Loading...
Lúc này , trong một nhóm chat có tên "Công chúa bỏ trốn khỏi Disney"——
【Trong mơ có gì cũng có : [ảnh ×2] Các chị em, em liều mạng mới chụp được hai tấm này đấy! Vụ hỗn chiến trong nhà vệ sinh liên quan đến lớp 11-5, mọi người biết chưa ?】
【 Tôi muốn lên trời: Mẹ ơi, em lấy ảnh này ở đâu vậy ?】
【Trong mơ có gì cũng có : Nhân lúc hỗn loạn chen lên trước , xem náo nhiệt thôi.】
【 Tôi muốn lên trời: Đây là ai vậy , đẹp trai thế!】
【Nguyễn Vô Tình: Tống Thời Vận, học sinh mới chuyển đến lớp 11-5 tuần trước , hiểu rõ chưa .】
【Ải sao cũng được : Lưu lại 】
Lê Uyển im lặng nghe động tĩnh phía sau , vừa ngẩng đầu lên thì chạm mắt với người trên bục giảng. Cô cười lịch sự một cái, nhét điện thoại trở lại trong áo.
Tống Thời Vận cứ ngồi như vậy . Lúc đ/á/n/h nhau , vì quá kích động nên cậu chẳng cảm thấy đau đớn gì. Giờ bình tĩnh lại , những cơn đau trên người mới lần lượt kéo đến. Cậu thấy chân đau, tay đau, lưng cũng đau, chỉ có thể ngồi yên như thế, sợ vừa động đậy là kéo theo vết thương.
Hết tiết, mọi người vẫn chưa hết tò mò. Có người ghé lại bàn Tống Thời Vận, thế nhưng vừa bị Chu Vân Thanh ngồi bên cạnh lạnh mặt liếc qua, người nọ đã sợ đến mức vội vàng bỏ đi .
Lạc Nhiên và Giang Sơ Ảnh thong thả bước tới. Lạc Nhiên đặt lọ iodine và tăm bông lên bàn.
"Cảm ơn."
Lạc Nhiên xua tay: "Đừng khách sáo. Nhưng thật không nhìn ra được , trông cậu như học sinh ngoan, sức chiến đấu lại mạnh thế?"
Tống Thời Vận cười cười , không nói gì.
"Vậy tôi với Sơ Ảnh đi trước nhé." Hai người đi về phía cửa sau .
Lê Uyển nhân lúc không ai chú ý, ngồi tại chỗ lướt điện thoại một lúc rồi mới đi .
"Khụ khụ." Lâm Diệp ghé lại , cười hì hì. "Tống ca, anh đúng là trâu bò thật đấy! Không ngờ anh còn có bản lĩnh này . Một mình chấp năm ngay trong nhà vệ sinh cơ mà! Mau kể em nghe đi !"
Hắn còn nghiêm túc chắp tay vái một cái.
"Từ hôm nay, em đơn phương phong anh làm Chiến thần nhà vệ sinh!"
Tống Thời Vận tức đến mức mắng hắn một câu, còn Lâm Diệp chỉ cười hì hì.
"Lá ơi, ra đ/á/n/h bóng đi !" Cửa sau lớp có một nam sinh lớp nào đó không biết , tay ôm bóng rổ hét hắn .
"Tới tới tới!"
Đợi Lâm Diệp đi rồi , Tống Thời Vận cầm lọ iodine trên bàn lên.
"Cậu ăn gì?" Chu Vân Thanh quay đầu nhìn cậu .
"Hả?"
Chu Vân Thanh đ/á/n/h giá cậu từ trên xuống dưới : "Cậu chắc mình còn đi được đến căng tin à ?"
Tống Thời Vận không phục, bật phắt dậy khỏi ghế: "Sao tôi không đi được chứ? Tôi …" Chưa đầy ba giây, chân vừa chịu lực đã đau nhói. Cậu hít mạnh một hơi , xuýt xoa rồi ngồi phịch trở lại ghế.
"Hì hì," cậu cười gượng hai tiếng, "Hình như thật không đi được ."
Chu Vân Thanh thay một chiếc khẩu trang mới, vết thương ở khóe miệng trông có vẻ nhạt hơn trước .
"Đợi đấy." Hắn buông lại một câu, ra khỏi lớp.
Chỉ còn lại một mình Tống Thời Vận, cậu vén ống quần lên, thấy cổ chân đã sưng tấy. Dung dịch sát trùng mát lạnh thấm vào vết thương, nhưng chẳng khiến cậu thấy đau thêm chút nào.
Chu Vân Thanh quay về thì trên người còn vương mồ hôi, tay xách sữa đậu nành và bánh gạo nếp mua từ căng tin.
"Ăn đi , chỉ mang ra được hai thứ này thôi."
"Ồ, cảm ơn." Tống Thời Vận đón lấy. Hơi ấm từ ly sữa đậu nành khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút. Cậu đã quên béng chuyện Tống Giang Minh đi rồi ——chính xác mà nói , từ khi Cố nữ sĩ và người đó ly hôn, người này trong cuộc đời cậu đã không còn bao nhiêu trọng lượng nữa.
Cậu đang uống sữa đậu nành, bỗng nghe Chu Vân Thanh hỏi: "Lát nữa cậu về nhà thế nào?"
Tống Thời Vận sững người .
Đúng nhỉ, mình về nhà thế nào? Không thể để mẹ biết được .
Tay cầm ly sữa của cậu khựng lại , im lặng.
"Nhà cậu xa trường không ?"
"Không xa."
"Vậy đi với tôi , tôi đưa cậu về."
"Hả?" Tống Thời Vận ngẩng đầu nhìn hắn .
Chu Vân Thanh cúi đầu nhìn cậu : "Không thì cậu tự nhảy về à ?"
Tống Thời Vận tưởng tượng cảnh mình nhảy lò cò trên đường, chắc chắn người qua đường sẽ tưởng cậu có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, cậu đành im lặng.
Tan học, được Chu Vân Thanh đỡ bên cạnh, Tống Thời Vận cứ thế nhảy lò cò từng bước đến tận cổng trường. Lúc đ/á/n/h nhau không cảm thấy gì, đ/á/n/h xong còn nhảy được , không ngờ bây giờ lại đau thế.
Chu Vân Thanh đỡ Tống Thời Vận vào taxi, mình cũng ngồi vào theo.
"Bác tài, đến đường Ninh An."
Tài xế là một người đàn ông ngoài ba mươi, chừng bốn mươi tuổi, nói giọng địa phương khá nặng: "Được rồi , cậu bé thắt dây an toàn vào ."
Suốt quãng đường, hai người trò chuyện vài câu. Khi xuống xe, họ vẫn còn cách nhà Tống Thời Vận một đoạn ngắn.
"Chỉ còn chút đường này thôi, cậu về đi , tôi tự nhảy được ." Tống Thời Vận vỗ vai Chu Vân Thanh, "Mai gặp."
Nhìn dáng vẻ mạnh miệng như thể chẳng có chuyện gì làm khó được cậu , Chu Vân Thanh cũng không nói thêm, nhìn theo đến khi Tống Thời Vận biến mất khỏi tầm mắt.
Phải đến ba ngày sau , những vết thương trên người cả hai mới dần dịu xuống. Tống Thời Vận gần như đã đi lại bình thường, chỉ là không thể làm động tác quá lớn. Vết thương ở khóe miệng Chu Vân Thanh lành hẳn, thế mà không để lại sẹo.
Trong ba ngày này , Tống Thời Vận mỗi tối về nhà đều lo lắng bất an.
Nghe nói hôm ấy , Lý T/ử Khiên bị gọi phụ huynh lên trường, mãi đến khuya chuyện mới giải quyết xong. Giữa chừng, bố hắn nhận một cuộc điện thoại rồi bỏ đi . Không ngờ sau đó, chính Lý T/ử Khiên lại bị một kẻ không rõ danh tính đ/á/n/h cho một trận. Hôm sau đến trường, mặt mũi bầm dập.
Chỗ đ/á/n/h nằm trong vùng mù camera, không nhìn rõ gì cả, tin đồn càng truyền càng ly kỳ.
Tống Thời Vận không nhịn được nghĩ mình may thật. Với cái chân bị thương lúc ấy , cậu chạy còn chẳng nổi, đ/á/n/h nhau cũng chưa chắc thắng, còn sợ liên lụy Chu Vân Thanh. May mà người thần bí đó sau hôm ấy không xuất hiện nữa, thế là truyền thành " có người không ưa Lý T/ử Khiên, nhân lúc trời tối gió cao đ/á/n/h cho hắn một trận", sau đó cũng không mấy ai để ý.
Lý T/ử Khiên không dám nhìn về phía hàng ghế cuối.
Hắn vẫn nhớ như in cảnh Chu Vân Thanh xuất hiện đêm hôm ấy . Người nọ từ bên kia đường chậm rãi bước tới, tay xách cặp sách, ánh mắt lạnh lẽo hoàn toàn khác với vẻ thường ngày. Chiếc khẩu trang bị kéo xuống, để lộ vết thương nơi khóe miệng.
Sống lưng Lý T/ử Khiên bỗng lạnh toát, hắn bất giác nuốt nước bọt.
Rồi sau đó là một trận đ/á/n/h đơn phương.
"Có lẽ bình thường tôi đã khiến cậu hiểu lầm, tưởng rằng tôi là loại người dễ bắt nạt."
Chu Vân Thanh từ trên cao nhìn xuống Lý T/ử Khiên đang ngồi dưới đất thở dốc. Giọng hắn đều đều, nhưng từng chữ đều mang theo ý đe dọa.
"
Tôi
chưa
từng
nói
mình
là học sinh ngoan.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-21
Chẳng lẽ
cậu
chưa
nghe
những lời đồn về
tôi
?"
Hắn túm lấy cổ áo Lý T/ử Khiên.
"Chuyện đêm nay, tôi không muốn nghe thấy nửa lời nào lọt ra trong trường. Hiểu chưa ?"
——
Tống Thời Vận khó hiểu nhìn biểu cảm kỳ lạ của Lý T/ử Khiên, cùi chỏ huých Chu Vân Thanh: "Lý T/ử Khiên không phải lại ấp ủ trò gì xấu đấy chứ?"
Bút trong tay Chu Vân Thanh vẫn nhanh như cũ, nhìn cũng không nhìn bên đó một cái: "Chắc bị đ/á/n/h ngốc rồi ."
Tống Thời Vận gật đầu: " Tôi cũng nghĩ thế."
Thời tiết Lâm Xuyên thay đổi thất thường, mấy hôm trước còn nóng như muốn nướng chín mặt đất, hôm nay mặt trời đã bị mây đen che khuất. Bầu trời xám xịt, không khí ẩm ướt, cho người ta cảm giác nặng nề.
Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào , Tống Thời Vận nổi da gà, nhanh ch/óng lấy đồng phục từ ngăn bàn mặc vào .
"Bạch Cáo, hôm nay thứ sáu, tan học đi chơi không ?" Giang Lãm Du ôm quả bóng rổ, hét về phía Thôi Hạo đang lau bảng trên bục giảng.
Thôi Hạo vỗ tay: "Không được , hôm nay tôi với Hứa Kha Miểu hẹn nhau đến thư viện học rồi ."
Lê Uyển đang ôm điện thoại chat lập tức ngẩng đầu: "Nam đơn nữ chiếc——"
Giang Lãm Du tiếp ngay: "Học ở thư viện?"
"Không có ý tốt ." Lê Uyển vỗ tay vì sự ăn ý của mình và Giang Lãm Du.
"Đầu Tam Thủy tỷ sắp cúi xuống bàn rồi , các người đừng nói nữa." Lạc Nhiên bên cạnh vừa thoa kem dưỡng tay vừa xen vào .
"Lá thì sao ?" Giang Lãm Du quay sang Lâm Diệp.
"Đa tạ đã mời, tuần này Lá ca nhất định phải làm xong bài tập." Lâm Diệp trông rất kiên quyết, nhưng xung quanh không ai tin hắn .
Mấy ngày nay Chu Vân Thanh vẫn luôn đưa Tống Thời Vận về. Dưới sự che giấu của Tống Thời Vận, Cố nữ sĩ thế mà không nhìn ra chút nào, ngược lại Trảo Thanh phát hiện không đúng.
Đợi cậu về nhà, Trảo Thanh từ ổ ch/ó chui ra , ngửi mùi t/h/u/ố/c trên chân Tống Thời Vận, còn rất đểu giả bắt chước dáng đi khập khiễng của Tống Thời Vận, một chân co lên, dựa vào ba chân còn lại đi .
Khiến Tống Thời Vận vừa tức vừa buồn cười , lấy điện thoại dự phòng ra quay một đoạn video gửi cho Chu Vân Thanh.
【Thời Vận: Chó của cậu , tự xem đi .】
【Y.Q: Ừ, thấy rồi .】
Tống Thời Vận nhìn tin nhắn Chu Vân Thanh trả lời trong tích tắc thì sững người một lúc, sau đó gửi tin nhắn đợi rất lâu cũng không đợi được hồi âm của Chu Vân Thanh, Tống Thời Vận đành tắt điện thoại.
Hôm sau , Tống Thời Vận bị tiếng chuông báo thức đặt sẵn đ/á/n/h thức, cả người còn hơi ngơ ngác. Không ngờ vừa mở điện thoại, cậu đã thấy tin nhắn Chu Vân Thanh gửi lại từ hơn mười một giờ đêm qua.
Hình như có gì đó thay đổi, tâm trạng Tống Thời Vận bỗng nhiên tốt hơn, chỉ là chính cậu không biết .
Buổi sáng, mây tụ ở chân trời bị nhuộm đỏ. Trong lớp, Chu Vân Thanh vẫn ít nói như thế, bất kể xung quanh ồn ào thế nào cũng không ảnh hưởng được đến hắn . Tống Thời Vận vẫn như thường ngày thích nói chuyện với Chu Vân Thanh trong giờ học, tuy phần lớn chỉ nhận được một ánh mắt của Chu Vân Thanh nhưng Tống Thời Vận vẫn vui vẻ không chán.
Chu Vân Thanh dường như chẳng hề thấy phiền. Hắn luôn lặng lẽ lắng nghe , dù không hiểu vì sao ngày nào Tống Thời Vận cũng có thể vô tư đến thế.
Có đôi khi, hắn chẳng theo kịp những suy nghĩ kỳ quái của cậu . Vậy mà bất giác, hắn vẫn thường bị cuốn hút bởi những câu chuyện ấy .
Tan học, Tống Thời Vận bị thầy Hồ gọi vào văn phòng.
"Điện thoại của em."
Vừa đến văn phòng, thầy Hồ đã trả điện thoại cho Tống Thời Vận.
"Lần sau không được tái phạm nữa."
Thầy Hồ nhìn cậu , chậm rãi nói :
"Thầy biết năng lực của em. Chỉ cần phát huy bình thường, thi đỗ một trường đại học hàng đầu chẳng thành vấn đề. Nhưng dù sao em cũng vẫn là học sinh, việc học phải được đặt lên hàng đầu."
"Sau này gặp chuyện đừng nóng nảy xông lên như thế nữa. Thầy cô trong trường đâu phải để làm cảnh. Thầy biết các em có ý tốt , nhưng cách xử lý lần này không đúng."
"Thôi, thầy không nói nhiều nữa. Em cũng lớn rồi , chắc tự hiểu được . Hôm nay thời tiết không tốt , mau về nhà đi ."
Tống Thời Vận im lặng nghe hết đoạn dạy bảo này .
"Vâng, em nhớ rồi ."
Cậu nhét điện thoại vào túi ra khỏi văn phòng.
Về đến lớp, ngoài mấy người trực nhật còn đang quét nhà, những người khác đều đi rồi . Mấy ngày nay vẫn luôn là Chu Vân Thanh đưa cậu về, bây giờ trong lòng lại thấy trống trải. Tống Thời Vận chào người trực nhật, đi đến chỗ ngồi xách cặp lên đi luôn.
Đến cổng trường, nhìn thấy người đứng trước chiếc xe đậu bên đường, mặt Tống Thời Vận lạnh xuống, như sương giá.
Cậu muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng ánh mắt người đó chính là hướng về cậu .
"Tống Thời Vận."
Cậu dừng chân, nhìn Tống Giang Minh.
"Có việc gì?"
Tống Giang Minh bị giọng điệu này làm nghẹn một chút, hình như không hài lòng, nhưng chỉ nhíu mày.
"Sao không trả lời tin nhắn?"
"Điện thoại bị thu rồi ."
Tống Giang Minh không nói gì nữa, nghiêng người nhường cửa xe.
"Đi một chỗ, nói chuyện."
" Tôi thấy chúng ta không có gì để nói ."
"Cậu có thể không lên xe," giọng Tống Giang Minh nặng hơn, uy h/i/ế/p trắng trợn, "nhưng tôi có cách khiến cậu phải đi ."
Tống Thời Vận biết , Tống Giang Minh nói có cách, là thật sự có cách, hơn nữa chuyện hắn đã quyết định, bằng mọi giá cũng sẽ thực hiện.
Tống Thời Vận lạnh mặt bước lên xe. Cậu ngồi ghế sau , Tống Giang Minh ngồi ghế phụ, tài xế nhận chỉ thị, cuối cùng dừng lại ở một nhà hàng cao cấp.
Tống Thời Vận theo vào . Nhà hàng trang trí hoa lệ, đại sảnh sáng sủa. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, họ vào một phòng riêng. Bên trong khác với đại sảnh, trang trí tối màu, đốt hương thơm, trồng hai chậu cây xanh. Giữa là một chiếc bàn tròn, trên đặt ấm trà , chén trà và đồ trang trí bằng cây.
Nhân viên phục vụ đưa menu điện t/ử, hỏi Tống Thời Vận có muốn ăn gì không . Tống Thời Vận chỉ muốn nghe xong Tống Giang Minh nói gì là đi ngay, chẳng còn tâm trạng ăn uống.
"Không cần, món gì cũng được ."
Tống Giang Minh bấm vài cái trên menu rồi đưa cho nhân viên phục vụ.
"Hôm nay tôi đến để bàn với cậu một cuộc giao dịch."
Tống Giang Minh nâng chén trà , nhấp một ngụm rồi thong thả nói :
" Tôi cũng đã có tuổi. Việc quản lý công ty ngày càng quá sức, chắc chẳng còn cáng đáng được bao nhiêu năm nữa. Em trai cậu thì vẫn còn nhỏ."
"Vì vậy , tôi muốn sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đến công ty phụ giúp quản lý. Đợi đến khi em trai cậu đủ năng lực, nếu cậu không muốn tiếp tục thì có thể giao lại công ty cho nó."
"Còn nếu muốn ở lại , cậu cứ tiếp tục quản lý, rồi sắp xếp cho nó một vị trí thích hợp. Đương nhiên, cậu cũng sẽ nhận được khoản thù lao tương xứng."
Ông ta nói một mạch, giọng điệu bình thản đến mức như thể đang bàn chuyện làm ăn với một người xa lạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.