Loading...

MỘ THIÊN QUAN
#4. Chương 4: 4

MỘ THIÊN QUAN

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Trên góc mái của mỗi ngôi nhà, mỗi tháp cao hay đại điện trong thành, đều được đúc một biểu tượng bằng đồng nhỏ bằng bàn tay.

Đó là hình ảnh một chiếc chuông úp ngược.

Chiếc chuông không có quai treo, miệng chuông hướng thẳng xuống nền đất phía dưới .

"Toàn bộ thành phố đều dùng chung một biểu tượng." Mộ Thanh Y thì thầm. "Chuông úp ngược... là ý gì?"

"Chuông mở hướng lên trời để gọi người sống." Mặc Táng Sinh lạnh lùng đáp. "Chuông úp xuống đất... là để tiễn người c.h.ế.t."

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía trên thành phố.

Nền trời phẳng lặng như một tấm lụa xám nhạt, không có mặt trời, không có sao đêm, cũng chẳng có lấy một đám mây di chuyển.

Và tuyệt nhiên, không có lấy một con chim nào bay qua khoảng không ấy .

Hai người bước xuống các bậc đá của quảng trường, tiến vào đại lộ chính đầu tiên.

Ngay đầu con phố dài rộng thênh thang, một chiếc đồng hồ nước bằng đồng cổ xưa đứng sừng sững bên lề đường.

Thân đồng hồ phủ một lớp rêu xanh khô giáp, bên trong chứa đầy một loại chất dịch màu trong suốt.

Dưới vòi chảy của đồng hồ, một giọt nước tròn trịa đang đọng lại ở mép kim loại.

Giọt nước đã tách ra khỏi vòi đồng, hình thành một giọt lệ trong suốt hoàn chỉnh.

Nhưng nó không rơi xuống.

Nó lơ lửng ngay dưới đầu vòi, chỉ cách mặt đĩa hứng phía dưới chưa đầy một phân.

Dù không có bất kỳ lực nào nâng đỡ, giọt nước vẫn đứng yên như đúc bằng thủy tinh.

Mặc Táng Sinh dừng lại trước chiếc đồng hồ nước.

Hắn quan sát giọt nước đọng lại giữa không trung trong ba hơi thở, sau đó đưa ngón tay trỏ ra .

Đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào bề mặt giọt nước trong suốt.

"Tõm."

Một tiếng động nhỏ bé, trong trẻo vang lên giữa không gian tịch mịch.

Giọt nước cuối cùng cũng rơi xuống, đập tan vào mặt đĩa đồng bên dưới , tạo thành những gợn sóng lăn tăn lan ra xung quanh.

Nhưng ngay khi giọt nước ấy vừa chạm đáy đĩa, giọt nước tiếp theo từ trên vòi đồng đùn ra .

Và rồi ... nó lại lập tức dừng lại giữa chừng.

Tiếp tục lơ lửng cách mặt đĩa đúng một phân, cố định cứng ngắc giữa không gian.

Toàn bộ bộ máy của chiếc đồng hồ nước lại một lần nữa chìm vào trạng thái ngưng trệ hoàn toàn .

Mộ Thanh Y đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, ánh mắt chấn động.

"Không phải do lực quy tắc của di tích làm thời gian tự ngừng."

Nàng ngẩng đầu nhìn vào sâu trong con phố dài hun hút.

"Có người ... đang liên tục vươn tay ra giữ thời gian của nơi này lại ."

"Kẻ đó không muốn thời gian chạy tiếp dù chỉ một chớp mắt."

Mặc Táng Sinh thu tay về, trên đầu ngón tay hắn vẫn còn dính một vệt nước mát lạnh.

"Kẻ đó đang chờ."

"Chờ cái gì?" Mộ Thanh Y hỏi.

"Chờ chúng ta đến." Hắn đáp.

Hai người bước tiếp dọc theo đại lộ, hai bên là vô số những cửa hàng nối tiếp nhau .

Khi họ đi ngang qua một tiệm t.h.u.ố.c cổ kính có tấm biển gỗ treo nghiêng ngửa, một tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên.

"Cạch."

Cánh cửa gỗ dày cọ xát vào nền đá, tự động trượt mở ra một khoảng rộng đủ cho một người đi qua.

Không hề có một luồng gió nào thổi qua đường phố.

Cánh cửa tự mở ra như thể có một người phục vụ ẩn hình vừa đứng bên trong kéo vạt cửa chào khách.

Mặc Táng Sinh dừng bước ngay trước hiên nhà, Táng Thiên Kiếm sau lưng khẽ nhích lên nửa phân.

Hắn nhìn vào bên trong tiệm t.h.u.ố.c.

Nội thất bên trong sạch sẽ không một hạt bụi.

Trên bàn gỗ ở giữa phòng, một ấm trà bằng gốm xám vẫn đang tỏa ra những luồng hơi nước mỏng manh.

Hơi nước bốc lên từ vòi ấm, rồi cũng giống như những chiếc lá ngân hạnh ngoài đường, cứng ngắc dừng lại giữa không trung thành những hình thù ngoằn ngoèo.

Bên cạnh ấm trà là một bàn cờ bằng đá.

Trên mặt bàn cờ, quân đen và quân trắng mới chỉ đi tổng cộng ba nước.

Nước cờ thứ tư là một quân cờ màu đen, đang nằm giữa hai ngón tay của một cái bóng hư vô không tồn tại, lơ lửng ngay phía trên ô cờ trung tâm.

Ở góc bàn phía đối diện, một cuốn cổ thư bằng giấy tuyên thành đang mở ra đúng một nửa trang.

Góc trang sách bị lật lên một phần tư, nằm yên giữa không trung như thể có ai đó vừa định lật sang trang mới thì đột nhiên biến mất.

Mộ Thanh Y nhìn ấm trà vẫn tỏa hơi nóng lơ lửng, giọng nói đè thấp đến mức tối đa:

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Trà vẫn còn nóng..."

"Mọi thứ ở đây không phải bị bỏ hoang hàng vạn năm."

Nàng nuốt một ngụm nước bọt khô khốc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-4

"Họ vừa mới biến mất... ngay trước khi chúng ta bước qua Thiên Môn một chớp mắt."

Mặc Táng Sinh không bước vào tiệm t.h.u.ố.c.

Hắn đứng ở ranh giới hiên nhà, quan sát quân cờ đen đang lơ lửng trên bàn cờ.

"Đừng chạm vào bất cứ thứ gì trong tiệm."

Hắn quay người bước đi tiếp.

"Họ không biến mất."

"Họ chỉ bị khóa lại ở một khoảng thời gian khác."

Sự tịch mịch của Mộ Thiên Quan kéo dài qua thêm ba con phố nữa.

Đúng lúc Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y tiến gần đến một ngã tư lớn có vòm cổng đá khổng lồ, một âm thanh bất ngờ xé tan không khí im lìm.

"Khắc khắc khắc..."

Đó là tiếng trẻ con giòn giã cười đùa vang lên từ đằng xa.

Tiếng cười khúc khắc, ngây thơ và tràn đầy sức sống, truyền đi vọng lại giữa những bức tường đá kiên cố của tòa cổ thành.

Mộ Thanh Y lập tức rút đoản kiếm bên hông, xoay người nhìn về phía hẻm nhỏ bên trái.

"Ai đó?"

Nàng gắt khẽ, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc tường tối om.

Trống rỗng.

Trong hẻm nhỏ chỉ có những dãy nhà đóng kín cửa, không một bóng người , không một vạt áo xao động.

Tiếng cười đùa của đứa trẻ đột nhiên vụt tắt ngay khoảnh khắc nàng cất tiếng.

Nhưng chỉ ba hơi thở sau .

"Hi hi..."

Âm thanh đó lại vang lên lần nữa, lần này phát ra từ một con phố hoàn toàn khác ở phía bên phải bọn họ, cách đó ít nhất vài trăm trượng.

Nó giống như một đứa trẻ đang tung tăng chạy nhảy quanh các dãy phố, chơi trò trốn tìm với những kẻ mới bước vào thành.

Mộ Thanh Y siết c.h.ặ.t chuôi đoản kiếm, sống lưng nàng cứng đờ.

"Có sinh linh sống trong thành phố này sao ?"

Mặc Táng Sinh đứng yên tại chỗ, tai hắn khẽ động theo hướng âm thanh vừa dứt.

"Không phải sinh linh."

Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra , ánh mắt sâu thẫm như đầm nước lạnh.

"Đó là tiếng vang của quá khứ bị rò rỉ ra ngoài."

"Thời gian ở đây đang xuất hiện vết nứt."

Mặc Táng Sinh dẫn đường tiến thẳng vào trung tâm của quảng trường thứ hai, nơi giao nhau của chín đại lộ chính.

Ngay khi hắn bước chân lên phiến đá khắc hình trận đồ ở chính giữa quảng trường.

Một sự thay đổi đột ngột xảy ra .

Cỗ Hắc Quan siết c.h.ặ.t trên lưng hắn suốt thời gian qua vốn dĩ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ im lìm.

Lúc này , sợi xích sắt siết quanh vai hắn bỗng nhiên chùng xuống.

Hắc Quan sau lưng Mặc Táng Sinh tự động khẽ nghiêng về phía trước một góc ba mươi độ.

Nắp gỗ đen tuyền chạm nhẹ vào vai hắn , gục xuống hướng về phía tháp chuông khổng lồ ở trung tâm thành phố.

Tư thế ấy ... hệt như một kẻ hậu bối đang thành kính cúi đầu hành lễ trước một vị trưởng bối tối cao.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mặc Táng Sinh thừa kế Hắc Quan, cỗ quan tài này tự mình đưa ra một hành động bái lễ mà không hề phụ thuộc vào ý chí hay linh lực của hắn .

Mặc Táng Sinh khựng lại giữa sân đá.

Hắn cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ, tôn kính đến mức tột cùng truyền ra từ từng thớ gỗ cổ xưa của Hắc Quan.

Hắn không ra lực dùng xích sắt kéo nó trở lại vị trí cũ.

Mặc Táng Sinh đứng thẳng lưng, chậm rãi chắp hai tay lại trước n.g.ự.c, hướng về phía tháp chuông khổng lồ đằng xa, gập người đáp lễ một cách nghiêm cẩn.

Mộ Thanh Y đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó.

Sắc mặt nàng trong chốc lát trở nên trắng bệch không một tia m.á.u.

Nàng lùi lại nửa bước, ánh mắt run rẩy nhìn cỗ Hắc Quan đang tự cúi đầu trên lưng Mặc Táng Sinh.

"Hắc Quan chứa đựng ký ức và tàn niệm của tám đời Người Đưa Tang..."

Giọng nàng lạc đi vì chấn động.

"Nó... nó đang bái ai?"

"Thứ gì trên đời này ... có thể khiến tám đời Người Đưa Tang cùng cúi đầu hành lễ?"

Mặc Táng Sinh chầm chậm đứng thẳng người dậy.

"Không phải bái người ."

Hắn nhìn tháp chuông tối đen sừng sững giữa lòng thành phố.

"Nó đang bái quy tắc đã tạo ra Người Đưa Tang."

Ngay khi Mặc Táng Sinh vừa dứt lời và hoàn thành cú cúi đầu đáp lễ.

Một hiện tượng kinh hoàng bùng nổ trên toàn bộ Mộ Thiên Quan.

"Rắc... Cạch!"

"Sầm! Sầm! Sầm!"

Trong cùng một khoảnh khắc, hàng vạn, hàng triệu cánh cửa gỗ của tất cả các ngôi nhà, điện thờ, tiệm t.h.u.ố.c, lầu cao trong khắp thành phố đồng loạt mở tung ra .

Tiếng va đập của gỗ đá vang lên dồn dập như tiếng sấm rền, chấn động khắp không gian tịch mịch.

Không hề có một trận đại phong nào thổi qua.

Cũng chẳng thấy bất kỳ luồng sóng linh lực nào d.a.o động.

Nhưng triệu cánh cửa đóng kín suốt vô số năm qua đã đồng thời bật mở, hé lộ những khoảng tối thăm thẳm bên trong từng ngôi nhà.

Mộ Thanh Y lập tức quay lưng lại tựa vào lưng Mặc Táng Sinh, đoản kiếm trong tay bộc phát kiếm quang sắc lạnh.

Nàng nhìn quanh các dãy nhà bốn phía, những cánh cửa mở toang giống như những con mắt đen ngòm đang đồng loạt mở ra nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Chương 4 của MỘ THIÊN QUAN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo