Loading...

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba
#11. Chương 11: “Bắt sạch”

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba

#11. Chương 11: “Bắt sạch”


Báo lỗi

 

Tống Thời Vận liếc nhìn đồng hồ. 5 giờ 52 phút.

 

Đúng là cái đồng hồ sinh học c/h/ế/t tiệt!

 

Cậu rên rỉ một tiếng, ngã vật trở lại giường, cố nằm nướng thêm năm phút rồi mới miễn cưỡng bò dậy.

 

Rửa mặt xong, nhìn thấy những mảnh ghép còn dang dở từ hôm qua nằm ngổn ngang trên sàn, cậu hít sâu một hơi , quyết định tiếp tục chinh phục. Lần này cậu đã khôn ngoan hơn, không còn cố chấp mò mẫm những mảnh ở rìa nữa, mà chuyển sang tấn công từ khu vực trung tâm nổi bật nhất của bức tranh.

 

Thời gian trôi qua lặng lẽ trong việc tìm kiếm, so sánh và ghép nối. Khi nắng chiều lúc hai giờ nghiêng qua cửa sổ, Tống Thời Vận cuối cùng cũng cẩn thận ấn mảnh ghép cuối cùng vào đúng vị trí.

 

Cậu thở phào một hơi dài, ngả người nằm vật xuống sàn, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Qua một lúc lâu, cậu mới ngồi dậy, chăm chú ngắm nhìn thành quả của mình .

 

Đó là một bức tranh hết sức đặc biệt. Vô số mảnh gương vụn, mỗi mảnh phản chiếu một phần cánh bướm không trọn vẹn. Nhìn từ xa, bức tranh vừa như đôi cánh nguyên lành bị đập tan thành từng mảnh, vừa như những mảnh vỡ đang chậm rãi tìm về, ghép lại thành hình hài một cánh bướm.

 

Tan vỡ và vẹn nguyên, chia lìa và đoàn tụ. Hai thái cực đối lập hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối, tạo nên một vẻ đẹp vừa đối lập vừa kỳ lạ.

 

Tống Thời Vận nằm trên sàn, sờ sờ cái bụng đói meo, mới giật mình nhận ra đã là buổi chiều rồi .

 

Bước ra khỏi phòng, Cố Viện đang cuộn mình trên sofa đọc sách, nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên: “Ồ, chịu ra rồi à ? Trong bếp có cơm, tự hâm đi .”

 

“Cảm ơn mẹ .” Tống Thời Vận ăn xong, mới nói với Cố Viện chuyện Tưởng Lương và Phùng Nguyên rủ qua cuối tuần. Cố Viện cũng quen biết hai người họ, đồng ý.

 

Tưởng Lương và Phùng Nguyên đến nơi thì đã hơn bảy giờ tối. Vừa gặp mặt, Tưởng Lương đã lao tới ôm chầm lấy Tống Thời Vận một cái thật c/h/ặ/t: “Tống ca! Lâu vậy không gặp nhớ mày muốn c/h/ế/t!”

 

“Hừ.” Phùng Nguyên thủng thẳng bước tới.

 

Tưởng Lương tay còn cầm điện thoại, “Tao vừa tìm được một chỗ gần đây đ/á/n/h giá khá tốt , cách đây không xa, giờ đi là vừa .”

 

“Đi thôi!” Tống Thời Vận vung tay một cái. Ba người nói đi là đi , hơn mười phút sau , đã đứng ở cổng công viên.

 

“Đây là chỗ mày nói vui chơi được à ?” Phùng Nguyên nhìn công viên vắng vẻ trước mặt, nhướng mày hỏi.

 

Tống Thời Vận cũng hơi cạn lời.

 

“…Sao nào, không tốt à ? Có nước có cây có đèn đường, bao… yên tĩnh.” Cậu sờ sờ mũi, “Đến rồi thì cứ đi .”

 

Ba người men theo con đường nhỏ tản bộ, đi tới một gò đất nhỏ. Phùng Nguyên hỏi: “Tống ca, trường mới của mày thế nào? Có kết bạn mới không ?”

 

“Đa số bạn học đều khá tốt .” Tống Thời Vận đá đá viên sỏi dưới chân, “Còn có một tên đồng bàn đẹp trai hơn tôi một tí, học hành cũng hơn đứt tôi .”

 

Đang nói thì dưới dốc, một con ch/ó nhỏ bẩn thỉu bỗng chạy qua, động tác có chút loạng choạng, ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc đuổi theo, gầy gò thẳng tắp, cho dù dưới ánh sáng mờ tối cũng có thể nhận ra ngay.

 

“Người kia là ai vậy ? Đẹp trai phết.” Tưởng Lương tinh mắt.

 

“Đồng bàn của tôi .” Tống Thời Vận hơi ngạc nhiên.

 

“Hả? Có duyên vậy ! Hắn đang đuổi theo con ch/ó đó à ? Mình có nên giúp không ?”

 

“Chu Vân Thanh!” Tống Thời Vận đã hướng xuống dốc hét lên một tiếng.

 

Chu Vân Thanh nghe tiếng quay đầu lại , nhìn thấy bọn họ, dường như sững người một chút.

 

Tống Thời Vận thì đã ba bước thành hai chạy xuống dốc: “Làm gì đấy học thần? Cần giúp không ?” Phùng Nguyên và Tưởng Lương cũng theo xuống.

 

“Bắt ch/ó.” Chu Vân Thanh nói ngắn gọn, ánh mắt vẫn dõi theo hướng bụi cây nơi con ch/ó nhỏ biến mất.

 

“Bọn tôi giúp cậu , miễn phí luôn.” Tống Thời Vận ghé lại gần, cười hì hì nói .

 

Chu Vân Thanh ngước mắt nhìn cậu , đôi mắt màu nhạt ánh lên dưới ngọn đèn đường. Hắn khựng lại một chút, mới khẽ nói : “Không phải ch/ó của tôi .”

 

“Chó hoang à ?” Tống Thời Vận hiểu ra , “Bị thương rồi ?”

 

“Ừ, chân sau bị thương. Tôi muốn đưa nó đến bệnh viện thú y.”

 

Tống Thời Vận quay đầu nhìn Phùng Nguyên và Tưởng Lương, cả hai đều hất cằm về phía cậu , ý là nghe mày.

 

“Vậy còn chờ gì nữa?” Tống Thời Vận vỗ tay một cái, “Cùng tìm! Bốn người chắc chắn hơn một người .”

 

Dưới màn đêm đen kịt, may có đèn đường chiếu sáng, bốn người tản ra , nhẹ nhàng gọi tìm trong bụi cây và ven đường nhỏ.

 

“Tìm thấy rồi ! Ở đây!” Hơn mười phút sau , Phùng Nguyên hạ giọng hét lên từ sau một bụi cỏ rậm rạp.

 

Cả nhóm lập tức chạy tới. Con ch/ó nhỏ đang co ro sau bụi cỏ, một chân sau bị thương đến mức m/á/u thịt lẫn lộn, nhuộm đỏ cả khoảng cỏ bên dưới .

 

Tuy đã kiệt sức, nó vẫn cảnh giác cao độ. Thấy có người đến gần, nó lập tức nhe răng, phát ra những tiếng gầm gừ yếu ớt nhưng đầy đe dọa, không cho ai lại gần.

 

“Gâu… ư…” Tống Thời Vận thử ngồi xuống, dịu giọng, “Đừng sợ, bọn ta đến giúp ngươi.”

 

Con ch/ó nhỏ không lay chuyển, ánh mắt hoảng sợ, tư thế tấn công càng rõ rệt.

 

“Không được rồi , nó hoàn toàn không tin tưởng bọn mình .” Tưởng Lương sốt ruột đứng bên cạnh, “Càng kéo dài m/á/u càng chảy nhiều.”

 

Chu Vân Thanh từ phía bên kia chậm rãi tiến lại . Con ch/ó nhỏ nhìn thấy hắn , lại càng hoảng sợ, kéo lê chân bị thương cố lùi lại , động tác kéo theo vết thương, m/á/u chảy càng nhiều.

 

Chu Vân Thanh nhíu c/h/ặ/t mày, nhìn thân thể run rẩy dữ dội vì đau đớn và sợ hãi của con ch/ó, lại nhìn chân sau đang chảy m/á/u không ngừng, ánh mắt trầm xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-11

 

Giây tiếp theo, hắn bỗng tiến lên một bước, với tốc độ nhanh như chớp, nhanh tay túm lấy phần da sau gáy con ch/ó, tay kia nhanh ch/óng đỡ lấy thân thể nó, nhấc bổng cả con ch/ó từ trong bụi cỏ lên!

 

“Gâu! Ư ư——!” Con ch/ó nhỏ hoảng sợ, giãy giụa dữ dội, móng vuốt vung loạn xạ trong không trung, phát ra tiếng kêu t/h/ả/m thiết.

 

Trong khoảnh khắc như điện xẹt, Chu Vân Thanh rên lên một tiếng, cánh tay đã có thêm mấy vết cào đỏ tươi, chỗ kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ còn có một vết răng rõ rệt, đang nhanh ch/óng rỉ m/á/u.

 

Ba người Tống Thời Vận đều bị hành động bất ngờ này làm cho sững sờ.

 

“Chu Vân Thanh!” Tống Thời Vận phản ứng đầu tiên, vội đứng bật dậy, ánh mắt hoảng hốt dừng trên những vết thương ở cánh tay hắn .

 

Phùng Nguyên vội vàng đỡ con ch/ó vẫn còn đang giãy giụa từ tay Chu Vân Thanh, ôm c/h/ặ/t nhưng cẩn thận. Không rõ vì kiệt sức hay mất m/á/u quá nhiều, con ch/ó trong lòng Phùng Nguyên dần thôi giãy giụa, chỉ phát ra tiếng rên ư ử.

 

Chu Vân Thanh lúc này mới buông tay, cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay mình , vẻ mặt vẫn không đổi, như thể không cảm thấy đau.

 

“Hay rồi , giờ có đến hai người cần chữa trị.” Tống Thời Vận nhìn Phùng Nguyên đang ôm con ch/ó, rồi lại nhìn sang Chu Vân Thanh. “Đi thôi, tôi tìm được một bệnh viện thú y vẫn còn mở cửa.”

 

Trên đường đi Tống Thời Vận đều không để ý đến Chu Vân Thanh, cũng không biết đang giận cái gì.

 

Ánh đèn sáng rực của bệnh viện thú y xua tan bóng tối của màn đêm. Vừa bước vào , Tống Thời Vận đã kéo Chu Vân Thanh đến quầy tiếp nhận, đồng thời gọi Phùng Nguyên đang bế con ch/ó đi theo.

 

“Bác sĩ! Xin xem con ch/ó này trước , chân sau của nó bị thương rất nặng!” Cậu cẩn thận đặt ch/ó lên bàn khám, quay người lại kéo Chu Vân Thanh vào phòng xử lý, “Còn hắn nữa, bị ch/ó cào, cũng phải xử lý!”

 

Để Tưởng Lương và Phùng Nguyên ở lại phòng khám trông ch/ó, Tống Thời Vận đứng nhìn y tá rửa vết thương, khử trùng, bôi t/h/u/ố/c cho Chu Vân Thanh. Khi bông tẩm cồn lau qua phần da thịt lộ ra , cậu thấy Chu Vân Thanh khẽ nhíu mày gần như không nhận ra , nhưng vẫn không nói một tiếng.

 

“Ăn mũi này rồi ngoan chưa ?” Tống Thời Vận khoanh tay đứng bên cạnh, giọng nghe như trách móc, nhưng mắt lại chăm chú nhìn động tác của y tá, “Nếu để lại sẹo cũng tốt , cho cậu nhớ đời, lần sau đừng có không biết nặng nhẹ mà xông lên như vậy !”

 

Chu Vân Thanh cúi mắt, nhìn y tá quấn từng vòng băng gạc quanh cánh tay mình . Từ nhỏ đến lớn, dường như chưa có ai nói với hắn bằng giọng điệu trách móc nhưng không giấu được sự quan tâm như vậy .

 

Bố hắn chỉ quan tâm kết quả có đúng với những quy tắc đặt ra hay không . Dì Trương tuy luôn dịu dàng chăm sóc, nhưng sự quan tâm ấy cũng mang theo vài phần dè dặt. Còn những người khác… gần như chẳng ai nói với hắn bằng giọng điệu như thế.

 

“Cảm ơn.” Hắn khẽ cảm ơn y tá trước , rồi mới ngước mắt nhìn Tống Thời Vận.

 

Thái độ bình thản ấy khiến Tống Thời Vận tức đến bật cười : “Được, cậu chỉ có phản ứng này thôi? Tôi ở đây nói thêm một câu với cậu nữa, tôi …” Cậu cứng họng, nhất thời không nghĩ ra được nên thề độc gì để diễn tả sự bất lực của mình .

 

“Không phải .” Chu Vân Thanh nhìn cậu , giọng hắn thoáng chút ngập ngừng hiếm thấy, gần như khó nhận ra , “Trước giờ chưa ai nói với tôi những lời như vậy . Tôi không biết phải đáp lại cậu thế nào.”

 

Tống Thời Vận sững người , bỗng nhớ đến những lời độc địa của Lý T/ử Khiên, trong lòng đột nhiên thắt lại , nỗi áy náy âm thầm dâng lên.

 

“ Tôi không có ý đó…” Cậu gãi gãi tóc, có chút bực bội, “ Tôi đang…” Cậu dừng lại , không biết nên giải thích thế nào. Hồi nhỏ, mỗi lần cậu nghịch ngợm đến mức bị thương, Cố Viện đều vừa bôi t/h/u/ố/c vừa mắng cậu như thế. Về sau , cậu không còn được nghe những lời trách móc ấy nữa. Bởi vậy , trong ký ức của Tống Thời Vận, kiểu mắng yêu đó đã trở thành một cách thể hiện sự quan tâm rất riêng.

 

“Thôi bỏ đi .” Cậu bất lực xua tay. “Cậu cứ coi như… tôi đang an ủi cậu theo một cách hơi khó nghe là được .”

 

“Được.” Chu Vân Thanh gật đầu, chấp nhận lời giải thích này .

 

Tống Thời Vận nhìn cánh tay quấn đầy băng gạc của hắn , vẫn không nhịn được hỏi: “Cậu… không thấy đau à ?” Cậu vẫn còn sợ hãi về cú ra tay không chút do dự của Chu Vân Thanh lúc nãy, “Cậu cũng gan thật.”

 

Chu Vân Thanh cúi đầu, ánh đèn sáng rực trên đỉnh đầu phủ một lớp hào quang nhạt lên mái tóc đen mềm mại của hắn .

 

Đau không ?

 

Câu hỏi này , ngoài dì Trương hồi nhỏ sẽ đau lòng hỏi, dường như không còn ai hỏi hắn nữa. Đau đớn có thể chịu đựng, có thể bỏ qua, là cái giá nhỏ bé trong quá trình đạt được mục đích, hắn đã quen rồi .

 

Tống Thời Vận thấy hắn không trả lời, cũng không hỏi thêm, “Đi thôi, xem con cún đó thế nào rồi .”

 

Trong phòng khám, Tưởng Lương và Phùng Nguyên đang trông chừng, con ch/ó nhỏ đã được tiêm t/h/u/ố/c mê, nằm im trên tấm chăn mềm, bác sĩ đang cẩn thận rửa vết thương nghiêm trọng ở chân sau của nó. Không lâu, xử lý xong, Chu Vân Thanh lặng lẽ ra quầy thu ngân trả tiền.

 

Tưởng Lương hào hứng lấy điện thoại ra , nhất định kéo mấy người chụp ảnh chung trước cửa bệnh viện thú y: “Ngày hôm nay ý nghĩa biết bao! Nhất định phải lưu niệm!”

 

Bức ảnh được chụp lại , Tưởng Lương nhìn màn hình, bất mãn la lên: “Hai nhân vật chính, đêm ý nghĩa như vậy , cười một cái đi chứ?”

 

Tống Thời Vận kéo kéo khóe miệng, Chu Vân Thanh thì vẫn không có biểu cảm gì.

 

Chụp ảnh xong, cả nhóm lại phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Nhìn con ch/ó nhỏ vẫn chưa tỉnh t/h/u/ố/c mê, nằm cuộn mình trong chăn, Tống Thời Vận không khỏi đau đầu: “Con ch/ó này … phải làm sao ? Không thể lại thả về công viên chứ?” Vết thương tuy đã xử lý, nhưng thả về hoang dã, vết thương rất dễ bị nhiễm trùng.

 

Chu Vân Thanh im lặng. Hắn rất rõ, Chu Tế Xương tuyệt đối sẽ không cho phép trong nhà xuất hiện một con ch/ó hoang không rõ lai lịch.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 11 của Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Học Đường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo