Loading...
Thứ Bảy hôm ấy , tôi dậy từ rất sớm.
Hơn tám giờ, nhân viên tư vấn bất động sản đã nhắn tin cho tôi , nói căn hộ chúng tôi xem chiều nay sẽ có một nhóm khách khác đến chốt. Tốt nhất nên tranh thủ buổi sáng nộp trước mười tám vạn tệ tiền đặt cọc, trong vòng ba ngày sẽ bổ sung nốt số còn lại .
Trình Dữ vốn đã hứa sẽ đi cùng tôi .
Đến chín giờ rưỡi, tôi đã trang điểm và thay quần áo xong xuôi, vậy mà anh ta vẫn chưa về.
Tối qua, văn phòng đột xuất phải tăng ca. Anh ta nhắn tin nói sẽ ngủ lại phòng làm việc.
Tôi gọi điện cho anh ta , chuông reo rất lâu mà không ai bắt máy.
Mười phút sau , người gọi lại cho tôi lại là Lâm Mạt.
“Tiêu Ninh à , Trình Dữ đang họp.”
“Cậu có việc gấp gì sao ?”
Tôi siết c/h/ặ/t điện thoại.
“Tại sao điện thoại của anh ấy lại ở chỗ cô?”
Lâm Mạt ngập ngừng một chút.
“Tối qua anh ấy sạc điện thoại rồi để quên ở văn phòng tớ. Bây giờ anh ấy đang ở phòng họp tầng trên .”
“Cậu đừng nghĩ nhiều nhé.”
Lại là câu nói ấy .
Bây giờ, mỗi khi nghe ba chữ “đừng nghĩ nhiều”, tôi thậm chí còn cảm thấy tức giận cũng là một việc quá tốn sức.
“Bảo anh ấy họp xong thì gọi lại cho tôi .”
Mãi đến mười giờ rưỡi, Trình Dữ mới gọi điện đến.
Tôi đang ngồi ở khu vực ký hợp đồng của sàn giao dịch bất động sản, trước mặt là bản thỏa thuận đặt cọc đã được chuẩn bị sẵn.
“Cần nộp trước mười tám vạn tệ tiền đặt cọc. Ba ngày sau nộp nốt phần còn lại . Anh gửi mã xác nhận của chiếc thẻ kia cho em đi .”
Đầu dây bên kia im lặng một cách bất thường.
Tôi nhíu mày:
“Trình Dữ?”
Anh ta lên tiếng, giọng trầm xuống vài phần:
“Có chuyện này , vốn dĩ anh định tối nay về nhà rồi mới nói với em.”
Bàn tay cầm b/út của tôi từ từ siết c/h/ặ/t.
“Chiếc thẻ dùng để chuyển tiền đặt cọc ấy , anh đột xuất phải lấy ra một phần.”
Âm thanh xung quanh dường như đột nhiên bị đẩy ra xa.
“Ý anh là sao ?”
“Dự án của Lâm Mạt bị đối tác nợ tiền. Hôm nay bên cô ấy nhất định phải thanh toán một khoản cho công nhân, nhưng tài khoản của studio lại không xoay xở kịp.”
“Anh đã tạm lấy hai mươi vạn tệ đưa cho cô ấy rồi .”
Tôi cúi đầu nhìn tên mình trên bản thỏa thuận đặt cọc. Trong vài giây, tôi thậm chí còn không nhận ra những chữ ấy .
Trẻ con trong sàn giao dịch đang chạy nhảy quanh mô hình sa bàn. Máy pha cà phê phát ra tiếng ù ù. Nhân viên bán hàng nhẹ nhàng giải thích về các tầng lầu cho khách.
Vô số âm thanh ùa vào tai, nhưng tôi chỉ nghe rõ ba chữ: hai mươi vạn.
“Anh lấy bao nhiêu?”
“Hai mươi vạn.”
Nhật Nguyệt
“Chiếc thẻ đó tổng cộng chỉ
có
năm mươi sáu vạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-het-han/chuong-5
”
Tôi nói từng chữ rất chậm:
“Trước khi lấy tiền, anh chưa từng hỏi ý kiến tôi một câu.”
“Tiêu Ninh, anh biết chuyện này không bàn bạc với em trước là anh sai. Nhưng bên cô ấy thực sự không thể chờ thêm được nữa.”
Giọng Trình Dữ đầy vẻ sốt ruột.
“Hơn mười công nhân đang chờ lương. Hôm qua Lâm Mạt đã khóc lóc cả buổi rồi .”
Tôi nhắm mắt lại .
“Hai mươi vạn ấy đứng tên tôi . Trong đó có mười chín vạn là tiền bố mẹ tôi đưa cho.”
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng im bặt.
“Vậy còn căn nhà của chúng ta thì sao ?”
“Lùi lại hai tháng rồi mua.”
Giọng Trình Dữ dịu xuống.
“Căn này không còn thì đổi căn khác. Nhà đất thiếu gì đâu .”
“ Nhưng bên cô ấy hôm nay không trả được lương cho công nhân thì thực sự rất nguy cấp.”
Tấm kính sát đất phản chiếu gương mặt tôi . Lần đầu tiên, tôi cảm thấy người đàn ông đã ở bên mình suốt bảy năm qua xa lạ đến đáng sợ.
“Vậy là chỉ cần cô ấy gặp chuyện gấp, chuyện của chúng ta đều phải xếp xuống sau ?”
Trình Dữ im lặng hai giây, rồi giọng điệu cũng trở nên cứng rắn:
“Em có thể đừng chuyện gì cũng lôi tình cảm vào được không ?”
“Đây là giúp người lúc nguy cấp.”
“Anh với Lâm Mạt trong sạch, rõ ràng. Em cứ suốt ngày so đo như thế, anh cũng mệt mỏi lắm rồi .”
Tôi cúi đầu nhìn bản thỏa thuận đặt cọc trước mặt. Chúng tôi đã mất ba tháng mới chọn được căn nhà này .
Hôm nay, tôi đặc biệt mặc một chiếc váy màu nhạt, còn cẩn t/h/ậ/n uốn tóc.
Trên đường đến đây, tôi thậm chí đã nghĩ sau khi ký hợp đồng sẽ đến nhà hàng sang trọng gần đó ăn mừng, rồi chụp một tấm ảnh gửi cho bố mẹ .
Vậy mà lúc này , tất cả những dự định ấy bỗng trở nên nực cười .
Tôi nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Nhân viên tư vấn bất động sản ái ngại nhìn tôi :
“Cô Hứa, căn này mình vẫn chốt chứ ạ?”
Tôi khép bản thỏa thuận lại , đẩy trả cho cô ấy .
“Không mua nữa.”
Bước ra khỏi sàn giao dịch, ánh nắng ch/ói chang khiến mắt tôi đau nhói.
Tôi gọi điện cho mẹ .
Mẹ bắt máy rất nhanh:
“Ký xong rồi à con?”
Tôi mở miệng, cổ họng nghẹn lại .
Bà lập tức nhận ra có điều bất thường:
“Sao thế con?”
Tôi hít sâu một hơi .
“Mẹ ơi, con không mua nhà nữa đâu .”
Ngừng lại một chút, tôi nói tiếp:
“Con và Trình Dữ cũng kết thúc rồi .”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Mẹ không hỏi lý do, chỉ nhẹ nhàng bảo:
“Vậy thì về nhà ăn cơm.”
“Bố mua con cá mà con thích ăn nhất rồi đấy.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.