Loading...

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba
#4. Chương 4: Không có ý tốt

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba

#4. Chương 4: Không có ý tốt


Báo lỗi

 

Giang Lãm Du từ trên cao nhìn xuống, khinh bỉ cười một tiếng: "Mày nói xem, ngoài việc thích làm màu rồi đứng đây ghen ăn tức ở với người khác, mày còn biết làm gì nữa? Không phải tao ăn nói độc địa, ngày nào mày cũng bắt chước người ta mặc áo sơ mi trắng, tự mày không thấy ngốc à ? Tao là con trai mà còn không nhìn nổi. Người ta mặc vào thì thanh thoát sáng sủa, còn mày mặc..." Hắn ta quét mắt từ trên xuống dưới nhìn Lý T/ử Khiên, "Trông chẳng khác gì cóc ghẻ khoác bao tải. Bắt chước không ra hồn, nhìn thôi đã thấy chướng mắt."

 

"Mày——!"

 

"Ha ha ha ha!"

 

Trong lớp học lập tức bùng nổ tiếng cười nhạo, đặc biệt là mấy nữ sinh, cười đến mức ngả trước ngả sau . Lý T/ử Khiên và đám tay sai của cậu ta tức đến xanh mặt, chẳng khác nào vừa bị người ta công khai bóc trần trò hề trước cả lớp.

 

Đúng lúc này , "Reng reng reng——!"

 

Tiếng chuông vào lớp ch/ói tai x/é to/ạc không khí căng thẳng, cũng tạm thời cắt đứt màn kịch này .

 

Lý T/ử Khiên hằn học trừng mắt nhìn cả bọn, nghiến răng buông một câu "Bọn mày cứ đợi đấy!", rồi dẫn đám tay sai hậm hực trở về chỗ.

 

"Đừng để ý bọn họ," Lâm Diệp lại gần Tống Thời Vận, hạ thấp giọng, "Chỉ là một đám côn đồ, tự mình không ra gì thì không chịu được người khác tốt ."

 

Chu Vân Thanh vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng.

 

"Lần sau gặp không cần để ý."

 

Giọng vẫn trong trẻo lạnh nhạt, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Lâm Diệp và Giang Lãm Du.

 

Cả hai đều sững sờ.

 

Chuyện nhỏ này khiến không khí căng thẳng vừa rồi tan biến không ít.

 

Tiết đầu tiên buổi chiều là tiếng Anh, giáo viên ôm một xấp bài kiểm tra bước vào , không khí lập tức tràn ngập mùi mực in và giấy đặc trưng.

 

Vì không có bài kiểm tra, Tống Thời Vận chỉ có thể hơi nghiêng người , cùng xem chung một tờ với Chu Vân Thanh. Ánh mắt cậu lướt qua bài làm sạch sẽ gọn gàng của Chu Vân Thanh, dấu vết sửa bằng b/út đỏ rất ít, trên ô ghi điểm là một con số gần như chạm mức tối đa.

 

Tiết tiếng Anh, là "khắc tinh" định mệnh của Tống Thời Vận.

 

Không phải Tống Thời Vận học tiếng Anh kém. Ngược lại , cậu có ngữ cảm rất tốt , trong mắt người khác thuộc kiểu học sinh có năng khiếu bẩm sinh. Thế nhưng tiết tiếng Anh dường như có một thứ ma lực kỳ lạ. Chỉ cần giáo viên bắt đầu giảng ngữ pháp bằng giọng đều đều, cậu lập tức buồn ngủ đến mức mí mắt cứ thế sụp xuống. Tật này từ hồi mới tiếp xúc tiếng Anh cấp hai đã có , ăn sâu bén rễ.

 

Để gây ấn tượng tốt với giáo viên mới, cậu cố gắng giữ tinh thần, lưng thẳng tắp, mắt cố gắng tập trung vào những dòng chữ tiếng Anh dày đặc.

 

Cậu có thể cảm nhận được trên bục giảng, ánh mắt của giáo viên tiếng Anh như có như không quét qua bên này , mang theo sự dò xét. Cậu rất muốn đứng dậy cho tỉnh ngủ, nhưng lại sợ giáo viên mới hiểu lầm mình không nghiêm túc nghe giảng, nhất thời không biết lấy cớ gì cho hợp lý.

 

Đúng lúc cậu đang giằng co với cơn buồn ngủ, bên cạnh bỗng vang lên tiếng ghế khẽ dịch trên sàn.

 

Chu Vân Thanh đứng dậy, dáng người thẳng như tùng.

 

"Thầy," hắn bình thản nói , "Em hơi buồn ngủ, cho em đứng nghe giảng một lát."

 

Giáo viên tiếng Anh đẩy kính, gật đầu: "Được, đứng một lát cho tỉnh ngủ cũng tốt ."

 

Gần như cùng lúc, Tống Thời Vận cũng "soạt" một tiếng đứng dậy, động tác nhanh đến mức mang theo một trận gió. Cậu dụi mắt ngái ngủ, nghiêng đầu, nhìn gương mặt không chút buồn ngủ của Chu Vân Thanh, không hiểu sao thấy chột dạ .

 

Chu Vân Thanh nhàn nhạt nhìn cậu , trên mặt không có biểu cảm gì.

 

Hai người đứng sóng vai sau bàn học, thẳng tắp như hai cây dương non. Ánh nắng xiên qua cửa sổ, kéo bóng họ dài trên tường. Mỗi khi một người khẽ cử động, hai cái bóng lại vô tình chạm vào nhau .

 

Chuông tan học cuối cùng cũng reo, Tống Thời Vận thở phào nhẹ nhõm, vận động bờ vai cứng đờ. Tranh thủ giờ ra chơi, Tống Thời Vận trao đổi WeChat với Lâm Diệp và Giang Lãm Du. Ba người chụm đầu vào nhau quét mã, vừa làm vừa cười nói rôm rả.

 

Giữa chừng Hồ Thang chắp tay sau lưng đi dạo đến cửa sau lớp học, suýt nữa thì phát hiện điện thoại, dọa Giang Lãm Du vội vàng nhét điện thoại vào tay áo đồng phục, động tác buồn cười , khiến Lâm Diệp nhịn cười đến mức vai run lẩy bẩy.

 

Hồ Thang đi quanh lớp một vòng rồi rời khỏi, Tống Thời Vận thở phào, quay đầu nhìn Chu Vân Thanh đã ngồi lại chỗ, đeo lại tai nghe . Chiếc tai nghe có dây màu trắng dường như ngăn cách hắn khỏi mọi ồn ào xung quanh, khiến hắn như chìm trong một thế giới riêng.

 

Tống Thời Vận nhìn hắn một lúc, chợt dùng nắp b/út khẽ chọc vào cánh tay hắn .

 

Chu Vân Thanh ngước mắt, đôi đồng t/ử nhạt màu thoáng hiện vẻ khó hiểu.

 

Tống Thời Vận giơ điện thoại lên, màn hình vẫn đang hiển thị mã QR WeChat.

 

"Đồng bàn, có WeChat không ?"

 

"Không có ."

 

"Thế QQ?"

 

"Không có ."

 

Tống Thời Vận nghẹn lời một thoáng.

 

"... Thế ít nhất cậu cũng có số điện thoại chứ?"

 

Chu Vân Thanh bình thản nhìn cậu .

 

"Không thêm."

 

Tống Thời Vận suýt tức đến bật cười . Cậu úp điện thoại xuống bàn, nghiêng người về phía đối phương, nhìn hắn chằm chằm.

 

" Tôi thật sự phục cậu rồi đấy. Con người vốn là động vật sống theo bầy đàn mà, đồng bàn! Rốt cuộc cậu sống một mình đến tận bây giờ bằng cách nào vậy ?"

 

Chu Vân Thanh im lặng hai giây, dường như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ.

 

Sau đó, hắn đáp bằng vẻ mặt không chút thay đổi:

 

"Ăn cơm, uống nước, ngủ."

 

Ngừng một lát, hắn hỏi ngược lại :

 

"Cậu còn gì muốn nói không ?"

 

Dứt lời, Chu Vân Thanh lại đeo một bên tai nghe vào , cúi mắt nhìn trang bài tập đang mở, coi như chính thức khép lại cuộc trò chuyện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-4

 

Tống Thời Vận nhìn bộ dạng mềm cứng không ăn ấy , mãi một lúc sau mới lắc đầu bật cười , ngả người trở lại ghế.

 

Ngoài cửa sổ, bóng cây long não lặng lẽ dịch chuyển theo nắng.

 

Lê Uyển và Lâm Diệp nhìn nhau , cả hai đều bắt gặp trong mắt đối phương vẻ đồng cảm sâu sắc.

 

"Lại thêm một nạn nhân." Lê Uyển thì thào, bất lực nhún vai.

 

Tiết cuối buổi sáng là tiết toán. Lý Oánh bước vào lớp đúng lúc tiếng chuông vang lên, tiếng giày cao gót gõ mặt đất trong trẻo và nhịp nhàng.

 

Cô trông chỉ ngoài ba mươi, buộc tóc đuôi ngựa thấp gọn gàng, ánh mắt sau cặp kính không viền trầm tĩnh sắc bén. Trong đám học sinh, cô còn có biệt danh "Tam tiểu thư", một cách gọi vừa mang chút kính sợ, vừa pha vẻ trêu chọc rất riêng của tuổi học trò.

 

Vừa thấy cô bước vào , cả lớp lập tức im bặt. Rồi như đã hẹn trước , tiếng đọc sách bỗng vang lên đều tăm tắp, ai nấy đều ra vẻ chăm chú nghiên cứu công thức toán học.

 

"Được rồi , đều ngồi xuống."

 

Giọng nói đều đều của cô vang khắp lớp qua chiếc loa trợ giảng. Cô đặt giáo án lên bục giảng, nhìn quanh một vòng, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng tự nhiên có một áp lực khiến người ta không dám làm càn.

 

Giữa lớp học đang ngồi nghiêm chỉnh, Tống Thời Vận nhanh ch/óng nhắm đến Lâm Diệp, người có vẻ dễ bắt chuyện nhất. Cậu mượn bóng lưng của Lê Uyển bàn trước và lợi thế địa lý hàng cuối, hơi nghiêng người , dùng nắp b/út nhẹ nhàng chạm vào vai Lâm Diệp.

 

"Này," cậu hạ thấp giọng, trong mắt mang theo sự tò mò thuần túy, "Sao lại gọi cô ấy là 'Tam tiểu thư'?"

 

Lâm Diệp hơi nghiêng đầu, dùng sách giáo khoa che mặt, nhỏ giọng giải thích: "Vì chị Oánh của chúng ta có câu danh ngôn——'Đều nghe lớp trưởng'. Nhưng trùng hợp là, lớp mình có hai cán sự môn toán, mà xét theo thứ tự thì chị Oánh chỉ đứng thứ ba." Cậu ngừng một lát, cố ý bắt chước giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy sát khí của Lý Oánh, "Cho nên, mọi người 'tôn xưng' một tiếng, Tam, tiểu, thư."

 

Lâm Diệp bắt chước giống đến mức Tống Thời Vận suýt bật cười . Nhưng tiếc rằng, hành động lén lút ấy vẫn không qua nổi đôi mắt sắc như d/a/o của Lý Oánh trên bục giảng.

 

"Lâm Diệp," giọng Lý Oánh không cao, nhưng khiến tim cả lớp như thắt lại , "Còn cái người mới đến hàng cuối kia , nói gì đấy? Kích động thế?" Cô đặt phấn xuống, hai tay chống mép bục giảng, ánh mắt như đèn pha khóa c/h/ặ/t hai người , "Đều đứng dậy cho tôi . Nhắc lại lời tôi vừa nói ."

 

Không khí trong lớp đông cứng.

 

Lâm Diệp trong lòng "thịch" một tiếng, thầm nghĩ xong rồi . Vừa rồi chỉ lo giải thích nguồn gốc "Tam tiểu thư", Lý Oánh nói gì, hai người một chữ cũng không nghe vào .

 

Im lặng kéo dài lan khắp lớp học. Lâm Diệp từng chứng kiến uy lực của Lý Oánh, như đã nghe thấy phán quyết tiếp theo.

 

"Lâm Diệp! Chỉ có em là lắm lời! Thi được từng ấy điểm mà em không thấy xấu hổ à ? Tôi không yêu cầu em thi một trăm bốn, có thể trước tiên đưa toán lên mức đạt không ? Tôi dạy em cả tháng trời, cuối cùng em chỉ mang về cho tôi 87 điểm thôi sao ?"

 

Có mấy bạn học nhịn không được , phát ra tiếng cười khẽ rất nhỏ.

 

"Còn em," ánh mắt Lý Oánh chuyển sang Tống Thời Vận, "Tên gì?"

 

Tống Thời Vận đứng dậy, trả lời câu hỏi của cô: "Tống Thời Vận."

 

"Được, Tống Thời Vận đúng không ." Lý Oánh gật đầu, giọng bình thản nhưng không cho phép ai phản đối, như có ý g/i/ế/c gà dọa khỉ, "Hôm nay hai em, mỗi người một nghìn chữ kiểm điểm, viết không xong đừng về, ngồi xuống."

 

Lâm Diệp oán hận liếc Tống Thời Vận một cái, ủ rũ ngồi xuống.

 

Lớp học lại yên tĩnh như thường, chỉ có Lâm Diệp vẫn ngấm ngầm oán trách Tống Thời Vận.

 

Chuông tan học vừa reo, Tống Thời Vận liền nhận được bài kiểm tra toán lần này từ chỗ chủ nhiệm Hồ Thang. Cậu đại khái quét mắt, độ khó đề trung bình, ngoài ý cuối của bài toán lớn cuối đề hơi khó nhằn, những phần còn lại đều khá vừa sức.

 

Tiết toán nhịp độ rất nhanh, Lý Oánh giảng giải rõ ràng gọn gàng, gần như không có lời thừa, buộc tất cả mọi người phải tập trung cao độ. Giảng đến bài cuối cùng của đề, một tiết cũng gần kết thúc. Cô theo lệ hỏi tình hình hoàn thành bài này .

 

Khác với phản hồi nhiệt liệt của các bài trước , lần này trong lớp giơ tay rất ít, Lý Oánh nhìn một cái, giọng điệu vẫn khá bất ngờ: "Bài này làm đúng hết, cả lớp chỉ có Chu Vân Thanh một người ?" Tuy bài này cả trường làm đúng không nhiều, nhưng cũng không đến mức này .

 

Tống Thời Vận nhìn bài đó. Đề bài dài đến mức viết được một bài văn nhỏ, hai câu đầu tuy có trở ngại, nhưng nghĩ kỹ cũng có thể giải được . Câu thứ ba rõ ràng phức tạp, bước nhiều, tính toán rối, thuộc loại cậu vừa nhìn đã lười động b/út. Nhưng là bài áp ch/ót, độ khó ở đó, làm được ít người cũng không lạ.

 

Lý Oánh không nói gì thêm, nhanh ch/óng trình bày xong hướng giải, vừa lúc tiếng chuông tan học vang lên. Cô bố trí bài tập, đạp đôi giày cao gót đặc trưng rời lớp, trước khi đi còn không quên nhắc: "Tống Thời Vận, Lâm Diệp, kiểm điểm nộp cho tôi trước khi tan học."

 

Giờ tan học, hành lang và cầu thang lập tức bị dòng người lấp đầy, ồn ào náo nhiệt. Tống Thời Vận không muốn chen, bèn ở lại lớp. Trong lớp còn lại Lâm Diệp và Chu Vân Thanh. Người ngồi bên cửa sổ vẫn lặng lẽ như thường, dường như mọi náo nhiệt bên ngoài đều chẳng liên quan gì đến hắn .

 

Lâm Diệp nhân lúc các giáo viên đều đi nhà ăn giáo viên, lén lấy điện thoại ra , điên cuồng tìm kiếm "mẫu đơn kiểm điểm" " viết bản kiểm điểm một nghìn chữ thế nào", dù sao , để cậu ta tự sáng tác, cả bài rất có thể chỉ còn lại "Em biết sai rồi ", "Em sâu sắc nhận ra sai lầm của mình " mấy câu này lặp đi lặp lại .

 

Tống Thời Vận thì chẳng buồn tìm mẫu. Cậu chống cằm bằng một tay, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người đồng bàn bên cạnh.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Học Đường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo