Loading...
“Chu Vân Thanh, cậu ngốc à ? Cậu không có chân chắc? Đông người như thế, cậu đ/á/n/h lại nổi sao ? Không biết đường mà chạy à ?” Tống Thời Vận tức đến thở không ra hơi .
Ánh mắt Chu Vân Thanh thoáng hiện vẻ khó đoán. “Ừ.”
Tống Thời Vận tức đến cạn lời. “Ừ cái đầu cậu ấy !” Càng nhìn những vết thương trên mặt Chu Vân Thanh, cậu càng thấy bực bội, trong lòng dâng lên một nỗi tức giận chẳng rõ từ đâu . Không ai biết khoảnh khắc nhận ra người bị đám đông vây đ/á/n/h chính là Chu Vân Thanh, cậu đã hoảng hốt đến mức nào.
Nghỉ ngơi một lát, Tống Thời Vận đứng thẳng dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. “Không phải , đây là đâu vậy ?”
Chu Vân Thanh bình thản đáp: “Không biết .”
Tống Thời Vận kinh ngạc nhìn hắn . “Cậu sống ở đây bao nhiêu năm rồi , cậu nói với tôi là không biết ?”
“ Tôi chưa từng đến nơi hẻo lánh thế này . Hơn nữa,” Chu Vân Thanh nói chuyện kéo đến vết thương, nhíu mày, “ tôi mới chuyển đến đây từ năm lớp mười.”
Tống Thời Vận cạn lời. Cậu lấy điện thoại ra xem bản đồ rồi kéo Chu Vân Thanh đi theo. Một lúc sau , cả hai dừng trước một hiệu t/h/u/ố/c.
“Mang điện thoại chưa ?”
Chu Vân Thanh thành thật trả lời: “Không mang.”
Tống Thời Vận hít sâu một hơi . “Chu Vân Thanh, cậu là đồ ngốc à ?” Nói rồi , cậu kéo Chu Vân Thanh vào hiệu t/h/u/ố/c. Vừa bước qua cửa, mùi t/h/u/ố/c sát trùng đã xộc vào mũi. Tống Thời Vận sa sầm mặt, mua băng cá nhân, dung dịch sát trùng iodophor và tăm bông, sau đó ấn Chu Vân Thanh ngồi xuống ghế. “Tự bôi đi .”
Dưới ánh đèn, sắc mặt Tống Thời Vận trông càng khó coi. “Đám người đó là ai vậy ?”
Chu Vân Thanh ngẩng đầu, tay vẫn cầm lọ t/h/u/ố/c, nhưng không trả lời. Bản thân hắn cũng không biết . Tống Thời Vận cũng không trông chờ hắn trả lời, mở điện thoại xem giờ, gần mười một giờ.
“Cậu tự về nhà được không ?”
“Không biết đường.”
Tống Thời Vận nghiến răng c/h/ử/i thầm một tiếng, kéo hắn ra ngoài, đưa hắn về nhà trước .
“Đau không ?”
“Cũng bình thường. Không đau.”
Tống Thời Vận cố nén cơn giận. “Cậu về nhà thế này thì ăn nói với gia đình thế nào?” Chu Vân Thanh nhớ ra Chu Tế Xương đã nhắn tin báo bận công tác, còn hôm nay dì Trương lại xin nghỉ.
“Không cần, trong nhà không có ai.”
Tống Thời Vận không hiểu sao khựng lại , cuối cùng đáp một tiếng “Ồ.”
Tống Thời Vận mở WeChat, tin nhắn của Cố nữ sĩ vẫn đang gửi đến. Cậu gửi một tin thoại, bịa một cái cớ, rồi móc từ trong túi ra một viên kẹo gói giấy xanh quen thuộc đưa cho Chu Vân Thanh.
Đưa Chu Vân Thanh về đến nhà, Tống Thời Vận còn dặn dò hắn vài câu rồi mới yên tâm rời đi . Nhưng cậu không biết là, sau khi cậu đi , Chu Vân Thanh nhìn theo rất lâu, mãi đến khi bóng dáng Tống Thời Vận khuất hẳn, hắn mới xoay người bước vào nhà.
Trong nhà tối đen. Chu Vân Thanh thay giày đi vào phòng vệ sinh, nước chạm vào vết thương, đau đến mức hắn nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn vào gương. Mái tóc ướt rũ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những cảm xúc khó lòng gọi tên.
“Tống Thời Vận.”
Tống Thời Vận về đến nhà, bị Cố nữ sĩ đã đợi sẵn dạy cho một trận. Trảo Thanh sợ đến mức chẳng dám vẫy đuôi, lủi sang một góc sofa, lén lút quan sát tình hình. Đúng là một con ch/ó giỏi nhìn sắc mặt.
Ngày hôm sau , Chu Vân Thanh mang vết thương đến trường. Lý T/ử Khiên mặt lộ vẻ đắc ý, người xung quanh bàn tán xôn xao. Chu Vân Thanh lấy điện thoại từ trong ngăn bàn, chuyển tiền t/h/u/ố/c cho Tống Thời Vận.
“Học thần, mặt cậu bị sao vậy ?” Lâm Diệp thò đầu qua hỏi, Lê Uyển cũng ghé lại .
Chu Vân Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt đáp: “Không cẩn thận bị ngã, va vào đâu đó.”
“…… Ồ.” Lâm Diệp gật gù rồi quay về chỗ. Thế nhưng mới viết được vài chữ, cậu đã ngoảnh phắt đầu lại . “Khoan, cậu nói lại xem, mặt cậu bị sao vậy ?” Lâm Diệp nhìn mặt Chu Vân Thanh từ trên xuống dưới . “Có ai ngã một cái mà mặt mũi thành ra thế này không ? Cậu thế này thì lên phát biểu thế nào?”
Đúng vậy , Chu Vân Thanh thế này thì phát biểu thế nào? Tống Thời Vận cũng quay đầu lại . “Đồng bàn, cậu có muốn đeo khẩu trang thử không ?”
“Ý hay đấy! Có ai mang khẩu trang không ?” Lâm Diệp hỏi.
Lê Uyển từ phía sau thò ra . “Mình có .” Cô nhấc cặp sách lên, lục ngăn nhỏ bên trong rồi lấy ra hai chiếc khẩu trang. “Này, các cậu muốn màu đen hay màu trắng?”
Tống Thời Vận và Lâm Diệp săm soi gương mặt Chu Vân Thanh từ trái sang phải , ra chiều cân nhắc.
“Màu trắng.”
“Màu đen.”
Hai người nhìn nhau .
“Lá, theo tôi thấy, màu trắng tốt hơn.”
“Không được , theo ý tôi , màu trắng giống như dán một cục lên mặt ấy , màu đen ngầu.”
Hai người tranh cãi không xong, nhìn về phía Lê Uyển.
“Mình thấy màu trắng hợp hơn. Màu đen nổi bật quá.”
Tống Thời Vận b/úng tay một cái. Chu Vân Thanh cứ thế nhìn bọn họ quyết định xong mọi thứ cho mình , cuối cùng chỉ bất lực lắc đầu, không nói gì.
Đeo chiếc khẩu trang trắng lên, Chu Vân Thanh chỉ để lộ đôi mắt cùng phần sống mũi phía trên , trông càng thêm lạnh lùng, xa cách.
“Ừm~” Lê Uyển phát ra âm thanh hài lòng.
Đến giờ đọc buổi sáng, Tống Thời Vận đi hỏi rốt cuộc hôm qua là chuyện gì.
“Không biết .” Chu Vân Thanh chỉ nói với cậu ba chữ này .
Tống Thời Vận
quay
đầu
đi
, im lặng suy nghĩ.
Đúng
lúc
ấy
, Lý T/ử Khiên
lại
liếc sang, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Trong khoảnh khắc, Tống Thời Vận dường như
đã
hiểu
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-19
Lại đến sân vận động, Lâm Diệp đi thi vòng đấu phụ, Chu Vân Thanh cầm một cuốn sách ngồi trên sân xem, Tống Thời Vận ngồi bên cạnh, buồn chán bứt từng ngọn cỏ dưới chân.
“Chu Vân Thanh, cậu có thể đừng xem cuốn sách rách đó nữa được không !” Bên chân Tống Thời Vận đã có một đống cỏ vụn, cậu tức giận ném cỏ trong tay đi .
“Không xem sách thì còn làm gì?”
Tống Thời Vận không biết . Xung quanh, tiếng reo hò vang lên không ngớt.
“Tuy hơi chán, nhưng không phải lên lớp thì quá sướng.” Tống Thời Vận ở một bên nói .
Khóe miệng Chu Vân Thanh có một chút cong lên. Tống Thời Vận mạnh mẽ kéo Chu Vân Thanh đến bên đường chạy xem thi đấu, giữa những tiếng cổ vũ vang lên không ngớt bên tai.
Đây mới là dáng vẻ của thanh xuân.
Nhanh hơn bọn họ tưởng, hội thao kết thúc vào tiết hai buổi chiều, sau đó là công việc của giáo viên, thống kê xếp hạng cá nhân và tổng điểm tập thể.
Bọn họ xếp hàng đợi, Chu Vân Thanh không có ở đó, một lát nữa hắn phải phát biểu. Tâm trạng mỗi người đều rất kích động, giáo viên chủ nhiệm các lớp đứng sau lớp duy trì kỷ luật. Không lâu sau , hiệu trưởng mang theo một xấp giấy khen và vài cuốn sổ bìa cứng, đặt lên bàn cạnh bục chào cờ, gương mặt rạng rỡ.
“Các em học sinh thân mến, sau đây, lễ trao giải hội thao của khối mười và khối mười một chính thức bắt đầu!” Một tràng vỗ tay. “Bây giờ, tôi sẽ trao giải cho mọi người !” Rồi đọc khối mười kéo dài mấy phút.
Đến khối mười một, hạng mục 4×400, Tống Thời Vận cũng lên nhận giải. Đến 1500 mét chạy dài, Chu Vân Thanh đeo khẩu trang từ một bên đi lên, Lý T/ử Khiên ngay bên cạnh hắn , Chu Vân Thanh không thèm nhìn hắn một cái.
Hiệu trưởng biết Chu Vân Thanh, cười vỗ vỗ Chu Vân Thanh, rồi tiếp tục trao giải. Người khác thế nào Tống Thời Vận không quan tâm, dù sao cậu biết , từ sau khi Chu Vân Thanh lên sân khấu, âm thanh cậu nghe được toàn là nữ sinh bàn tán về Chu Vân Thanh.
“Các bạn yên lặng, bây giờ trao giải tập thể lớp. Giải phong cách đạo đức lần lượt là: lớp 10-3, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8. Mời giáo viên chủ nhiệm các lớp lên nhận giải.” Chụp ảnh xong, hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn danh sách. “Giải ba lớp 11-2, giải nhì lớp 10-1, giải nhất lớp 10-2.” Vỗ tay như sấm, hô hào từng đợt từng đợt.
“Bây giờ đến khối mười một, giải phong cách đạo đức: lớp 11-1, 11-3, 11-4, 11-6, 11-8. Mời giáo viên chủ nhiệm các lớp lên nhận giải.
Bây giờ là giải ba lớp 11-2, giải nhì lớp 11-5, giải nhất lớp 11-7.” Hồ Thang xuống cầm một tờ giấy khen, nói lát nữa dán lên tường, học sinh trong lớp đều nín cười .
“Bây giờ, mời đại diện học sinh xuất sắc, bạn Chu Vân Thanh lớp 11-5 lên phát biểu.” Lại một tràng vỗ tay.
Ánh mắt Tống Thời Vận đi theo hắn . Chu Vân Thanh thật sự rất cao, đứng cạnh hiệu trưởng còn cao hơn một cái đầu. Chu Vân Thanh cúi người nhận micro, tay cầm bản thảo giáo viên chủ nhiệm đưa, giọng nói trong trẻo, rõ ràng của thiếu niên vang lên qua loa:
“Kính thưa các thầy cô, các bạn thân mến, chào mọi người , tôi là Chu Vân Thanh lớp 11-5, đề tài phát biểu của tôi là: Nỗ lực và phấn đấu. Qua hội thao lần này , tin rằng mọi người đều có cảm xúc, dù là giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn bè, hay nỗ lực và theo đuổi hết mình , đều là đại diện của thanh xuân, áo tươi ngựa đẹp tuổi thiếu niên, không phụ thanh xuân đi và biết ……”
Thiếu niên đứng trên sân khấu, giọng nói rõ ràng, dáng vẻ ung dung mà tự tin. Dường như muôn vàn ánh sáng đều đang hội tụ nơi hắn . Tống Thời Vận nhìn đến ngẩn người , trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
“Bài phát biểu của tôi đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người .” Chu Vân Thanh cúi chào rồi bước xuống, nhường chỗ cho đại diện ban giám hiệu phát biểu.
“Được đấy, đồng bàn.”
“Xì.” Lý T/ử Khiên ở phía sau không kiên nhẫn.
Tống Thời Vận trợn mắt, lười để ý âm thanh này . Hồ Thang đứng phía sau , tiếp tục hướng dẫn học sinh theo chương trình. Khi lãnh đạo nhà trường tuyên bố giải tán, những hàng ngũ vốn ngay ngắn lập tức tản ra .
Trở về lớp, tâm trí Tống Thời Vận vẫn còn lơ lửng tận đâu đâu . Lâm Diệp thuận miệng hỏi: “Tiết sau học gì?”
“Toán.” Chu Vân Thanh trả lời.
“Tiết của Tam tiểu thư à .” Tống Thời Vận nằm lên bàn. Tam tiểu thư vừa bước vào lớp đã phát bài kiểm tra, yêu cầu cả lớp xem lại những câu làm sai. May Tống Thời Vận chỉ sai hai câu, tổng thể cũng được . Cậu nghiêng người nhìn sang bài của Chu Vân Thanh. Trên trang giấy ngay ngắn, câu nào cũng được đ/á/n/h dấu đúng.
Trâu bò.
Tam tiểu thư giảng một tiết đề, Lâm Diệp cảm thấy dung lượng não bọn họ đã quá tải. Tống Thời Vận ngồi nghịch ngợm trong giờ học, Chu Vân Thanh nhìn như đang làm đề, trong lòng lại đang tính toán làm sao trả đũa. Hắn bây giờ không muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn. Có những kẻ, hắn chẳng cần phải nể mặt nữa.
Chu Vân Thanh hiếm khi dừng tay viết đề, lưng dựa ra sau , ngẩng đầu nhìn về phía Lý T/ử Khiên. Chu Vân Thanh vẫn đeo khẩu trang trắng.
Tống Thời Vận vẫn đang vật lộn với đề tiếng Anh. Tiết sau , Hồ Thang lại gây áp lực cho bọn họ – ba tuần sau thi giữa kỳ. Thông báo vừa được đưa ra , cả lớp lập tức lộ vẻ khổ sở. Chỉ riêng Chu Vân Thanh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Tống Thời Vận cũng không ngoại lệ, dù sao học sinh nào lại mong thi cử? Cả lớp lập tức rộ lên tiếng than thở.
“Vẫn theo quy định cũ nhé, thiếu mấy điểm, mấy lần bài tập.” Hồ Thang nói như trước . Nghe tin này , lớp học lại một tiếng kêu khổ.
Tống Thời Vận lặng lẽ nhìn Chu Vân Thanh, hắn như đang ở ngoài cuộc.
Hồ Thang nhấn mạnh mấy lần kỷ luật rồi bắt đầu lên lớp. Có mối đe dọa thi giữa kỳ, không khí lớp tốt hơn trước . Làm bài đến mệt nhoài, Tống Thời Vận nghiêng đầu chống cằm, thả mắt ra ngoài cửa sổ cho đầu óc được nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ tiếng chuông tan học.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.