Loading...
Tan học, ngay trước khi mọi người rời lớp, Hồ Thang gọi Tống Thời Vận lại , bảo cậu đến văn phòng một chuyến. Chẳng hiểu có chuyện gì, Tống Thời Vận dặn Lâm Diệp đưa Chu Vân Thanh đến nhà ăn giữ chỗ trước , rồi vội vàng chạy đến văn phòng.
Lúc cậu tới nơi, trong phòng chẳng còn mấy thầy cô. Hồ Thang đang thu dọn sách giáo khoa và giáo án. Tống Thời Vận đứng ngoài cửa gọi một tiếng "Báo cáo!" rồi mới bước vào .
Hóa ra thầy chỉ hỏi xem cậu đã quen với môi trường mới chưa . Dặn dò thêm vài câu, Hồ Thang liền cho cậu đi ăn. Tống Thời Vận thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hành lang lúc này đã vắng người . Cậu nhanh chân đi về phía nhà ăn.
Vừa đến cửa, Tống Thời Vận đã trông thấy Chu Vân Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ, còn Lâm Diệp thì đang cúi đầu ăn lấy ăn để. Hai người ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào . Chu Vân Thanh ngồi quay mặt về phía cửa, vì thế vừa ngẩng đầu đã trông thấy cậu .
Vì vết thương ở khóe miệng, Chu Vân Thanh không thể há miệng quá rộng. Trước mặt hắn chỉ có một bát mì trứng. Thế nhưng vừa nhìn thấy Tống Thời Vận, vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn đã dịu đi đôi chút.
Lão miêu cầm loa đi quanh nhà ăn, nhắc nhở đám học sinh giữ trật tự.
Ba người trở về lớp khá sớm, trong lớp chưa có mấy người , ai nấy đều làm việc của mình . Lâm Diệp ngồi chễm chệ trên ghế, một chân ghế còn không chạm đất. Tống Thời Vận cũng ngả người ra sau , khiến hai chân trước của ghế nhấc khỏi mặt đất.
Cậu tự lấy một bộ đề toán ra làm . Trong lớp mở điều hòa nhưng vẫn không cản được luồng nhiệt ngoài cửa sổ. Đang là thời tiết tháng Mười, thành phố Lâm Xuyên ở phía Nam lại nóng như tháng Chín. Tống Thời Vận chỉ cài chiếc cúc dưới cùng của áo sơ mi trắng, để vạt cổ áo mở rộng, lộ ra làn da bên trong và xương quai xanh ẩn hiện.
Trên bức tường cuối lớp dán đầy giấy khen từ hội thao. Đúng lúc ấy , điện thoại trong túi áo Tống Thời Vận chợt rung lên. Cậu móc ra , là một lời mời kết bạn. Cậu mở ra , khó hiểu: giờ này ai kết bạn với mình ? Thế nhưng vừa đọc rõ lời nhắn, nụ cười trên môi cậu đã vụt tắt, biểu cảm trên mặt gần như lạnh đi trong tích tắc.
Người kết bạn với cậu có ảnh đại diện trống không , biệt danh chỉ có ba chữ "Tống Giang Minh". "Tống Thời Vận, tôi là Tống Giang Minh." Tống Thời Vận nhìn thấy lời nhắn này , lạnh lùng hừ một tiếng. Không cân nhắc thời gian, không cân nhắc địa điểm, làm theo ý mình , đây chính là tính cách của Tống Giang Minh.
Tin nhắn vẫn đang gửi đến. Tống Thời Vận biết chuyện Tống Giang Minh muốn làm nhất định sẽ làm đến cùng, nên sau khi cậu bấm từ chối, Tống Giang Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thế là Tống Thời Vận bật chế độ máy bay cho điện thoại, nhét vào cặp sách.
Trong lòng Tống Thời Vận rất bực bội, cả buổi chiều trạng thái đều không tốt lắm. Đến tiết thứ ba, Chu Vân Thanh là người đầu tiên nhận ra cảm xúc của cậu , liên tục nhìn về phía cậu , nhưng Chu Vân Thanh không rõ đã xảy ra chuyện gì, không biết giúp thế nào.
Tống Thời Vận vốn chẳng phải người hay để bụng. Bình thường dù có nổi giận, cơn tức của cậu cũng qua rất nhanh. Thế nhưng lần này lại khác, ngay cả Lâm Diệp vốn thô lỗ cũng nhận ra .
Tống Thời Vận biết trạng thái mình rất tệ, nhưng không muốn ảnh hưởng đến họ. Cậu dùng hai tay lau mạnh mặt, đứng dậy chuẩn bị rời đi .
"Đi đâu ?" Chu Vân Thanh dừng b/út, chậm rãi quay đầu nhìn cậu .
"Hả? Đi vệ sinh." Tống Thời Vận cố tỏ ra bình thản. Sau đó trong lúc Chu Vân Thanh nhíu mày, rời khỏi lớp.
Đến nhà vệ sinh, Tống Thời Vận đứng trong buồng vệ sinh, cố gắng bình ổn tâm trạng. Điện thoại vẫn bị cậu siết c/h/ặ/t trong tay. Cậu chẳng buồn mở màn hình lên nhìn , chỉ đứng bất động, như đang giằng co với một điều gì đó. Mãi một lúc sau , cậu mới thở dài, định ra ngoài rửa mặt. Nào ngờ tay vừa chạm đến nắm cửa, mùi t/h/u/ố/c lá đã len vào từ bên ngoài. Có người bước vào . Tống Thời Vận lập tức dừng động tác.
"Ha ha ha! Vẫn là anh Lý lợi hại! Thấy vết thương trên mặt thằng nhóc đó chưa ? Nhìn mà hả dạ ! Tao đã muốn đ/á/n/h nó một trận từ lâu rồi !" Một tên trong nhóm cười hả hê.
Bên ngoài, Lý T/ử Khiên kẹp điếu t/h/u/ố/c giữa hai ngón tay phải , vừa rít một hơi vừa buông lời c/h/ử/i rủa: "Chu Vân Thanh ấy à ? Nó chỉ là một thứ tiện chủng! Cũng chẳng nhìn lại xem mình là cái thá gì!"
Đúng lúc điện thoại vẫn nằm trong tay, Tống Thời Vận lập tức bật ghi âm. Ánh mắt cậu lạnh xuống, u ám, trong đáy mắt phủ lên một tầng tối tăm hung dữ.
Mọi thứ xung quanh như chững lại . Chỉ còn những lời nh/ụ/c m/ạ cay độc không ngừng vọng vào từ bên ngoài cánh cửa.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Rầm!
Cánh cửa buồng vệ sinh bị đẩy bật ra , tiếng động đột ngột khiến cả đám giật b/ắ/n mình .
"Đm! Đứa nào đấy?!"
Tống Thời Vận để điện thoại lại trong buồng. Chẳng đợi đối phương kịp phản ứng, cậu đã tung thẳng một cú đ/ấ/m về phía Lý T/ử Khiên.
Lý T/ử Khiên lùi mạnh về sau , đ/â/m sầm vào bồn rửa, mắng một câu tục, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Tống Thời Vận. Đáy mắt cậu lạnh lẽo, ngùn ngụt lửa giận, chẳng còn chút dáng vẻ thường ngày, như ác quỷ bò từ địa ngục lên.
Những kẻ khác phản ứng lại , mắng "đm", ném t/h/u/ố/c lá vào bồn rửa, lao về phía Tống Thời Vận. Tống Thời Vận lạnh lùng quét mắt qua đám người ấy , ánh nhìn chẳng khác nào đang nhìn một đống rác. Cậu tiện tay chộp cây lau nhà bên tường, rút cán ra , đập mạnh vào bắp chân tên xông lên đầu tiên. Lực phản chấn khiến cả bàn tay cậu tê dại.
Tên đó kêu t/h/ả/m ngã xuống. Tống Thời Vận chẳng hề có ý nương tay. Những lời nh/ụ/c m/ạ vừa rồi vẫn văng vẳng bên tai, khiến từng đòn đ/á/n/h của cậu càng thêm quyết liệt.
Thấy Tống Thời Vận cầm gậy, những kẻ còn lại cũng vội vàng tìm thứ gì đó để chống trả. Cậu không định cho chúng cơ hội, nhưng vài tên vẫn kịp giành lấy những cây lau nhà gần đó. Tống Thời Vận vung gậy giáng xuống, tiếng va đập vang lên chát chúa, khiến học sinh bên ngoài kinh động. Có người đẩy cửa thấy cảnh hỗn chiến, sợ đến "bốp" một tiếng lại đóng cửa.
Ngoài cửa nhanh ch/óng vây một đám người , không nhìn thấy bên trong, chỉ có thể đoán qua âm thanh. Giáo đạo chủ nhiệm, người vẫn được học sinh gọi là lão miêu, vừa nghe động tĩnh đã biết xảy ra chuyện, vừa hô dừng lại vừa chạy về phía này .
"Nhà vệ sinh đ/á/n/h nhau rồi !"
Có học sinh xông
vào
lớp truyền tin.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-20
Chu Vân Thanh vốn đang thất thần
nghe
thấy, tim như lỡ một nhịp, ném b/út lao
ra
ngoài, còn nhanh hơn lão miêu một bước. Hắn chen
vào
đám đông, đá mạnh cửa nhà vệ sinh.
"Đứng lại , không được động đậy!" Lão miêu thở hồng hộc hô. Chu Vân Thanh căn bản không nghe thấy.
Trong không gian đầy mùi t/h/u/ố/c lá, bên chân Tống Thời Vận nằm la liệt một đám người , cây gậy gãy ném sang một bên. Cậu dựa vào bệ cửa sổ, một chân hơi cong, tay khoanh trước n/g/ự/c cúi đầu.
Khi cậu ngẩng đầu nhìn thấy Chu Vân Thanh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Có người giơ điện thoại chụp ảnh, lão miêu cũng không quản được . Chu Vân Thanh bước đến kiểm tra kỹ Tống Thời Vận. Ngoài quần và áo sơ mi có chút bụi, không thấy có thương tích nghiêm trọng. Hắn đứng trước mặt Tống Thời Vận.
Lâm Diệp đến muộn cũng chen vào , nhìn Chu Vân Thanh, xác nhận Tống Thời Vận không sao . Đám người nằm dưới đất lục tục bò dậy, kẻ ôm bụng, người ôm tay, mặt mày nhăn nhó vì đau. Nhìn cảnh tương phản này , ngay cả lão miêu từng thấy không ít cảnh đ/á/n/h nhau cũng sững người , nhưng vẫn phải xử lý theo quy định.
Học sinh trước cửa bị giải tán, chuông vào lớp vang lên. "Chu Vân Thanh, đừng ở đây nữa, đi học đi ." Lão miêu nói .
"Thầy ơi, Tống ca của em chắc chắn là trong sạch..." Lâm Diệp chưa nói hết đã bị lão miêu đá một cái, "Cút về lớp học cho tao!"
Tống Thời Vận kéo Chu Vân Thanh, ra hiệu cho hắn đi trước , nhỏ giọng nói điện thoại cậu ở buồng thứ ba. Trong lòng Chu Vân Thanh dậy sóng, vẫn nhịn được , lạnh lùng nhìn người nằm dưới đất, ánh mắt âm trầm. Hồ Thang nghe tin chạy đến đưa mấy người đó đi phòng giáo vụ.
Chu Vân Thanh mò điện thoại từ buồng ra giấu vào túi quần, bị Hồ Thang và lão miêu khuyên mãi mới về lớp.
Ai biết vừa rồi hắn hoảng đến mức nào? Vì sao ? Chu Vân Thanh tự hỏi mình . Thấy Tống Thời Vận không bị thương nặng, lòng hắn như bắt được cọng rơm cuối cùng. Vì sao ? Hắn đeo khẩu trang bỗng thấy khó thở, trong lòng như bị xé một vết, dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
"Nói đi , vì sao đ/á/n/h nhau ." Lão miêu vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng còn hơi hụt hơi .
"Nó ra tay trước !"
" Đúng , tụi mày đáng đời."
Lão miêu giận dữ trừng mắt nhìn họ, "Tất cả im miệng cho tao."
"Tống Thời Vận em nói đi ." Hồ Thang nhìn Tống Thời Vận.
"Thầy ơi, là họ x/úc p/hạ/m người khác trước ."
"Em có bằng chứng gì?" Một tên đàn em phản bác. Tống Thời Vận cũng không cãi với hắn , "Em có bằng chứng." Cậu không quan tâm điện thoại có bị thu hay không . Mấy người nhìn nhau , lão miêu và Hồ Thang nhìn cậu , "Bằng chứng đâu ?" Giọng Hồ Thang có phần sốt ruột, nhưng vẫn mang ý khích lệ.
"Em mang điện thoại, vi phạm này thầy có thể xử phạt theo quy định. Điện thoại em có ghi âm, thầy có thể bảo Lâm Diệp mang đến."
Hồ Thang bật hệ thống loa nội bộ, gọi vào lớp 11A5: "Lâm Diệp mang điện thoại của Tống Thời Vận đến phòng giáo vụ một chuyến."
Trong lớp vẫn đang bàn tán, dư luận nghiêng về Tống Thời Vận, dù sao bình thường Lý T/ử Khiên là cái dạng gì mọi người đều thấy rõ.
Lâm Diệp vừa định hỏi Chu Vân Thanh lấy điện thoại, Chu Vân Thanh đã cầm điện thoại nhanh ch/óng đi phòng giáo vụ, để lại Lâm Diệp và những người khác mặt ngơ ngác.
"Báo cáo!"
Thấy người đến là Chu Vân Thanh, đầu Tống Thời Vận có một khoảnh khắc trống rỗng.
"Chu Vân Thanh? Sao em xuống đây?" Lão miêu và Hồ Thang mặt đầy khó hiểu.
"Tống Thời Vận đưa điện thoại cho em." Chu Vân Thanh đưa điện thoại ra .
Đầu óc Tống Thời Vận rối bời. Sao hắn lại đến? Hắn nghe thấy sẽ nghĩ thế nào? Tống Thời Vận ngây người nhận lấy điện thoại, cứng nhắc mở đoạn ghi âm.
"Chu Vân Thanh đáng đời... đ/á/n/h nó không nhẹ, ha ha ha... không nhìn xem cái dáng nó, giả vờ cái gì..."
Nghe thấy đoạn ghi âm, mặt đám Lý T/ử Khiên lập tức trắng bệch. Tống Thời Vận theo bản năng muốn khuyên Chu Vân Thanh về, đừng nghe nữa. Nhưng cậu vừa có động tác đã bị Chu Vân Thanh phát hiện. Mặt Tống Thời Vận lóe lên hoảng loạn, giơ tay muốn tắt ghi âm.
Biểu cảm hai thầy đều không tốt lắm. Nội dung c/h/ử/i trong ghi âm vừa độc ác vừa khó nghe .
"Tống Thời Vận, niệm tình em là lần đầu, viết bản kiểm điểm bốn nghìn chữ, đọc trong lễ chào cờ thứ Hai. Về trước đi ."
"Vâng." Tống Thời Vận kéo Chu Vân Thanh nhanh ch/óng đi ra . Còn đám Lý T/ử Khiên sẽ bị xử lý ra sao , cậu chẳng buồn quan tâm nữa.
"Sao anh lại đến? Không phải bảo Lâm Diệp đến sao ?"
Chu Vân Thanh nhìn cậu một cái. Chỉ một ánh nhìn ấy cũng đủ khiến Tống Thời Vận, kẻ từng là trùm trường, chột dạ .
Tiết thứ tư vốn là tiết của Hồ Thang, sự việc đột ngột không kịp đổi, nên học tự quản.
Lâm Diệp đến giờ vẫn không quên được cảnh sau khi loa gọi xong, mình đang chuẩn bị đi đưa điện thoại, kết quả Chu Vân Thanh đứng dậy đi luôn.
Hai người không nói gì về lớp, lập tức nhận được nhiều ánh mắt. Lạc Nhiên lén giơ ngón cái với cậu . Còn bức ảnh bị người không biết chụp trong nhà vệ sinh, đã lan truyền trong tay họ.
Chu Vân Thanh không sao hiểu nổi. Những chuyện xảy ra hôm nay đều nằm ngoài dự liệu của hắn . Đầu óc vốn luôn tỉnh táo, ngay cả trước những bài toán hóc b/úa nhất, giờ đây lại rối như tơ vò.
Hắn cau mày, sắc mặt không tốt lắm, chống một tay lên bàn, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Trước giờ, chưa từng có ai giống như Tống Thời Vận.
"Chu Vân Thanh, anh không sao chứ?" Tống Thời Vận rất lo. Cậu biết Chu Vân Thanh đã im lặng rất lâu.
Chu Vân Thanh trong lòng cười khổ. Rõ ràng người vừa đ/á/n/h nhau là anh , vậy mà anh còn hỏi tôi có sao không ?
Người này ... đúng là đồ ngốc.
Thấy Chu Vân Thanh vẫn không nói , Tống Thời Vận bắt đầu hoang mang, chẳng biết hắn đang nghĩ gì.
Trong mắt Chu Vân Thanh lóe lên một cảm xúc khác lạ.
"Không sao ." Hắn dừng lại một lát, rồi khẽ nói , "Cảm ơn anh , Tống Thời Vận."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.