Loading...

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba
#17. Chương 17: Giữa trận đấu

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba

#17. Chương 17: Giữa trận đấu


Báo lỗi

 

“Sao nào, chỗ này bị đám con trai các cậu chiếm hết rồi à ?” Lạc Nhiên tựa vào thân cây, nheo mắt nhìn về phía sân vận động vẫn còn náo nhiệt phía xa, “Không phải lên lớp, đúng là sướng thật.”

 

“ Đúng vậy , trường hiếm khi tốt bụng đến thế.” Tống Thời Vận tiếp lời, bước tới.

 

“Mấy cậu nói gì đấy?” Lâm Diệp vừa định mở miệng đã bị Lạc Nhiên kéo sang một bên. “Lá, ra chỗ khác.” Lạc Nhiên dứt khoát móc điện thoại ra khỏi túi, “Tống Thời Vận, nhóm lớp! Tao thêm mày rồi , nhớ đồng ý đấy!”

 

Tống Thời Vận sững người một lát, rồi cười đáp: “Được.”

 

“Lộ mục đích thật rồi đấy chứ?” Lâm Diệp đứng bên cạnh nói , khoanh tay.

 

Câu nói này bỗng nhiên gợi cho Tống Thời Vận điều gì đó. Đảo mắt một vòng, cậu lập tức nhìn về phía Chu Vân Thanh ở bên kia bóng cây. Chu Vân Thanh như thể cảm nhận được điều gì, cũng ngẩng mắt nhìn sang.

 

“ Tôi không …” Chu Vân Thanh vừa thốt ra hai chữ.

 

“Phản đối vô hiệu.” Tống Thời Vận cắt lời hắn , cười như một con cáo ranh mãnh, “Về nhớ add WeChat của tôi , nhất định phải đồng ý.”

 

Tống Thời Vận chẳng cho Chu Vân Thanh cơ hội phản bác. Hắn nhất thời cạn lời, từ trên cao nhìn xuống bóng lưng Tống Thời Vận đang cười đến run người , môi mím thành một đường thẳng, cố gắng nghiêm mặt, nhưng giọng điệu lại chẳng có lấy nửa phần đáng sợ: “Còn cười . Cậu giỏi lắm hả?”

 

Tống Thời Vận khó khăn lắm mới thẳng được lưng, khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ vì cười , nhưng miệng thì không chịu thua: “Cảm ơn lời khen, ha ha ha…” Nhìn bộ dạng ấy , Chu Vân Thanh rốt cuộc cũng không nói thêm gì. Chỉ có điều, ý cười nơi đáy mắt hắn vẫn chưa kịp tan đi đã bị Tống Thời Vận tình cờ quay đầu bắt gặp.

 

Mấy người cười đùa đủ dưới bóng cây, cuối cùng cũng đứng dậy, quay về sân vận động, hòa mình trở lại vào biển nắng rực rỡ và tiếng người ồn ào ấy .

 

Tống Thời Vận ghé lại gần Chu Vân Thanh, cười nói : “Đồng bàn, chiều cố gắng nhé!” Nói xong, cậu chẳng đợi hắn đáp lời đã nhanh chân đi trước .

 

Tiếng reo hò quanh sân vận động càng lúc càng náo nhiệt. Cả nhóm vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn , đặc biệt là Chu Vân Thanh.

 

“Nhiên tỷ, tao thấy mình đẹp trai quá trời, nhìn kìa,” Lâm Diệp chỉ về phía hai bạn nữ cầm máy ảnh ở đằng kia , nói với Lạc Nhiên, “Mày nói tao có nên tạo dáng không ?”

 

Lạc Nhiên lườm Lâm Diệp một cái rõ dài. Giang Sơ Ảnh cũng bó tay trước sự tự tin khó hiểu ấy , chỉ biết đưa tay ôm trán. “Lá, sự tự tin mù quáng này của mày là ai cho vậy ? Mày đang mơ mộng hão huyền cái gì thế?”

 

Lâm Diệp thở ra một hơi : “Tụi mày đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài chứ. Phải cảm nhận bằng trái tim mới thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong tao!”

 

“Hừ, không thấy.” Lạc Nhiên mặt đầy vẻ cạn lời, không thèm để ý đến Lâm Diệp nữa, tăng tốc kéo Giang Sơ Ảnh đi về phía trước .

 

Cả nhóm vốn định tranh thủ lúc mọi người còn mải thi đấu để đi ăn trước , tránh cảnh chen chúc đến giờ cơm. Nhưng Lạc Nhiên và Giang Sơ Ảnh vẫn muốn ở lại sân vận động xem náo nhiệt thêm một lát.

 

Trong nhà ăn trống vắng, chỉ lác đác vài học sinh có cùng ý nghĩ với bọn họ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, đổ những ô sáng đều đặn xuống bàn ăn. Mấy người quẹt thẻ lấy cơm rồi chọn bàn cạnh cửa sổ, vì lát nữa nhà ăn đông lên, ngồi gần cửa sổ vẫn thoáng hơn.

 

Lãnh đạo trường vẫn còn ở sân vận động, Tống Thời Vận gan lớn hơn, móc điện thoại ra . Thế nhưng mạng trong trường quá yếu, ngay cả dữ liệu di động của cậu cũng chậm như rùa. Bàn ăn yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa, cậu buồn chán vuốt màn hình, cuối cùng mở WeChat mini game — Nhảy Nhảy.

 

Lâu rồi không chơi, thao tác của cậu có phần vụng về. Cậu vừa ăn vừa dùng ngón cái điều khiển lực, “Ầy… quá rồi … đừng!” Lực hơi lệch, nhân vật ngã xuống.

 

Không phục, cậu lập tức chơi thêm ván nữa, nhưng chưa nhảy được bao nhiêu lần đã thua. Thử đi thử lại mấy lượt vẫn chẳng khá hơn, cậu bực mình tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên rồi chuyên tâm ăn cơm. Lâm Diệp thỉnh thoảng nói vài câu về đại hội thể thao, Tống Thời Vận lơ đãng “ừ” hai tiếng.

 

Tiếng chuông tan học bỗng vang lên.

 

Tiếng người ồn ào và tiếng bước chân tràn vào , trước quầy lấy cơm lập tức xếp hàng dài. Tống Thời Vận và Lâm Diệp nhìn nhau , cả hai đều lộ vẻ mừng thầm vì đã đến sớm.

 

“Chu Vân Thanh, mai cậu còn phải phát biểu nữa à ?”

 

“Ừ.” Chu Vân Thanh nuốt cơm.

 

Tống Thời Vận nhìn hắn , bỗng nhiên nảy sinh tò mò. Cậu và Chu Vân Thanh ngồi cạnh nhau , Lâm Diệp ở đối diện, cậu hơi ngả người ra sau , tránh ánh nhìn của Chu Vân Thanh, ra hiệu bằng mắt với Lâm Diệp.

 

Lâm Diệp hiểu ý, ghé lại gần.

 

“Lá,” Tống Thời Vận hạ giọng, “Chu Vân Thanh lúc nào cũng… ít nói thế à ?”

 

Lâm Diệp nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói “giờ mày mới nhận ra à ”, cũng hạ giọng: “Bình thường thì vậy , mai lên sân khấu là nói nhiều lắm.” Nói xong còn gật đầu với Tống Thời Vận.

 

Bọn họ tưởng giọng nhỏ lắm. Chu Vân Thanh đặt đũa xuống, uống một ngụm nước, quay mặt nhìn bọn họ:

 

“Cậu có thể hỏi thẳng tôi .” Hắn ngừng một lát rồi bình thản bổ sung: “Dù sao , tôi cũng hiểu bản thân mình hơn.”

 

“Khụ—” Tống Thời Vận suýt sặc.

 

Lâm Diệp cười gượng: “Ha… ha ha… tai học thần thính thật.”

 

Tống Thời Vận vội vàng bưng khay cơm, trên đó chỉ còn đống rau mùi và ớt xanh bị cậu gạt sang một bên: “Ăn xong rồi , đi thôi, đi thôi!” Đứng dậy chạy, Lâm Diệp theo sát sau , Chu Vân Thanh đứng dậy lặng lẽ bám theo.

 

Lớp học buổi chiều rất yên tĩnh, rèm cửa khép hờ, tiếng sân vận động lờ mờ truyền vào . Gần đến giờ nghỉ trưa, thầy thể d/ụ/c gọi vài học sinh đi bàn bạc về việc bố trí các môn thi buổi chiều. Đại hội thể thao còn nhiều môn, sắp xếp rất kín.

 

Người đi rồi , lớp càng trống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-17
Tống Thời Vận gõ mặt bàn, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang Chu Vân Thanh đang đọc sách bên cạnh:

 

“Chu Vân Thanh, cậu quên gì rồi phải không ?”

 

Chu Vân Thanh ngẩng mắt.

 

Tống Thời Vận không nói , cầm điện thoại bấm hai cái, mặt đầy mong chờ nhìn hắn .

 

Chu Vân Thanh nhìn cậu hai giây, khẽ thở dài, lấy điện thoại ra , trên WeChat quả nhiên có một lời mời kết bạn mới, hắn dừng lại một chút, bấm đồng ý.

 

Gần như ngay lập tức, Tống Thời Vận bật cười khe khẽ.

 

Nhưng chưa hết. Điện thoại Chu Vân Thanh lại rung lên. Tống Thời Vận vừa kéo hắn vào một nhóm chat có tên “Đội Thiếu Niên Trung Quốc Phát Điên Trước”.

 

Chu Vân Thanh khẽ nhướng mày, bấm vào . Trong nhóm đã có bảy tám người , hắn nhìn Tống Thời Vận.

 

“Đừng nhìn tôi , tôi chỉ nhận ủy thác thôi.”

 

Hắn vừa vào , một tin nhắn đã nhảy ra , là sticker tung hoa của Lạc Nhiên.

 

Ngay sau đó, Lâm Diệp cũng gửi một tin nhắn: “Chào mừng học thần gia nhập!”.

 

Tống Thời Vận gửi một sticker đeo kính râm.

 

【Cả Một Vườn Lê: Đội ngũ ngày càng lớn mạnh, tổ chức hết sức vui mừng.】

 

【Lạc Nhiên Một Cành Hoa: +1+1】

 

【Cá Xanh: Hai chị ơi, đừng làm bậy, bị phát hiện là bị dọn sạch cả ổ đấy.】

 

【Lạc Nhiên Một Cành Hoa: Yên tâm đi .】

 

【Thời Vận: Hừ.】

 

【Lạc Nhiên Một Cành Hoa: Ảnh ×3, ảnh chụp tường tỏ tình của trường, không hổ là học thần của tôi , lại lên tường tỏ tình rồi .】

 

【Cả Một Vườn Lê: Thao tác thường ngày của học thần thôi.】

 

Tống Thời Vận lướt tin nhắn, một lúc sau , Lạc Nhiên lại ném lên một tấm ảnh chụp màn hình.

 

【Lạc Nhiên Một Cành Hoa: Ảnh ×4, dân đen to gan, dám lừa tôi !】 Sau đó là một sticker mặt giận. Tống Thời Vận mở ảnh ra , là một bạn ẩn danh bình luận bên dưới : “Thua trò thật lòng hay mạo hiểm, đừng coi là thật!”

 

Tống Thời Vận thầm giơ ngón cái tán thành. Lúc này trong lớp người dần đông lên, cậu đặt điện thoại xuống, giờ đọc sách buổi trưa đến rồi , cậu nhờ lợi thế ngồi cuối lớp, ngồi xuống mở sách.

 

Đọc sách buổi trưa luôn có chút nhàm chán, trong lớp thỉnh thoảng có vài ánh nhìn không thiện ý quét qua. Tống Thời Vận vờ như không thấy. Đọc xong phần sách của mình , cậu tranh thủ lấy bài tập ra làm . Buổi chiều mùa hè oi ả khiến ai nấy đều uể oải. Đến khi Tống Thời Vận làm xong bài tập, định gục xuống bàn chợp mắt một lát, phần lớn bạn học trong lớp đã ngủ gục từ bao giờ.

 

Trừ đồng bàn của cậu .

 

Người này … rốt cuộc có còn là sinh vật cấu tạo từ carbon nữa không vậy ? Tống Thời Vận nghiêng đầu nhìn hắn , không nhịn được nghĩ, thật sự có người sinh ra đã như vậy ? Chẳng có bạn bè gì, sống như thế không thấy mệt sao ?

 

Hết giờ nghỉ trưa, lão miêu cầm micro gọi các lớp tập trung. Giống buổi sáng, sau phần khởi động, tiếng loa quen thuộc vang lên. Các môn thi của Tống Thời Vận trong buổi sáng đã kết thúc. Môn đầu tiên buổi chiều là nhảy cao.

 

Đệm được bày xong, mọi người xếp hàng theo thứ tự. Nhảy xa của Lâm Diệp và nhảy cao của cậu diễn ra cùng lúc. Đến lượt Tống Thời Vận, cậu nghe thấy trong đám đông có ai đó hét lên cổ vũ. Cậu lấy đà rồi bật nhảy, thân người cong thành một đường tuyệt đẹp khi vượt qua xà. Vạt áo tung lên theo chuyển động, trước khi cậu nhẹ nhàng tiếp đất trên tấm đệm.

 

Cú nhảy này rất tốt , Tống Thời Vận thuận lợi vào vòng sau . Nhưng sang lượt nhảy thứ hai, cậu lại không thể hiện tốt , không vào được chung kết. Lâm Diệp nhảy xa thì giành được vị trí thứ hai.

 

Hai môn này kết thúc, tiếp theo là 1500m mà Lạc Nhiên và Giang Sơ Ảnh rất mong chờ. Chu Vân Thanh cởi áo khoác, để lộ đôi vai thon dưới lớp áo thể thao. Hắn đã ra đường chạy. Lạc Nhiên và Giang Sơ Ảnh không biết lấy máy ảnh từ đâu ra , cùng với Lê Uyển, ba người thay phiên nhau quay video.

 

Chu Vân Thanh ở làn ngoài, sau tiếng s/ú/n/g lệnh, hắn từ làn ngoài cắt vào làn trong. Ban đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi. Nhưng đến giữa chặng, Tống Thời Vận chợt nhận ra có điều bất thường. Một người trong đoàn đột nhiên vượt lên chắn ngay trước mặt Chu Vân Thanh, cố ý cản đường khiến nhịp chạy của hắn bị xáo trộn. Đây là đang gây chuyện? Nhìn kỹ lại , người chắn phía trước , mơ hồ có chút quen mắt.

 

Tống Thời Vận vốn tưởng mình nghĩ nhiều, nhưng người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra không đúng. Nhìn kỹ lại , người chắn Chu Vân Thanh, chính là người mà buổi sáng cậu thấy khi đi vệ sinh, đang nói chuyện với Lý T/ử Khiên.

 

Mối nghi ngờ trong lòng Tống Thời Vận càng lúc càng lớn: Hai người này không phải cùng một bọn chứ? Nhưng chuyện bám sát trong thi đấu rất phổ biến, cậu cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng ngoài sân sốt ruột thay cho Chu Vân Thanh.

 

Dù liên tục bị cản trở, Chu Vân Thanh vẫn tìm được cơ hội vượt ra phía ngoài, bứt lên qua mặt đối thủ, sau đó kéo khoảng cách. Lúc này hắn xếp thứ hai, cách người thứ nhất chưa đến hai mươi mét.

 

Còn nửa vòng cuối, khoảng cách đã được rút xuống dưới mười mét. Hắn đã giữ sức suốt chặng đường trước đó, tất cả chỉ để chờ khoảnh khắc này . Chu Vân Thanh bắt đầu tăng tốc, người phía sau hắn đã không còn cơ hội để vượt qua.

 

Lạc Nhiên và mấy người bạn cũng chạy theo cổ vũ suốt ba vòng sân. Tống Thời Vận cầm chai nước đợi ở đích. Người đang dẫn đầu chính là Lý T/ử Khiên. Thấy Chu Vân Thanh áp sát, hắn cũng lập tức tăng tốc, nhưng đã chậm mất một bước. Chu Vân Thanh vượt lên trước , giành vị trí thứ nhất.

 

Sau khi kết thúc, Lý T/ử Khiên rất không phục, mặt gần như đen lại , đợi ghi xong thông tin là tức giận bỏ đi . Chu Vân Thanh đương nhiên không để ý đến hắn , nhận chai nước Tống Thời Vận đưa, đi ghi thông tin.

 

Lạc Nhiên bọn họ cầm máy ảnh bước tới: “ Đúng là tiên phẩm!” Lạc Nhiên dùng ngón tay bấm nút phát lại , Giang Sơ Ảnh và Lê Uyển ở bên cạnh xem quay có đẹp không . Lâm Diệp cũng bước tới, giọng điệu trêu chọc: “Đối xử khác biệt quá đấy, lúc tôi chạy cũng không thấy mấy người quay cho tôi .”

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 17 của truyện Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Học Đường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo