Loading...

MỘ THIÊN QUAN
#5. Chương 5: 5

MỘ THIÊN QUAN

#5. Chương 5: 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ở cuối con phố dài trải rộng trước mặt hai người .

Trong màn sương xám mỏng đằng xa, một bóng người chầm chậm bước ra khỏi một căn nhà gỗ cổ kính.

Đó là một ông lão mặc bộ áo dài màu xám đơn sơ, vạt áo đã bạc màu theo năm tháng.

Trong tay ông ta thong thả cầm một ấm trà bằng đất nướng, vòi ấm vẫn còn vệt nước khô.

Ông lão bước từng bước chậm rãi trên nền đá xanh, không phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Khuôn mặt ông ta hiền từ, những nếp nhăn nơi khóe mắt xếp lại thành một nụ cười ấm áp, vô hại như một ông lão xóm giềng bình dị nhất.

Ông lão dừng bước ở cách Mặc Táng Sinh khoảng mười trượng.

Ánh mắt hiền từ của ông ta lướt qua Mộ Thanh Y, rồi dừng lại trên người Mặc Táng Sinh và cỗ Hắc Quan sau lưng hắn .

Nụ cười trên môi ông lão càng mở rộng hơn.

Nhưng câu nói thốt ra từ miệng ông ta lại khiến toàn bộ không khí xung quanh đóng băng trong sự rợn người tột độ:

"Khách nhân..."

Giọng ông lão nhẹ nhàng như gió thổi qua lá khô.

"Cuối cùng cũng có người đến thay chúng ta sống tiếp."

Nói xong câu đó, ông lão thong thả xoay người .

Ông ta nhắp một ngụm trà từ ấm gốm, chậm rãi bước từng bước đi ngược vào trong màn sương mù xám đục đằng sau dãy nhà.

Chỉ sau hai hơi thở, bóng dáng áo xám của ông ta đã hoàn toàn hòa tan vào sương mù, không để lại dù chỉ một chút khí tức.

Mặc Táng Sinh không hề vung kiếm, cũng không đuổi theo bóng dáng ông lão.

Hắn chầm chậm tiến về phía trước mười bước, dừng lại đúng vị trí mà ông lão áo xám vừa đứng ban nãy.

Hắn cúi người xuống.

Trên nền đá xanh phẳng lì, nhẵn bóng không lưu lại vệt bụi – nơi mà ông lão vừa đặt chân lên.

Có một chiếc lá ngân hạnh đang nằm yên lặng.

Mặc Táng Sinh vươn tay nhặt chiếc lá ấy lên.

Khác hoàn toàn với những dải lá ngân hạnh màu vàng rực lơ lửng giữa không trung trên con đường cổ ngoài kia .

Chiếc lá đang nằm trong lòng bàn tay hắn không hề có màu vàng.

Nó mang một màu đỏ tươi rực rỡ, đậm đục và đặc quánh như m.á.u tươi vừa mới chảy ra .

Và đây là chiếc lá duy nhất trong toàn bộ Mộ Thiên Quan... thực sự rơi chạm xuống mặt đất.

Mộ Thanh Y bước lại gần, nhìn chiếc lá màu đỏ m.á.u trong tay hắn , đôi môi khẽ run lên.

"Chiếc lá này ..."

"Nơi này không có người sống." Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t chiếc lá m.á.u trong lòng bàn tay. "Ông ta chỉ là một tia niệm còn sót lại của người c.h.ế.t."

" Nhưng câu nói của ông ta ..." Mộ Thanh Y ngẩng đầu nhìn vô số cánh cửa đang mở toang khắp thành phố. "'Thay chúng ta sống tiếp' có nghĩa là sao ?"

Mặc Táng Sinh chưa kịp đưa ra lời đáp.

Màn đêm của Mộ Thiên Quan đột ngột buông xuống mà không hề có hoàng hôn báo trước .

Bầu trời xám xịt lập tức biến thành một màu đen tuyền tịch mịch.

Đêm đầu tiên của bọn họ tại Mộ Thiên Quan chính thức bắt đầu.

Và ngay khoảnh khắc bóng tối bao trùm lấy toàn bộ thành phố khổng lồ.

"Tinh..."

Tiếng chuông bí ẩn không thuộc về Hắc Quan lại một lần nữa vang lên.

Nhưng lần này , âm thanh thanh thoát ấy không còn phát ra từ một hướng duy nhất phía sau Thiên Môn như ban ngày.

"Tinh... Tinh... Tinh..."

Những tiếng chuông dồn dập vang lên cùng một lúc từ chín hướng hoàn toàn khác nhau trong lòng thành phố.

Tiếng chuông từ tháp trung tâm, từ chợ cổ, từ thư viện, từ các góc tối sâu thẫm của chín đại lộ chính đồng loạt cất lên, cộng hưởng vào nhau tạo thành một làn sóng âm thanh chấn động cả linh hồn.

Mộ Thanh Y ôm c.h.ặ.t lấy chuôi kiếm, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh chín hướng phát ra tiếng chuông.

"Lại là tiếng chuông đó!"

"Lần này nó phát ra từ khắp nơi trong thành!"

Mặc Táng Sinh chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen ngòm không một ngôi sao của Mộ Thiên Quan.

Gió đêm bắt đầu nổi lên, rít qua những cánh cửa mở toang của hàng vạn ngôi nhà quanh quảng trường.

Hắn siết c.h.ặ.t chiếc lá ngân hạnh màu m.á.u trong tay, giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa những tiếng chuông ngân dồn dập:

"Không phải có một người đang chờ ta ..."

Hắn dừng lại một nhịp, đôi mắt đen tuyền phản chiếu bóng tối của chín đại lộ đằng xa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-5

"Mà là chín."

3.

Đêm đen buông xuống Mộ Thiên Quan nhàn nhạt và tĩnh mịch.

Khác với sự cô độc lạnh lẽo ngoài hư không , khu dân cư Đông Phường hiện ra dưới chân hai người như một thị trấn cổ vừa chìm vào giấc ngủ muộn.

Những dãy nhà bằng gỗ lim sẫm màu nằm sát nhau , mái ngói cong v.út vươn ra lòng đường đá xanh nhẵn bóng.

Hai bên phố, các cửa tiệm nối tiếp nhau không đứt đoạn.

Biển hiệu đung đưa nhẹ trên khung xà, sơn đỏ paint vàng vẫn còn tươi nguyên.

Không gian nơi này sạch sẽ đến mức kỳ lạ.

Không một hạt bụi tích tụ trên gờ cửa.

Không một vệt mạng nhện giăng nơi góc mái.

Các cửa tiệm đa số đều khép hờ hoặc mở rộng, để lộ khung cảnh bên trong ngay ngắn, chỉn chu.

Không khí thoang thoảng mùi hương tùng và gỗ thơm, hệt như buổi sáng sớm của một ngày bình thường, khi chủ tiệm vừa chuẩn bị dọn hàng.

Nơi đây chỉ thiếu đúng một thứ.

Con người .

Mộ Thanh Y đi bên cạnh Mặc Táng Sinh, bước chân chậm lại vài phần.

"Tòa thành này ... từng rất đông đúc."

Mặc Táng Sinh không quay đầu, ánh mắt lướt qua từng ô cửa sổ tăm tối.

"Không chỉ đông đúc."

"Họ từng sống rất thanh bình."

Ở góc đường có một gian quầy nhỏ cắm cờ vải che mưa.

Một chiếc xửng hấp bằng tre cỡ lớn đặt ngay trên kệ bếp đá, nắp gỗ khẽ nhếch mở ra một góc nhỏ.

Mộ Thanh Y dừng lại , nhìn vào bên trong xửng.

Làn hơi nước trắng đục chầm chậm bốc lên, mang theo hương thơm ngọt nhẹ của bột mì tươi.

Trên chiếc mẹt tre đan tinh xảo ngay cạnh bếp, một chiếc bánh bao vừa vặn được nặn xong, nếp gấp trên mặt bánh mượt mà, còn nguyên vệt phấn trắng.

Mộ Thanh Y đưa bàn tay mảnh khảnh ra , định khẽ chạm vào thành xửng tre để kiểm tra nhiệt độ.

Mặc Táng Sinh lập tức vươn tay giật lấy cổ tay nàng.

Hắn không nói câu nào, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Mộ Thanh Y thu tay về, thu lại luồng linh lực vừa nhen nhóm trên ngón tay.

Hai người lướt qua quầy bánh.

Phía sau lưng họ, làn hơi nước trắng từ chiếc xửng hấp vẫn chầm chậm bốc lên không trung.

Nó không cuộn xoáy, không tan biến, cũng không dày thêm.

Nó duy trì nguyên vẹn hình dáng và mật độ đúng như khoảnh khắc hai người vừa bước tới.

Thời gian ở đây không hề tiến về phía trước dù chỉ một chớp mắt.

Đi thêm mươi bước, một gian nhà nhỏ treo rèm vải đỏ đập vào mắt hai người .

Qua ô cửa sổ mở toang, dải vải lụa đỏ rực rỡ treo phủ khắp các thanh xà ngang.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Giữa căn phòng rộng rãi, một bộ hỷ phục màu thêu chỉ vàng được dựng trên khung gỗ, may dở chừng một nửa.

Mũi kim đồng nhỏ mịn vẫn cắm dở ngay trên nếp gấp cổ áo, sợi chỉ đỏ nối dài xuống một cuộn chỉ tròn bên dưới bàn.

Cuộn chỉ ấy đang lăn tròn trên mặt gỗ nhẵn.

Nhưng nó không rơi xuống sàn, cũng chẳng hề dừng lại .

Nó cứ liên tục xoay tròn tại chỗ với một nhịp độ cố định, không nhanh hơn một ly, không chậm đi một vảy.

Mộ Thanh Y đứng ở hiên nhà nhìn bộ hỷ phục đỏ rực, giọng nói chìm xuống rất khẽ:

"Nếu cô gái may chiếc áo này còn sống..."

"Có lẽ hôm nay chính là ngày thành thân của nàng."

Mặc Táng Sinh đứng tựa vào cột gỗ bên ngoài hiên, đôi mắt đen tuyền chìm sâu vào bóng tối của dãy phố.

"Sẽ không có thành thân ."

"Ngày hôm đó của họ đã vĩnh viễn không khép lại ."

Liền kề tiệm may là một hiệu t.h.u.ố.c đông y cổ kính.

Mùi thảo d.ư.ợ.c nồng nặc thoang thoảng lan ra không khí, thơm hắc vị cam thảo và nhân sâm.

Trên chiếc bếp lò bằng gạch đỏ góc phòng, chiếc ấm đất nung nhỏ đựng t.h.u.ố.c vẫn đang kêu "sùng sục".

Không có ngọn lửa nào cháy bên dưới lò.

Cũng chẳng thấy một thanh củi nào nằm trong hộc than.

Ấm t.h.u.ố.c cứ thế sôi nhẹ, nắp đất khẽ nảy lên từng nhịp đều đặn.

Mặc Táng Sinh bước qua ngưỡng cửa gỗ, đi tới trước chiếc bàn chẩn bệnh.

Trên mặt bàn đá đen có đặt một tờ giấy xuyên thanh ghi toa t.h.u.ố.c, nét mực thảo đen tuyền tươi nguyên như vừa nhấc ngọn b.út lông ra .

Hắn cúi đầu nhìn lướt qua những vị t.h.u.ố.c được kê tỉ mỉ.

Chương 5 của MỘ THIÊN QUAN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo