Loading...
Tôi ôm bản vẽ đứng ở cửa. Trong khoảnh khắc ấy , đột nhiên cảm thấy mình giống như một người vô tình lạc bước vào thế giới riêng của họ.
Nhưng khi đó, tôi không nghĩ chuyện ấy có gì to tát.
Trình Dữ vừa phát hiện ra tôi liền đứng dậy nhận lấy bản vẽ, bàn tay còn lại tự nhiên vòng qua eo tôi .
“Giới thiệu một chút, đây là Hứa Tiêu Ninh, bạn gái anh .”
Lâm Mạt cười tươi, đưa tay về phía tôi :
“Ngưỡng mộ đã lâu.”
“Thời đại học, ngày nào Trình Dữ cũng nói sau này kiếm được tiền nhất định phải mua nhà lớn cho bạn gái.”
Tôi lập tức đỏ mặt.
Trình Dữ hiếm khi tỏ ra lúng túng, giơ tay đẩy cô ta sang một bên:
“Sao chuyện gì em cũng đem ra kể thế hả?”
Khi ấy , ánh mắt anh ta nhìn tôi vẫn dịu dàng như ngày đầu mới yêu.
Vì vậy , tôi chưa từng thực sự nghi ngờ điều gì.
Chỉ là về sau , chẳng biết từ khi nào, thế giới của hai chúng tôi đã dần quen với sự hiện diện của người thứ ba.
Ăn cơm, đi dạo phố, tụ tập cuối tuần, thậm chí cả những bữa cơm ở nhà họ Trình, thỉnh thoảng Lâm Mạt cũng có mặt.
Lần nào cũng có một lý do nghe chừng hết sức hợp lý.
Đường ống nước nhà cô ta bị hỏng.
Cô ta vừa hay ở gần đây.
Trình Dữ bảo mẹ anh ta không ngại thêm một đôi đũa.
Dự án vừa kết thúc, cô ta tiện đường ghé qua.
Còn tôi cũng thật lòng xem cô ta là bạn.
Khi thất tình, cô ta từng đến ở nhà chúng tôi suốt nửa tháng.
Khi cô ta bị sốt, tôi là người xin nghỉ phép đưa cô ta đến bệnh viện.
Studio mới mở, lứa cây cảnh đầu tiên cũng là tôi cùng cô ta đi chọn từng chậu một.
…
Mười một giờ rưỡi đêm, tiếng chìa khóa lách cách vang lên ngoài cửa.
Lâm Mạt theo Trình Dữ bước vào . Cô ta nói sợ tôi hiểu lầm nên muốn đích thân giải thích, trên tay còn xách theo túi bỏng ngô ăn dở từ rạp chiếu phim.
“Tiêu Ninh, cậu vẫn còn giận à ?”
Cô ta đặt túi bỏng ngô lên bàn trà , tự nhiên như thể đang ở nhà mình .
“Trình Dữ trên đường về cứ nhắc đến cậu mãi. Biết thế này , tớ đã không đi rồi .”
Tôi đang rót nước trong bếp, chỉ khẽ đáp:
“Ừ.”
Trình Dữ cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế rồi sải bước đến phía sau tôi .
“Em không cần xin lỗi cô ấy đâu , vốn chẳng phải chuyện gì to tát.”
Lâm Mạt giơ tay đẩy anh ta một cái.
“Anh bớt nói vài câu đi . Con gái người ta để ý mấy chuyện này cũng bình thường mà. Anh dỗ dành một chút thì có mất gì đâu ?”
Trình Dữ khẽ thở dài, vòng tay ôm tôi từ phía sau , tựa cằm lên hõm vai tôi . Lực tay vẫn giống hệt cách anh ta thường dùng để dỗ dành tôi trước đây.
Nhật Nguyệt
Trên người anh ta phảng phất hơi lạnh của cơn mưa đêm, xen lẫn mùi caramel ngọt ngấy từ túi bỏng ngô trong rạp chiếu phim.
Trước
kia
, mỗi
lần
giận dỗi, chỉ cần
được
anh
ta
ôm một lát như thế
này
, cơn giận trong lòng
tôi
đã
vơi
đi
quá nửa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-het-han/chuong-2
Nhưng lần này , tôi chỉ cảm thấy cánh tay ấy nặng trĩu, nặng đến mức khiến mình gần như không thở nổi.
“Được rồi .”
Anh ta ghé sát mặt tôi , bờ môi mỏng khẽ lướt qua vành tai, giọng điệu cố tình dịu xuống:
“Tuần sau anh lại đưa em đi xem một lần nữa, được chưa ?”
Tôi nhìn những gợn nước trong ly thủy tinh, hỏi:
“Chỉ có hai chúng ta thôi, đúng không ?”
Cánh tay đang ôm eo tôi của Trình Dữ khựng lại .
Phía sau , Lâm Mạt đã bật cười :
“Yên tâm đi , lần này tớ không dám làm kỳ đà cản mũi nữa đâu .”
Trình Dữ cũng cười , ngón tay theo thói quen khẽ chạm vào má tôi .
“Nghe thấy chưa ? Cô ấy đã nói vậy rồi , em còn giận à ?”
Tôi không trả lời.
Hóa ra cũng có ngày, chuyện tôi và bạn trai có thể hẹn hò riêng hay không lại phải chờ một người phụ nữ khác chủ động nhường chỗ.
…
Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy từ rất sớm.
Trình Dữ vẫn đang ngủ, nhưng chiếc điện thoại đặt ở đầu giường liên tục rung lên.
Vốn dĩ tôi không định xem, nhưng màn hình vừa sáng, cái tên Lâm Mạt đã hiện lên rõ mồn một.
[Anh dậy chưa ?]
[Đầu em lại đau quá.]
[Tối qua có phải em uống nhầm cà phê rồi không ?]
Trình Dữ ngủ rất say. Dưới ánh bình minh, đường nét chân mày và sống mũi anh ta hiện lên rõ ràng, không còn vẻ sắc lạnh thường thấy khi tỉnh táo.
Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi đưa tay lay nhẹ.
“Lâm Mạt tìm anh kìa.”
Anh ta còn chưa mở mắt đã nhíu mày hỏi:
“Cô ấy lại đau đầu à ?”
Động tác của tôi khựng lại .
Đến khi nhìn rõ tin nhắn, anh ta chống tay ngồi bật dậy. Cơn buồn ngủ dường như tan biến trong chớp mắt.
“Chắc lại bị đau nửa đầu rồi .”
Vừa nói , anh ta vừa vén chăn bước xuống giường.
Tôi tựa vào đầu giường, nhìn anh ta nhanh ch/óng mặc quần dài, với lấy chiếc áo khoác đen trên lưng ghế.
“Bây giờ anh đi luôn à ?”
“Cô ấy ở nhà một mình .”
Trình Dữ cúi người buộc dây giày, không ngẩng đầu lên.
“Lần trước bác sĩ kê t/h/u/ố/c, tám phần là cô ấy lại chẳng biết vứt đâu rồi .”
“Thế sao anh biết t/h/u/ố/c của cô ấy để ở đâu ?”
Ngón tay đang buộc dây giày của anh ta khựng lại .
“Lần trước đưa cô ấy về nhà, anh có giúp cô ấy dọn dẹp một chút.”
Trình Dữ ngẩng đầu, giữa hai hàng lông mày nhanh ch/óng xuất hiện một nếp nhăn.
“Hứa Tiêu Ninh, em đừng nói chuyện kiểu mỉa mai ấy nữa được không ?”
Giọng điệu anh ta đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
“Cô ấy không khỏe, anh qua xem một chút thôi.”
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Đau nửa đầu thì tại sao không gọi bác sĩ, cứ nhất thiết phải gọi anh ?”
“Bệnh vặt thế này gọi bác sĩ làm gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.