Loading...

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba
#2. Chương 2: Đồng bàn

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba

#2. Chương 2: Đồng bàn


Báo lỗi

 

Lâm Diệp nghe vậy cũng không ngẩng đầu: “Biết sao được , lần này lá ca của các cậu có cảm giác làm bài khá tốt , phát huy đúng phong độ thôi.”

Lời vừa dứt, phía trước lớp truyền đến một tiếng kêu t/h/ả/m: “Các cậu khóc cái gì? Các cậu còn chưa chắc đã thua đâu ! Còn tôi thì sao ? Tôi còn cơ hội không ?” Hứa Kha Miểu, người được gọi là “Tam Thủy tỷ”, đang nắm mép bảng điểm, ngón tay khẽ run.

Trong lớp lập tức vang lên một tràng cười đầy thiện chí.

“ Đúng rồi , ai có thể t/h/ả/m hơn Tam Thủy tỷ của chúng ta chứ?” Lạc Nhiên xoay b/út, khóe môi cong lên.

Chỉ có Tống Thời Vận vẻ mặt mơ màng, ánh mắt di chuyển qua lại trên mấy gương mặt vừa buồn vừa vui: “Sao thế này ? Có phải tận thế đâu mà mọi người làm quá thế?”

Lâm Diệp ngồi bàn trước “soạt” một cái quay người lại : “Nào nào nào, bạn học mới, để mình giải thích cho cậu nghe .” Hắn hạ giọng, như đang chia sẻ một bí mật động trời, “Hồ Lạt Thang, tức lão ban Hồ Thang của chúng ta , ông ấy đặt ra quy định chọn đối thủ. Trước mỗi kỳ thi nhất định phải chọn một đối thủ, chênh lệch điểm không được vượt quá hai điểm. Người thua…” hắn làm một động tác khoa trương, “lượng bài tập, gấp đôi theo chênh lệch điểm.”

Tống Thời Vận nhướng mày: “Ồ——”

“Còn đồng bàn của cậu ,” Lâm Diệp liếc người bên cạnh vẫn luôn cúi mắt đọc sách, trong ánh mắt mang theo nỗi sợ khó hiểu, ghé sát hơn, hơi thở phả bên tai Tống Thời Vận, “đồng bàn của cậu , người ta gọi là ‘học thần’, ‘máy học tập’, ‘máy gặt số một’… suốt nhiều năm giữ vững vị trí nhất khối, liên tiếp hạng nhất thành phố, nằm trong top mười toàn tỉnh, lớp mười giành hạng ba kỳ thi toán cấp tỉnh, lớp mười một giành hạng nhất, hạng nhất cúp thanh niên vật lý…”

Hắn vừa nói về chiến tích của Chu Vân Thanh, vừa kéo tay áo Tống Thời Vận, ra hiệu nhìn cậu nam sinh gầy gò ở bàn đầu: “Đó là Thôi Hạo, cậu ấy và Hứa Kha Miểu luân phiên giữ vị trí thứ hai trong lớp, là đối thủ luân phiên của đồng bàn cậu .” Thôi Hạo được gọi tên vừa hay quay đầu, lễ phép gật đầu, ánh mắt sau tròng kính trầm tĩnh ôn hòa.

“Ồ, ồ.” Tống Thời Vận đáp, ánh mắt lại bất giác hướng sang bên cạnh.

Chu Vân Thanh đang chăm chú vào một bài vật lý, hàng mi dài phủ bóng nhàn nhạt dưới mắt. Cổ áo đồng phục trắng ngay ngắn, để lộ đường xương quai xanh thanh mảnh. Những khớp xương trên bàn tay cầm b/út hiện rõ, đầu ngón tay hơi ửng hồng vì dùng sức. Từ người hắn toát ra vẻ lạnh nhạt, như thể vô hình dựng lên một ranh giới ngăn cách với mọi người .

Lâm Diệp trên dưới đ/á/n/h giá Tống Thời Vận, bỗng nhiên nhe răng cười : “ Nhưng với gương mặt này của cậu , phải cẩn thận bọn con gái lớp mình đấy. Bọn họ hung tàn lắm, cậu nhất định…” lời chưa nói xong, đã bị cô bạn cùng bàn buộc tóc củ tỏi của hắn dứt khoát cắt ngang:

“Báo cáo! Mình tố cáo đích danh Lâm mỗ ngồi cạnh mình ! Cậu ta đang nói xấu con gái lớp ta với bạn học mới!”

“Ê ê ê!” Lâm Diệp trợn mắt, “Chúng ta còn là đồng bàn tốt không đây?”

Lạc Nhiên cười thành tiếng ở bàn trước : “Lá, không đạo đức à !”

“Nhiên tỷ em sai rồi !” Lâm Diệp chắp hai tay, quay đầu đẩy mạnh Tống Thời Vận, “Cậu mau làm chứng cho mình , mình có nói gì quá đáng đâu , đúng không ?”

Tống Thời Vận chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “ Đúng vậy , cậu ấy chỉ nhắc tôi phải cẩn thận, còn bảo con gái lớp mình đặc biệt hung dữ thôi. Lỡ có chuyện gì thì đừng tìm Tống Thời Vận tôi nhé!”

“Ha ha ha ha——”

Cả lớp bật cười ầm ĩ, Tống Thời Vận cũng không nhịn được mà cười theo. Cậu thích bầu không khí náo nhiệt này , thích những màn trêu chọc vô hại mang nét tinh nghịch của tuổi thiếu niên.

Lâm Diệp tức tối lườm cậu một cái, sau đó quay người chắp tay xin tha khắp lượt.

Mà trong tiếng huyên náo này , Tống Thời Vận chú ý thấy, người bên cạnh hắn từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu.

Chu Vân Thanh dường như đang ngồi trong một chiếc l/ồ/ng vô hình. Ánh nắng ngoài cửa sổ, tiếng cười đùa náo nhiệt, những trò nghịch ngợm giữa các dãy bàn, tất cả đều chẳng liên quan gì đến hắn .

Hắn chỉ chăm chú nhìn tập đề trước mặt, thỉnh thoảng viết vài dòng công thức lên giấy nháp. Nét chữ thanh tú, ngay ngắn như những thân trúc.

Tống Thời Vận nhìn hắn mấy giây, bỗng nhiên nghiêng người , hạ giọng vừa đủ cho hai người nghe :

“Đồng bàn, tôi là Tống Thời Vận.”

Đầu b/út khẽ khựng lại .

Chu Vân Thanh cuối cùng ngẩng mắt. Màu đồng t/ử của hắn rất nhạt, dưới ánh sáng như hổ phách trong suốt, bên trong không có cảm xúc gì.

“Xin chào.” Giọng hắn trong trẻo mà lạnh nhạt, như hơi thở đầu tiên hít vào khi mở cửa sổ buổi sáng mùa đông.

“Chu Vân Thanh.”

Nói xong ba chữ này , hắn lại cúi đầu xuống. Như thể khoảnh khắc đối mắt vừa rồi , chỉ là ảo giác của người khác.

“Hừ,” Tống Thời Vận nghĩ, “cũng lạnh lùng thật đấy.”

Tiếng huyên náo trong lớp đúng lúc này im bặt.

Chẳng biết từ lúc nào, một người đã đứng trước cửa lớp. Mặt tròn, mũi tẹt, sau tròng kính gọng vàng là một đôi mắt sắc bén, da màu lúa mạch khỏe mạnh, trong tay cuộn một cuốn sách toán, đang lặng lẽ quét mắt khắp lớp.

“Lão Miêu đến rồi !” Lâm Diệp hít một hơi lạnh, thì thào bằng hơi .

Trong lớp im đến mức nghe được tiếng kim rơi. Tất cả mọi người trong một giây chuyển sang chế độ học tập nghiêm túc, cúi đầu, cầm b/út, lông mày hơi nhíu nhưng có người vẫn đang nhịn cười , diễn xuất khoa trương đến mức khiến người ta muốn cười .

Giáo đạo chủ nhiệm bước vào , tiếng giày da gõ xuống đất đặc biệt rõ ràng trong im lặng, ông đi đến bên bục giảng, ánh mắt như đèn pha quét qua từng gương mặt.

“Cả khối,” ông mở miệng, giọng không cao, nhưng mang theo áp lực nặng nề, “chỉ có lớp các em là loạn nhất.”

Không khí đông cứng lại .

Ánh mắt ông đảo một vòng trong lớp, cuối cùng dừng ở bên cửa sổ: “Chu Vân Thanh.”

Người được gọi tên ngẩng mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-2

“Người vừa nói chuyện,” chủ nhiệm đẩy kính, “là những ai?”

Mọi ánh mắt lập tức tập trung lên Chu Vân Thanh. Lâm Diệp điên cuồng nháy mắt với hắn , Hứa Kha Miểu căng thẳng nắm c/h/ặ/t t/a/y áo, Lạc Nhiên dùng khẩu hình im lặng nói “đừng mà”.

Chu Vân Thanh đứng dậy. Dáng người thẳng tắp, đồng phục mặc không một nếp nhăn, như một cây bạch dương gầy.

Rồi, dưới ánh mắt cầu xin của tất cả mọi người , hắn thản nhiên đáp mấy chữ.

“Không rõ.”

Cả lớp nhất thời cạn lời. Thế này … cũng được sao ?

Trên mặt chủ nhiệm lộ ra vẻ mặt “ cậu nghĩ tôi tin à ”: “Điểm lớp, trừ năm điểm. Nếu có lần sau , trừ thêm năm điểm.” Ông gõ bục giảng, “Bây giờ, tất cả đứng dậy. Đứng học.”

Tiếng bàn ghế di chuyển loảng xoảng thành một mảnh. Tống Thời Vận đứng dậy theo, lại không nhịn được ghé sát Chu Vân Thanh, hạ giọng cười :

“Đồng bàn, cậu thật trâu bò.”

Chu Vân Thanh nghiêng mắt nhìn cậu .

Ánh mắt đó rất tĩnh, tĩnh như vực sâu. Tống Thời Vận đang định nói thêm gì, bỗng nghe phía trước truyền đến một tiếng:

“Báo cáo chủ nhiệm, người mới——”

Lời chưa nói xong.

Tống Thời Vận gần như theo bản năng, từ phía sau đưa tay ra , một tay bịt miệng Chu Vân Thanh.

Khoảnh khắc lòng bàn tay áp lên da, cả hai người đều cứng đờ.

Môi Chu Vân Thanh rất lạnh, cảm giác mềm mại. Hắn cả người như bị nhấn nút tạm dừng, sống lưng căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng khựng lại một thoáng. Tống Thời Vận có thể cảm nhận lông mi hắn khẽ run lên, quét qua hổ khẩu của mình .

“Sao thế, Chu Vân Thanh?” Chủ nhiệm quay đầu.

“Không có gì, chủ nhiệm!” Tống Thời Vận vội lên tiếng trước , cười vẻ mặt thuần lương, “Cậu ấy cổ họng không thoải mái lắm, bị sặc một chút.”

Chủ nhiệm nhìn hai người thêm vài lần , cuối cùng quay người bước ra khỏi lớp.

Khoảnh khắc cửa đóng lại , Tống Thời Vận buông tay ra .

Trong lớp im lặng như c/h/ế/t.

Ánh mắt mọi người đều dán lên người cậu , như đang nhìn một dũng sĩ vừa tay không tháo quả b/o/m.

“Cậu ấy vừa rồi …” Lê Uyển chậm rãi mở miệng, giọng như người mất hồn, “là bịt miệng học thần sao ?”

Cô máy móc quay sang đồng bàn: “Mau, để tôi véo một cái.”

“Á——!” Lâm Diệp t/h/ả/m kêu.

“Đau không ?”

“Đau!”

“Ừm?” Tống Thời Vận nghi hoặc quay đầu, chưa kịp hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì, bất chợt có một lực mạnh ập đến từ phía sau .

Cổ tay bị giữ c/h/ặ/t, vặn ngược, toàn bộ nửa người trên bị ấn xuống bàn học không thể phản kháng. Cảm giác lạnh lẽo của mặt bàn áp lên má, Tống Thời Vận hừ một tiếng, giãy giụa nghiêng đầu.

Chu Vân Thanh đang đứng sau lưng cậu .

Thiếu niên hơi cúi người , hơi thở phả qua vành tai cậu , vẫn là mùi bạc hà sạch sẽ đó, lúc này lại mang theo áp lực vô hình.

“Bạn học mới.” Giọng Chu Vân Thanh vang lên sát bên tai, từng chữ từng chữ, rõ ràng mà bình tĩnh, “ Tôi khuyên cậu , sau này nên chú ý hành động của mình một chút.”

Hắn dừng lại , dường như đang cân nhắc dùng từ. Mà nhân lúc hắn ngừng lời, Tống Thời Vận bị ấn trên bàn nắm bắt cơ hội.

“Đồng bàn, thủ hạ lưu tình! Được rồi , lần sau tôi sẽ chú ý!”

Chu Vân Thanh buông tay ra .

Tống Thời Vận xoa cổ tay bị ấn đỏ, lúc ngẩng mắt, vừa hay đối diện hai đôi mắt sáng lấp lánh phía trước . Lâm Diệp chắp hai tay, vẻ mặt “dũng sĩ bảo trọng” đầy kính phục; đồng bàn Lê Uyển của hắn lặng lẽ giơ ngón cái, khẩu hình nói : “May quá, cậu vẫn còn nguyên vẹn!”

Chu Vân Thanh đã ngồi lại chỗ, trong tay cầm đề thi, đầu ngón tay lại vô thức vò nhăn một góc tờ giấy. Những công thức vốn quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể viết ra , giờ đây lại rối tung như đàn kiến bò loạn trên trang giấy. Dù cố thế nào, hắn cũng chẳng thể xâu chuỗi nổi một mạch suy nghĩ hoàn chỉnh.

Chuông tan học đúng lúc này vang lên.

Cả lớp như được đại xá, “loảng xoảng” một tiếng ngã ngồi xuống, tiếng bàn ghế va chạm và tiếng thở dài vang lên khắp lớp.

“Mệt c/h/ế/t tôi rồi …” Lê Uyển áp mặt lên mặt bàn lạnh lẽo.

Hứa Kha Miểu từ văn phòng trở về, trong tay cầm hai tờ giấy A3 và một cuộn băng dính trong. Cô nhanh nhẹn giơ bảng tổng điểm và sơ đồ chỗ ngồi mới lên cho cả lớp xem, sau đó đi đến phía sau lớp, “bốp”, “bốp” hai tiếng, dán bảng giấy lên tường.

Đám đông lập tức ùa đến.

“Lá! Cậu được 443 điểm, lại hơn tao sáu điểm nữa rồi !” Giang Lãm Du từ trong đám người chen ra , từ trên cao nhìn xuống Lâm Diệp, trong mắt lại mang theo cười .

“Biết sao được , Lam Ngư.” Lâm Diệp chậm rãi nhai hết miếng đồ ăn cay trong miệng, vỗ vai hắn , “Cố lên, mình tin khoảng cách có sáu điểm thì lần sau cậu nhất định đuổi kịp.”

“Lâm Diệp, chúng ta vẫn là đồng bàn.” Lê Uyển từ trước bảng điểm quay người , nói .

“Ừm?” Lâm Diệp thò đầu nhìn , “Hình như phía sau chúng ta cũng không đổi.”

Nhân mười phút giữa giờ, các bạn học bắt đầu chuyển bàn ghế, cặp sách bị quăng lên vai, đồ lặt vặt nhét vào ngăn bàn, có người phàn nàn chỗ ngồi mới cách quạt quá xa, cũng có người vì cuối cùng có thể rời khỏi tầm mắt lão Miêu mà thầm vui. Đợi chuông vào tiết vang lên lần nữa, chỗ ngồi trong lớp gần như đã được sắp xếp lại .

Hồ Thang đúng giờ bước vào lớp, trong tay bưng cốc giữ nhiệt.

“Đổi xong hết chưa ? Mau yên tĩnh.” Ông quét một vòng, đợi những tiếng sột soạt cuối cùng lắng xuống, mới đi đến giữa bục giảng.

“Khi phân tích kết quả lần này , chúng ta cần tính thêm điểm của bạn học Tống Thời Vận.” Ông quay sang bảng trắng, cầm b/út dạ , “Tuy cậu ấy ở trường cũ không tham gia kỳ thi tháng lần này , nhưng tôi đã xin điểm cuối kỳ lớp mười từ phụ huynh cậu ấy .”

Đầu b/út chạm lên bảng trắng, phát ra tiếng ma sát trầm ổn . Trên bảng hiện ra một con số rõ ràng: 674.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Học Đường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo