Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 7
Ta có thể cảm nhận ánh mắt Thẩm Yến Sơ luôn rơi lên bóng lưng ta , một khắc cũng không dời.
Nha hoàn nhỏ giọng nhắc: "Tiểu thư, hắn vẫn nhìn người ."
Động tác ta dừng lại , một lát sau thản nhiên cười :
"Ừ, nhưng ta sẽ không quay đầu."
Vĩnh viễn sẽ không .
17
Trước khi xuất giá, ta trở về kinh thành.
Đội mũ che đi trên đường, lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
Ta lớn lên ở Cừ Lương, vốn không phải kiểu tiểu thư kinh thành đoan trang khuôn phép, trong cốt cách ta vốn là một nữ t.ử nhỏ nhen, lại hay ghen.
Ta không thích cuộc sống theo khuôn phép, càng không thích duy trì cái gọi là tôn quý của quý phu nhân quý tiểu thư.
Ta muốn sống một đời khoái hoạt.
Kiếp trước , ta bị vây ở kinh thành cả đời.
Vì một nam nhân không yêu mình mà đau khổ cả đời.
Đời này , ta lại trở về Cừ Lương thành, ta sống nhẹ nhõm tự tại, rồi gặp được người yêu mình .
Tốt biết bao.
Ngày xuất giá, đích tỷ cũng tới.
Nàng đứng rất xa, vành mắt đỏ hồng.
"Yểu Nương, xin lỗi ."
"Trước kia , là ta sai."
Đích tỷ mạnh mẽ hai đời của ta , lần đầu thừa nhận sai lầm của mình .
Lòng ta vừa chua vừa căng thẳng.
Ta liếc mắt sang chỗ khác, nhanh ch.óng lau nước mắt.
Đến lúc ra cửa, ta đi qua bên cạnh nàng, không biết vì sao lại loạng choạng một cái.
Nàng vô thức muốn đỡ ta , lại bị ta gạt ra .
Ta nhẹ nhàng nói một câu:
"Đích tỷ, ta đi đây."
Nàng lập tức lệ như mưa xuống.
Ta cười một chút, từng bước đi về phía kiệu hoa.
Chiếc kiệu vững vàng đưa ta về phía cuộc sống hạnh phúc thuộc về mình .
Đến cuối đường.
"Hạ kiệu!"
"Tân nương t.ử đến rồi !"
Một bàn tay vén rèm, đặt trước mắt ta , dưới nền vải đỏ càng lộ vẻ trắng nõn thon dài.
Như ngọc.
Nghe thấy giọng trầm thấp ôn nhuận của Cố Tư Ngôn vang lên:
"Nương t.ử."
Hai chữ này qua giọng hắn lại trở nên dịu dàng triền miên.
Mặt ta lập tức đỏ lên, đặt tay vào lòng bàn tay hắn .
Từng chữ một nói vô cùng rõ ràng:
"Tướng công, nắm chắc ta ."
Nắm chắc tay ta .
Đời này , đừng buông ra nữa.
Giây tiếp theo, hắn đột nhiên siết c.h.ặ.t t.a.y ta .
Rất dùng sức.
Lúc mở miệng lần nữa giọng mang một tia nghẹn ngào:
"Được, ta nhất định không buông."
(Chính văn hoàn )
Ngoại truyện Thẩm Yến Sơ
01
Ta sống một đời chẳng hề như ý.
Lần hỏa hoạn đó, ta ôm Hạ Dung chạy ra trước mặt mọi người , da thịt chạm nhau ai cũng nhìn thấy.
Hạ Dung là một nữ nhân cực kỳ thông minh, nàng dăm ba câu đã khiến Thái t.ử tin nàng vô tội, chỉ càng thêm mừng vì nàng thoát c.h.ế.t, còn nhân cơ hội này đả kích Hề trắc phi đang được sủng ái.
Nhưng ta không có vận may tốt như vậy .
Cho dù lời giải thích của ta hoàn mỹ đến đâu , trong lòng Thái t.ử vẫn luôn có khúc mắc.
Thái t.ử không phải một trữ quân anh minh, hắn đa nghi, cố chấp tự phụ, thích luôn tự cho mình là thông minh.
Một thời gian rất dài, ta không hiểu vì sao Hạ Dung chọn ủng hộ Thái t.ử làm đế.
Sau đó
ta
lại
hiểu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-biet-ve-dau/chuong-7
Hạ Dung không để ý Thái t.ử là người thế nào, thứ nàng muốn hơn là khống chế quân vương, để thế lực tiền triều phục vụ cho nàng.
So với thê t.ử, nàng càng giống một một nhà quyền mưu.
Coi tất cả mọi người như quân cờ.
Cho nên khi Thái t.ử khắp nơi nhằm vào ta trên triều, nàng chưa từng ra tay giúp ta .
Nàng đang khảo nghiệm năng lực của ta .
Cùng lắm quân cờ là ta phế rồi thì thôi, dù sao nàng không tổn hại chút nào.
Lạnh m.á.u, vô tình.
Hoàn toàn trái ngược với muội muội của nàng.
02
Hạ Tĩnh Yểu.
Nàng thiện lương dịu dàng, thậm chí mang một chút nhút nhát.
Ta biết nàng từ nhỏ lớn lên ở Cừ Lương, thuở nhỏ sống tự do tự tại, cho nên lúc mới đến kinh thành, lễ nghi của nàng thường bị người chê cười .
Nhưng nàng chịu học, chưa đến ba tháng, lễ nghi tư thái đã vượt qua vô số nữ t.ử kinh thành.
Ta còn biết .
Nàng thích ta .
Nàng cho rằng chính ta đã cứu nàng, nhưng nàng không biết , cuộc gặp gỡ ban đầu này thậm chí là do ta và Hạ Dung tự tay thiết kế.
Mục đích chính là khiến nàng thích ta , gả cho ta .
Sau khi thành hôn, nàng thường xuyên mong đợi nhìn ta , ta biết nàng đang mong đợi gì, nhưng ta chưa từng đáp lại .
Nàng thất vọng đau lòng, lại chưa từng biểu lộ.
Cho đến khi nàng phát hiện chiếc hộp gỗ đựng những bài thơ tình ta viết cho Hạ Dung.
Nàng gào thét chất vấn ta , đ.á.n.h ta , cuối cùng suy sụp khóc lớn.
Ta vốn cho rằng mình sẽ chán ghét, nhưng khoảnh khắc đó, lòng ta lại đau.
Nhưng sao ta có thể đau lòng chứ.
Rõ ràng ta chỉ thích Hạ Dung mới đúng.
Cho nên ta chạy trốn.
Sau đó nữa, nàng không còn lộ ánh mắt mong đợi với ta , như đã hoàn toàn hết hy vọng nơi ta .
Cho đến khi nàng c.h.ế.t trong lòng ta .
Nàng hỏi ta : "Có thể gọi ta một tiếng Yểu Nương không ?"
Ta không nói ra .
Khoảnh khắc ấy , ánh mắt nàng hoàn toàn ảm đạm.
Nàng nói kiếp sau nàng không gả cho ta nữa.
Khoảnh khắc ấy lòng ta hoảng đến cực điểm.
Nhưng muộn rồi .
Nàng c.h.ế.t rồi .
Mà kiếp sau .
Nàng cũng như lời nàng nói , không gả cho ta .
03
Ngày nàng đại hôn, ta đã đi .
Nhìn nàng khoác lên hỉ phục đỏ gả cho nam nhân khác.
Ta nhớ nam nhân kia .
Kiếp trước , hắn không cưới một ai, chỉ đến ngày Tĩnh Yểu qua đời, hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới, đoạt linh cữu của nàng.
Thậm chí còn làm ầm đến tận trước đại điện rồi chỉ vào mũi Hạ Dung mắng nàng lạnh lùng vô tình, uổng làm đích tỷ.
Hạ Dung tức đến cực điểm nhưng nàng tự biết quả thật mình có lỗi với muội muội này .
Cuối cùng vẫn gật đầu.
Linh cữu Hạ Tĩnh Yểu từ Thẩm gia chậm rãi đi về Cố gia.
Kiếp trước , ta mất Tĩnh Yểu.
Đời này , cũng như vậy .
Trong hoảng hốt, ta đột nhiên nhớ tới kiếp trước lúc ta nghênh cưới Hạ Tĩnh Yểu, nàng đỏ mắt vì xấu hổ, nhỏ giọng nói một câu:
"Tướng công, nắm lấy ta ."
Khi ấy , ta không trả lời nàng.
Nhưng ta lại rõ ràng nhìn thấy Cố Tư Ngôn đỏ vành mắt.
Sau đó, nói một câu:
"Được."
Được.
Hạ Tĩnh Yểu.
Đời này ta cứ cô độc một đời, coi như lời bồi thường cho kiếp trước vậy .
Cho dù nàng sớm đã không còn để ý.
Toàn văn hoàn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.