Loading...

MỘ THIÊN QUAN
#1. Chương 1: 1

MỘ THIÊN QUAN

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

Người đời chỉ biết đến những kẻ đào mộ.

Không ai biết ...

Trên thế gian còn tồn tại một loại người chuyên đi đưa tang.

Họ không đưa tiễn người c.h.ế.t.

Họ đưa tiễn...

lịch sử.

Mỗi lần một đoạn lịch sử bị xóa khỏi thiên địa, sẽ có một Người Đưa Tang mang theo Hắc Quan bước vào nơi bị lãng quên, ghi nhớ tất cả những gì thế gian không còn nhớ đến.

Đến đời thứ chín.

Mặc Táng Sinh trở thành người cuối cùng gánh lấy lời hứa ấy .

Nhưng hắn dần phát hiện...

Những gì cần được đưa tang, không chỉ là lịch sử.

Mà còn là chính những Người Đưa Tang.

….

Có những nơi, bản đồ không thể ghi lại .

Có những cái tên, thiên cơ cũng không dám tính.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Và có những đoạn lịch sử...

Ngay cả thời gian cũng bị ép phải quên đi .

Mặc Táng Sinh mang Hắc Quan rời khỏi Thôn Trường Sinh.

Hắn cho rằng chuyến đi tiếp theo chỉ là một cuộc tìm kiếm truyền thừa.

Cho đến khi...

Hắn nghe thấy một tiếng chuông.

Một tiếng chuông...

Không thuộc về Hắc Quan.

1.

Gió trong hư không không có nhiệt độ.

Rời khỏi Thôn Trường Sinh đã bảy ngày, Con Đường Cổ Tinh Không vẫn chìm trong một màu u tối vô tận.

Mặc Táng Sinh bước đi nhịp nhàng, dây xích sắt thô ráp siết c.h.ặ.t lấy bờ vai hắn , cố định cỗ Hắc Quan nặng nề sau lưng.

Đi bên cạnh hắn , Mộ Thanh Y khẽ vuốt lại dải lụa che tóc bị tàn phong hất văng.

Suốt bảy ngày qua, không ai trong hai người lên tiếng.

Xung quanh bọn họ là một khoảng không tịch mịch đến mức đáng sợ.

Không có tinh cầu tỏa sáng, không có yêu thú gầm rú, cũng chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ tu sĩ nào qua lại .

Thứ duy nhất hiện hữu giữa hư vô bao la này là những phiến đá cổ trôi nổi vô định.

Chúng giống như những tấm bia mộ bị bỏ quên qua hàng triệu năm, bề mặt xói mòn đến mức không còn giữ lại dù chỉ một nét chữ.

Mộ Thanh Y dừng lại trước một phiến đá đang chậm rãi lướt qua.

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào bề mặt nhám sần của nó.

"Đây không phải là bia mộ dành cho người c.h.ế.t."

Mặc Táng Sinh không ngoảnh đầu, bước chân vẫn duy trì một tốc độ đều đặn.

"Sao nàng biết ?"

Mộ Thanh Y thu tay lại , nhìn vào vết cắt phẳng lì ở chân phiến đá.

"Mỗi tấm bia ở đây đều bị gãy cùng một hướng, vết đứt đứt đoạn rất thẳng."

Nàng ngước nhìn dải bia đá chìm nổi xa xăm.

"Có người đã dùng một kiếm duy nhất để c.h.ặ.t đứt toàn bộ ghi chép của vùng tinh không này ."

Mặc Táng Sinh lặng im.

Thân hình hắn sừng sững giữa bóng tối, cỗ quan tài đen đúa sau lưng bỗng phát ra một tiếng rên nhẹ.

Nó không còn yên tĩnh như trước .

Từ thời điểm bước ra khỏi Thôn Trường Sinh, Hắc Quan chưa từng ngừng chấn động.

Cấu trúc gỗ đen cổ xưa rung lên rất nhẹ, tần số cực thấp nhưng đủ để lan truyền qua từng đốt sống của Mặc Táng Sinh.

Nó không phải muốn bung mở phong ấn.

Nó giống như một kẻ lữ hành lâu ngày đang dỏng tai lắng nghe một âm thanh mơ hồ từ phía cuối con đường.

Mặc Táng Sinh vươn tay chầm chậm đặt lên nắp quan tài.

Khí tức lạnh lẽo từ lòng bàn tay tràn ra , ép c.h.ặ.t lấy bề mặt gỗ thô ráp.

Tiếng chấn động lập tức im bặt.

Nhưng chỉ vài hơi thở sau , bên trong lòng quan lại truyền ra một nhịp đập mới.

"Trông..."

Âm thanh trầm đục vang lên giữa l.ồ.ng n.g.ự.c Mặc Táng Sinh.

Nó chậm rãi, đều đặn, trùng khớp một cách kỳ lạ với nhịp tim của chính hắn .

Mộ Thanh Y nhìn bàn tay đang gân guốc siết c.h.ặ.t nắp quan của hắn .

"Nó lại phản ứng sao ?"

Mặc Táng Sinh rút tay về, ánh mắt nhìn thẳng về khoảng không vô định phía trước .

"Có thứ gì đó ở đằng xa."

Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục bước đi .

"Thứ đó đang gọi nó."

Tại trung tâm Thiên Cơ Các, không khí ngưng trệ đến mức có thể nghe thấy tiếng cát rơi trong đồng hồ thời gian.

Mười hai vị trưởng lão ngồi xếp bằng quanh một chiếc đĩa đá khổng lồ mang tên Thiên Cơ Kính.

Bề mặt kính vốn phản chiếu hàng triệu dải ngân hà lấp lánh, lúc này lại xuất hiện một khoảng trống đen ngòm.

Một vùng tinh đồ rộng lớn vô tận vừa hoàn toàn biến mất.

Không có vụ nổ lớn, không có chấn động không gian, cũng không có bất kỳ dấu vết tàn phá nào.

Nó đơn giản là biến mất.

Giống như một bức tranh mực tàu đột nhiên bị người ta dùng nước xóa sạch một góc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-thien-quan/chuong-1

Một trưởng lão tóc bạc phơ run rẩy vươn tay về phía khoảng không đen kịt trên mặt kính.

Thần thức của ông vừa chạm vào biên giới vùng đất đó liền bị đứt đoạn ngay lập tức.

"Không thể tính toán..."

Trưởng lão thốt lên, giọng nói khàn đục đầy vẻ hoảng loạn.

"Không có quá khứ, không có tương lai, thậm chí không có cả vết tích tồn tại trong thiên đạo!"

Bên cạnh ông, một lão giả khác chăm chú nhìn vào mép của khoảng trống.

Nơi đó, một ký hiệu hình chiếc chuông hai quai đứt nét thoáng hiện lên rồi vụt tắt.

Mặt lão giả lập tức tái nhợt như cái x.á.c c.h.ế.t trôi.

Môi lão run rẩy, mở miệng định phát ra một cái tên đã bị chôn giấu từ hàng vạn năm trước .

"Đó là..."

"Cấm nhắc."

Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía trên cao điện.

Đại Các Chủ đứng trong bóng tối, tà áo thêu chòm sao Bắc Đẩu không một hạt bụi.

Ánh mắt ông ta lạnh lẽo nhìn xuống mười hai vị trưởng lão.

"Mọi ghi chép liên quan đến vùng tinh không này lập tức phong ấn."

Đại Các Chủ bước xuống từng bậc thang đá, tiếng bước chân khô khốc vọng lại .

"Từ hôm nay, Thiên Cơ Các chưa từng biết đến sự tồn tại của nơi đó."

"Ai dám tò mò điều tra..."

Ánh mắt ông ta quét qua vị trưởng lão vừa nhận ra ký hiệu.

"Trục xuất khỏi sư môn, xóa tên khỏi gia phả."

Mặc Táng Sinh dừng bước ở điểm cuối cùng của Con Đường Cổ Tinh Không.

Phía trước hắn , hư không gãy đứt.

Một dòng sông rộng hàng vạn dặm chảy vắt ngang qua khoảng không vũ trụ, lơ lửng giữa vô tận.

Nước sông có màu xám đục như tro tàn, chảy im lìm không một tiếng động.

Nó không biết bắt nguồn từ đâu , cũng chẳng ai nhìn thấy điểm kết thúc ở chốn nào.

Mộ Thanh Y bước đến bên cạnh hắn , đôi mắt phản chiếu dòng nước đục ngầu.

"Ta từng đọc qua một cuốn cổ thư bị rách ở di tích phía Nam."

Nàng nói , giọng hạ thấp xuống như sợ làm động đến thứ gì đó dưới lòng sông.

"Nói rằng giữa tinh không có một dòng sông quên lối, chảy qua những vùng đất bị thế gian ruồng bỏ."

"Ta từng nghĩ đó chỉ là ngụ ngôn của người xưa."

Mặc Táng Sinh không trả lời câu cảm thán của nàng.

Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt nước bên dưới chân mình .

Dòng nước xám đục ấy hoàn toàn không phản chiếu bóng dáng của hai người họ.

Cũng không phản chiếu bóng của cỗ Hắc Quan đồ sộ.

Trên mặt nước phẳng lặng như gương, hiện lên hình ảnh một tòa cổ thành nguy nga nhưng đổ nát.

Những mái đao cong v.út đ.â.m thẳng lên nền trời xám xịt, những bức tường đá sừng sững mang đầy vết c.h.é.m của binh khí.

Toàn bộ tòa thành chìm trong một lớp sương mù dày đặc, toát ra vẻ cổ xưa và tịch mịch vô biên.

Hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi tan biến theo một gợn sóng lăn tăn.

Mộ Thanh Y cũng đã nhìn thấy.

Nàng cất tiếng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc:

"Đó là Mộ Thiên Quan sao ?"

Mặc Táng Sinh siết c.h.ặ.t t.a.y cầm Táng Thiên Kiếm trên lưng.

"Chỉ là bóng hình của quá khứ."

Ngay khi câu nói của hắn vừa dứt, từ trong màn sương xám trên mặt sông, một chấm đen nhỏ chầm chậm tiến lại gần.

Đó là một chiếc thuyền gỗ mục nát, nhỏ bé đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nó tan thành mây khói.

Trên thuyền có một ông lão mặc áo tơi, đầu đội nón lá rơm đã mục một nửa.

Trong tay ông ta không hề có mái chèo.

Nhưng chiếc thuyền gỗ vẫn lướt đi trên dòng nước xám đục một cách vô cùng êm ả, không tạo ra dù chỉ một gợn sóng nhỏ.

Chiếc thuyền dừng lại ngay trước mép hư không nơi Mặc Táng Sinh và Mộ Thanh Y đang đứng .

Ông lão ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt ông ta gầy gò, hai hốc mắt sâu hoắm chìm trong bóng tối của chiếc nón lá, không thể nhìn rõ ngũ quan.

Ánh mắt của ông ta lướt qua Mộ Thanh Y như thể nàng chỉ là một luồng không khí trống rỗng.

Rồi cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên người Mặc Táng Sinh.

Chính xác hơn, ông ta đang nhìn cỗ Hắc Quan sau lưng hắn .

Một nụ cười kỳ quái xuất hiện trên khóe môi khô nẻ của ông lão.

"Lại một Người Đưa Tang."

Thân hình Mặc Táng Sinh khựng lại .

Đôi mắt hắn nheo lại , sát khí lạnh lẽo quanh thân vô thức bộc phát.

Từ trước đến nay, ngoại trừ những kẻ liên quan trực tiếp đến Kiếm Tông và Hắc Quan, chưa một ai có thể nhìn một cái liền gọi đúng thân phận của hắn .

"Ông từng gặp người giống ta ?"

Mặc Táng Sinh hỏi, giọng nói lạnh như băng giá ngàn năm.

Ông lão không trả lời câu hỏi của hắn .

Ông ta chỉ nghiêng người sang một bên, nhường ra một khoảng trống nhỏ trên con thuyền mục.

"Qua sông."

Giọng ông lão khàn khàn như tiếng hai phiến đá thô ráp cọ xát vào nhau .

Chương 1 của MỘ THIÊN QUAN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Huyền Huyễn, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo