Loading...

Mối Tình Hết Hạn
#4. Chương 4

Mối Tình Hết Hạn

#4. Chương 4


Báo lỗi

Tôi không hỏi thêm, chỉ cầm quà đến nhà anh ta .

Khi tôi bước vào cửa, Lâm Mạt đang quỳ một gối ở sảnh, giúp mẹ Trình lắp đặt chiếc robot hút bụi mới mua.

Cô ta mặc chiếc áo len dệt kim màu trắng kem, mái tóc dài b/úi lỏng, tay áo xắn lên đến cổ tay. Trông cô ta chẳng khác nào một người trong nhà, quen thuộc và xông xáo lo liệu mọi việc.

Vừa thấy tôi , mẹ Trình đã lập tức vẫy tay:

“Tiêu Ninh đến rồi à ? Mau lại đây xem này . Tiểu Mạt mua cái thứ này mà mẹ chẳng biết dùng thế nào.”

Lâm Mạt cười tiếp lời:

“Bác ơi, để cháu chỉ bác.”

Cô ta kiên nhẫn giải thích từng chức năng.

Trình Dữ đứng tựa bên cạnh, khoanh tay trước n/g/ự/c, hơi cúi đầu nghe cô ta hướng dẫn, khóe môi luôn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Tôi đặt quà xuống.

Mẹ Trình mở chiếc khăn choàng ra , lập tức khoác lên vai.

“Vẫn là Tiêu Ninh hiểu mẹ nhất. Màu này mẹ thích lắm.”

Lâm Mạt cũng phụ họa:

“Đẹp thật đấy bác, màu này rất hợp với bác.”

Trên bàn ăn, câu chuyện nhanh ch/óng lại xoay quanh dự án mới của hai người họ.

Tôi ngồi lặng lẽ ăn cơm, chẳng khác nào một vị khách thỉnh thoảng mới được mọi người nhớ đến.

Mẹ Trình hỏi:

“Dạo này ở trường Tiêu Ninh có bận lắm không con?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Trình Dữ đã thản nhiên đáp thay :

“Cô ấy thì có gì mà bận. Trường học quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện ấy , nghỉ đông nghỉ hè lại dài.”

Đầu đũa tôi khựng giữa không trung. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta .

Mẹ Trình nhíu mày, đập nhẹ vào người anh ta một cái.

“Con ăn nói kiểu gì thế hả?”

Lâm Mạt cũng ngẩng đầu lên:

“Làm giáo viên vất vả lắm chứ ạ.”

Bị mẹ đ/á/n/h, Trình Dữ ngả người ra sau , cười như chẳng có chuyện gì.

“Con có bảo cô ấy không vất vả đâu . Chỉ là công việc của cô ấy không giống những dự án bên bọn con thôi.”

Nói xong, anh ta gắp một miếng cá đã được gỡ sạch xương, tự nhiên đặt vào bát Lâm Mạt.

Ăn cơm xong, mẹ Trình lấy cớ nhờ tôi giúp bà thu dọn quần áo, kéo tôi ra ban công.

“Hai đứa có phải đang xảy ra mâu thuẫn gì không ?”

Tôi lắc đầu.

Bà nhìn tôi một lúc rồi mới hạ giọng:

“Tiêu Ninh à , mẹ có chuyện này muốn nói , con đừng để bụng nhé.”

“Tiểu Mạt không phải người xấu , nhưng chừng mực giữa nó và A Dữ quả thực đã vượt quá giới hạn rồi .”

“Trước đây mẹ từng nhắc nhở nó, nhưng nó cứ nói con không để ý.”

Lời ấy chẳng khác nào một chiếc kim nhỏ đ/â/m vào t/i/m tôi . Không quá đau, nhưng cảm giác chua xót lại lan ra đến tận xương tủy.

Hóa ra ngay cả người ngoài cũng nhận ra mối quan hệ ấy đã vượt quá giới hạn, vậy mà tôi phải mất từng ấy thời gian mới chịu thừa nhận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-het-han/chuong-4

Mẹ Trình khẽ thở dài:

“A Dữ từ nhỏ đã có cái tính ấy rồi . Chỉ cần có ai dựa dẫm vào nó, nó lại nghĩ mình có thể gánh vác tất cả mọi chuyện.”

“Còn con thì chuyện gì cũng tự mình chịu đựng. Lâu dần, nó thật sự coi sự hiểu chuyện của con là điều đương nhiên.”

Tôi nhìn bóng đèn phản chiếu trên cửa kính ban công. Những chuyện trước đây tôi luôn cố tình bỏ qua, giờ đây bỗng có một cách giải thích hoàn toàn khác.

Lâm Mạt mới chuyển về, Trình Dữ đã đi cùng cô ta xem nhà tận bảy lần .

Khi chúng tôi chuyển đến đây, anh ta bận rộn, tôi phải tự mình đi xem nhà.

Studio của Lâm Mạt thiếu nhân viên, Trình Dữ lại cùng cô ta phỏng vấn hơn mười người .

Năm ngoái, tôi làm tiểu phẫu, nằm viện ba ngày. Mãi đến ngày thứ hai anh ta mới vội vã chạy tới.

Lâm Mạt chuyển studio, anh ta lấy cớ bận việc để hủy buổi hẹn ăn cơm với bố mẹ tôi , sang giúp cô ta chuyển đồ.

Hôm ấy , bố tôi còn cười , nói đỡ cho anh ta :

“Thanh niên đang bận phát triển sự nghiệp, chuyện ấy cũng bình thường thôi.”

Tôi cũng cười theo.

Khi ấy , tôi luôn nghĩ người trưởng thành yêu nhau không nên so đo từng chút một. Ai bận hơn một chút, ai nhường nhịn một bước cũng chẳng có gì đáng kể.

…

Trên đường về, Trình Dữ lái xe.

Lâm Mạt tự nhiên mở cửa ghế phụ ngồi vào , nói mình vừa uống rượu, ngồi phía sau dễ bị say xe.

Vị trí ấy vốn dĩ là của tôi .

Sau này , chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần Lâm Mạt đi cùng, ghế phụ mặc nhiên trở thành chỗ của cô ta .

Tôi ngồi ở hàng ghế sau . Còn hai người phía trước , chẳng ai cảm thấy có gì bất thường.

Đến đèn đỏ, Lâm Mạt quay đầu hỏi:

“Tiêu Ninh này , thứ Bảy tuần sau hai người định đi đóng tiền đặt cọc mua nhà phải không ?”

Tôi ngước mắt:

“Sao cô biết ?”

Ánh mắt cô ta thoáng d/a/o động.

Còn chưa đợi cô ta trả lời, Trình Dữ đã thản nhiên tiếp lời:

“Anh nói với cô ấy đấy.”

“Cô ấy làm thiết kế nội thất, đợi mua nhà xong có thể nhờ cô ấy xem giúp mặt bằng luôn.”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Căn nhà ấy , tôi và Trình Dữ đã mất ba tháng mới chọn được .

Tổng giá trị không hề nhỏ. Số tiền đặt cọc chúng tôi chuẩn bị tổng cộng là năm mươi sáu vạn tệ.

Trong đó có hai mươi vạn tệ đứng tên tôi .

Nhật Nguyệt

Tôi đã vô số lần tưởng tượng đến ngày ký hợp đồng mua căn nhà ấy .

Tôi từng nghĩ, khi cánh cửa kia thực sự khép lại , cuối cùng chúng tôi cũng sẽ có một tổ ấm thuộc về riêng mình .

Nhưng lúc này , nhìn góc nghiêng của Lâm Mạt trên ghế phụ, mọi mong đợi trong lòng tôi bỗng chỉ còn lại sự mệt mỏi.

Nhà còn chưa mua, Trình Dữ đã quen với việc nhường chỗ cho người thứ ba.

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Mối Tình Hết Hạn thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngược, Sảng Văn, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo