Loading...

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba
#3. Chương 3: Cục băng lạnh lẽo

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba

#3. Chương 3: Cục băng lạnh lẽo


Báo lỗi

 

Cả lớp im phăng phắc trong thoáng chốc, rồi những tiếng hít sâu khe khẽ vang lên.

 

“Theo số điểm này ,” Hồ Thang xoay người , ánh mắt dừng nơi cửa sổ, “xếp hạng của bạn Tống Thời Vận trong lớp chúng ta là thứ tư.”

 

Hàng loạt ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tống Thời Vận. Cậu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra mọi người đang nhìn mình mới lười biếng quay mặt lại , trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, cứ như con số kia nói về người khác vậy .

 

“Được rồi , nhìn lên đây.” Hồ Thang gõ gõ bảng trắng, trên đó chuyển sang điểm trung bình và xếp hạng từng môn của cả khối, “Từ số liệu có thể thấy, môn Toán của lớp chúng ta có vấn đề lớn nhất.”

 

Ngón tay thầy chỉ vào biểu đồ: “Phân hóa hai cực vô cùng nghiêm trọng. Điểm cao nhất, như bạn Chu Vân Thanh, có thể đạt 148 điểm; điểm thấp nhất, 32 điểm.” Thầy ngừng một chút, giọng trầm xuống, “Đây là vấn đề thứ nhất. Thứ hai, số học sinh đạt mức khá trở lên trong lớp vẫn còn quá ít. Toán từ 130 điểm trở lên, cả khối có hơn bốn mươi người , lớp chúng ta chỉ có 4; các lớp khác đều 5, 6 người . Toán từ 100 điểm trở lên, lớp chúng ta 31 người , các lớp khác phổ biến trên 35 người .”

 

Thầy đặt b/út đ/á/n/h dấu xuống, nhìn quanh lớp: “Nhóm học sinh điểm thấp của lớp vẫn còn quá đông. Có thu hẹp lại được hay không , còn phải xem các bạn tầm trung trở lên có thể vươn cao thêm chút nào không .”

 

Mí mắt Tống Thời Vận bắt đầu nặng trĩu. Ánh nắng ấm áp cùng giọng giảng đều đều của thầy càng khiến cơn buồn ngủ vì thiếu ngủ đêm qua trở nên khó cưỡng. Đầu cậu gật xuống từng nhịp một, ý thức chìm nổi giữa ranh giới tỉnh táo và mơ hồ.

 

Ngay khoảnh khắc trán sắp đập vào mép bàn, một cuốn sách bài tập bìa cứng bất ngờ được đưa tới, đỡ lấy trán cậu .

 

Tống Thời Vận giật mình mở mắt, nghiêng đầu sang. Tay Chu Vân Thanh vẫn còn dừng giữa không trung, đầu ngón tay vừa mới thu về. Cuốn đề thi Toán học sinh giỏi ấy nằm yên bên má cậu , bìa sách lạnh buốt.

 

“Cảm ơn nhé, đồng bàn.” Tống Thời Vận xoa mắt, ngáp một cái thật dài.

 

Chu Vân Thanh không nhìn cậu , ánh mắt vẫn dừng trên bài thi trước mặt, vẻ mặt nhàn nhạt như chẳng có chuyện gì xảy ra .

 

“Giờ phát giấy khen.” Hồ Thang lấy từ dưới bục giảng ra một xấp giấy nền đỏ chữ vàng, “Hạng nhất, Chu Vân Thanh, 721 điểm.”

 

Chu Vân Thanh đứng dậy, dưới ánh nhìn của cả lớp bước lên bục giảng. Hắn nhận lấy giấy khen từ tay Hồ Thang, vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Về chỗ ngồi rồi , hắn gấp đôi giấy khen, tiện tay nhét sâu vào ngăn bàn.

 

“Được hạng nhất, cậu không vui sao ?” Tống Thời Vận ghé lại gần, hạ giọng hỏi. Cậu thật sự thắc mắc, cái người đồng bàn này hình như đối với mọi thứ xung quanh đều giữ cùng một cảm giác, bất kể ồn ào, khen ngợi hay xung đột, đều không gợn lên chút sóng nào trong mắt hắn .

 

Người này là cục băng mà.

 

Chu Vân Thanh lại cầm b/út lên: “Đã đoán trước rồi .” Giọng điệu bình thản như đang nói hôm nay trời mưa.

 

Tống Thời Vận liếc qua bài mà hắn đang làm , rõ ràng không phải dạng bài mà học sinh lớp 11 nên làm , đây là đề thi học sinh giỏi.

 

Tống Thời Vận lặng lẽ quan sát đồng bàn mình .

 

Một tiết học trôi qua trong tiếng đầu b/út sột soạt trên giấy và giọng giảng bài lúc cao lúc thấp của thầy.

 

Khi chuông hết tiết vang lên, Giang Lãm Du ôm bóng rổ từ hàng ghế sau nhảy tới: “Lá, đi đ/á/n/h bóng không ?”

 

“Được!” Lâm Diệp vội vàng nhét bài thi vào ngăn bàn, quay đầu hỏi, “Bạn mới, đi cùng không ?”

 

Tống Thời Vận lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời gay gắt, lá cây long não bị nắng chiếu đến bóng nhẫy, tiếng ve kêu từng đợt một cao hơn, hơi nóng bốc lên khiến cảnh vật phía xa như méo mó.

 

“Nóng. Không đi .”

 

“Mình cũng thấy thế.” Lâm Diệp lập tức đổi phe, “Lam Ngư, đừng đi nữa, thời tiết này ra ngoài là thành bò nướng trên chảo gang đấy.”

 

Giang Lãm Du ôm bóng nghĩ một lát: “Có lý. Vậy lát nữa trời dịu nắng rồi đi ?” Vừa nói , cậu vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh lối đi bên cạnh Tống Thời Vận.

 

Mấy nữ sinh cười nói đi qua cửa sau , ánh mắt vô tình hay cố ý lướt vào trong lớp, dừng trên hai bóng người bên cửa sổ, rồi đỏ mặt vội vàng bước đi .

 

“Quả nhiên, đẹp trai là tốt mà.” Giang Lãm Du hạ giọng, hất cằm về phía hành lang, “Đây là đợt thứ mấy rồi ? Tiết một vừa hết là bọn họ đã nghe nói lớp năm chuyển tới một anh đẹp trai, cả đám chạy tới đi qua đi lại .”

 

“Đồng bàn tôi không đẹp sao ?” Tống Thời Vận nhướng mày, cố ý chỉ người bên cạnh đang cúi mắt làm bài, “Có khả năng nào là tới xem hắn không ?”

 

Nghe Tống Thời Vận nhắc đến mình , đầu b/út Chu Vân Thanh hơi khựng lại , hít sâu một hơi gần như không nhận ra .

 

“Cả hai người đều có phần.” Lâm Diệp trợn mắt, trong giọng nói mang theo sự bất lực như đã nhìn thấu tất cả, “Tiêu điểm gấp đôi, phiền não gấp đôi, hiểu không ?”

 

Đúng lúc này , từ lối đi bên cạnh vang lên một tiếng cười khẩy rõ ràng.

 

Tống Thời Vận theo tiếng quay đầu.

 

Phía sau chếch bên kia ngồi mấy nam sinh, kẻ cầm đầu mặc áo phông đen bó sát, da ngăm đen, đang liếc xéo về phía họ, khóe miệng treo nụ cười khinh thường không hề che giấu. Xung quanh hắn tụ tập ba bốn nam sinh ăn mặc tương tự, ánh mắt bọn họ đầy vẻ dò xét và thù địch.

 

“Kệ bọn họ.” Lâm Diệp nhíu mày, giọng lạnh xuống, “Vài hạt phân chuột, làm hỏng không khí lớp.”

 

Giang Lãm Du cũng thu nụ cười , ôm bóng rổ c/h/ặ/t hơn.

 

Chu Vân Thanh lại như không nghe thấy gì, hơi nghiêng người , chắn ánh sáng quá gay gắt ngoài cửa sổ sau lưng, chỉ đổ xuống trang sách đang mở một bóng đen yên tĩnh, thẳng tắp. Như một người đứng ngoài thế giới, đối với mọi thứ xung quanh đều không mấy để tâm.

 

Tiếng ve vẫn cuồn cuộn, nóng bỏng, rực rỡ, rạo rực, mùa hè đang cháy hết mình ngoài cửa sổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-3

 

Còn góc lớp học này , không khí lại như bị chia thành những nhiệt độ khác nhau , có sự tò mò nhìn ngó, có ánh mắt dò xét không thiện ý, cũng có sự tĩnh lặng hoàn toàn ngoài cuộc.

 

Tống Thời Vận thu ánh mắt về, mò từ ngăn bàn ra một viên kẹo lê cao, bóc vỏ ném vào miệng.

 

Vị ngọt thanh mát lập tức lan khắp đầu lưỡi.

 

“Hừ, Lâm Diệp.” Lý T/ử Khiên mặc áo phông đen nghiêng đầu, cười khẩy với Lâm Diệp, “Mày đúng là con ch/ó trung thành, tao còn chưa nói gì mà đã vội vàng bảo vệ chủ rồi ?”

 

Mấy người phía sau hắn cũng phụ họa cười lên, tiếng cười ch/ói tai như vật cùn cào qua bảng đen.

 

Lâm Diệp “phắt” đứng dậy, chân ghế cào qua mặt đất phát ra tiếng the thé. Mặt cậu đỏ bừng, vừa định mở miệng thì bên tai vang lên giọng Chu Vân Thanh.

 

“Kệ bọn họ.”

 

Giọng Chu Vân Thanh không lớn, nhưng đủ để cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Hắn thậm chí không ngẩng đầu, nét b/út trên giấy nháp vẫn đều đặn, như thể chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.

 

Chính sự thờ ơ triệt để ấy khiến sắc mặt Lý T/ử Khiên sa sầm.

 

“Chu Vân Thanh,” hắn bước hai bước tới trước , giọng hạ thấp, từng lời càng thêm cay độc, “Mày giả vờ thanh cao cái gì? Trong lòng thật ra rất hưởng thụ đúng không , bọn họ ngày ngày nhìn mày như vậy .”

 

Câu này thật sự quá khó nghe , mấy nữ sinh chưa đi trong lớp lập tức nhíu mày, trao đổi ánh mắt chán ghét với nhau .

 

“Lý T/ử Khiên, cậu quá đáng rồi đấy!” Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao không nhịn được lên tiếng, “Theo tôi biết , Chu Vân Thanh chưa từng nói những lời như thế.”

 

“Hắn không nói ,” Lý T/ử Khiên nhún vai, nụ cười ác ý, “ Nhưng trong lòng hắn nghĩ như vậy mà. Sao, tao nói sai à ?”

 

Đám người phía sau lại hùa theo cười rộ, đầy vẻ khiêu khích.

 

Đúng lúc này , chân ghế “két” một tiếng nhẹ.

 

Tống Thời Vận khoanh tay, chậm rãi ngả người ra sau , hai chân trước của ghế lơ lửng nhấc lên, chỉ còn hai chân sau chống đất, lắc qua, lắc lại . Cậu đã hiểu ra rồi . Lớp nào cũng có vài kẻ như thế, bản thân đã lún sâu trong bùn còn nhất quyết kéo người khác xuống cùng.

 

Cậu ngước mắt, ánh nhìn vượt qua nửa lớp học, chính xác rơi trên mặt Lý T/ử Khiên, khóe miệng cong lên một đường cong không có nhiệt độ.

 

“Vậy,” cậu mở miệng, trong giọng nói mang theo sự tò mò nhàn tản, “Sao, mày có khả năng đọc suy nghĩ của người khác à ? Hay tự tưởng tượng rồi tin luôn là thật?”

 

Lớp học đột nhiên lặng im, ngay cả tiếng ve ồn ào ngoài cửa sổ cũng như bị bấm nút tạm dừng.

 

Nụ cười trên mặt Lý T/ử Khiên cứng đờ.

 

Tống Thời Vận tiếp tục lắc ghế, giọng điệu ổn định, nhưng từng chữ rõ ràng: “Không thì sao mày biết ? Là thuần túy muốn tìm chút cảm giác tồn tại, hay là…” Cậu ngừng một chút, chút lười nhác trong mắt tan đi , để lộ ánh nhìn lạnh lẽo ẩn sâu bên dưới , “Hay mày thích bị c/h/ử/i đến mức không có chuyện gì cũng phải tự đi kiếm chuyện?”

 

“Thằng mới đến,” Lý T/ử Khiên nghiến răng nghiến lợi bật ra ba chữ, từng bước đi tới, bóng tối theo đó bao phủ, “Mày, nói , cái, gì?”

 

Mấy người phía sau hắn cũng theo lên, như một bầy linh cẩu ngửi thấy mùi m/á/u.

 

Tống Thời Vận vẫn giữ tư thế ngả người ra sau ấy , thậm chí còn cười một tiếng: “Ha, xem ra tai mày cũng có vấn đề rồi . Tao khuyên mày đến bệnh viện lớn lắp cái ốc tai nhân tạo hai trăm nghìn tệ đi , không thì đến tiếng người cũng nghe chẳng rõ.”

 

Chân ghế “rầm” một tiếng rơi lại xuống đất. Cậu đứng dậy, cao hơn Lý T/ử Khiên nửa cái đầu, cúi mắt nhìn hắn , từng chữ từng chữ, như đang dạy trẻ con đọc chữ:

 

“Nghe cho rõ. Tao nói , mày là thuần túy không có việc gì tìm c/h/ử/i, hay là——”

 

Mấy chữ cuối cùng không thể nói ra , vì nắm đ/ấ/m của Lý T/ử Khiên đã đập tới.

 

Quá nhanh, mang theo tiếng gió và cơn giận ngang ngược của thiếu niên, lao thẳng vào mặt Tống Thời Vận.

 

Đồng t/ử Tống Thời Vận co lại , cơ thể theo bản năng lùi về sau , cố nén ý muốn ra tay, xoay người muốn tránh đi .

 

Đúng lúc này , bên tai cậu lướt qua một luồng gió cực nhẹ.

 

Không phải gió nóng ngoài cửa sổ, mà là tiếng quần áo ma sát với không khí thật nhanh.

 

Ngay sau đó, một bàn tay thon dài, trắng lạnh bất ngờ vươn tới từ bên cạnh. Những ngón tay với khớp xương rõ nét lập tức siết c/h/ặ/t cổ tay Lý T/ử Khiên.

 

Nắm đ/ấ/m dừng khựng lại cách ch/óp mũi Tống Thời Vận chưa đầy năm centimet.

 

Bất động.

 

Thời gian như bị kéo dài, Tống Thời Vận có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm Lý T/ử Khiên ấy . Ngón tay Chu Vân Thanh thon dài, vì dùng sức mà hơi trắng bệch, mạch m/á/u xanh nhạt nổi rõ trên mu bàn tay, ở kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ còn vương một vệt mực nhỏ, đại khái là lúc làm bài vô tình quệt phải .

 

Cậu chậm rãi quay đầu lại .

 

Chu Vân Thanh không biết đã đứng dậy từ lúc nào, đứng ngay bên cạnh cậu nửa bước chân.

 

Thiếu niên vẫn không có biểu cảm gì, chỉ đường quai hàm căng hơi c/h/ặ/t, trong đôi mắt nhạt màu như kết một lớp băng mỏng. Hắn nhìn Lý T/ử Khiên một cái.

 

Rồi, nhả ra một chữ.

 

Giọng hắn không lớn, thậm chí chẳng hề gay gắt, nhưng như lưỡi d/a/o tôi băng, mang theo sự lạnh lùng không cho phép nghi ngờ.

 

“Cút.”

 

Lý T/ử Khiên thử rút tay về, nhưng xương cổ tay bị siết c/h/ặ/t đến mức không nhúc nhích. Hắn giãy hai cái, bàn tay đang nắm hắn vẫn bất động, lực lớn đến kinh người .

 

Chu Vân Thanh cuối cùng buông hắn ra .

 

Gần như ngay khoảnh khắc thu tay về, Chu Vân Thanh lấy từ túi quần đồng phục ra một gói khăn giấy, rút một tờ, cúi mắt, chậm rãi lau từng ngón tay, từ gốc ngón đến đầu ngón, động tác tỉ mỉ như thể đang lau chùi một dụng cụ tinh vi.

 

Lau xong, hắn vo tờ khăn giấy lại , ném chính xác vào thùng rác cách đó mấy bước.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 3 của Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Học Đường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo