Loading...

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba
#12. Chương 12: Bạc Hà Thanh Lương

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba

#12. Chương 12: Bạc Hà Thanh Lương


Báo lỗi

 

Tống Thời Vận gãi đầu, nhanh ch/óng cân nhắc xem liệu mình có thể thuyết phục được Cố nữ sĩ hay không . Cuối cùng, cậu vỗ tay đ/á/n/h bốp: "Vậy tôi mang nó về!" Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh con ch/ó nhỏ, nghiêm túc nói với sinh vật đang ngủ say: "Hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau . Xét thấy mày đã cào một cái vào tay đồng bàn của tao, tao ban cho mày tên là Trảo Thanh! Sau này nhớ cho kỹ đấy."

 

Chu Vân Thanh: "..."

 

Tưởng Lương đứng bên cạnh hùa theo: "Sao không gọi là Trảo Chu? Nghe thuận miệng hơn."

 

"Tao thích đấy, tao cứ muốn gọi nó là Trảo Thanh. Mày quản được chắc?" Tống Thời Vận đáp tỉnh bơ.

 

Chu Vân Thanh thật sự không muốn tiếp tục nghe bọn họ thảo luận về chuyện này : "Muộn rồi ," hắn lên tiếng nhắc nhở.

 

Mấy người lúc này mới cảm thấy mệt mỏi như thủy triều ập đến, chuẩn bị quay về. Trước khi đi , Tống Thời Vận không yên tâm dặn dò Chu Vân Thanh: "Tay đừng chạm nước, dễ nhiễm trùng. Nhớ thay t/h/u/ố/c đúng giờ..." Cậu dừng lại một chút, cuối cùng bổ sung thêm, "Hẹn gặp lại , Chu Vân Thanh."

 

"Ừ, tạm biệt."

 

Ba người mang theo chú ch/ó nhỏ vừa được đặt tên là Trảo Thanh, rón rén trở về nhà Tống Thời Vận. Cánh cửa phòng khách trên tầng hai khẽ mở rồi lại khép vào . Tưởng Lương và Phùng Nguyên giơ tay ra hiệu "OK", sau đó lẻn về phòng.

 

Về đến phòng ngủ của mình , Tống Thời Vận mới mở thùng giấy ra , thả Trảo Thanh ra ngoài. Thuốc mê chưa tan hết, con ch/ó nhỏ run rẩy đứng dậy, tò mò quan sát môi trường xa lạ.

 

Tống Thời Vận đổ thức ăn cho ch/ó mua tạm vào đĩa nhỏ, nó lập tức ghé lại , ăn từng miếng nhỏ nhưng đầy sốt sắng, phát ra tiếng nhai nhẹ nhàng.

 

Người Trảo Thanh vẫn còn lấm lem. Vì sợ nước dính vào vết thương của nó gây nhiễm trùng, Tống Thời Vận đành tạm hoãn chuyện tắm rửa. Cậu thay đồ ngủ, ném quần áo bẩn vào giỏ đựng đồ bẩn, lại trải hai lớp chăn cũ mềm mại xuống đất, làm một cái ổ tạm thời cho Trảo Thanh.

 

"Ngủ đi ." Cậu tắt đèn lớn, chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường mờ tối.

 

Con ch/ó nhỏ xoay hai vòng trên chăn, cuối cùng an tâm cuộn tròn lại .

 

Còn ở phía bên kia thành phố, Chu Vân Thanh đẩy cửa nhà ra , sự quạnh quẽ như mọi khi ập đến. Hắn đã quen với sự lạnh lẽo ấy từ lâu. Như mọi ngày, hắn rửa mặt, đ/á/n/h răng rồi thay t/h/u/ố/c. Thế nhưng, khi nhìn thấy lớp băng gạc trắng quấn quanh cánh tay, động tác của hắn bỗng khựng lại .

 

Hắn nằm xuống giường, tắt đèn. Bóng tối lập tức bao trùm căn phòng. Cơ thể rất mệt mỏi, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo.

 

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức nghe càng rõ. Thế nhưng, thứ vang vọng trong đầu hắn lại là câu hỏi vừa bực bội vừa đầy quan tâm của Tống Thời Vận, lặp đi lặp lại ——

 

"Cậu không thấy đau à ?"

 

Hắn nâng bàn tay trái quấn băng gạc lên, đặt trước mắt. Trong bóng tối thật ra chẳng nhìn thấy gì, chỉ có cảm giác thô ráp của băng gạc nhắc nhở sự tồn tại của vết thương.

 

Đau không ?

 

Hình như... có hơi đau. Một cảm giác nhói đau xa lạ, nhỏ bé, nhưng không thể bỏ qua, đang âm ỉ truyền đến từ dưới lớp băng gạc.

 

Nhưng còn một cảm giác khác xa lạ hơn thế. Tựa như viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ sâu, sự quan tâm vụng về mà chân thành ấy khẽ khuấy động lòng hắn , để lại những gợn sóng mãi không tan.

 

Hắn đặt tay xuống, nhắm mắt lại .

 

Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ di chuyển, chiếu sáng gò má tĩnh lặng của thiếu niên. Đêm nay, dường như đã khác với biết bao đêm cô độc trước đó.

 

Cuối tuần sắp kết thúc trong sự hỗn loạn.

 

Chủ nhật, Tống Thời Vận cùng Tưởng Lương, Phùng Nguyên dậy từ sớm, bế Trảo Thanh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đến tiệm thú cưng tắm rửa. Cô nhân viên tiệm thú cưng tắm cho Trảo Thanh hết sức nhẹ tay, cẩn thận tránh để nước chạm vào vết thương.

 

Sau đó, ba người cứ thế lang thang khắp thành phố vẫn còn xa lạ với Tống Thời Vận, vừa đi vừa nói cười rôm rả, như thể thời gian và khoảng cách chưa từng khiến tình bạn giữa họ đổi thay .

 

Bọn họ cố ý không nhắc đến sự chia ly sắp đến, cho đến khi tiếng phát thanh lạnh lẽo ở nhà ga vang lên.

 

"Tống ca, ở đây đừng để ai bắt nạt nhé." Tưởng Lương vỗ mạnh lên vai Tống Thời Vận, giọng hơi nghẹn ngào, "Không ổn thì quay về, chỗ bọn tao lúc nào cũng có chỗ cho mày."

 

Tống Thời Vận cười đ/ấ/m hắn một cái: "Được rồi , đừng làm như sinh ly t/ử biệt thế, quên tao trước đây làm gì à ?"

 

Phùng Nguyên từ phía sau kéo Tưởng Lương đang lưu luyến ngoái đầu nhìn lại về phía cổng soát vé, quay đầu hét lên: "Tống ca, bảo trọng!"

 

Tống Thời Vận chỉ đứng yên tại chỗ, cười vẫy tay với bọn họ. Tàu hỏa từ từ rời khỏi sân ga, chở theo những bóng dáng quen thuộc ngày xưa và sự ồn ào đi xa. Chẳng ai biết đến bao giờ họ mới gặp lại , cũng chẳng biết khi ấy mỗi người đã trở thành người như thế nào.

 

Cậu cầm điện thoại, đứng lặng thật lâu giữa sảnh chờ đang dần vắng người . Trong lòng bỗng hụt hẫng, như thể có thứ gì vừa bị mang đi mất.

 

Đến khi trời tối dần, cậu mới chậm rãi đi về nhà. Vừa bước vào nhà, cậu đã bắt gặp ánh mắt sắc như d/a/o của Cố Viện, tựa hồ bà đang chờ sẵn để tra hỏi cậu . Cố nữ sĩ ngồi ngay ngắn trên sofa, trước mặt là Trảo Thanh ngồi xiêu vẹo vẻ mặt vô tội.

 

"Tống Thời Vận," Cố Viện nâng cằm lên, "Giải thích đi , cái này lại từ đâu ra ?"

 

"Trên đường cứu được ," Tống Thời Vận bước tới, đứng song song với Trảo Thanh, tạo thành mặt trận thống nhất, "Mẹ, con muốn nuôi nó."

 

Cố Viện nhìn con trai và con ch/ó nhỏ tuy đã được tắm sạch nhưng vẫn toát lên vẻ đáng thương, im lặng một lúc.

 

Bà không muốn phá vỡ bầu không khí hòa thuận hiếm hoi giữa hai mẹ con lúc này , cũng mơ hồ cảm thấy, con trai vừa chuyển trường đến môi trường mới, nuôi một người bạn đồng hành có lẽ không phải chuyện xấu .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-12
Vốn dĩ bà cũng chẳng ghét thú cưng, chỉ lo việc nuôi ch/ó sẽ khiến con trai xao nhãng học hành, tốn thêm thời gian.

 

Suy nghĩ hồi lâu, bà vẫn gật đầu: "Nuôi thì được , nhưng con phải tự chịu trách nhiệm chăm sóc nó. Và tuyệt đối không được để việc học sa sút."

 

"Được ạ," Tống Thời Vận thở phào nhẹ nhõm, lập tức bế Trảo Thanh lẻn về phòng mình .

 

Đóng cửa lại , tạm thời cách ly những xáo trộn bên ngoài, cậu mới có thời gian cầm điện thoại lên. Trên màn hình đã đầy tin nhắn chưa đọc , trên cùng là loạt tin dồn dập của Lâm Diệp.

 

【Xuyên Lâm Đả Diệp: Anh! Anh ruột của em! Bài tập viết xong chưa ? Cho em look look! (quỳ xuống cầu xin.jpg)】

 

Tống Thời Vận trả lời bằng một sticker "mỉm cười ".

 

【Thời Vận: Làm em thất vọng rồi , tiến độ 0%.】

 

【Xuyên Lâm Đả Diệp: ... (nứt ra ) Vậy anh nhanh lên đi ! Em đi hỏi người khác! (rút lui nhanh ch/óng)】

 

Tắt điện thoại, Tống Thời Vận thở dài cam chịu rồi lấy bài tập ra làm . Bài tập mỗi môn nhìn riêng đều không nhiều, nhưng gộp lại thì khối lượng khá đáng kể.

 

Môn tiếng Anh mà cậu đau đầu nhất mất gần một tiếng rưỡi mới miễn cưỡng hoàn thành. Đến khi tất cả bài tập viết xong, ngoài cửa sổ đã sớm buông màn đêm.

 

Điều hòa trong nhà gần như chạy 24 giờ, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, lúc này lại cảm thấy hơi lạnh. Điện thoại lại rung một cái, vẫn là Lâm Diệp.

 

【Xuyên Lâm Đả Diệp: Cứu mạng!!! Toán với tiếng Anh! Tao chỉ còn thiếu hai môn này thôi!】

 

【Thời Vận: [Ảnh × 8]】

 

【Xuyên Lâm Đả Diệp: Đa tạ đại ca đã ban tám lá bùa cứu mạng! Ơn này tiểu đệ suốt đời không quên!】

 

Tống Thời Vận bất lực cười cười , trả lời "Lui đi ", tiện tay mở thông tin WeChat của mình . Ảnh đại diện vẫn là cái đổi từ hai năm trước , bây giờ nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Đúng lúc Trảo Thanh từ trên sàn nhẹ nhàng nhảy lên giường cậu , mở đôi mắt tròn xoe nhìn cậu .

 

Tống Thời Vận chợt nảy ra một ý, giơ điện thoại lên chụp cận cảnh Trảo Thanh một tấm, tiện thể đổi thành ảnh đại diện mới.

 

Nhìn con ch/ó nhỏ trong ảnh, cậu không tự chủ được mà nghĩ đến Chu Vân Thanh. Cậu kéo ngăn kéo đầu giường, mò ra một viên kẹo ngậm cao lê vị bạc hà ném vào miệng, cảm giác bạc hà mát lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu.

 

Sáng thứ hai, đội quân chạy nước rút cho kịp bài tập lại như thường lệ chiếm đóng khắp các góc lớp. Tống Thời Vận bước vào đúng giờ, đồng bàn của cậu đã ngồi ngay ngắn trên chỗ. Dưới ống tay áo sơ mi đồng phục trắng, mơ hồ lộ ra một đoạn băng gạc trắng sạch sẽ.

 

Lê Uyển ngồi bàn phía trước quay xuống mượn bài tiếng Anh, Tống Thời Vận tiện tay lấy từ trong cặp ra đưa qua, ánh mắt lại rơi xuống bên cạnh.

 

"Chu Vân Thanh," cậu hạ giọng, dùng nắp b/út nhẹ nhàng chọc vào cánh tay Chu Vân Thanh, "Tay cậu thế nào rồi ?"

 

"Tạm được ." Chu Vân Thanh trả lời ngắn gọn, ngòi b/út không dừng.

 

Nhưng tai Lâm Diệp lại thính, lập tức quay đầu lại , giọng đột nhiên cao v/út: "Gì cơ? Tay thế nào? Tay học thần bị sao vậy ?!"

 

Một tiếng này đủ để nửa lớp học vểnh tai lên, vô số ánh mắt tò mò lập tức tập trung vào Chu Vân Thanh.

 

Chu Vân Thanh rõ ràng không muốn đối phó với sự chú ý kiểu này , hơi nhíu mày. Nhưng Lâm Diệp không hề hay biết , tự mình mở ra chế độ phân tích: "Học thần, em thấy bọn họ nói thật đúng, ngài chính là một tảng băng lớn. Chỉ cần ngài bớt lạnh lùng đi một chút, dù chỉ một chút thôi, người ta cũng sẽ không thấy ngài xa cách đến thế..." Hắn vừa nói vừa khoa tay múa chân, càng nói càng hăng.

 

Chu Vân Thanh nghe xong, cảm thấy thái dương âm ỉ căng lên. Đáng giận hơn cả là Tống Thời Vận vẫn đang khoanh tay đứng bên cạnh xem trò vui, khóe miệng nhếch cao đến mức gần chạm tận mang tai.

 

"Lâm Diệp," Chu Vân Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không lớn, nhưng mang theo một áp lực lạnh lẽo vô hình, "Im miệng, không câm được à ."

 

Nhận ra ánh mắt lạnh lẽo đầy cảnh cáo của học thần, Lâm Diệp lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi .

 

Tống Thời Vận lúc này mới nhịn cười đứng thẳng dậy, cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

 

"Cười đủ chưa ?" Chu Vân Thanh nghiêng đầu nhìn cậu , ánh mắt rõ ràng viết : Chưa cười đủ? Tôi nhìn cậu , cười tiếp đi .

 

"Đủ rồi , thật đủ rồi ." Tống Thời Vận giơ tay làm động tác đầu hàng, nhưng vẫn không nhịn được buột miệng, hạ giọng nhanh ch/óng bổ sung một câu, " Nhưng tôi thấy... Lâm Diệp nói khá đúng."

 

Hậu quả là, Chu Vân Thanh cả buổi sáng không thèm để ý đến cậu nữa.

 

Giờ nghỉ trưa, lớp học dần yên tĩnh.

 

Tống Thời Vận chán chường xoay b/út, liếc nhìn người bên cạnh vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng. Cậu vươn tay, khẽ kéo vạt áo khoác đồng phục của Chu Vân Thanh.

 

"Nói đi ."

 

Chu Vân Thanh không buồn ngẩng đầu.

 

Tống Thời Vận sờ túi quần, lấy ra một viên kẹo ngậm cao lê màu xanh bạc hà. Cậu xòe bàn tay, đưa đến trước mặt hắn .

 

"Ăn kẹo không ?"

 

Kẹo?

 

Ánh mắt Chu Vân Thanh dừng trên viên kẹo nhỏ màu xanh nhạt. Hắn thoáng thất thần.

 

Lần cuối cùng hắn ăn kẹo là khi nào nhỉ?

 

Hình như đã từ rất lâu rồi . Lâu đến mức ký ức ấy cũng trở nên mơ hồ.

 

Ánh nắng xuyên qua tán cây long não bên ngoài cửa sổ, rải những vệt sáng lung linh xuống mặt bàn. Giữa những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, lòng bàn tay Tống Thời Vận khẽ mở, để lộ viên kẹo nhỏ nằm yên giữa lòng tay.

 

"Đồng bàn."

 

Cậu dùng khuỷu tay huých nhẹ người bên cạnh, giọng hạ thấp, mang theo vẻ quan tâm hết sức tự nhiên.

 

"Ăn một viên đi . Vừa nãy đứng dưới cờ nói lâu như vậy , cổ họng không khô à ?"

 

 

Vậy là chương 12 của Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Học Đường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo