Loading...
Ba ngày sau , tôi kéo hai chiếc vali lên tàu cao tốc đi Nam Thành.
Trước khi tàu khởi hành, Trình Dữ vừa hay gửi tin nhắn đến:
[Tối nay em về nhà không ?]
Vài phút sau , anh ta lại hỏi:
[Vẫn còn giận à ?]
Tôi không trả lời, chỉ âm thầm bật chế độ không làm phiền đối với tin nhắn của anh ta .
…
Bốn ngày sau , Trình Dữ mới phát hiện tôi đã rời đi .
Hôm ấy , anh ta đến trường, trên tay còn xách theo chiếc bánh hạt dẻ mà trước đây tôi thích ăn nhất.
Có lẽ trong mắt anh ta , hơn một tuần chiến tranh lạnh đã là quá đủ. Bây giờ cũng đến lượt anh ta đi dỗ dành tôi trở về.
Bác bảo vệ nói với anh ta :
“Cô Hứa xin nghỉ việc rồi .”
Anh ta tưởng mình nghe nhầm, lập tức tìm đến văn phòng.
Chỗ ngồi của tôi đã trống không .
Sách vở đều được dọn sạch. Trên bức tường vốn dán thời khóa biểu giờ chỉ còn lại một khoảng màu nhạt hơn những chỗ xung quanh.
Thầy hiệu trưởng nhìn thấy anh ta , thoáng ngẩn người .
“Cậu không biết à ?”
Hộp bánh trong tay Trình Dữ khẽ đung đưa.
“Biết chuyện gì ạ?”
“Tiêu Ninh đến Nam Thành rồi .”
“Cô ấy không nói với cậu sao ?”
Sau này , khi nhắc lại chuyện này , thầy hiệu trưởng kể rằng Trình Dữ đã đứng c/h/ế/t lặng ngoài hành lang gần một phút, sắc mặt vô cùng khó coi.
Anh ta hỏi: “Cô ấy đi bao lâu ạ?”
Thầy hiệu trưởng hỏi ngược lại :
“Công việc cũng đã xin nghỉ rồi , cậu nghĩ cô ấy còn đi bao lâu?”
Tối hôm ấy , anh ta gọi cho tôi liên tục mười bảy cuộc.
Tôi không bắt máy cuộc nào.
Cuối cùng, anh ta nhắn tin:
[Em đang ở đâu ?]
[Hứa Tiêu Ninh, chúng ta nhất thiết phải làm đến mức này sao ?]
[Em muốn đến Nam Thành làm việc cũng được , chúng ta có thể bàn bạc mà.]
[Tại sao em lại đi mà không nói với anh một tiếng?]
Đọc đến câu cuối cùng, tôi thậm chí còn muốn bật cười .
Tôi chỉ trả lời:
[Chúng ta chia tay rồi .]
Ngay giây tiếp theo, cuộc gọi của anh ta đã tới.
Tôi do dự một lát rồi mới bắt máy.
“Thế nào gọi là chia tay rồi ?”
Giọng Trình Dữ khàn đặc, như thể đã lâu lắm rồi anh ta không được ngủ ngon.
“Hôm đó chẳng phải em chỉ nói trong lúc giận dỗi thôi sao ?”
“Dựa vào đâu mà một mình em có thể quyết định kết thúc mối tình bảy năm của chúng ta ?”
Tôi im lặng một lúc, ngược lại chẳng còn cười nổi nữa.
Nhật Nguyệt
“Yêu nhau cần cả hai người đồng ý.”
“ Nhưng chia tay thì chỉ cần một người .”
Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của anh ta .
Rất lâu sau , anh ta mới hỏi:
“Bao giờ em về?”
“Chưa biết .”
Cuối cùng, Trình Dữ cũng mất hết kiên nhẫn, giọng nói đột ngột trầm xuống:
“Hứa Tiêu Ninh, đừng lấy chuyện này ra để giận dỗi nữa.”
“Em không cần công việc, cũng không cần căn nhà nữa à ?”
“Căn nhà?”
Tôi nhìn ánh đèn xa lạ ngoài cửa sổ căn phòng thuê.
“Trình Dữ, căn hộ đó chỉ là nơi chúng ta thuê thôi.”
“Còn căn nhà thực sự định mua, chính anh đã lấy tiền đặt cọc đi giúp người khác trước rồi .”
Lần
này
,
anh
ta
im lặng
rất
lâu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-het-han/chuong-7
Tôi nói : “Sau này , ngoài chuyện trả nợ, đừng tìm tôi nữa.”
Rồi tôi cúp máy.
Hôm sau , anh ta chuyển cho tôi hai mươi vạn tệ.
Nội dung chuyển khoản ghi:
[Bù lại tiền của em trước .]
Tôi lập tức chuyển trả toàn bộ, chỉ gửi cho Lâm Mạt một tin nhắn:
[Hãy trả theo đúng giấy xác nhận nợ.]
Nửa tiếng sau , Trình Dữ lại gọi điện.
Tôi không nghe máy.
Anh ta nhắn:
[Nhất thiết phải phân chia rạch ròi với anh như thế sao ?]
Tôi nhìn màn hình vài giây, chỉ trả lời đúng một chữ:
[Phải.]
…
Nam Thành còn phù hợp với tôi hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng.
Trung tâm khuyến đọc được cải tạo từ một nhà máy dệt cũ. Những bức tường gạch đỏ kết hợp với khung cửa sổ cao, mỗi buổi chiều, ánh nắng thường xuyên xuyên qua ô cửa, nghiêng nghiêng chiếu xuống khu đọc sách dành cho trẻ em.
Ngày đầu tiên đi làm , tôi ôm một chồng truyện tranh đi tìm phòng họp, kết quả lại đi vòng quanh tòa nhà đến hai lượt.
Ở góc cầu thang thoát hiểm tầng ba, tôi lần đầu gặp Lương Thuật.
Anh mặc chiếc sơ mi màu xám nhạt, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trong lòng ôm một chiếc máy chiếu. Dáng người cao ráo, thanh mảnh, đường nét gương mặt ôn hòa, không hề tạo cảm giác xa cách.
Thấy tôi ôm chồng sách đi qua đi lại , liên tục xác nhận vị trí giữa hai tấm biển phòng, anh dừng bước hỏi:
“Mới đến à ?”
Tôi gật đầu.
“Phòng họp ở đâu vậy anh ?”
Lương Thuật hất cằm về phía sau .
“Em đi ngược hướng rồi .”
Nói xong, anh dùng một tay đỡ chiếc máy chiếu, tay còn lại tự nhiên nhận lấy một nửa chồng sách trong lòng tôi .
“Đi theo tôi .”
Sau này tôi mới biết , anh phụ trách dự án kịch nghệ thiếu nhi và giáo d/ụ/c hình ảnh của trung tâm.
Lần đầu tiên chúng tôi thực sự hợp tác là một tháng sau đó, trong chương trình khuyến đọc dành cho trẻ em ở vùng nông thôn.
Tôi phụ trách thiết kế chương trình học, còn anh phụ trách ghi hình.
Trong buổi thảo luận phương án đầu tiên, anh ngồi đối diện tôi , hơi nghiêng người về phía trước , gần như luôn nhìn thẳng vào tôi khi nghe tôi trình bày. Thỉnh thoảng, anh mới cúi đầu ghi lại vài dòng ghi chú.
Khi tôi nói đến ý tưởng để trẻ tự viết lại phần kết của câu chuyện, anh ngẩng đầu lên:
“Thiết kế này rất hay .”
Tôi hơi sững người .
Lương Thuật nhìn tôi :
“Sao thế?”
“Không có gì.”
Chỉ là đã quá lâu rồi , không có ai thực sự coi trọng những điều tôi tiện miệng nói về công việc, kiên nhẫn lắng nghe đến hết.
Trước đây, mỗi khi tôi kể chuyện ở trường với Trình Dữ, anh ta thường chỉ nghe được vài câu đã cúi đầu trả lời tin nhắn.
Thỉnh thoảng, anh ta còn xoa đầu tôi , cười nói :
“Giáo viên các em đúng là kiên nhẫn thật đấy. Ngày nào cũng nghiên cứu mấy đứa nhỏ này .”
Nghe qua có vẻ là lời khen. Nhưng tôi luôn hiểu, trong mắt anh ta , công việc của tôi chỉ là một công việc ổn định, thể diện, và cũng chỉ có vậy mà thôi.
Lương Thuật dùng đầu b/út chỉ vào trang phương án của tôi .
“Vậy nên trọng tâm không phải là viết lại cái kết thay bọn trẻ, mà là để chúng hiểu rằng mình có quyền lựa chọn?”
Tôi tiếp lời anh : “ Đúng vậy .”
“Tác giả đưa ra một cái kết, không có nghĩa là chúng chỉ có thể chấp nhận cái kết ấy .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.