Loading...

Một Đêm Trong Bảo Tàng Cổ
#1. Chương 1

Một Đêm Trong Bảo Tàng Cổ

#1. Chương 1


Báo lỗi

Năm người chúng tôi liều lĩnh, thừa lúc bảo tàng đóng cửa để trốn vào Bảo tàng Metropolitan.

 

Chúng tôi tản ra trốn ở các ngóc ngách. Đến lúc tập hợp, tôi nhìn thấy xác của Lý Minh Hạo đang ngồi ở góc phòng trưng bày.

 

Đôi mắt cái xác trợn trừng nhìn lên trần nhà, khóe miệng rỉ m.á.u.

 

Thế nhưng, khi tôi vừa quay người lại .

 

Tôi lại thấy Lý Minh Hạo bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình uống Coca.

 

Cậu ấy hỏi tôi sao thế.

 

1

 

Lúc tôi nhìn thấy xác của Lý Minh Hạo, cậu ấy đang ngồi ở góc phòng trưng bày, lưng tựa vào tường, hai tay ôm n.g.ự.c, y hệt như mười phút trước .

 

Trừ đôi mắt của cậu ấy ra .

 

Đôi mắt ấy trợn ngược nhìn trần nhà, tròng mắt lồi ra , đồng t.ử giãn to. 

 

Khóe miệng dính một vệt m.á.u đã khô, kéo dài từ khóe miệng xuống tận cằm. 

 

Các ngón tay cứng đờ, móng tay tái xanh, trông như vừa cào cấu thứ gì đó trước khi c.h.ế.t.

 

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy , đưa tay chạm nhẹ vào .

 

Lạnh ngắt.

 

Cơ thể đã cứng đờ.

 

Cậu ấy c.h.ế.t rồi .

 

"Lâm Vãn? Cậu đang làm gì đấy?"

 

Tôi giật mình quay phắt đầu lại .

 

Lý Minh Hạo đang đứng ở cửa phòng trưng bày, tay cầm một lon Coca, nghiêng đầu nhìn tôi .

 

"Cậu tìm được gì à ?"

 

Tôi nhìn cậu ấy , rồi lại nhìn cái xác ở góc tường.

 

Cái xác vẫn ở đó.

 

Đôi mắt trợn trừng nhìn trần nhà, khóe miệng rỉ m.á.u.

 

Lý Minh Hạo bằng xương bằng thịt uống một ngụm Coca, bước về phía tôi .

 

"Sao thế? Sắc mặt tái mét thế kia ."

 

Miệng tôi há ra rồi khép lại , khép lại rồi lại há ra .

 

"Cậu... cậu vừa đi đâu đấy?"

 

"Đi vệ sinh chứ đâu ." Cậu ấy lắc lắc lon Coca trong tay, "Máy bán hàng tự động ở ngay đầu cầu thang, tớ tiện tay mua một lon. Cậu muốn không ?"

 

Cái xác ở góc tường nhúc nhích.

 

Phần đầu của nó hơi nghiêng sang một bên, giống như có thứ gì đó đang đẩy nó vậy .

 

Tôi nhìn chằm chặp cái xác ấy .

 

Miệng nó mở ra .

 

Không một tiếng động, chậm rãi, tự như đang nói điều gì đó.

 

"Lâm Vãn?" Lý Minh Hạo bước đến trước mặt tôi , đưa tay huơ huơ trước mắt tôi , "Cậu không sao chứ?"

 

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy .

 

Cậu ấy còn sống. 

 

Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi , đang thở, đang uống Coca, biểu cảm bình thường không thể bình thường hơn.

 

Tôi lại nhìn về phía góc tường.

 

Cái xác vẫn ở đó.

 

Cái xác của Lý Minh Hạo.

 

"Vừa rồi cậu vẫn ở đây à ?" Tôi hỏi, giọng run lẩy bẩy.

 

"Thì đi vệ sinh có năm phút thôi mà." Cậu ấy cau mày, "Rốt cuộc cậu bị làm sao thế?"

 

Năm phút.

 

Một người không thể vừa c.h.ế.t vừa sống lại chỉ trong vòng năm phút.

 

Trừ phi kẻ c.h.ế.t không phải là Lý Minh Hạo.

 

2

 

Tôi lùi lại một bước.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

"Mọi người đâu rồi ?" Tôi hỏi.

 

"Trần Vũ xuống lầu hút t.h.u.ố.c rồi , Tô Tiểu Vãn và Chu Minh Viễn ở phòng trưng bày bên cạnh." Cậu ấy nhìn đồng hồ, "Chắc sắp đến giờ tập trung rồi đấy."

 

Cái xác ở góc tường lại động đậy.

 

Lần này thì tôi nhìn rõ rồi , không phải cái xác tự động, mà là có thứ gì đó đang trồi lên từ bên dưới cái xác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mot-dem-trong-bao-tang-co/chuong-1

 

Mặt đất đang chuyển động, tựa như có thứ gì đó từ dưới sàn nhà đang chui ngược lên.

 

"Cậu có nghe thấy tiếng động gì không ?" Tôi hỏi.

 

Lý Minh Hạo nghiêng tai lắng nghe .

 

"Có thấy gì đâu ."

 

Từ bên dưới cái xác thò ra một bàn tay.

 

Năm ngón tay rất dài và gầy, trông như những cành củi khô. Bàn tay đó túm lấy vai cái xác, kéo nó chìm xuống dưới sàn nhà.

 

Cái xác cứ thế chìm xuống từng chút một, giống như mặt đất đã biến thành một đầm lầy.

 

"Lý Minh Hạo!" Tôi hét lên.

 

"Sao thế?"

 

"Cậu nhìn kìa!"

 

Tôi chỉ tay về phía góc tường.

 

Cậu ấy nhìn theo hướng tay tôi .

 

"Nhìn cái gì?"

 

Cái xác đã chìm được một nửa, chỉ còn phần thân trên là lộ ra ngoài.

 

Khuôn mặt đó – khuôn mặt của Lý Minh Hạo đang méo mó, miệng há hốc, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn trần nhà.

 

"Đấy là cái gì?" Giọng tôi đang run rẩy.

 

"Cái gì là cái gì chứ?" Cậu ấy bước tới, đứng cạnh tôi , nhìn về phía góc tường, "Có thấy gì đ..."

 

Cậu ấy khựng lại .

 

Tôi nhìn cậu ấy .

 

Cậu ấy trân trân nhìn góc tường, nét mặt từ hoang mang chuyển thành ngơ ngác, rồi từ ngơ ngác hóa thành sợ hãi.

 

"Đấy... đấy là tớ á?"

 

Cậu ấy nhìn thấy rồi .

 

"Cậu thấy rồi chứ?" Tôi túm lấy cánh tay cậu ấy .

 

Cậu ấy không trả lời. Cậu ấy cứ thế trân trân nhìn cái xác  chìm dần vào trong sàn nhà.

 

Bàn tay gầy guộc như cành củi khô kia vẫn đang bám c.h.ặ.t lấy vai cái xác, móng tay cắm sâu vào da thịt.

 

"Chạy." Cậu ấy nói .

 

"Hả?"

 

"Chạy mau!"

 

Cậu ấy kéo tôi lao ra khỏi phòng trưng bày, cắm cổ chạy thẳng vào hành lang.

 

Đèn sự cố trên trần nhà nhấp nháy liên hồi, kéo bóng của chúng tôi dài ngoằng.

 

"Kia rốt cuộc là thứ gì?"

 

Vừa chạy tôi vừa hỏi.

 

"Tớ không biết , tớ không biết ." Cậu ấy siết c.h.ặ.t t.a.y tôi , lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, " Nhưng tớ không thể ở lại đó được . Tớ không thể cứ nhìn thấy chính mình ..."

 

Cậu ấy chưa nói hết câu.

 

Bởi vì chúng tôi đã va phải Trần Vũ ngay khúc cua hành lang.

 

3

 

"Hai người làm cái quái gì thế?" Trần Vũ bị đ.â.m cho lùi lại hai bước, điếu t.h.u.ố.c rơi xuống đất.

 

"Trong phòng trưng bày có thứ này ." Lý Minh Hạo nói .

 

"Thứ gì?"

 

“… cái xác của tớ."

 

Trần Vũ nhìn cậu ấy như nhìn một kẻ điên.

 

"Cậu uống say à ?"

 

"Tớ không say! Lâm Vãn cũng nhìn thấy!"

 

Trần Vũ quay sang nhìn tôi .

 

Tôi gật đầu.

 

" Tôi nhìn thấy một cái xác.” 

 

Tôi nói : "Trông y hệt như Lý Minh Hạo. Nó chìm xuống sàn nhà rồi , có thứ gì đó đang kéo nó đi ."

 

Trần Vũ trầm mặc mất vài giây.

 

Sau đó, cậu ấy dập tắt điếu t.h.u.ố.c, biểu cảm thay đổi.

 

Không còn là vẻ bất cần đời thường ngày nữa, mà thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

 

"Quay lại xem sao ." Cậu ấy nói .

 

"Cậu điên à ?" Lý Minh Hạo thốt lên.

 

"Nếu thực sự có thứ gì đó, chúng ta không thể mặc kệ nó ở đấy được ." Trần Vũ nói , "Lỡ có người c.h.ế.t thì sao ? Lỡ đó là một x.á.c c.h.ế.t thật thì sao ?"

 

"Đó là khuôn mặt của tớ đấy!" Giọng Lý Minh Hạo cao hẳn lên.

 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Một Đêm Trong Bảo Tàng Cổ thuộc thể loại Kinh Dị, Hiện Đại, Hư Cấu Kỳ Ảo. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo