hiệu nào.
Nàng nhíu mày, lật tiếp trang thứ hai, trang thứ ba, rồi lật một mạch đến cuối cuốn sách.
Vẫn là một màu trắng phảng phất vị giấy cũ.
Mộ Thanh Y cất cuốn sách lại , nhanh ch.óng rút ra cuốn thứ hai bọc bìa đồng ở hàng dưới .
Nàng lật mở ra .
Toàn bộ các trang sách bên trong vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Nàng tiếp tục bước sang dãy kệ đối diện, rút liên tiếp cuốn thứ ba, cuốn thứ tư, rồi cuốn thứ năm.
Có cuốn chỉ còn lại vỏ bìa bằng da trâu dày cộp, toàn bộ phần ruột giấy bên trong đã biến mất không một vệt tích.
Mộ Thanh Y nhìn hàng chục cuốn sách mở tung trên tay mình , sống lưng khẽ lạnh đi .
"Mặc Táng Sinh..."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn , giọng nói lạc đi giữa giếng trời mênh m.ô.n.g.
"Sách ở đây không phải bị mục nát theo thời gian."
"Toàn bộ chữ viết ... đã biến mất sạch sẽ."
Mặc Táng Sinh bước tới bên một bàn đọc sách bằng đá đen.
Hắn nhặt lên một trang giấy đơn lẻ nằm rơi trên mặt bàn, đưa lên sát mắt quan sát tỉ mỉ mép giấy.
Thớ giấy xá tị hoàn toàn phẳng lì, không hề có dấu hiệu bị hóa chất ăn mòn hay bị thời gian làm mục rỗng.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của dạ minh châu, hắn nhận ra những vệt lõm cực kỳ mảnh nhỏ chạy dọc theo từng dòng kẻ ẩn trên trang giấy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.