Loading...

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba
#18. Chương 18: Cố ý đánh nhau

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba

#18. Chương 18: Cố ý đánh nhau


Báo lỗi

 

Lạc Nhiên trợn mắt nhìn Lâm Diệp: "Cậu nói tiếng người được không ? Chạy nhanh như thế, mình theo sao kịp?" Lâm Diệp dựa vào lan can, hừ một tiếng: "Toàn là viện cớ."

 

Lạc Nhiên lộ vẻ mặt bất lực, vừa định tranh luận với Lâm Diệp thì bị Lâm Diệp cắt ngang: "Khoan! Giải thích là che giấu, càng che giấu càng chứng tỏ có tật. Tao không nghe đâu ."

 

"Không nghe thì mình cũng chẳng buồn nói nữa." Lạc Nhiên quay người , để lại cho Lâm Diệp một bóng lưng.

 

Sau khi hoàn thành chặng chạy một nghìn năm trăm mét, hai má Chu Vân Thanh hơi ửng đỏ, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cậu chống hai tay lên đầu gối, đứng một bên nghỉ lấy sức. Tống Thời Vận cũng đứng ngay cạnh. "Very good, đồng bàn."

 

Lý T/ử Khiên thua cuộc trong phần thi chạy, sau đó sa sầm mặt, dẫn theo vài tên đàn em ra phía sau tòa nhà dạy học. Vừa đi ngang qua thùng rác, cậu ta đã tức tối đá mạnh một cú: "Mẹ kiếp!" Đàn em bên cạnh thấy vậy vội vàng nở nụ cười nịnh nọt: "Khiên ca, bớt giận, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, chẳng lẽ lần nào Chu Vân Thanh cũng gặp may được ?"

 

"Chu Vân Thanh giả vờ cái gì, cả ngày làm bộ thanh cao, cái bộ dạng đó của hắn ta làm tao tức, ngày ngày mặt lạnh cho ai xem? Mà mấy cô gái lại cứ thích hắn ta ." Người bên cạnh phụ họa Lý T/ử Khiên, toàn là những kẻ giống cậu ta .

 

" Đúng vậy ."

 

Sắc mặt Lý T/ử Khiên càng thêm khó coi, bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt.

 

"Khiên ca, hay là chúng ta trực tiếp tìm người xử hắn ta một trận đi , sớm đã ngứa mắt Chu Vân Thanh rồi , tìm vài người trong giới, cho hắn ta một bài học." Có người đề nghị, và đề nghị này khiến Lý T/ử Khiên rất hứng thú.

 

Ở một bên khác, Lạc Nhiên nhìn video trong máy ảnh, vừa đi vừa nói : "Học thần, cậu nói xem, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu không làm được không ?"

 

"Ôi, Nhiên tỷ được rồi , nghe cậu nói cả đường rồi ." Người bên cạnh cười nói .

 

" Đúng đấy, còn chuyện gì mà đồng bàn của tôi không làm được nhỉ? Tôi cũng tò mò lắm." Tống Thời Vận mỉm cười , nửa đùa nửa thật hỏi, mọi người đều cười lớn, lần này ngay cả Chu Vân Thanh cũng không ngoại lệ, hơi ngẩng mặt, mắt cong lên.

 

"Chu Vân Thanh, vừa rồi cậu cười phải không ?" Chu Vân Thanh thu lại nụ cười , mặt nghiêm túc, như thể tất cả vừa rồi chưa từng xảy ra .

 

"Không, cậu nhìn nhầm rồi ."

 

"Ai nói , rõ ràng cậu cười , có gì khó nói đâu , muốn cười thì cười , hơn nữa—" Tống Thời Vận dừng lại , hai ngón cái và ngón trỏ của hai tay tạo dáng chụp ảnh, " cậu cười trông còn đẹp trai hơn đấy."

 

" Đúng vậy !" Mọi người đồng thanh phụ họa.

 

Mấy người đi lang thang trên sân vận động. "Nhiên tỷ, mấy đứa mình có giống trùm trường dẫn đàn em tuần tra lãnh thổ không ?" Giang Lãm Du quay đầu nhìn , chưa đợi Lạc Nhiên mở miệng, Lê Uyển đã tiếp lời: "Lam Ngư, cậu nghiêm túc à ? Cái đội hình này của chúng ta , cậu thấy có hai học bá đi sau lưng, cậu nói câu đó có thích hợp không ?"

 

Giang Lãm Du quay đầu lại : " Đúng là hơi không thích hợp." Chẳng ai nhận ra rằng, người được coi là tấm gương học tập đang đi phía sau đã thoáng đổi sắc mặt.

 

Mấy người chán, hôm nay đã không còn môn của họ, liền đi dạo trong trường, những nơi khác trong trường đều rất yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng lá cây cọ xát xào xạc. Đến sân trước , "Tống Thời Vận, cậu đã xem bảng vinh quang của trường chưa ?" Giang Sơ Ảnh hỏi.

 

"Bảng vinh quang gì?"

 

"Cậu ngay cả bảng vinh quang cũng chưa xem?" Lâm Diệp không tin hỏi.

 

" Tôi xem cái đó làm gì?" Tống Thời Vận mặt mày khó hiểu.

 

Giang Sơ Ảnh và Lâm Diệp nhìn nhau , đồng thanh nói : "Vậy bọn mình dẫn cậu đi mở mang tầm mắt, sức thống trị của học thần trường trung học Hoa Dương."

 

Thế là Tống Thời Vận được họ dẫn đi , thấy cả dãy bảng vinh quang gần như bị những bức ảnh của Chu Vân Thanh chiếm trọn. Trên phần bảng nền đỏ vẫn còn lưu lại vài dòng tỏ tình cùng những hình trái tim chưa được lau sạch.

 

"Oa, đồng bàn, rốt cuộc não cậu được cấu tạo thế nào vậy ? Sao mà giỏi thế?" Tống Thời Vận hít một hơi , trên sân vận động lại truyền đến một tràng hô hào, chắc là lại có người thắng.

 

"Muốn biết không ?" Chu Vân Thanh nhìn Tống Thời Vận với vẻ thích thú.

 

" Tôi muốn hỏi não cậu phần tiếng Anh lớn thế nào?" Tống Thời Vận nghiêm túc nói , cậu thật sự muốn biết , bởi đối với Tống đại thiếu gia, môn tiếng Anh luôn là nỗi ám ảnh mỗi mùa thi.

 

"Thật ra chúng tôi cũng muốn biết ." Người khác cũng phụ họa theo.

 

"Trời sinh." Chu Vân Thanh nói .

 

"Ôi." Mọi người bất lực.

 

"Thì ra các cậu ở đây, tìm mãi!" Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng.

 

"Tam Thủy tỷ, sao chị lại tới đây?" Hứa Kha Miểu tay cầm một tờ đề, "Bị Tam tiểu thư gọi qua mắng cho một trận, Bạch Cáo còn ở trong đó, chắc lát nữa ra . Các cậu thì ở đây nhàn nhã, mình thì bị Tam tiểu thư cằn nhằn."

 

"Còn tôi nữa!" Giọng Thôi Hạo từ phía sau truyền đến.

 

"Tam Thủy tỷ, chị t/h/ả/m thật đấy, nhưng buồn cười quá!" Lê Uyển không nhịn được , cười ra tiếng, "Nào, mau nói Tam tiểu thư nói gì?"

 

"Còn gì nữa, chẳng qua là 'Cậu lại cẩu thả nữa là lần sau mất hết điểm! Nhìn câu này đi , tôi giảng mấy lần rồi !' một đống đạo lý, bla bla." Hứa Kha Miểu bắt chước giọng Tam tiểu thư.

 

"Vẫn là mấy câu đó." Giang Lãm Du mở miệng.

 

"Thôi, mình chịu hết nổi rồi , phải về chữa lại mấy câu làm sai đây." Hứa Kha Miểu nói , Thôi Hạo cũng phụ họa theo: " Tôi cũng đi ."

 

"À đúng rồi , Tống ca cậu đã xem cây ước nguyện của trường chưa ?" Lâm Diệp chợt nhớ ra , trong đầu Tống Thời Vận hiện lên những hàng cây treo đầy dải lụa đỏ, "Chính là hàng cây đó sao ?"

 

" Đúng , chúng ta đi xem đi ."

 

Những cây đó vẫn đứng sừng sững ở đây, trên cành treo đầy dải vải đỏ. "Những ước nguyện này sẽ mãi ở đây sao ?" Tống Thời Vận đột nhiên mở miệng.

 

"Chắc là vậy , trường mình mấy năm trước mới bắt đầu làm thế này , từ lúc đó, những dải vải này chưa từng được tháo xuống." Lạc Nhiên nhìn những cây này nói với Tống Thời Vận.

 

"Đừng ghen tị, năm nay đến lượt chúng ta rồi ." Lê Uyển trong mắt có mong đợi, "Dù sao thì sang học kỳ sau , chúng mình cũng bắt đầu ôn tập rồi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-18
"

 

Tống Thời Vận ngắm những dải lụa đỏ hồi lâu, bất chợt phát hiện hai dải được buộc sát vào nhau . Một dải viết "Đi đâu ?", dải còn lại viết "Cậu". Bên dưới lần lượt đề hai cái tên: "Lạc Thanh Tự" và "Thẩm Khâu".

