Loading...

Mối Tình Hết Hạn
#3. Chương 3

Mối Tình Hết Hạn

#3. Chương 3


Báo lỗi

Trình Dữ đứng thẳng người , cầm lấy chìa khóa xe, dứt khoát nói :

“Uống t/h/u/ố/c rồi ngủ một giấc là được .”

Bóng lưng vội vã của anh ta ngoài cửa khiến tôi nhớ đến cơn đau dạ dày dữ dội của mình vào tháng trước .

Đêm hôm ấy , tôi đau đến mức trượt khỏi mép giường, ngồi bệt xuống sàn. Mồ hôi lạnh nhanh ch/óng thấm ướt cả bộ đồ ngủ.

Khi đó, Trình Dữ đang ở văn phòng gấp rút hoàn thiện phương án đấu thầu.

Tôi gọi điện cho anh ta , cố nén đau nói :

“Trình Dữ, dạ dày em lại đau rồi .”

Tiếng gõ bàn phím ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng. Mãi vài giây sau , anh ta mới hỏi:

“Trong nhà còn t/h/u/ố/c không ?”

“Không có .”

“Thế em bắt xe đến bệnh viện đi .”

Anh ta hạ thấp giọng:

“Bên anh thực sự không thể rời đi được .”

Cuối cùng, người đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu lại là bác hàng xóm ngoài bốn mươi tuổi sống ở căn hộ bên cạnh.

Ba giờ sáng, khi tôi về đến nhà, Trình Dữ mới gửi một tin nhắn:

[Đỡ hơn chưa em?]

Tôi chỉ đáp lại một chữ:

[Ừm.]

Đến trưa hôm sau anh ta mới về, trên tay còn xách theo bữa sáng mà tôi thường ăn.

Khi ấy , tôi thậm chí còn vì phần bữa sáng ấy mà tự tìm đủ lý do để thông cảm cho anh ta .

Anh ta thật sự rất bận.

Mãi đến lúc này tôi mới hiểu, hóa ra không phải lúc nào anh ta cũng không thể rời đi .

Chỉ là người đau đến mức không thể đứng dậy giữa đêm hôm ấy là tôi mà thôi.

…

Trước khi ra khỏi cửa, Trình Dữ còn quay đầu dặn:

“Trưa nay em không cần đợi anh , anh tiện đường ghé qua văn phòng luôn.”

Cánh cửa khép lại , căn nhà lập tức chìm vào yên tĩnh.

Tôi cầm điện thoại lên. Người hướng dẫn nghiên cứu sinh vừa gửi tin nhắn cho tôi từ mười phút trước .

[Tiêu Ninh, vị trí lần trước thầy nói với em, em đã cân nhắc thế nào rồi ?]

[Bên Trung tâm Khuyến đọc Nam Thành vẫn đang chờ câu trả lời của em.]

Tôi nhìn hai dòng tin nhắn ấy thật lâu, cuối cùng mới trả lời:

[Thưa thầy, em muốn tìm hiểu kỹ thêm một chút ạ.]

Điện thoại của thầy gần như lập tức gọi đến.

Tôi là giáo viên Ngữ văn tại một trường trung học công lập, năm nay vừa tròn bảy năm công tác.

Hai năm trước , người hướng dẫn nghiên cứu sinh của tôi thành lập một trung tâm khuyến đọc thanh thiếu niên phi lợi nhuận, từng mời tôi sang phụ trách mảng phát triển chương trình học.

Địa điểm đặt tại Nam Thành.

Mức lương tuy không quá cao, nhưng thời gian làm việc linh hoạt hơn hiện tại, hơn nữa cũng gần với điều tôi thực sự muốn làm .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-het-han/chuong-3

Trong hai năm qua, thầy đã tìm tôi tổng cộng ba lần .

Và tôi cũng đã từ chối cả ba lần .

Lần đầu tiên, Trình Dữ vừa mới khởi nghiệp, tôi không nỡ rời xa anh ta .

Lần thứ hai, văn phòng chuyển đến địa điểm mới, tôi không muốn bỏ đi đúng lúc anh ta bận rộn nhất.

Lần thứ ba là năm ngoái, khi chúng tôi bắt đầu đi xem nhà, chuẩn bị cho cuộc sống sau hôn nhân.

Lần nào tôi cũng tự nhủ, cứ chờ thêm một chút nữa.

Chiều thứ Hai, vừa dạy xong một tiết học, tôi nhận được tin nhắn của Trình Dữ.

[Tối nay qua văn phòng ăn cơm nhé.]

[Mạt Mạt vừa giành được dự án mới, mọi người chúc mừng một chút.]

Tôi đứng ngoài hành lang. Đám học sinh vừa tan tiết thể d/ụ/c, tiếng cười nói ồn ào từ cầu thang vọng lên.

Tôi trả lời:

[Tối nay em có việc rồi .]

Trình Dữ không hỏi thêm.

Chín giờ tối, tôi về đến nhà.

Phòng khách không có ai. Trên bàn ăn đặt một túi đồ ăn mang về.

Bên cạnh là tin nhắn Trình Dữ gửi đến:

[Anh mua cơm cho em rồi , nhớ ăn nhé.]

Tôi mở túi ra .

Bên trong là một phần mì trộn sốt đậu phộng.

Tôi bị dị ứng nhẹ với đậu phộng. Không đến mức phải nhập viện, nhưng chỉ cần ăn phải là trên người sẽ nổi mẩn đỏ thành từng mảng lớn.

Trình Dữ luôn biết rõ chuyện này .

Ít nhất, trước đây anh ta vẫn luôn nhớ.

Nhật Nguyệt

Tôi cầm túi đồ ăn đứng yên một lúc, cuối cùng ném cả túi vào thùng rác.

Mười giờ rưỡi, Lâm Mạt đăng một bài lên mạng xã hội.

Một bàn đầy thức ăn, một nhóm bạn bè, và nhân vật chính trong bức ảnh vẫn là cô ta cùng Trình Dữ.

Lâm Mạt nghiêng người nâng ly. Trình Dữ uể oải tựa vào lưng ghế, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, hơi nghiêng đầu lắng nghe cô ta nói chuyện.

Dòng trạng thái chỉ có một câu:

[Lại thắng thêm một trận nữa, cảm ơn sếp Trình đã bao cả bàn nhé.]

Tôi nhìn bức ảnh vài giây, rồi bấm thích.

…

Một tuần sau là sinh nhật mẹ Trình Dữ.

Suốt những năm qua, quà sinh nhật của bà hầu như đều do tôi chuẩn bị .

Năm nay cũng không ngoại lệ.

Món quà đã được tôi gửi đến trường từ nửa tháng trước .

Trước giờ tan làm , Trình Dữ gọi điện cho tôi :

“Em cứ đến thẳng nhà mẹ đi , anh với Lâm Mạt đang ở đó rồi .”

Động tác thu dọn đồ đạc của tôi khựng lại .

“Cô ấy cũng ở đó à ?”

“Chiều nay cô ấy vừa hay có việc ở gần văn phòng, nên tiện đường đi cùng anh .”

Giọng Trình Dữ hết sức bình thản.

“Gần đây cô ấy giúp văn phòng giành được một dự án lớn, mẹ nghe nói cũng vui lắm.”

 

Vậy là chương 3 của Mối Tình Hết Hạn vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngược, Sảng Văn, Gương Vỡ Không Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo