Loading...
Lâm Diệp về chỗ ngồi , giơ ngón cái với Tống Thời Vận: "Được đấy, Tống ca! Mấy pha xử lý với cú bật nhảy ném rổ vừa rồi ngầu thật! Trước đây cậu từng chơi cho đội bóng của trường à ?"
Tống Thời Vận vặn nắp chai nước suối uống hơn nửa chai, lau vệt nước nơi cằm, vừa định cười đáp lời thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên ch/ói tai.
"Thôi, về chuồng rồi ." Lâm Diệp thở dài, ôm quả bóng rổ.
Sau lần bị Hồ Thang đặc biệt "quan tâm", cả hai đã rút kinh nghiệm, lần này chẳng ai dám lề mề. Hai người vừa về chỗ, còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì giáo viên toán Lý Oánh, biệt danh "Tam tiểu thư", đã bước vào lớp với dáng đi dứt khoát quen thuộc, trên tay ôm một xấp đề dày.
Cả lớp lập tức rộ lên những tiếng than vãn khe khẽ.
"Trật tự." Lý Oánh đặt xấp đề lên bục giảng, bình thản đưa mắt nhìn khắp lớp. "Tiết này kiểm tra đột xuất."
Đề được truyền từ hàng đầu xuống. Tống Thời Vận nhận lấy một tờ giấy A3, hai mặt in kín những bài toán. Cậu lật trước lật sau , sững người , ngẩng đầu dùng khẩu hình hỏi Lâm Diệp bàn trên : "...Trắc nghiệm với điền khuyết đâu ?"
Lâm Diệp ngoảnh lại , nở nụ cười gian xảo như muốn nói "Cuối cùng cậu cũng biết mùi rồi nhé", sau đó hạ giọng: "Anh em, đây là thao tác thường lệ của Tam tiểu thư, bất ngờ không ?"
Bạn cùng bàn của cậu ta là Lê Uyển cũng nghiêng người , nhỏ giọng bổ sung: "Chào mừng đến với những bài kiểm tra mang thương hiệu Tam tiểu thư. Chẳng màu mè hoa mỹ gì đâu , chỉ toàn bài khó nhằn thôi."
Tống Thời Vận lướt qua một lượt đề. Nhìn chung, đề chủ yếu gồm hình học tổng hợp, xen lẫn hàm số và đại số . Độ khó nhìn chung khá cao, số lượng bài lại nhiều đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng bàn tay cậu toát mồ hôi.
Trên bục giảng, Lý Oánh tuyên bố rõ ràng: "Thời gian làm bài là bốn mươi phút. Mười bạn đứng đầu lớp phải làm ít nhất hai phần ba số bài; các bạn xếp từ hạng mười một đến hai mươi phải làm một nửa; những bạn còn lại phải hoàn thành ít nhất một phần ba. Bây giờ bắt đầu!"
"Hả?" Tống Thời Vận nhất thời chưa hiểu cách quy định số lượng bài phải làm theo thứ hạng này , vô thức nghiêng đầu.
Bên cạnh, Chu Vân Thanh bình thản lên tiếng: "Cậu phải làm xong hai phần ba đề."
Bốn mươi phút, hai phần ba... Tống Thời Vận nhìn đề, hít sâu một hơi , may không phải thi tiếng Anh, cậu nghĩ.
Cậu lập tức cúi đầu làm bài. Đầu b/út lướt nhanh trên giấy nháp, phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ. Giữa buổi thi, giáo đạo chủ nhiệm lão miêu chắp tay sau lưng từ cửa sau lặng lẽ bước vào tuần tra.
Tống Thời Vận ngẩng lên, thoáng thấy đường chân tóc lùi sâu rất đặc trưng của thầy, trong lòng bất giác cảm thán nghề giáo quả thật vất vả, nhưng ngòi b/út không dám dừng. Cả lớp chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng b/út lướt, thỉnh thoảng có một hai tiếng ho rất nhẹ.
Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Tống Thời Vận vừa kịp giải xong bài cuối cùng trong số hai phần ba đề được yêu cầu, vội vàng ghi đáp án. Cậu thở phào, quay đầu nhìn Chu Vân Thanh. Quả nhiên, đề của người kia đã viết kín hai trang gọn gàng, bước giải rõ ràng, trình bày sạch sẽ.
Tống Thời Vận lặng lẽ quay lại , lần thứ N trong lòng cảm thán: khoảng cách giữa người với người ...
Đề nộp lên, không khí căng thẳng lập tức giãn ra . Lâm Diệp quay người , cười hì hì hỏi: "Tống ca, thấy sao ?"
Tống Thời Vận co duỗi mấy ngón tay đã hơi tê cứng, nghiêm túc đáp: "Tạm ổn , chỉ là thời gian hơi gấp, đáp án bài hình học không gian cuối cùng tôi không chắc lắm."
Lâm Diệp cứng mặt, lặng lẽ quay lại — hỏi một người toán gần như điểm tuyệt đối thi thế nào, cậu ta thấy mình hơi ngốc.
Trong lớp đã vang lên tiếng thảo luận nhỏ về đáp án. Ở hàng ghế phía trước , Hứa Kha Miểu và Thôi Hạo đang tranh luận về đáp án của một bài toán. Ai cũng khăng khăng cho rằng mình đúng, chẳng ai chịu nhường ai.
"Đáp án này tuyệt đối là 16π!" Hứa Kha Miểu chỉ vào phép tính trên giấy nháp.
Thôi Hạo đẩy kính, chỉ vào kết quả của mình : "Rõ ràng phải là 4/3π."
Giang Sơ Ảnh đi ngang bị họ kéo lại phân xử, nhìn hai bên công thức, bất lực nói : "Hai vị học bá, thay vì tranh luận ở đây, chi bằng đi hỏi người ngồi hàng cuối kia ?"
Lạc Nhiên bên cạnh cười phụ họa: " Đúng đúng!"
Thế là, chiến trường của hai người chuyển đến chỗ Tống Thời Vận. Tống Thời Vận vui vẻ xem náo nhiệt, dùng nắp b/út chọc chọc Chu Vân Thanh đang đọc sách bên cạnh, giọng điệu hả hê: "Đồng bàn, đến rồi ."
Hứa Kha Miểu và Thôi Hạo trải đề ra , chỉ vào bài tranh chấp: "Học thần, cậu nói đi , đáp án bài này rốt cuộc là cái nào?"
Chu Vân Thanh ngẩng mắt khỏi trang sách, nhìn qua đề bài, nhẹ nhàng thở ra , giọng điềm tĩnh: "Có khả năng nào, bài này ... có hai trường hợp, nên tương ứng hai đáp án không ?"
Hứa Kha Miểu và Thôi Hạo đồng thời sững người , nhìn nhau , mặt đầy dấu hỏi.
"À thì..." Hứa Kha Miểu chớp mắt, "Học thần, cậu có thể giảng kỹ hơn một chút không ? Vừa rồi gió lớn quá, mình nghe không rõ."
Thôi Hạo cũng vội gật đầu: " Đúng đấy, mình cũng muốn học hỏi."
Mấy bạn xung quanh nghe lén không nhịn được bật cười , Tống Thời Vận cũng gục xuống bàn, vai run lên.
Chu Vân Thanh giải thích đâu ra đấy, xét đủ cả hai trường hợp. Hóa ra đáp án của Hứa Kha Miểu và Thôi Hạo đều đúng, chỉ là mỗi người đang xét một điều kiện khác nhau .
Hứa Kha Miểu và Thôi Hạo
nghe
xong lời giảng, bừng tỉnh,
rồi
lại
thấy
hơi
ngại vì cuộc tranh cãi gay gắt
vừa
rồi
, sờ mũi
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-14
Bên kia , Lạc Nhiên đang nhỏ giọng than thở với Giang Sơ Ảnh về chuyện nhỏ trong giờ thi: "Cậu biết không ? Lão miêu vừa nãy vào kiểm tra, dọa tớ một phen, gương nhỏ tớ lén soi rơi xuống đất, suýt vỡ!" Cô vừa nói vừa dùng khăn giấy cẩn thận lau mặt gương.
"Mình cũng thế!" Giang Sơ Ảnh tiếp lời. "Lại thêm một ngày sống dưới bóng lão miêu. Lần trước mình đi học muộn, bị ông ấy chặn ngay cổng trường mắng suốt mười phút, tức đến phát khóc luôn!"
Tống Thời Vận nghe những lời thì thầm xung quanh, thư giãn gục xuống bàn, mặt nghiêng áp vào mặt bàn mát lạnh.
Ánh nắng xuyên qua cây long não ngoài cửa sổ, đổ bóng sáng lung linh nhảy nhót lên góc bàn.
Tiết thứ ba buổi chiều là tiếng Anh. Giọng giảng quen thuộc của giáo viên vừa vang lên, cơn buồn ngủ đã đúng giờ kéo đến như thủy triều. Tống Thời Vận cố chống chọi với hai mí mắt nặng trĩu, đến nét chữ trong vở cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Chuông tan học vang lên như trút được gánh nặng, cậu vừa thở phào thì thấy chủ nhiệm lớp Hồ Thang xuất hiện ở cửa, vẫy tay với Lâm Diệp.
Lâm Diệp chạy một chuyến đến phòng giáo vụ, lúc trở về mang theo một xấp số báo danh và kim băng. Cậu ta lên bục giảng, gõ bàn: "Các đồng chí! Một thông báo!"
Cả lớp yên tĩnh.
"Vì thứ Năm quá nóng, lãnh đạo trường đại phát từ bi, chuyển toàn bộ nội dung hội thao sang ngày mai! Không phải phơi nắng!" Cậu ta giơ thứ trong tay, "Đây là số báo danh của mọi người , theo số nhận!"
"Oa——!" Cả lớp lập tức reo ầm lên. Ai nấy đều mừng vì không phải thi đấu dưới cái nắng gay gắt, lại thêm háo hức trước ngày hội thao bất ngờ được đẩy lên sớm.
Lâm Diệp đợi tiếng ồn lắng xuống chút, mới nói tiếp: "Học thần," cậu ta nhìn về phía Chu Vân Thanh, "Hồ Lạt Thang bảo cậu đến phòng giáo vụ một chuyến."
Chu Vân Thanh nghe vậy , đặt b/út xuống, lặng lẽ ra khỏi lớp từ cửa sau .
Đợi mọi người nhận gần hết, Tống Thời Vận mới thong thả lên bục giảng, tìm số báo danh của mình và Chu Vân Thanh, tiện tay lấy giúp.
Tiết bốn vừa bắt đầu được một lúc, nắng chiều đã nghiêng qua ô cửa sổ, dịu dàng phủ một màu vàng ấm lên chỗ ngồi của Tống Thời Vận.
Bìa sách, thân b/út và cả hàng mi rủ xuống của cậu đều được ánh nắng viền một lớp vàng nhạt. Tống Thời Vận đang chăm chú giải bài vật lý, gương mặt nghiêng dưới nắng hiện lên rõ nét, bình yên đến lạ.
Khi Chu Vân Thanh trở lại lớp, đó chính là khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu .
Chu Vân Thanh khựng lại bên cửa sau , thoáng ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc ấy , cậu có cảm giác như mình vừa bắt gặp một góc nhỏ được thời gian đặc biệt ưu ái.
Mãi đến khi Tống Thời Vận dường như cảm nhận được ánh nhìn ấy , ngẩng đầu khỏi đống đề bài, nghi hoặc nhìn về phía cửa, Chu Vân Thanh mới hoàn hồn.
Cậu bước vào lớp, khẽ hô "Báo cáo" rồi trở về chỗ ngồi . Trên tay cầm hai tờ giấy A4 được gấp đôi.
"Đây là gì?" Tống Thời Vận dùng ngòi b/út chấm chấm hai tờ giấy, tò mò.
"Bài phát biểu, và kịch bản dẫn chương trình." Chu Vân Thanh đặt giấy lên bàn, giọng bình thản.
"Dẫn chương trình hội thao? Chỉ mình cậu ?"
"Còn một nữ sinh lớp 1." Chu Vân Thanh lấy sách ngữ văn tiết sau , không nói thêm.
Đúng lúc ấy , loa phát thanh vang lên giọng nói sang sảng của thầy phụ trách giáo vụ, thông báo học sinh khối mười và mười một sẽ tập trung tại sân vận động vào tiết học tiếp theo.
Lâm Diệp lập tức như được tiêm t/h/u/ố/c kích thích — nghĩa là tiết ngữ văn đau đầu tiếp theo không phải học!
Chuông tan học vang lên, mọi người như trút được gánh nặng, vừa nói cười vừa tràn ra khỏi lớp, chạy về phía căn tin hoặc sân vận động. Tống Thời Vận thu dọn đồ, nhìn Chu Vân Thanh bên cạnh đã cẩn thận cất bản thảo, ánh sáng ngoài cửa sổ chảy giữa hai người .
Cuối cùng, Tống Thời Vận và Lâm Diệp phải vừa dỗ dành vừa lôi kéo, mới đưa được Chu Vân Thanh đến căn tin. Danh nghĩa là " phải có nhiệt huyết với cuộc sống", dù đương sự mặt đầy chữ "đừng".
Ăn xong trở về lớp, trời vẫn còn sáng. Ngày hè dài dằng dặc, phía chân trời loang những dải màu cam hồng xen lẫn vàng đỏ, tựa như ai đó vừa làm đổ cả bảng pha màu. Bóng ba người đổ dài trên tường trắng hành lang.
Lâm Diệp ném áo khoác đồng phục lên ghế, liền hùng hổ chạy ra sân vận động tìm Giang Lãm Du đ/á/n/h bóng.
Trong lớp chẳng còn mấy người , không gian bỗng trở nên yên ắng. Tống Thời Vận mở tập bài, Chu Vân Thanh lấy bài phát biểu, nhỏ giọng luyện tập. Ánh nắng xuyên cửa sổ, soi từng hạt bụi trong không khí rõ ràng.
Điện thoại trong ngăn bàn Tống Thời Vận bỗng rung lên.
Cậu lấy ra xem. Là thông báo "Tuần báo tác giả" từ một ứng dụng viết lách.
Trên màn hình hiện lên một dòng chữ:
"Đã 5 tháng 13 ngày kể từ lần cập nhật tác phẩm gần nhất."
Tống Thời Vận nhìn chằm chằm vào con số ấy , ánh mắt thoáng trống rỗng. Vẻ mặt cậu không thay đổi, nhưng nơi đáy mắt dường như có điều gì đang lặng lẽ chìm xuống.
Cậu định xóa thông báo. Thế nhưng khi đầu ngón tay chỉ còn cách màn hình một khoảng nhỏ, động tác ấy lại khựng lại .
Chần chừ một lát, cuối cùng cậu chỉ tắt màn hình, nhét điện thoại trở vào ngăn bàn.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Tống Thời Vận vô thức dừng trên mu bàn tay Chu Vân Thanh.
Lớp băng gạc vẫn còn quấn ở đó.
"Chu Vân Thanh."
Cậu chợt lên tiếng, giọng nhạt hơn thường ngày, khó nhận ra cảm xúc.
"Tay cậu còn bị thương. Hội thao ngày mai, để tôi chạy thay cậu ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.