Loading...
Bước ra khỏi rạp, bên ngoài đang lất phất mưa.
Tôi không gọi xe, cứ thế một mình đi dọc hành lang bên ngoài trung tâm thương mại, hướng về phía ga tàu điện ngầm.
Gió cuốn những hạt mưa nghiêng nghiêng tạt vào người , thấm ướt cả bắp chân. Cái lạnh buốt mơn man trên da thịt khiến đầu óc tôi tỉnh táo đến lạ.
Điện thoại trong túi áo liên tục đổ chuông ba lần .
Đến lần thứ tư, tôi mới bắt máy.
“Em đi đâu đấy?”
Giọng Trình Dữ hơi trầm xuống. Phía sau anh ta là tiếng người nói chuyện ồn ào, có lẽ bộ phim vừa kết thúc.
“Về nhà.”
“Hứa Tiêu Ninh, em đang yên đang lành lại giở tính dỗi hờn gì thế?”
Tôi khựng bước, nhìn con đường ngoài hành lang phủ đầy nước mưa, ánh đèn phản chiếu lấp loáng trên mặt đường.
“Em không dỗi.”
“Đến vé cũng trả lại rồi mà còn bảo không dỗi?”
Trình Dữ dường như đang cố kìm nén cơn giận.
“Chẳng qua chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, có cần phải làm đến mức ấy không ?”
“Dạo này dự án của Lâm Mạt gặp trục trặc, studio lại bị đối tác nợ tiền chưa thanh toán. Anh đi xem phim với cô ấy để cô ấy khuây khỏa một chút thì có sao đâu ?”
“Hơn nữa, cô ấy cũng đã bảo nhường chỗ cho em rồi . Là tự em bỏ đi đấy chứ.”
Anh ta nói trơn tru đến mức cứ như thể những lời này đã được tập dượt trong đầu không biết bao nhiêu lần .
Hai năm qua, tôi đã nghe quá nhiều những lời tương tự.
Cô ấy thất tình. Công việc không thuận lợi. Cô ấy chỉ có một mình ở thành phố này .
Bất cứ chuyện gì cũng đủ khiến Trình Dữ mềm lòng.
Còn tôi , tôi có bố mẹ , có công việc ổn định, lại có một người bạn trai trên danh nghĩa.
Thế nên, mỗi khi tôi cảm thấy không vui, dường như việc tôi phải hiểu chuyện và nhường nhịn đã trở thành điều hiển nhiên.
Nghe mãi những lý lẽ ấy , đôi khi tôi còn dùng chính chúng để tự thuyết phục bản thân .
Đi đến lối vào ga tàu điện ngầm, tôi chợt hỏi:
“Trình Dữ, anh có biết bộ phim này là ai muốn xem không ?”
Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây.
“Em nói gì cơ?”
Tôi cụp mắt, khẽ thở ra một hơi .
“Không có gì.”
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối đen phản chiếu gương mặt hơi tái nhợt vì dính mưa của tôi .
Thật ra , tôi vốn chẳng cần chờ anh ta trả lời.
Anh ta đã quên từ lâu rồi .
Nửa năm trước , khi bộ phim vừa tung trailer đầu tiên, tôi đã là người đầu tiên gửi đường dẫn cho anh ta .
Tối hôm ấy , Trình Dữ vừa hoàn thành một bản thiết kế, mệt đến mức gục xuống bàn làm việc, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Tôi vòng tay ôm anh ta từ phía sau , ghé sát vai anh ta , cười nói :
“Đến ngày phim công chiếu, chúng
ta
nhất định
phải
đi
xem nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-het-han/chuong-1
”
Trình Dữ nhắm nghiền mắt, kéo tôi vào lòng, giọng khàn đặc vì thức khuya:
“Được. Dù phải ngồi hàng ghế đầu tiên, anh cũng sẽ đi cùng em.”
Sau đó, bộ phim bị hoãn chiếu hai lần .
Một tuần trước ngày công chiếu, tôi còn đặc biệt đ/á/n/h dấu lịch chiếu vào lịch chung của hai đứa.
Cho đến hôm qua, khi đang ăn cơm, Lâm Mạt nhìn thấy tấm poster trong trung tâm thương mại, thuận miệng nói :
“Em khá thích vị đạo diễn này .”
Trình Dữ gần như chẳng cần suy nghĩ đã đáp ngay:
“Thế thì đi xem cùng nhau .”
Anh ta thậm chí còn chẳng quay sang hỏi ý kiến tôi .
Cũng chẳng hề nhớ ra đây vốn là buổi hẹn hò mà anh ta đã hứa với tôi từ trước .
…
Về đến nhà, tôi thay đôi giày ướt sũng nước mưa, bật đèn phòng khách.
Căn hộ hai phòng ngủ này là nơi tôi và Trình Dữ cùng thuê, tính đến nay đã được bốn năm.
Nói chính xác hơn, chúng tôi đã ở bên nhau được bảy năm.
Năm đầu tiên mới yêu, cả hai nghèo đến mức chỉ thuê nổi một căn phòng đơn chưa đầy hai mươi mét vuông trong khu nhà trọ.
Mùa hè, căn phòng nóng hầm hập chẳng khác nào lò hấp. Chiếc điều hòa cũ kỹ ngày nào cũng rỉ nước đến ba lần .
Trình Dữ thường cúi người thay chậu hứng nước bên cạnh giường. Tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi, vậy mà mỗi lần ngẩng đầu nhìn tôi , anh ta vẫn cười đầy tự tin:
“Sau này kiếm được tiền, việc đầu tiên anh làm là mua cho em một căn nhà thật lớn.”
Sau đó, anh ta cùng một người bạn đại học hợp tác mở văn phòng kiến trúc, vật lộn suốt hai năm mới dần đứng vững.
Chúng tôi cũng chuyển từ khu nhà trọ đến căn hộ hiện tại.
Rồi sau đó, Lâm Mạt từ Thượng Hải trở về.
Cô ta là bạn học cùng lớp đại học với Trình Dữ, cũng là người mà anh ta thường khen có thiên phú nhất. Tuy nhiên, cô ta lại là một nhà thiết kế nội thất khá t/ùy hứng, ghét phải bận tâm đến những chuyện vụn vặt.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ta là khi mang bản vẽ Trình Dữ bỏ quên ở nhà đến văn phòng cho anh ta .
Hôm ấy , mọi người trong văn phòng đều đang tăng ca.
Tôi vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Lâm Mạt đang nghiêng người bên bàn làm việc của Trình Dữ, cầm b/út vạch một đường dứt khoát lên bản thiết kế của anh ta .
“Chỗ này không thể bố trí như thế được .”
Trình Dữ ngẩng đầu: “Tại sao ?”
Nhật Nguyệt
“Tuyến giao thông phải được ngắt quãng.”
“Tuyến giao thông phải được ngắt quãng.”
Trình Dữ nhìn vị trí nét b/út của cô ta khoảng hai giây, khẽ nhướng mày, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Giống hệt ý anh .”
Hai người họ tự nhiên đập tay với nhau , ăn ý đến mức cứ như đã làm động tác này vô số lần .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.