Loading...
Mãi đến mười giờ tối, Trình Dữ mới trở về.
Tôi đã thu dọn được một nửa đồ đạc của mình .
Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu.
Quần áo, sách vở, những món đồ nhỏ học sinh tặng, cùng hai chậu trầu bà tôi đã chăm suốt ba năm ngoài ban công.
Khi cửa phòng ngủ bị đẩy ra , tôi đang ngồi xổm dưới đất, dán nốt đoạn băng keo cuối cùng lên chiếc thùng giấy.
Trình Dữ đứng khựng ở cửa. Trên vai anh ta vẫn vương hơi lạnh của màn đêm, cà vạt đã nới lỏng. Vừa nhìn thấy những thùng giấy chất đầy trong phòng, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm.
Anh ta sải bước tới, nắm c/h/ặ/t cổ tay tôi . Lực tay mạnh hơn bình thường.
“Anh đã nói rồi , nhiều nhất là hai tháng.”
Đáy mắt anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cả một ngày dài.
“Hứa Tiêu Ninh, anh thừa nhận chuyện không nói trước với em là anh sai.”
“ Nhưng anh đâu có mang tiền đi đ/á/n/h bạc. Anh chỉ giúp bạn lúc nguy cấp thôi.”
Tôi cụp mắt nhìn cổ tay đang bị anh ta siết c/h/ặ/t, khẽ gật đầu.
“Trình Dữ, anh có nhận ra một chuyện không ?”
“Chỉ cần Lâm Mạt cần, anh luôn tìm được một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý để bắt tôi lùi lại .”
Yết hầu Trình Dữ khẽ chuyển động. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi .
“Em vẫn luôn nghĩ anh với cô ấy có gì đó à ?”
Tôi từ từ rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta .
“Trình Dữ, tôi không cần phải đợi đến khi bắt gặp hai người trên giường mới có quyền cảm thấy mối quan hệ này khiến mình khó chịu.”
Quai hàm anh ta siết c/h/ặ/t, ánh mắt cũng lạnh đi .
“Vậy rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Bắt anh tuyệt giao với cô ấy ?”
“Hay bắt anh bỏ cả công việc?”
Trình Dữ đưa tay day day thái dương, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi:
“Hứa Tiêu Ninh, em thực tế một chút được không ?”
Tôi nhìn anh ta , bỗng nhiên chẳng còn chút sức lực nào để tranh cãi.
“Anh xem.”
“Đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ tôi đang ép anh phải chọn một trong hai.”
Tôi cúi xuống nhặt chùm chìa khóa bên cạnh thùng giấy, đặt lên bàn.
“Không cần chọn nữa.”
“ Tôi rút lui.”
Phòng ngủ chìm vào im lặng rất lâu.
Trình Dữ nhìn chằm chằm chùm chìa khóa. Cơn giận trong mắt anh ta thoáng khựng lại , rồi dần chuyển thành kinh ngạc.
Vài giây sau , anh ta quay mặt đi , bật cười như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm.
“Được thôi.”
“Em muốn bình tĩnh thì cứ bình tĩnh đi .”
“Đợi đến khi nghĩ thông suốt rồi thì gọi cho anh .”
Tôi kéo vali bước ra ngoài.
Đến cửa, anh ta lại gọi tôi :
“Tiêu Ninh.”
Tôi dừng bước.
Anh ta đứng quay lưng về phía tôi , bờ vai căng cứng.
“Chuyện căn nhà, tạm thời đừng nói với bố mẹ hai bên nhé.”
“Đợi tiền về rồi , chúng ta vẫn tiến hành những bước tiếp theo như cũ.”
Tôi nắm c/h/ặ/t t/a/y nắm cửa. Bảy năm bên nhau thoáng chốc hiện lên trong đầu, nhưng cuối cùng chẳng có một khoảnh khắc nào đủ sức níu chân tôi lại .
“Không có chuyện tiếp tục như cũ nữa đâu .”
Cánh cửa khép lại sau lưng tôi .
…
Tôi ở nhà bố mẹ suốt một tuần.
Trình Dữ
không
đến. Anh
ta
dường như căn bản
không
coi lời chia tay tối hôm
ấy
là thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-het-han/chuong-6
Nhật Nguyệt
Ngày thứ ba, anh ta nhắn:
[Vẫn chưa hết giận à ?]
Ngày thứ năm:
[Lâm Mạt đã đi thúc giục đối tác trả tiền rồi .]
Ngày thứ bảy:
[Cuối tuần về ăn cơm nhé, chúng ta nói chuyện.]
Tôi không trả lời tin nào.
Đến ngày thứ tám, tôi gọi điện cho thầy hướng dẫn.
“Thưa thầy, vị trí ở Nam Thành nếu vẫn còn, em muốn nhận ạ.”
Thầy bật cười ở đầu dây bên kia :
“Lần này nghĩ thông suốt rồi à ?”
Sống mũi tôi cay cay, nhưng vẫn khẽ mỉm cười .
“Dạ, em nghĩ thông suốt rồi ạ.”
Những thủ tục sau đó diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng.
Nhà trường tuy không nỡ để tôi đi , nhưng thầy hiệu trưởng biết suốt những năm qua tôi luôn tâm huyết với chương trình khuyến đọc , ngược lại còn chân thành chúc mừng tôi .
“Lúc còn trẻ, vẫn nên thử sức với những điều mình thực sự muốn làm .”
Hôm tôi nộp đơn xin nghỉ việc, không biết ai đã truyền tin vào lớp. Vừa tan học, cửa văn phòng đã nhanh ch/óng bị học sinh vây kín.
Đứa này hỏi, đứa kia hỏi, liệu có phải cô giáo không cần chúng nữa không .
Tôi cười bảo:
“Cô giáo chỉ chuyển sang làm một công việc khác mà cô yêu thích thôi.”
Một cô bé có đôi mắt đỏ hoe, tranh thủ lúc những người khác đang nói chuyện, lén nhét vào lòng bàn tay tôi một tờ giấy được gấp méo mó.
Trên đó viết :
[Cô Hứa ơi, dù ở bất cứ nơi đâu , chúc cô luôn được làm những việc mình yêu thích nhất.]
Tôi siết c/h/ặ/t tờ giấy, đứng bên bàn làm việc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lần này , không phải vì Trình Dữ.
Suốt những năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ nếu rời xa anh ta , cuộc đời mình ít nhất cũng sẽ sụp đổ mất một nửa.
Nhưng khi thực sự bước ra ngoài, tôi mới nhận ra cuộc đời mình chưa bao giờ chỉ xoay quanh một mối tình.
Một ngày trước khi rời đi , tôi hẹn gặp Lâm Mạt.
Cô ta đến rất nhanh. Vừa ngồi xuống, ánh mắt đã có vẻ né tránh, có lẽ nghĩ tôi lại muốn nói chuyện về Trình Dữ.
Hai tay ôm lấy cốc cà phê, cô ta chủ động lên tiếng:
“Tiêu Ninh, chuyện tiền bạc, tớ xin lỗi cậu .”
“Tớ thật sự không biết trong hai mươi vạn ấy có cả tiền cô chú đưa cho cậu .”
Tôi nhìn cô ta .
“Nếu biết thì cô sẽ không nhận nữa sao ?”
Lâm Mạt hé miệng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Tôi không chờ cô ta đáp, chỉ đẩy tập tài liệu đã in sẵn đến trước mặt.
“Giấy xác nhận nợ.”
“Hai mươi vạn tệ. Số tiền và thời hạn hoàn trả đều được ghi rõ trong này .”
“Khoản tiền ấy vốn đứng tên tôi , cô cứ trả lại theo đúng thời hạn ghi trên giấy.”
Sắc mặt Lâm Mạt thoáng nhợt đi .
“Tiêu Ninh, có nhất thiết phải làm đến mức này không ?”
Tôi ngước mắt nhìn cô ta .
“Tại sao lại không ?”
Ngón tay cô ta siết c/h/ặ/t chiếc cốc. Lớp hơi nước đọng bên ngoài bị miết thành một vệt dài.
“Tớ vẫn luôn nghĩ chúng ta cũng là bạn bè.”
“Bạn bè vay tiền thì càng nên tính toán rõ ràng.”
Cô ta mím môi, viền mắt dần đỏ lên.
Tôi đẩy cây b/út sang.
“Ký đi .”
“Ký xong, chúng ta cũng không cần liên lạc nữa.”
Lâm Mạt nhìn chằm chằm tờ giấy rất lâu, cuối cùng vẫn cúi đầu ký tên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.