Loading...

MỘNG BIẾT VỀ ĐÂU?
#6. Chương 6

MỘNG BIẾT VỀ ĐÂU?

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 6

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn , hỏi: "Cố Tư Ngôn, huynh thích ta ở điểm nào?"

 

Mẫu thân nói hắn đã tương tư ta từ lâu.

 

Vậy rốt cuộc vì sao tương tư,

 

Chẳng lẽ là tình bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ, hắn nhầm lẫn thành tình ý sao ?

 

Cố Tư Ngôn dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta , khẽ cong khóe miệng, trong giọng mang một tia ý cười dịu dàng:

 

"Ta đoán muội nghĩ ta vì tình cảm thiếu niên thuở nhỏ, mới cầu cưới muội ."

 

" Nhưng không đơn giản như vậy ."

 

"Có lẽ muội không biết , sau khi muội đi , ta từng đến kinh thành thăm muội , khi ấy muội đang cười nói với đích tỷ, dưới ánh mặt trời, muội cười cong mày mắt, giống như một bức tranh mỹ nhân, khoảnh khắc đó, ta đột nhiên hiểu."

 

"Hóa ra ta thích muội , cho nên mới ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ vì muốn gặp muội một lần , nhưng khi ấy trong lòng trong mắt muội đều là Thẩm Yến Sơ, mẫu thân muội cũng nói muội sẽ gả cho hắn , ta chỉ có thể im lặng rời đi ."

 

"Tuy ta không cưới được người mình thích, nhưng muội gả cho người muội thích, cũng rất tốt ."

 

" Nhưng muội lại trở về."

 

Nói đến đây, mắt hắn sáng lạ thường, ý cười nơi khóe môi càng sâu, mái tóc đen ánh dưới nắng, vậy mà như một tấm lụa, lấp lánh.

 

Hắn rũ mắt nhìn ta , từng chữ từng câu đều thấm đẫm tình ý: "Muội hỏi ta thích muội ở điểm nào, ta thích muội mặc váy hồng cười gọi tên ta , thích dáng vẻ muội xinh đẹp cong mắt, thích lúc mắt muội đỏ hoe vẫn gượng nói mình không sao , thích lúc muội tức giận im lặng cúi đầu, điều ta thích ở muội quá nhiều, nhất thời sao ta nói cho rõ được ."

 

"Nếu muội muốn ta nói cho muội nghe , ta muốn nói cả đời."

 

"Yểu Nương, muội nguyện ý nghe không ?"

 

Lòng ta đối diện với từng câu tỏ tình của hắn mà trở nên nặng trĩu, lộ ra một chút đắng chát và chua xót.

 

Đôi mắt hắn lấp lánh, cẩn thận lại mong đợi nhìn ta , như câu trả lời của ta là sợi dây quyết định hắn có rơi xuống vực sâu hay không .

 

Ta chưa từng biết .

 

Chưa từng biết hóa ra trên đời này lại có người cố chấp mà dè dặt yêu ta như vậy .

 

15

 

Không biết vì sao , ta đột nhiên nhớ tới kiếp trước lúc cữu mẫu ngàn dặm xa xôi từ Cừ Lương chạy tới kinh thành, Cố Tư Ngôn sau lưng bà từ đầu đến cuối im lặng không nói .

 

Khi ấy , hắn nhìn ta với ánh mắt tối nghĩa khó hiểu, môi mỏng khẽ run, hồi lâu mới nói ra một câu.

 

Hắn nói :

 

"Tam muội muội , đừng sợ, theo chúng ta về nhà."

 

Lúc ấy ta không hiểu ánh mắt hắn .

 

Bây giờ lại hiểu.

 

Hắn yêu ta .

 

Vẫn luôn như vậy .

 

Khoảnh khắc này , tim ta căng phồng, cảm xúc không rõ va đập trong lòng.

 

Có chút đau.

 

Lại có chút chua.

 

Hồi lâu sau , ta mới chậm rãi mở miệng: "Cố Tư Ngôn, ta rất khó chiều."

 

Hắn sững ra .

 

Ta nhìn hắn , dưới ánh nắng đôi mắt hắn sáng ngời chan chứa tình ý, môi mỏng như gọt, sống mũi cao thẳng, gương mặt nghiêng thấp thoáng ánh sáng lay động, tuấn mỹ đến khiến người không dám nhìn gần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-biet-ve-dau/chuong-6

 

Ta đột nhiên cười , nói : "Ta không cho phép phu quân của ta nghĩ tới nữ t.ử khác, càng không cho phép hắn nạp thiếp thất, cả đời chỉ có thể ở bên ta mà sống, cho dù ta có xấu tính đến đâu cũng phải ở bên ta …"

 

Nói đến đây, lòng ta mềm đến cực điểm.

 

Nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh của hắn .

 

Hắn mở to mắt, giây tiếp theo lại đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y ta , siết thật c.h.ặ.t, như không bao giờ chịu buông.

 

Giọng mang một tia khàn: "Yểu Nương, vốn dĩ ta đã tính như vậy ."

 

"Cho nên, đừng sợ."

 

Âm cuối rơi xuống đúng lúc hắn ôm ta vào lòng.

 

Ta khẽ nâng tay.

 

Đặt lên lưng hắn , mới phát hiện hắn vậy mà hơi run.

 

Mũi ta hơi cay, một giọt lệ lặng lẽ trượt khỏi hàng mi.

 

Nhưng giây tiếp theo, lại cười lên.

 

Quãng đời còn lại sau này .

 

Cũng có người yêu ta như mạng.

 

16

 

Sau khi đồng ý lời cầu cưới, cuộc sống của ta càng thêm bận rộn.

 

Bận thêu giá y, bận viết thư cho phụ mẫu, bận ứng phó Cố Tư Ngôn thỉnh thoảng tới quấy rầy.

 

Bận đến mức ta sắp quên còn có một người tên Thẩm Yến Sơ.

 

Cho nên khi hắn ngăn trước mặt ta , ta có thoáng sững người .

 

Hắn chuyên chú nhìn ta : "Yểu Nương, nàng vẫn tốt chứ?"

 

Ta gật đầu: "Rất tốt ."

 

Lại mở miệng nhắc nhở: "Thẩm công t.ử, ta và công t.ử không có quá nhiều giao tình, để tránh người khác hiểu lầm, vẫn xin công t.ử đừng gọi ta là Yểu Nương."

 

Đây vốn là cách xưng hô chỉ có giữa những người thân mật.

 

Ta và Thẩm Yến Sơ, bất kể kiếp trước hay đời này , đều chưa từng thật sự thân mật đến mức ấy .

 

Thẩm Yến Sơ sững ra , mở miệng có chút khó khăn: "Ta cho rằng nàng thích ta gọi nàng như vậy …"

 

"Không thích nữa."

 

"Sớm đã không thích nữa."

 

Ta không có chút do dự.

 

Tất cả tình cảm của kiếp trước , ta đều không muốn nữa.

 

Thẩm Yến Sơ đương nhiên hiểu ý chưa nói hết của ta , hắn căng thẳng siết nắm tay, lúc mở miệng lại giọng mang vài phần khiêm nhường: "Yểu Nương… Hạ tiểu thư, ta bây giờ mới hiểu ra , kiếp trước ta không phải không yêu nàng, ta chỉ không biết phải đối mặt với nàng thế nào. Hạ Dung từng cứu mạng ta , ta từng thề đời này kiếp này chỉ yêu một mình nàng ấy , nhưng ta đã động lòng với nàng."

 

"Khoảnh khắc đó, ta như trở thành một kẻ bội ước, ta không thể đối mặt với chính mình , càng không thể đối mặt với nàng, chỉ có thể hết lần này đến lần khác lừa mình rằng ta không yêu nàng, nhưng lừa đến cuối cùng, lại lại làm nàng tổn thương sâu sắc."

 

"Nếu khi đó ta đối xử với nàng thật tốt , có phải chúng ta cũng sẽ sống hạnh phúc viên mãn, ta cũng sẽ không phải nhìn nàng gả cho nam nhân khác."

 

Ta ngẩng mắt nhìn hắn , thở dài:

 

"Thẩm Yến Sơ, chuyện quá khứ, ta không muốn nhắc lại nữa."

 

Kiếp trước ta sống uất ức, đau khổ, không người hỏi han.

 

Không đáng để nhớ lại .

 

Ta cũng không muốn nhớ nữa.

 

Mắt Thẩm Yến Sơ lập tức đỏ lên, ta nhìn thấy nhưng trong lòng không hề gợn sóng.

 

"Tiểu thư, nên về rồi ."

 

Ta gật đầu, vòng qua hắn , sải bước về phía mình nên đi .

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 6 của MỘNG BIẾT VỀ ĐÂU? – một bộ truyện thể loại Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo