Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn không đọc thành lời, cũng không dùng thần thức kiểm tra.
Mặc Táng Sinh vươn bàn tay gầy gò gấp tờ toa t.h.u.ố.c lại theo đúng nếp gấp cũ, rồi cẩn trọng đặt nó trở về vị trí chính giữa bàn đá.
Hắn nhấc chân lùi ra ngoài door.
Mọi thứ trong gian phòng này đã đứng yên suốt vô số năm, hắn không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng nguyên vẹn ấy .
Gần cuối con phố là một quán trà hai tầng khá rộng rãi.
Bên trong sàn gỗ lót chiếu trúc, chiếc bàn tròn bằng gỗ tuyết tùng đặt hai chén sứ trắng.
Một chén trà đã uống cạn một nửa, vệt nước trà khô đọng lại ở thành chén.
Chén trà đối diện vẫn còn đầy sóng sánh, mặt nước đục mờ không một gợn sóng.
Chính giữa bàn cờ bằng gỗ mun đặt giữa hai chiếc ghế, một ván cờ vây vừa mới đi được ba nước.
Hai quân đen, một quân trắng đứng tréo nhau ở góc bàn cờ.
Chưa bên nào chiếm được ưu thế, cũng chưa ai lộ ra sơ hở.
Mộ Thanh Y tiến lại gần, chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế gỗ trống bên cạnh bàn cờ.
Nàng nghiêng đầu quan sát nước cờ thứ ba của quân đen rất lâu, ánh mắt tràn đầy sự suy tư.
"Nước cờ này rất kỳ lạ..."
Nàng ngẩng đầu nhìn Mặc Táng Sinh đang đứng ở cửa quán.
"Người uống chén trà này ... liệu có quay lại đi tiếp nước thứ tư không ?"
Mặc Táng Sinh nhìn vào chiếc ghế trống đối diện chén trà đầy.
"Họ không đi tiếp được nữa."
" Nhưng nước cờ này đã được đặt ở đây rồi ."
Đi sâu hơn vào khu phố, một tiệm sách lớn bằng gỗ hai tầng hiện ra trước mắt.
Những giá sách cao đụng trần xếp thành từng dãy thẳng tắp, chứa hàng ngàn hàng vạn quyển cổ thư bọc bìa da trâu.
Không thiếu một quyển nào trên kệ.
Không có quyển nào bị bám bụi hay ố vàng theo thời gian.
Mộ Thanh Y đi dọc theo các dãy kệ, ngẫu nhiên vươn tay rút ra một quyển sách bìa xanh thẫm.
Nàng mở ra .
Trang sách lập tức dừng lại ở góc phải .
Con số khắc ở mép trang hiển thị rõ ràng: Trang chín mươi chín.
Mộ Thanh Y nhíu mày, nhanh ch.óng cất quyển sách lại và rút tiếp một quyển kinh thư khác ở giá bên cạnh.
Cuốn kinh thư này dày hơn gấp đôi, nội dung hoàn toàn khác biệt.
Nhưng khi giật nhẹ gáy sách, nó tự động lật ra và dừng lại đúng ở trang chín mươi chín.
"Mặc Táng Sinh, nhìn này ."
Mộ Thanh Y mở tiếp quyển thứ ba, thứ tư.
Dù là chí dị tiểu thuyết, phương d.ư.ợ.c cổ thư hay tiên gia công pháp, tất cả đều đang lật dở ở cùng một vị trí.
Trang chín mươi chín.
Mặc Táng Sinh bước tới, đưa tay vỗ nhẹ lên gáy quyển sách trên tay nàng, khép nó lại .
Ánh mắt hắn trầm xuống như đêm đen.
"Không cần lật nữa."
"Chín mươi chín là giới hạn của tòa thành này ."
"Trang thứ một trăm... chính là ngày mai mà họ không bao giờ tới được ."
Hai người rảo bước đi hết con phố dài Đông Phường.
Suốt chặng đường dài hàng dặm, hai bên đường mở toang không biết bao nhiêu cửa tiệm.
Có tiệm kim hoàn ngọc bảo, có kho lương thực chất cao như núi, có cả những gian hàng đồ cổ quý giá.
Nhưng Mặc Táng Sinh không nhìn thấy bất kỳ một đồng tiền đồng nào.
Không có linh thạch, không có kim ngân, cũng chẳng có một khối bảo ngọc nào dùng để giao dịch.
Mọi hộc tủ thu ngân trong các cửa tiệm đều trống rỗng một cách kỳ quái.
Tuy nhiên, hàng hóa quý giá trên kệ vẫn nằm nguyên vẹn, không hề có dấu vết bị lục soát hay cướp phá.
Mộ Thanh Y đi sát bên hắn , khẽ cất tiếng:
"Họ không mang theo hàng hóa."
" Nhưng lại mang sạch tiền bạc."
"Giống như..."
Mặc Táng Sinh đón lấy lời nàng, giọng nói phẳng lặng không gợn sóng:
"Giống như họ đã chuẩn bị cho một chuyến đi xa."
"Họ biết mình sẽ không quay lại , nhưng vẫn để hàng hóa lại cho những người đến sau ."
Lúc này , một tiếng động nhẹ vang lên từ cuối con phố tĩnh mịch.
"Lăn... lăn... lăn..."
Một quả cầu bằng gỗ tròn gồ ghề chầm chậm lăn trên nền đá xanh nhẵn bóng.
Không có ngọn gió nào thổi qua.
Cũng chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ ai ở xung quanh.
Quả cầu gỗ lăn một đường thẳng tắp, rồi dừng lại ngay sát mũi giày của Mặc Táng Sinh.
Mộ Thanh Y lập tức vươn tay chạm vào chuôi đoản kiếm, ánh mắt đề phòng nhìn về phía cuối hẻm tối.
Mặc Táng Sinh chậm rãi cúi
người
xuống, vươn bàn tay nhặt quả cầu gỗ lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-6
Bề mặt quả cầu gỗ đan bằng mây đã nhẵn bóng do người ta cầm nắm nhiều lần .
Ở khoảng trống giữa các thanh mây, có khắc hai chữ nhỏ bằng nét đục ngây ngô:
A Ninh.
Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh đọc nhẩm hai chữ ấy trong đầu.
"Khắc khắc..."
Từ đằng xa, phía cuối dãy phố tối om, tiếng cười trẻ con trong trẻo ban nãy lại mơ hồ vang lên một nhịp ngắn.
Âm thanh ngây thơ ấy lướt qua tai hai người rồi biến mất tăm biến mất tích vào màn đêm, không để lại một vệt khí tức.
Mặc Táng Sinh nắm c.h.ặ.t quả cầu gỗ trong tay, cho vào trong vạt áo.
"Tên của đứa trẻ là A Ninh."
"Nó vẫn đang chơi ở quanh đây."
Trước gian tiệm bánh mì ở giữa phố, một tấm biển gỗ nhỏ treo đung đưa dưới mái hiên.
Mặt trước tấm biển viết bốn chữ mực đen ngay ngắn:
"Hôm nay nghỉ bán."
Mộ Thanh Y nhìn tấm biển, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua xát:
"Hôm nay nghỉ bán..."
"Có lẽ ngày mai họ sẽ mở cửa lại ."
Mặc Táng Sinh không cười .
Hắn tiến lên một bước, vươn tay lật mặt sau của tấm biển gỗ xuống.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đêm đen, mặt sau tấm biển hiện ra một hàng chữ nhỏ được viết bằng nét b.út khô vội vã.
Nét mực đã thấm sâu vào thớ gỗ, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng đến đ.â.m thấu lòng người :
"Nếu ngày mai... không còn ai mở cửa nữa..."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Xin đừng quên chúng ta ."
Mộ Thanh Y đứng c.h.ế.t dí tại chỗ.
Nụ cười nhạt trên môi nàng tắt ngấm hoàn toàn .
Toàn bộ con phố Đông Phường rơi vào một sự im lặng tuyệt đối, đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của thời gian đang dừng lại .
Mặc Táng Sinh nhìn dải chữ khô đét trên mặt gỗ rất lâu.
Tàn niệm của những con người sống trong tòa thành này không chứa đựng hận thù, không có sự tuyệt vọng hay oán thán.
Thứ duy nhất họ để lại trước khi biến mất khỏi lịch sử chỉ là một lời thỉnh cầu nhỏ bé.
Một lời xin được ghi nhớ.
Mặc Táng Sinh chầm chậm gỡ tấm biển gỗ xuống, cẩn thận cất vào bên trong vạt áo cùng quả cầu gỗ của A Ninh.
Khi hắn ngẩng đầu lên.
Ở điểm cuối cùng của con phố Đông Phường, trong làn sương xám nhạt đang cuộn xoáy.
Một bóng người xuất hiện.
Đó là một ông lão áo xám có vóc dáng lưng còng gầy gò.
Trong tay ông lão cầm một cây chổi rơm cũ kỹ, đang chầm chậm quét từng chiếc lá ngân hạnh lơ lửng trên mặt đường đá xanh.
Ông lão không ngẩng đầu nhìn Mặc Táng Sinh hay Mộ Thanh Y.
Ông cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Động tác quét chổi của ông cực kỳ nhịp nhàng, cần mẫn và tỉ mỉ.
Cứ như thể suốt ba mươi vạn năm qua, giữa tòa cổ thành trống rỗng không một bóng người này , ông vẫn luôn đứng ở đây để làm duy nhất một công việc ấy .
Mặc Táng Sinh nhấc chân bước lên một bước, định tiến lại gần.
Ngay khi đế giày hắn vừa nhấc lên khỏi mặt đá.
Hình bóng ông lão lưng còng lập tức tan biến như một làn khói mỏng bị gió thổi bạt.
Nhưng cây chổi rơm cũ kỹ kia không hề rơi xuống đất.
Nó vẫn lơ lửng giữa không trung, tiếp tục tự nhích từng nhịp nghiêng nghiêng, quét qua quét lại trên con đường đá xanh trống trải không còn một ai qua lại .
Mặc Táng Sinh đứng nhìn cây chổi tự chuyển động rất lâu.
Hắn không rút kiếm, không dùng linh lực truy tìm tung tích ông lão, càng không tiến lên phá vỡ nhịp điệu của cây chổi.
Hắn đứng thẳng người , chậm rãi nghiêng đầu cúi chào cây chổi rơm giữa lòng đường.
Đó là sự tôn trọng của một Người Đưa Tang dành cho một kẻ canh giữ quá khứ.
Ngay khoảnh khắc Mặc Táng Sinh cúi đầu.
"Coong..."
Cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t trên lưng hắn bỗng nhiên rung nhẹ một nhịp.
Một tiếng chuông cực kỳ khẽ vang lên từ sâu bên trong lòng gỗ đen.
Âm thanh ấy không mang theo sát khí, không có sự cảnh báo hay hưng phấn của truyền thừa.
Nó nhẹ nhàng và kéo dài, ngân vang giữa đêm đen rồi chìm nghỉm.
Hệt như một tiếng thở dài muộn màng của những Người Đưa Tang đời trước gửi đến tòa thành bị lãng quên này .
Mộ Thanh Y nhìn Hắc Quan, khẽ cất tiếng:
"Nó... đang đau buồn sao ?"
Mặc Táng Sinh đứng thẳng dậy, siết lại sợi dây xích sắt trên vai.
"Nó đang ghi nhớ."
Mặc Táng Sinh quay người , dẫn Mộ Thanh Y bước ra khỏi ranh giới của con phố Đông Phường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.