Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngay khi gót giày của hai người vừa bước qua phiến đá ranh giới cuối cùng.
Phía sau lưng họ...
"Cạch... Cạch... Cạch!"
Hàng loạt tiếng động dồn dập đồng loạt bùng nổ.
Tất cả các cánh cửa tiệm trên toàn bộ con phố Đông Phường đồng thời mở tung ra hết cỡ.
Từ bên trong gian bếp của quầy bánh bao, một làn khói bếp màu trắng đục nghi ngút chầm chậm bay lên, vươn cao về phía bầu trời đêm đen tuyền.
Mùi thơm của bánh mì, mùi thảo d.ư.ợ.c từ tiệm t.h.u.ố.c, tiếng cười đùa rộn rã của trẻ con đồng thời bùng nổ giữa không gian.
Cả con phố giống như vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới phồn hoa rực rỡ.
Mộ Thanh Y giật mình quay giắt đầu lại .
Nhưng ngay khoảnh khắc nàng ngoảnh đầu.
Mọi âm thanh rộn rã, làn khói bếp cùng không khí phồn hoa lập tức tan biến sạch sẽ trong một chớp mắt.
Dãy phố lại trở về vẻ tĩnh mịch, cổ kính và lạnh lẽo vốn có của nó.
Các cửa tiệm vẫn mở toang, lòng đường đá xanh vẫn trống rỗng không một bóng người .
Chỉ có tấm biển gỗ nhỏ dưới mái hiên tiệm bánh mì là vẫn đang đung đưa nhè nhẹ trong làn gió đêm lạnh giá.
Mặc Táng Sinh không ngoảnh lại .
Hắn nhìn thẳng về phía trước , nơi đại lộ thứ hai của Mộ Thiên Quan đang chìm trong bóng tối.
Bởi hắn biết , dòng chữ thỉnh cầu ở mặt sau tấm biển gỗ ban nãy...
Đã hoàn toàn biến mất khỏi thớ gỗ.
4.
Mặc Táng Sinh cùng Mộ Thanh Y dời bước khỏi con phố Đông Phường.
Bóng tối của đêm đen bao trùm Mộ Thiên Quan nhạt dần, nhường chỗ cho một thứ ánh sáng mờ ảo, xám xịt tựa như bình minh của một ngày sương mù.
Phía sau lưng hai người , tiếng chổi rơm lẹt xẹt quét trên mặt đá xanh vẫn vang lên một nhịp điệu đều đặn.
Mặc Táng Sinh dừng lại , xoay người nhìn về lối đi vừa đi qua.
Bóng dáng còng lưng của ông lão áo xám ban nãy hoàn toàn không xuất hiện.
Chỉ có cây chổi rơm cũ kỹ đang lơ lửng giữa không trung, cần mẫn đung đưa từ trái sang phải , từ phải sang trái.
Những chiếc lá ngân hạnh màu vàng rực lơ lửng giữa chừng không trung khi bị đầu chổi lướt qua liền biến mất không một vệt bụi.
Mặt đường đá xanh sạch sẽ như mới, không lưu lại bất kỳ vệt xước hay vệt bẩn nào.
Mộ Thanh Y nhìn cây chổi tự chuyển động, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt ra lời.
Thành phố này không hề ngưng trệ hoàn toàn như một khu mộ cổ bị lãng quên.
Nó vẫn đang vận hành.
Mỗi một ngóc ngách, mỗi một chi tiết nhỏ nhất đều đang tự thực hiện lại quy luật vốn có của nó từ vô số năm trước .
Hai người bước qua ranh giới của Đông Phường, tiến sâu hơn vào khu dân cư kế tiếp.
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo những luồng khói bếp màu trắng đục bắt đầu uốn lượn bay lên từ mái nhà của các căn hộ hai bên đường.
Hương thơm thoang thoảng tràn ngập không gian.
Đó là mùi cơm mớ chín dẻo, mùi cá hấp gừng hành đậm đà, xen lẫn mùi t.h.u.ố.c bắc nồng nặc đang sắc trên bếp lửa.
Từng loại mùi hương chân thật đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa một khu phố chợ đông đúc vào giờ nấu cơm trưa.
Mộ Thanh Y đứng giữa lòng đường, đưa tay khẽ xua làn khói bếp vừa lướt qua trước mặt.
Nàng lướt nhìn qua những ô cửa sổ rộng mở của các dãy nhà xung quanh.
Bên trong gian bếp, xoong nồi vẫn nằm trên bếp đá, đĩa ăn xếp sẵn trên bàn, nhưng không có lấy một bóng người .
Mộ Thanh Y khẽ cất tiếng, giọng nói lẫn trong tiếng khói bốc lên:
"Mặc Táng Sinh..."
"Chúng ta ... có thật sự đang đứng trong một tòa thành c.h.ế.t không ?"
Mặc Táng Sinh không trả lời.
Hắn nhìn dải khói bếp cuộn tròn lơ lửng trên mái ngói đen tuyền rồi lặng lẽ siết c.h.ặ.t dây xích siết Hắc Quan trên vai.
Ngay đầu một hẻm nhỏ gạch đỏ, một chiếc sọt mây đầy rau tươi được đặt ngay ngắn bên lề đường.
Một bà lão mặc áo vải thô màu nâu ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, tay đang từ tốn lựa từng cọng rau cải xanh mướt.
Động tác của bà nhịp nhàng, chân thật và sống động.
Đây không phải là tàn ảnh nhạt mờ, cũng chẳng phải ảo giác do trận pháp tạo ra .
Bà lão ngẩng đầu lên.
Nếp nhăn nơi khóe mắt bà xếp
lại
thành một nụ
cười
hiền từ, ánh mắt dừng
lại
trực tiếp
trên
người
Mặc Táng Sinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-7
"Đến rồi à ?"
Bà lão cất tiếng hỏi, giọng nói bình thản như thể đang chào một người cháu quen thuộc vừa đi xa trở về.
Hỏi xong, bà lại cúi đầu xuống, tiếp tục nhặt những chiếc lá rau úa vứt vào chiếc rổ nhỏ bên cạnh.
Bà không hỏi tên hắn .
Bà không gặng hỏi thân phận của hai người họ, cũng không hề tỏ ra kinh ngạc trước cỗ Hắc Quan to lớn trên lưng hắn .
Mặc Táng Sinh dừng bước ngay trước sọt rau, đôi mắt chìm sâu quan sát từng cử chỉ của bà lão.
"Tiền bối."
Hắn cất tiếng chào, giọng nói vẫn giữ sự kiềm chế lạnh lẽo.
Bà lão không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt ngắt bỏ cọng rau sâu, khẽ cất giọng hỏi ngược lại :
"Hôm nay là ngày mấy rồi con?"
Mặc Táng Sinh lặng im.
Hắn không biết trả lời thế nào, bởi ở nơi này , khái niệm ngày tháng đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Mộ Thanh Y đứng ở phía sau Mặc Táng Sinh, nhíu mày cất lời đáp thay :
"Chúng ta không biết ."
Bà lão nghe vậy liền ngừng tay một nhịp, khóe môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không biết thì tốt ."
"Nếu con vẫn còn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy..."
Bà ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Mặc Táng Sinh, giọng nói hạ thấp xuống một tông:
"Con sẽ không thể ra khỏi tòa thành này được nữa đâu ."
Nói xong, bà lại tiếp tục cúi xuống vơ lấy một nắm rau cải khác, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của hai người .
Cách gọt rau của bà lão không xa, chính giữa một quảng trường đá nhỏ có đặt một chiếc đồng hồ mặt trời bằng đá cẩm thạch trắng.
Thân đồng hồ được chạm khắc tỉ mỉ các múi giờ bằng cổ tự.
Thế nhưng, bóng của kim đồng hồ bằng đồng cắm ở giữa đĩa đá lại đứng yên chèn đúng vào vạch giữa trưa.
Không có một độ lệch nhỏ, không hề nhích đi dù chỉ một ly theo thời gian trôi qua.
Bà lão chợt dừng tay nhặt rau, ngước mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ mặt trời tĩnh lặng ấy .
Bà khẽ thở dài một tiếng:
"Sắp giữa trưa rồi đấy."
Mộ Thanh Y nhìn theo ánh mắt bà lão, nhìn chằm chằm vào chiếc bóng đá cứng ngắc trên mặt đĩa.
Bóng nắng vẫn đứng yên ở vị trí cũ, không hề di chuyển.
Thời gian của người dân trong Mộ Thiên Quan và thời gian thực sự đã hoàn toàn trôi theo hai hướng riêng biệt.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Bà lão xách chiếc rổ rau đứng dậy, từ tốn bước qua ranh giới lòng đường.
Bà đi ngang qua Mặc Táng Sinh, khoảng cách giữa bà và cỗ Hắc Quan đồ sộ trên lưng hắn chưa đầy nửa trượng.
Thế nhưng, Hắc Quan hoàn toàn im lìm.
Sợi xích sắt không rung lên, phong ấn không phát ra sóng linh lực cảnh báo, cũng chẳng có tiếng chuông nào cất lên từ sâu trong lòng gỗ đen.
Hắc Quan không hề coi bà lão là nguy hại hay sự bất thường cần bài xích.
Nó im lặng tiếp nhận sự hiện diện của bà, hệt như đã quen thuộc với khí tức này từ vạn năm trước .
Mặc Táng Sinh chầm chậm ghi nhớ lại chi tiết ấy vào sâu trong tâm trí.
Hắc Quan biết người phụ nữ này .
Hoặc giả, những Người Đưa Tang đời trước đã từng bước qua con phố này và cúi đầu chào bà lão nhặt rau.
"Coong... Coong... Coong..."
Đột nhiên, từ tháp chuông trung tâm đằng xa, ba tiếng chuông ngân vang dồn dập vọng khắp các ngõ ngách của Mộ Thiên Quan.
Ngay khi tiếng chuông thứ ba vừa dứt, toàn bộ các gian hàng trong khu chợ sầm uất phía trước đồng loạt bật mở cửa chắn.
Những tấm vách gỗ trượt ra hai bên nền đá một cách nhịp nhàng.
Không có người đến kéo cửa.
Không có tiểu nhị ra vẫy chào.
Cũng chẳng thấy một người khách nào rảo bước đi mua sắm hay giao dịch.
Nhưng trên các sạp hàng gỗ, vô số rau củ, thịt tươi, vải vóc và đồ gốm sứ đã được bày biện ngay ngắn, chỉnh tề.
Tất cả đều sẵn sàng cho một phiên chợ tấp nập, mặc cho không gian xung quanh hoàn toàn vắng bóng người sống.
Sự vận hành của thành phố diễn ra theo một quy luật sinh hoạt đã khắc sâu vào từng phiến đá, từng góc phố.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.