 

Mọi người lại trở về sân vận động, vẫn náo nhiệt như vậy . Chu Vân Thanh ngước nhìn về phía chân trời. Ánh chiều tà nhuộm cả khoảng trời thành những dải màu đỏ vàng đan xen. Thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao hoàng hôn nơi sân trường lúc nào cũng đẹp hơn những nơi khác.

 

"Chu Vân Thanh! Đi ăn cơm!" Tống Thời Vận đứng phía sau gọi lớn, vừa gọi vừa vẫy tay. Chu Vân Thanh quay người chạy về phía cậu , bóng dáng như được ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên.

 

Ăn tối xong, hai người trở về lớp. Chu Vân Thanh lại tiếp tục cặm cụi làm đề như thường lệ, hôm nay Tống Thời Vận đã thấy hắn làm xong một cuốn dày hai centimet. Tống Thời Vận ngồi bên cạnh chơi điện thoại, đột nhiên có tin nhắn, là Tưởng Lương gửi, một video, kèm chữ: Hổ không ở nhà, khỉ xưng bá.

 

Tống Thời Vận mở ra , một đám người vây quanh, hình như đang đ/á/n/h nhau , hỗn chiến.

 

【Thời Vận: Chuyện gì vậy ?】

【Lãng Lý Cá Lãng: Cậu không ở đây, náo loạn ấy mà.】

【Thời Vận: Ai náo?】

【Lãng Lý Cá Lãng: Còn ai nữa, Trương Mao chứ, cậu ở đây thì hắn ta đã vậy , ngày ngày hống hách như ông trời, giờ cậu đi rồi , càng tệ hơn.】

【Thời Vận: Ồ】

【Lãng Lý Cá Lãng: Tống ca, bên cậu thế nào?】

【Thời Vận: Tốt lắm, trường đang tổ chức hội thao.】

【Lãng Lý Cá Lãng: Ghen tị c/h/ế/t mất.】

 

Tống Thời Vận lắc đầu, không để tâm, đặt điện thoại xuống làm đề.

 

Tan tiết học tối thứ ba, Tống Thời Vận chào mọi người rồi rời khỏi lớp. Vừa ra khỏi cổng trường, cậu đã trông thấy một đám người ăn mặc như côn đồ đang ngồi xổm trong góc tối ven đường, tay kẹp t/h/u/ố/c lá, thỉnh thoảng nhả ra một vòng khói, vừa nói cười . Thấy cậu đi qua, bọn họ đ/á/n/h giá từ trên xuống dưới .

 

Tống Thời Vận không muốn dính dáng đến họ, định nhanh ch/óng rời đi thì một gã đàn ông xăm trổ kín cánh tay bước ra chắn ngang đường: "Này, nhóc, chúng ta đáng sợ lắm à ? Cậu đi nhanh vậy làm gì." Nói xong còn nhả một ngụm khói.

 

Tống Thời Vận trước đây làm trùm trường chưa từng bắt nạt ai, cũng chưa từng bị chặn, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đối phương.

 

"Được rồi lão Cao, chúng ta từ thành phố khác đến cũng không dễ dàng, đừng gây chuyện." Người cầm đầu lên tiếng.

 

"Được, nghe Hoa ca, đi thôi."

 

Tống Thời Vận nhanh ch/óng rời đi , trong lòng còn thấy kỳ lạ, móc điện thoại định nhắn cho Tưởng Lương, kết quả sờ nửa ngày không thấy, trong lòng thầm kêu không xong, lại vội vàng chạy về.

 

Về đến trường, ngoài vài học sinh ở nội trú ra , cơ bản đã không còn ai. Nói mãi với bác bảo vệ mới được vào . Cậu trở về lớp, lần mò đến chỗ ngồi quen thuộc. Quả nhiên, chiếc điện thoại vẫn nằm trên bàn. Tống Thời Vận vội nhét nó vào túi rồi quay người rời đi . Nói với bác bảo vệ vài câu, Tống Thời Vận chuẩn bị về.

 

Từ bãi đỗ xe bên phải cổng trường, tiếng gậy va đập bất chợt vang lên, rõ mồn một giữa màn đêm tĩnh mịch.

 

Nhìn kỹ, vẫn là đám người vừa rồi , chỉ là bây giờ ở giữa còn vây quanh một người . Đêm tối gió lạnh, đúng là thời điểm thích hợp để g/i/ế/c người phóng hỏa, trong đầu Tống Thời Vận lúc đó hiện lên những chữ này .

 

Người tên Hoa ca nhả một ngụm khói, khói trắng phun thẳng vào mặt Chu Vân Thanh. Chu Vân Thanh ghét bỏ nhíu mày, cặp sách đặt bên chân, áo sơ mi trắng đồng phục và xung quanh không hòa hợp, hắn ngẩng mắt lạnh lùng nhìn người này .

 

Hoa ca hạ bàn tay đang kẹp điếu t/h/u/ố/c xuống: "Cậu là Chu Vân Thanh?" Hắn kẹp t/h/u/ố/c lá trong tay, lộ cánh tay xăm.

 

"Có việc?"

 

Hoa ca cũng không nói nhảm với hắn , giơ tay vung, đầu t/h/u/ố/c lá còn tàn lửa bị ném vào tường: "Nhóc, cậu đắc tội với người rồi . Đánh!"

 

Đám người xung quanh lập tức xông lên. Hoa ca lùi lại vài bước, khoanh tay đứng nhìn .

 

Tên nào tên nấy đều hằm hằm sát khí, xắn tay áo chuẩn bị ra đòn.

 

Chu Vân Thanh nhanh tay nhặt chiếc cặp dưới đất, ném mạnh về phía một tên đang lao tới. Chiếc cốc bên trong va mạnh vào mặt tên kia , khiến hắn loạng choạng lùi lại . Khi đưa tay lên sờ mũi, hắn mới phát hiện m/á/u đã chảy đầy tay, sợ hãi lùi lại .

 

"Đệt!"

 

Chu Vân Thanh đá một cước đá văng một người khác, nhưng hai nắm đ/ấ/m khó chống bốn tay, mặt bị đ/á/n/h một cú. Chu Vân Thanh lập tức chộp lấy cánh tay đối phương, bẻ mạnh.

 

Rắc!

 

Một tiếng xương gãy khô khốc vang lên.

 

Người đó hét lên, ôm cánh tay lùi lại . Chu Vân Thanh lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Bản thân cậu cũng đã chịu không ít thương tích, nhưng những tên côn đồ kia rõ ràng bị sự hung hãn của cậu làm cho khiếp sợ, nhất thời chẳng ai dám tiến lên.

 

Đợi Chu Vân Thanh đứng vững, ánh mắt chạm với Tống Thời Vận phía sau họ.

 

Tiếng gió dường như chợt lặng đi . Trong khoảnh khắc ấy , thời gian như ngừng trôi. Chu Vân Thanh thoáng sững người .

 

"Đệt!"

 

Tống Thời Vận vốn đang định gọi cảnh sát. Nhưng vừa trông thấy Chu Vân Thanh bị thương, cậu lập tức siết c/h/ặ/t điện thoại, chẳng kịp nghĩ ngợi đã lao tới. Áo khoác đồng phục bị gió thổi bay, cậu chắn trước Chu Vân Thanh, một tay đưa ra sau nắm lấy cánh tay Chu Vân Thanh, kéo người ra sau .

 

"Nhóc, khuyên cậu đừng xen vào việc người khác, cút đi ." Những người đó tức giận.

 

Tống Thời Vận cười khinh: "Trùng hợp, tôi thích xen vào việc người khác."

 

Hoa ca đẩy đám người ra , đứng phía trước , nhìn người bị bẻ gãy tay, gân xanh trên trán nổi lên: "Đánh cả hắn ta !"

 

Vừa dứt lời, Tống Thời Vận tung một cú đá, hất văng tên đứng trước mặt. Cậu đảo mắt nhìn quanh, âm thầm đếm số đối thủ. Đông thế này , đ/á/n/h kiểu gì cho xuể! Cúi người nhanh ch/óng nhặt cặp sách của Chu Vân Thanh, tiện chân đá vào chỗ hiểm của một người khác, trong ánh mắt kinh ngạc của Chu Vân Thanh kéo hắn chạy.

 

Tống Thời Vận kéo Chu Vân Thanh chạy một mạch, bỏ lại đám người đang đuổi sát phía sau . Hai người rẽ qua chẳng biết bao nhiêu con ngõ, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân truy đuổi, cậu mới dừng lại , chống tay lên tường thở dốc.

 

Thế nhưng vừa quay đầu nhìn thấy những vết thương trên mặt Chu Vân Thanh, cơn giận trong lòng Tống Thời Vận lập tức bùng lên, suýt nữa thì tức c/h/ế/t.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 18 của Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Học Đường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo