Loading...

MỘ THIÊN QUAN
#3. Chương 3: 3

MỘ THIÊN QUAN

#3. Chương 3: 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

2.

Mặc Táng Sinh nhấc chân bước qua ranh giới dưới Thiên Môn.

Mộ Thanh Y đi sát ngay phía sau hắn .

Khoảnh khắc thân thể xuyên qua khung cửa đá, không không gian nào bị xé rách, cũng không hề có ánh sáng truyền tống ch.ói mắt.

Mọi thứ diễn ra êm đềm đến rợn người , tựa như hai người vừa chầm chậm bước qua một lớp màn nước mỏng rủ xuống giữa hư không .

Ngoảnh đầu nhìn lại , cánh cổng đá cao hàng vạn trượng ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Cả dòng sông xám đục đằng xa cũng chẳng còn chút vết tích.

Tiếng chuông ngân ngắt quãng vang lên giữa màn sương khi trước lập tức bị dập tắt không dấu vết.

Mọi âm thanh của chư thiên vạn giới dường như đã bị vứt bỏ ở phía bên kia ranh giới.

Mặc Táng Sinh dừng bước, cơ bắp bờ vai khẽ thả lỏng đôi chút.

Hắc Quan siết trên lưng hắn hoàn toàn im bặt.

Nó không còn phát ra nhịp đập trầm đục như nhịp tim, cũng chẳng còn chấn động lăn tăn như suốt bảy ngày qua trên Con Đường Cổ Tinh Không.

Sự tĩnh lặng này quá mức tuyệt đối.

Nó giống như một sinh vật sống vừa chìm vào một giấc ngủ sâu không đáy sau hàng triệu năm mệt mỏi.

Mộ Thanh Y vươn tay vuốt lại dải lụa che tóc, đôi mắt nheo lại quan sát xung quanh.

"Hắc Quan của ngươi..."

"Nó ngủ rồi ."

Mặc Táng Sinh ngắt lời nàng.

Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên nắp gỗ thô ráp, không nhận lại bất kỳ phản ứng đáp hồi nào.

"Thiên Môn này không phải là cổng thành."

"Chúng ta đã bước hẳn ra khỏi Chư Thiên."

Trước mặt hai người không phải là một kinh thành sầm uất hay đại điện cổ kính.

Đó là một con đường đá trải dài thăm thẳm về phía trước .

Lối đi rộng đến vài trăm trượng, được lát bằng những phiến đá xanh phẳng lì, vuông vức đến mức kinh ngạc.

Trên bề mặt đá không có lấy một vết nứt, cũng chẳng có ngọn cỏ dại nào mọc chèn qua khe hở.

Hai bên đường, những hàng cây ngân hạnh cổ thụ đứng sừng sững, tán lá xòe rộng phủ kín một khoảng không gian.

Toàn bộ dải lá ngân hạnh đều mang một sắc vàng rực rỡ, óng ánh như vàng ròng.

Lá rơi rải rác từ trên cao xuống.

Nhưng kỳ lạ thay , không một chiếc lá nào chạm xuống mặt đường đá xanh.

Chúng lơ lửng dừng lại giữa không trung, cố định ở những độ cao khác nhau .

Có chiếc nghiêng một góc nửa độ, có chiếc như vừa bị cơn gió vô hình thổi lật ngửa, tất cả đứng yên bất động.

Cả khoảnh khắc rơi xuống của mùa thu dường như đã bị một sức mạnh vô hình xích c.h.ặ.t lại giữa khoảng không .

Mộ Thanh Y chầm chậm tiến lại gần một chiếc lá vàng lơ lửng ngang tầm mắt.

Nàng vươn ngón tay mảnh khảnh, khẽ chạm nhẹ vào mép lá.

"Đừng động..."

Mặc Táng Sinh chưa kịp dứt lời, ngón tay nàng đã chạm tới.

Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, chiếc lá ngân hạnh rực rỡ lập tức hóa thành một cụm tro tàn màu xám mịn.

Hạt tro chưa kịp rơi xuống đất thì đã hoàn toàn bốc hơi , không để lại dù chỉ một chút vệt mờ giữa không gian.

Mộ Thanh Y rụt tay về, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trống rỗng vừa rồi .

"Thời gian ở đây không trôi."

"Nó đã bị đóng băng."

"Không phải đóng băng tự nhiên." Mặc Táng Sinh cúi đầu nhìn dải lá lơ lửng kéo dài đến cuối tầm mắt. "Có thứ gì đó đang ép thời gian phải dừng lại ở khoảnh khắc này ."

Hai người tiếp tục rảo bước dọc theo con đường đá xanh.

Mặc Táng Sinh đột nhiên vạt áo khẽ động, bước chân khựng lại .

Hắn nhìn xuống chân mình .

Trọng lượng của hắn cộng thêm cỗ Hắc Quan nặng hàng vạn cân trên lưng khi giẫm lên nền đá xanh lại hoàn toàn không phát ra một chút tiếng động nào.

Không có tiếng bước chân khô khốc.

Không có tiếng xích sắt cọ xát.

Dưới đế giày của hắn , mặt đá nhẵn bóng không lưu lại dù chỉ một vết bụi hay dấu vết lực nén.

Mộ Thanh Y thấy hắn dừng lại liền nhíu mày.

Nàng dùng hết lực giẫm mạnh gót giày xuống phiến đá dưới chân.

Vẫn là sự im lặng tuyệt đối.

Không một âm thanh nào vang lên đáp lại tác động của nàng.

"Con đường này không nhận lực?" Mộ Thanh Y hạ thấp giọng hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-3

Mặc Táng Sinh ngẩng đầu nhìn dải đường đá trải dài không thấy điểm dừng.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Nó không phải không nhận lực."

"Nó đang từ chối ghi nhớ."

"Mộ Thiên Quan không lưu lại bất kỳ dấu vết nào của người ngoài."

Mộ Thanh Y im lặng một lúc rồi khẽ cất tiếng:

"Vậy nếu chúng ta c.h.ế.t ở đây..."

"Cũng sẽ không ai biết ." Hắn đáp ngắn gọn.

Đi hết con đường đá xanh trải dài đầy lá ngân hạnh lơ lửng, một quảng trường khổng lồ hiện ra trước mắt.

Bề mặt quảng trường rộng lớn đến mức tưởng chừng như một bình nguyên bằng đá.

Chính giữa quảng trường sừng sững một pho tượng đá cao ngàn trượng, đỉnh đầu đ.â.m thủng qua dải mây mù xám xịt trên không .

Pho tượng khắc hình một người mặc trường bào cổ xưa, vạt áo rủ xuống tự nhiên như sóng nước.

Sau lưng pho tượng cõng một cỗ quan tài đá khổng lồ.

Hình dáng ấy , tư thế ấy , hệt như một Người Đưa Tang đứng giữa đất trời.

Nhưng khi Mặc Táng Sinh ngước mắt nhìn lên phần đầu của pho tượng, ánh mắt hắn liền ngưng trệ.

Khuôn mặt của tượng đá đã hoàn toàn biến mất.

Đó không phải là vết xói mòn do gió tuyết hay thời gian bào mòn qua hàng vạn năm.

Bề mặt khuôn mặt là những vết đục đẽo nham nhở, tàn bạo và dứt khoát.

Có kẻ đã cố tình dùng đục xới tung toàn bộ diện mạo của pho tượng này , xóa sạch mọi đường nét có thể nhận diện.

Mộ Thanh Y đi quanh chân pho tượng, ánh mắt dừng lại ở các bệ đá xếp thành vòng tròn xung quanh.

"Ở đây có chín cái bệ đá."

Nàng chỉ vào bệ đá ở hướng Đông.

Bệ đá đó đang tỏa ra một luồng ánh sáng màu xám mờ nhạt, chạy dọc theo các đường văn cổ xưa khắc trên thân bệ.

Tám bệ đá còn lại hoàn toàn tối đen, chìm trong lớp tro bụi xám xịt.

Mặc Táng Sinh nhìn bệ đá đang phát sáng kia rất lâu.

Khí tức tỏa ra từ bệ đá ấy vô cùng quen thuộc.

Nó giống hệt như luồng sóng linh hồn ẩn sâu bên trong cỗ Hắc Quan sau lưng hắn .

"Chín bệ đá..." Mộ Thanh Y lẩm nhẩm, ánh mắt quay sang nhìn Mặc Táng Sinh. "Tương ứng với chín đời Người Đưa Tang?"

"Bệ đá đầu tiên đã sáng từ trước ."

Mặc Táng Sinh không trả lời trực tiếp. Hắn bước lại gần bệ đá thứ hai đang tối đen, vươn tay chầm chậm rà soát qua không trung.

"Người dựng nên tòa thành này biết rõ sẽ có chín người đến đây."

" Nhưng bệ đá thứ chín..."

Hắn hạ tay xuống, nhìn bệ đá cuối cùng nằm ở góc tối nhất.

"Vẫn chưa có ai ngồi lên."

Màn sương xám bao phủ quanh quảng trường chầm chậm rút lui như thủy triều rút.

Phía sau pho tượng bị xóa mặt, một cảnh tượng kinh ngạc hiện ra dưới tầm mắt của hai người .

Đó không đơn thuần là một tòa thành trì.

Đó là cả một nền văn minh khổng lồ đã bị chôn giấu khỏi lịch sử.

Những mái ngói màu đen tuyền nối tiếp nhau nhấp nhô trải dài đến tận cuối chân trời, không thấy đâu là biên giới.

Cung điện nguy nga sừng sững đứng cạnh những khu phường xá đông đúc, tháp chuông cổ kính vươn cao bên cạnh các lầu quan tinh rộng lớn.

Chợ cổ, thư viện, hành lang đá, tất cả xếp chồng lên nhau theo chín trục đại lộ chính chạy dọc toàn bộ thành phố.

Toàn bộ kiến trúc đều được bảo tồn hoàn hảo đến mức khó tin.

Không có một vết nứt do chiến tranh, không có một vệt m.á.u khô trên tường đá, càng không thấy lấy một bộ hài cốt hay tàn tích di thể nào.

Mọi thứ sạch sẽ và nguyên vẹn đến mức rợn người .

Giống như hàng triệu cư dân của nền văn minh này vừa mới đồng loạt đứng dậy, khép cửa lại và rời đi vào ngày hôm qua.

Mộ Thanh Y nhìn dải mái nhà đen tuyền mênh m.ô.n.g phía trước , hơi thở nhẹ đi vài phần.

"Tòa thành này ... lớn hơn cả mười ba châu của Trung Châu cộng lại ."

"Nó không nằm dưới lòng đất, cũng chẳng nằm giữa biển sao ." Mặc Táng Sinh nhìn theo chín đại lộ chính đ.â.m thẳng vào tâm thành. "Nó tồn tại trong một khoảng không gian bị cắt rời."

Mộ Thanh Y quan sát các mái nhà gần nhất, đôi mắt khẽ chớp động.

"Ngươi nhìn trên đỉnh những mái nhà kìa."

Mặc Táng Sinh nhìn theo hướng tay nàng chỉ.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của MỘ THIÊN QUAN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo