Loading...

MỘ THIÊN QUAN
#2. Chương 2: 2

MỘ THIÊN QUAN

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Mộ Thanh Y bước lên một bước, tay vươn về phía túi trữ vật.

"Linh thạch tốn bao nhiêu?"

Ông lão nhẹ nhàng lắc đầu, chiếc nón lá khẽ xao động.

"Nơi này không dùng linh thạch."

"Vậy ông muốn gì?" Mộ Thanh Y nhíu mày.

Ông lão nâng bàn tay gầy giuộc như cành cây khô lên, chỉ thẳng vào n.g.ự.c của Mặc Táng Sinh.

"Một ký ức."

Sắc mặt Mộ Thanh Y lập tức thay đổi.

"Ký ức sao có thể đem ra giao dịch? Nếu mất đi ký ức quan trọng, con người ta chẳng khác nào một cái xác không hồn!"

Nàng quay sang nhìn Mặc Táng Sinh, định lên tiếng ngăn cản.

"Đừng lên thuyền, ông ta ..."

Nhưng Mặc Táng Sinh đã nhấc chân.

Hắn không một chút do dự, bước thẳng lên chiếc thuyền gỗ mục nát.

Sức nặng của hắn cùng cỗ Hắc Quan khiến mạn thuyền chìm xuống một chút, nhưng dòng nước xám đục vẫn nâng đỡ nó một cách vững vàng.

Mặc Táng Sinh quay lại nhìn Mộ Thanh Y.

"Bước lên đi ."

Mộ Thanh Y nhìn hắn một lúc lâu, nhận ra sự kiên định không thể lay chuyển trong mắt hắn .

Nàng c.ắ.n răng, cuối cùng cũng nhấc tà áo bước lên thuyền.

Chiếc thuyền gỗ lập tức quay đầu, tự động lướt đi về phía màn sương mù bao phủ bờ bên kia .

Không ai nói một lời nào trong suốt chuyến đi .

Xung quanh chỉ có tiếng nước chảy êm ru đến mức rợn người .

Mặc Táng Sinh đứng ở đầu thuyền, cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang nhẹ nhàng len lỏi vào thức hải của mình .

Nó không tàn phá, không tấn công, chỉ giống như một bàn tay gẩy nhẹ vào một sợi dây đàn đã cũ.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua.

Chiếc thuyền khẽ chấn động.

Mạn thuyền đã chạm vào dải đất đá màu đen ở bờ bên kia .

Ông lão đội nón lá đứng ở đuôi thuyền, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

"Nợ đã trả."

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Giọng nói của ông ta vừa vang lên, cả người lẫn chiếc thuyền gỗ liền tan biến thành một luồng sương xám, nhập hòa vào dòng sông.

Mộ Thanh Y chớp mắt một cái.

Nàng ngơ ngác nhìn quanh bờ sông đá đen tăm tối, rồi lại nhìn sang Mặc Táng Sinh.

"Chúng ta ... vừa qua sông bằng cách nào?"

Nàng nhíu mày cố suy nghĩ, nhưng khoảng thời gian đứng trên thuyền hoàn toàn là một khoảng trống tột cùng trong trí nhớ của nàng.

"Ta nhớ rõ ràng vừa thấy một con thuyền... nhưng sau đó thì sao ?"

Nàng đưa tay lên ôm lấy thái thái dương, khuôn mặt hiện lên vẻ hoang mang tột độ.

Mặc Táng Sinh trầm ngâm.

Hắn kiểm tra lại thức hải của bản thân .

Mọi ký ức về Kiếm Tông, về sư phụ, về trận chiến ở Thôn Trường Sinh vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng trong lòng hắn , ở một góc khuất nào đó, đột nhiên xuất hiện một khoảng trống vô danh.

Hắn biết mình vừa mất đi một điều gì đó.

Có thể là tên của một người bạn thuở nhỏ, có thể là một ngọn núi hắn từng đi qua, hoặc giả là một câu nói mà hắn từng nghe nhiều năm trước .

Thứ bị lấy đi không làm tổn hại đến thực lực của hắn .

Nhưng cảm giác vô thức mất đi một phần bản thân lại mang đến một nỗi sợ hãi nguyên thủy và sâu sắc hơn bất kỳ kẻ thù mạnh mẽ nào.

Mặc Táng Sinh nắm c.h.ặ.t t.a.y.

"Đừng nghĩ nữa."

Hắn cất tiếng, phá tan sự hoảng loạn đang nảy mầm trong lòng Mộ Thanh Y.

"Đi tiếp thôi."

Sương mù trước mặt hai người chầm chậm tan ra .

Hiện ra giữa khoảng hư không bao la là một cánh cổng đá sừng sững.

Nó cao hàng vạn trượng, đ.â.m thẳng vào tầng mây tối đen phía trên .

Cánh cổng này không có cánh cửa đóng mở, cũng không có tường thành nối liền hai bên.

Nó đơn thuần chỉ là một khung cửa bằng đá xám khổng lồ dựng đứng giữa hư vô.

Trông nó giống như một khe hở được xé ra giữa không gian và thời gian.

Trên đỉnh của khung cửa đá không hề có ba chữ "Mộ Thiên Quan" như họ dự đoán.

Nơi đó chỉ khắc vỏn vẹn một hàng chữ cổ, nét khắc sâu vào trong đá, phủ đầy vết rêu phong khô giáp:

"Người vào đây... đừng mang theo quá khứ."

Mộ Thanh Y ngẩng đầu nhìn hàng chữ ấy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-2

Chỉ vừa đọc xong từng nét chữ, đồng t.ử nàng bỗng nhiên co rút dữ dội.

Một cơn đau nhức dữ dội dội thẳng vào sâu trong linh hồn nàng, khiến nàng lùi lại hai bước, gương mặt tái nhợt không còn một giọt m.á.u.

"Đầu ta ..."

Nàng quỳ gối xuống nền đá đen, hai tay ôm c.h.ặ.t lấy đầu, hơi thở trở nên dồn dập.

"Mỗi lần nhìn vào dòng chữ đó... dường như có thứ gì đó đang muốn bứt đứt ký ức của ta ..."

Mặc Táng Sinh bước đến chắn trước mặt nàng, che đi tầm mắt của nàng hướng về phía đỉnh cổng đá.

Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định đằng sau khung cửa.

Khí tức phía sau cánh cổng đá này hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài.

Nó cổ xưa, hoang sơ, và tràn ngập một thứ năng lượng đã tuyệt diệt từ lâu.

"Đứng sau lưng ta ."

Mặc Táng Sinh lên tiếng, giọng nói không chút gợn sóng.

Hắn nhấc chân, đặt bước đầu tiên qua vạch ranh giới bên dưới Thiên Môn.

Ngay khoảnh khắc đế giày của hắn chạm vào khoảng không bên trong cánh cổng, cỗ Hắc Quan sau lưng bỗng nhiên ngừng rung động.

Tiếng nhịp tim trầm đục ban nãy hoàn toàn biến mất.

Hắc Quan chìm vào một sự im lặng tuyệt đối, giống như một khối gỗ mục vô hồn.

Mặc Táng Sinh chau mày.

Sự im lặng bất thường này còn khiến hắn cảnh giác hơn cả khi nó chấn động.

Đúng lúc đó.

"Tinh..."

Một tiếng chuông trong trẻo thanh thoát đột ngột vang lên giữa không gian tịch mịch.

Âm thanh đó không phát ra từ Hắc Quan.

Nó không mang theo khí tức tàn niệm của những Người Đưa Tang tiền nhiệm.

Nó vang lên từ phía sâu trong màn sương mù dày đặc bên kia Thiên Môn.

Mặc Táng Sinh dời tầm mắt, đôi mắt đen tuyền lóe lên một tia chấn động chưa từng có .

Lần đầu tiên kể từ khi mang Hắc Quan trên lưng, hắn nghe thấy một tiếng chuông hoàn toàn không thuộc về cỗ quan tài của mình .

Âm thanh ấy vang vọng trong không gian, mang theo một nhịp điệu cổ xưa đến mức khiến cả không gian xung quanh khẽ d.a.o động.

Từ sâu trong màn sương trắng phía trước , một bóng người chầm chậm hiện ra .

Người đó đứng cách Mặc Táng Sinh khoảng trăm trượng, thân hình chìm lấp trong làn sương mù dày đặc.

Trên lưng người đó cũng đeo một cỗ quan tài màu đen.

Cỗ quan tài ấy có kích thước và kiểu dáng giống hệt như Hắc Quan mà Mặc Táng Sinh đang cõng.

Nhưng bề mặt của nó đã chằng chịt những vết nứt gãy, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Lớp gỗ đen phủ đầy những vết c.h.é.m sâu, tàn bạo hơn rất nhiều so với cỗ Hắc Quan của hắn .

Bóng người đó chỉ đứng lặng lẽ trong sương mù.

Không lên tiếng.

Không bộc phát sát khí.

Cũng không đưa ra bất kỳ hành động nào.

Chỉ sau một hơi thở ngắn ngủi, bóng hình ấy cùng cỗ quan tài rách rưới đột ngột tan biến vào không trung, giống như chưa từng tồn tại.

Mộ Thanh Y vừa chống tay đứng dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn về hướng bóng người vừa biến mất.

"Ngươi... ngươi có nhìn thấy không ?"

Mặc Táng Sinh không đáp lời.

Hắn đứng c.h.ế.t dí tại chỗ, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào khoảng không nơi bóng người vừa đứng .

Cảm giác từ Hắc Quan truyền lại vẫn là một khoảng trống hoàn toàn .

Nó không nhận diện được cỗ quan tài vừa rồi .

Hoặc giả... nó không dám nhận diện.

Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, khớp xương kêu lên những tiếng rắc rắc khô khốc.

Hắn tiến thêm một bước qua Thiên Môn.

Ngay khi cả hai chân hắn đã hoàn toàn đứng trên dải đất bên trong cánh cổng, Hắc Quan sau lưng vẫn im lìm như c.h.ế.t.

Nhưng từ sâu trong màn sương mù mù mịt đằng xa, tiếng chuông lạ kia lại một lần nữa cất lên.

Lần này , nó không chỉ vang lên một tiếng cô độc.

"Tinh... Tinh... Tinh..."

Tiếng chuông ngân vang liên tiếp, vang vọng khắp bầu trời đêm u tối của vùng đất bị lãng quên.

Tổng cộng chín tiếng chuông.

Mỗi tiếng chuông vang lên lại làm làn sương mù xung quanh rung giật dữ dội, lộ ra vô số những phế tích bia đá ẩn giấu bên trong.

Đó là nhịp chuông dành riêng cho lễ tiễn đưa của một Người Đưa Tang.

Ngay khi tiếng chuông thứ chín vừa dứt, một giọng nói già nua, khàn đặc và cổ xưa như vọng về từ thời đại thái cổ vang lên khắp hư không :

"Đời thứ chín..."

Giọng nói ấy không mang theo hận ý, cũng chẳng có thiện ý, chỉ có một sự thở dài vô tận kéo dài qua hàng triệu năm lịch sử.

"Ngươi đến quá muộn."

Chương 2 của MỘ THIÊN QUAN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo