Loading...
Chu Vân Thanh quay về hàng ngũ lớp mình , đứng cạnh Tống Thời Vận.
Tiếng huyên náo bốn phía sôi lên như nước trong nồi, sự hào hứng của đám học sinh dường như cũng theo đó mà bùng nổ, lan khắp không trung. "Chu Vân Thanh," Tống Thời Vận gọi hắn , xòe lòng bàn tay ra , trên đó lặng lẽ nằm một viên kẹo quen thuộc, "Ăn không ? Cho cậu ." Chu Vân Thanh nhận lấy. Vỏ kẹo khẽ sột soạt khi hắn thuận tay bỏ cả viên kẹo vào túi áo đồng phục.
Trên sân khấu, lãnh đạo trường phát biểu dài dòng, Tống Thời Vận chẳng nghe lọt được nửa câu, chỉ cúi đầu nghịch tấm số đeo trước n/g/ự/c. Cuối cùng lời lãnh đạo cũng dứt, đám đông "ầm" một tiếng tản ra , như pháo hoa nổ tung.
Thầy phụ trách kỷ luật học sinh, người bị đám học trò lén gọi là "lão miêu", cầm micro bắt đầu gọi số báo danh của các vận động viên. Cuộc thi khối mười trước , chưa đến lượt bọn họ.
Bên đường chạy, tiếng cổ vũ chủ yếu đến từ các bạn nữ, giọng ai nấy đều trong trẻo, đầy hào hứng. Đám con trai thì tụm năm tụm ba trên bãi cỏ, vừa duỗi chân vừa tán gẫu. Dưới ánh nắng, bóng họ đổ dài trên mặt đất.
Môn đầu tiên là chạy 50 mét. Tống Thời Vận đứng sau vạch phân cách, bỗng nghe thấy khi một số nào đó được đọc lên, làn sóng âm thanh bên cạnh đột ngột dâng cao. Cậu tò mò nhìn về phía đường chạy, nhưng chẳng nhận ra ai trong số những người đang đứng đó.
Dù sao cậu đến trường này vốn cũng chẳng quen được mấy người .
Lá cờ đỏ trong tay thầy thể d/ụ/c vung mạnh xuống, tiếng còi x/é to/ạc không khí, vài bóng người như gió lốc lao đi .
Tống Thời Vận đứng gần điểm xuất phát, thật ra cũng không nhìn rõ ai trước ai sau , liên tiếp mấy nhóm đều là khối mười, chưa đến lượt bọn họ. Tiếng hò reo dội tới từ mọi phía, ồn đến mức cậu có cảm giác màng nhĩ mình sắp bị chọc thủng.
Cậu thật không hiểu nổi, rõ ràng ngày thường các bạn nữ đều nói năng nhỏ nhẹ, sao đến lúc cổ vũ lại có thể hét vang đến thế.
Tống Thời Vận lặng lẽ rút khỏi đám đông, muốn tìm Chu Vân Thanh. Lâm Diệp báo danh chạy 50 mét, chắc đang chuẩn bị . Nghĩ tới nghĩ lui, có thể tìm được chỉ có Chu Vân Thanh.
Ánh mắt quét qua sân vận động ồn ào, cuối cùng, bên khung thành bóng đá, cậu nhìn thấy bóng người ngồi một mình kia . Tống Thời Vận không nghĩ ngợi gì, nhấc chân chạy về phía hắn .
Chu Vân Thanh vừa đứng dậy, Tống Thời Vận đã chạy đến trước mặt. "Cậu đến làm gì?" Chu Vân Thanh hỏi.
Tống Thời Vận nghe xong liền không vui: "Sân vận động rộng thế này , cậu ở đây được mà tôi lại không được đến à ?" Nói rồi , tiện tay kéo Chu Vân Thanh trở lại ngồi xuống đất, "Ăn kẹo của tôi rồi , còn không cho tôi đến tìm cậu ?"
Hai người vừa ngồi xuống, đã thu hút mấy bạn nữ cách đó không xa nhìn sang. Họ thì thầm với nhau , ánh mắt tò mò lướt qua, rồi mím môi cười quay đi .
Lạc Nhiên đang kéo Giang Sơ Ảnh chạy về phía đường đua. Vừa ngoảnh đầu trông thấy hai người vẫn ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ, cô đã gọi lớn: "Hai người còn ở đó à ? Sắp đến lượt lớp mình rồi !"
"À? Nhanh vậy sao ?"
"Không thì sao ? Đi thôi, lát nữa lá chạy, chúng ta cổ vũ đi !" Lạc Nhiên chưa dứt lời, người đã chạy xa.
Tống Thời Vận dùng cùi chỏ huých Chu Vân Thanh: "Đi không ?" Chu Vân Thanh phủi phủi quần, dù chẳng có lấy một hạt bụi, rồi im lặng đứng dậy thay cho câu trả lời.
Bên đường chạy người chen người , nhưng bọn họ cao, tầm nhìn không bị cản. Ở làn chạy thứ năm, Lâm Diệp đang xoay cổ chân khởi động, ngước mắt thấy bọn họ, Tống Thời Vận liền hất cằm về phía cậu ấy , dùng khẩu hình nói một câu "cố lên".
Ngay sau đó, giọng trong trẻo của Lạc Nhiên xuyên qua tiếng ồn ào: "Lá cố lên! Vinh quang lớp năm nhờ cậu đấy! Đừng để bọn tôi mất mặt!" Các lớp khác cũng không chịu thua, tiếng hò reo trong chốc lát tràn khắp một vùng. Cờ đỏ vung xuống, tiếng còi sắc bén, mấy bóng người như tên lao đi .
Ngay khoảnh khắc xuất phát, Tống Thời Vận đột ngột nắm c/h/ặ/t cổ tay Chu Vân Thanh, quay đầu chạy về phía đích.
Chu Vân Thanh bị cậu kéo cho loạng choạng, nhưng cũng không giằng ra . Đợi đến khi Lâm Diệp lao qua vạch, thở hổn hển đi tới, Tống Thời Vận lập tức tiến lên: "Lá, tình hình thế nào?" Lâm Diệp ngẩng đầu, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nhưng vẻ đắc ý thì không sao giấu nổi: "Thắng vòng đầu rồi ! Nhưng lát nữa còn vòng tiếp theo với chung kết nữa. Yên tâm, đã có lá ca đây!"
Lâm Diệp thuận tay vỗ vai Tống Thời Vận, rồi quay sang Chu Vân Thanh. Nhưng bàn tay vừa giơ lên, cậu đã bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của đối phương, như thể đang cảnh cáo: "Cậu thử vỗ xem." Thế là bàn tay đang lơ lửng giữa không trung lập tức đổi hướng, chuyển sang gãi gáy mình đầy ngượng ngùng.
Lê Uyển đi dạo tới, nụ cười mang theo trêu chọc: "Đã tự xưng anh rồi à ?" Lâm Diệp hất cằm, vẻ hiếu thắng viết hết lên mặt: " Tôi thừa nhận thành tích học tập không bằng hai người kia , nhưng về thể thao thì đứa nào dám bảo tôi không được , tôi không để yên đâu !"
Nhóm nam thi xong, đến lượt nhóm nữ. Số bạn nữ trong lớp đăng ký thi đấu không nhiều, Tống Thời Vận tuy không thân với họ, vẫn kéo Chu Vân Thanh ra bên đường chạy.
Đi, hình như cũng chẳng giúp được gì, nhưng không đi , lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Có lẽ đây chính là cái gọi là tinh thần tập thể. Dù chẳng giúp được gì nhiều, chỉ cần có mặt cổ vũ cũng đã là một cách sát cánh cùng nhau .
Tống Thời Vận nghiêng mặt nói chuyện với Chu Vân Thanh, bỗng nhận ra mình cần hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu quét lên xuống, không nhịn được hỏi: "Chu Vân Thanh, cậu cao bao nhiêu?"
Chu Vân Thanh thoáng ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ, rồi như hiểu được điều gì, khóe môi khẽ nhếch lên: "Không rõ, dù sao cao hơn cậu ." Tống Thời Vận trong khoảnh khắc trợn tròn mắt, không ngờ người này có thể thản nhiên như vậy , tức nhất là, cậu không thể phản bác.
"Thu lại câu đó đi , chúng ta vẫn là đồng bàn tốt ."
" Nhưng đây là sự thật." Chu Vân Thanh trả lời nghiêm túc, vẻ mặt thành khẩn đến mức Tống Thời Vận nhất thời nghẹn lời.
Phía
trước
có
một bạn nữ
không
cẩn thận
nghe
hết
toàn
bộ, cố gắng mím môi, vai khẽ run, nhịn
cười
đến khổ sở.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-16
Tống Thời Vận bật cười , giọng pha chút hờn dỗi: " Tôi còn có thể cao."
" Tôi cũng có thể." Chu Vân Thanh tiếp lời tự nhiên.
Tống Thời Vận mở miệng, lời mắc kẹt nơi cổ họng, cuối cùng chỉ biết bật ra một tiếng cười bất lực: "Còn có thể nói chuyện t/ử tế không ?"
"Có thể."
Tống Thời Vận tức đến bật cười , Chu Vân Thanh cũng không trêu cậu nữa.
Ánh nắng khiến mặt đường chạy cao su dần nóng lên, bầu không khí cũng như căng đầy sự háo hức và phấn khích. Môn tiếp sức 4×400 mét nam, một trong những nội dung sôi động nhất đại hội thể thao, sắp sửa bắt đầu.
Tống Thời Vận đứng sau vạch xuất phát làn ngoài cùng, trong tay nắm c/h/ặ/t cây gậy tiếp sức đỏ trắng xen kẽ, cậu là người thứ nhất. Người cuối cùng là Giang Lãm Du, thành viên đội điền kinh của lớp. Các lớp khác đa số có hai tuyển thủ đội thể thao, ưu thế không cần nói cũng rõ, áp lực bất giác đè nặng lên lòng cậu .
Chỉ khi thật sự đứng trên đường chạy, giữa vô số ánh mắt dõi theo, Tống Thời Vận mới cảm nhận rõ sức nặng của trách nhiệm và lòng hiếu thắng. Căng thẳng khiến tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp.
Trọng tài còn đang kiểm tra danh sách lần cuối, tiếng ồn ào như bị một lớp kính ngăn cách.
Tống Thời Vận hít sâu một hơi , ánh mắt vô thức tìm kiếm bên sân, rồi dừng lại - Chu Vân Thanh đứng đó, bên cạnh là Lạc Nhiên đang nhảy nhót vẫy tay và Lâm Diệp vẻ mặt chuyên chú.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau , Chu Vân Thanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Kỳ lạ thay , chỉ một cái gật đầu ấy cũng đủ khiến những suy nghĩ đang cuộn lên trong lòng Tống Thời Vận tạm thời lắng xuống.
Cậu nhớ lại đại hội thể thao ở ngôi trường cũ, cậu cũng chạy cây gậy này , thầy thể d/ụ/c dẫn bọn họ luyện đi luyện lại kỹ thuật vào cua và tiếp sức. "Làm được ." Cậu tự nhủ, lặng lẽ siết c/h/ặ/t nắm đ/ấ/m.
"Anh em, cố lên!" Một tiếng cổ vũ thô ráp từ bên cạnh truyền đến, là một bạn nam cùng lớp, mặt quen nhưng không gọi được tên, trên mặt tràn đầy sự cổ vũ chân thành. Tống Thời Vận quay đầu, gật mạnh về phía cậu ấy , trong l/ồ/ng n/g/ự/c có gì đó nóng hổi trào lên.
"Vào vị trí - chuẩn bị -!"
Tiếng còi xé không !
Tống Thời Vận như viên đạn rời khỏi nòng lao đi . Xuất phát ở làn ngoài cùng, cậu lập tức dốc sức tăng tốc, cố gắng giữ nhịp chạy ổn định.
Tiếng gió rít bên tai, cảnh vật hai bên tầm nhìn kéo thành những mảng màu mờ. Cậu cảm nhận rõ đối thủ ở làn trong đang bám sát mình . Qua nửa vòng, cậu ổn định ở vị trí thứ hai, ngón tay nắm gậy vì dùng sức quá độ mà hơi tê, hơi mỏi.
Không ngờ bên bãi cỏ sát đường chạy, đám bạn cùng lớp đã cổ vũ đến phát cuồng. Lạc Nhiên bọn họ giơ máy quay lần lượt chạy theo nhịp của cậu ở phía ngoài đường chạy, hò reo.
"Tống ca cố lên!"
"Vượt qua hắn ! Tống Thời Vận! Vượt qua!"
"Tống ca đỉnh nhất, không ai địch nổi!"
Âm thanh ngày càng gần, ngày càng lớn, như thủy triều đẩy sau lưng cậu .
Đích ở trước mắt, bóng người đối thủ phía trước dường như đã chạm tay là tới.
Đúng lúc này , bóng người làn thứ nhất phía trước hình như nhịp điệu rối loạn, xuất hiện một cái loạng choạng nhỏ! Chỉ trong chớp mắt, Tống Thời Vận dồn hết sức lực còn lại vào đôi chân, bất ngờ tăng tốc. Sải chân cậu dài hơn, người hơi đổ về phía trước , từng bước thu hẹp khoảng cách với đối thủ!
Khu vực trao gậy đã ở ngay trước mắt. Đồng đội chạy lượt hai đang chờ sẵn, một tay đưa ra phía sau . Tống Thời Vận giữ nguyên tốc độ, đưa gậy vào tay người kia . Chỉ khi cảm nhận được cây gậy đã được nắm chắc, cậu mới dần giảm tốc.
Cậu loạng choạng lao ra khỏi đường chạy, hai tay chống đầu gối. Cổ họng cậu thoảng vị tanh của m/á/u, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch vì phấn khích.
"Tuyệt vời!!" Lâm Diệp không biết từ khi nào đã xông tới, đập mạnh vào lưng cậu một cái.
Tống Thời Vận tu hết nửa chai nước, mới cảm thấy thở lại được , cảm giác mỏi nhức trên chân vẫn rõ rệt, nhưng trong lòng đầy ắp. Cậu trở về bên sân vận động, đứng cùng cả nhóm theo dõi những lượt chạy còn lại .
Gậy cuối cùng của tiếp sức 4×400 mét nam, gần như trở thành cuộc đối đầu của các thành viên đội điền kinh. Nhờ ưu thế tích lũy từ ba gậy trước , Giang Lãm Du như tia chớp xanh, giữ vững vị trí dẫn đầu đến cuối, trong tiếng hò reo chấn động trời đất lao qua vạch trước tiên!
"Nhất! Lại nhất!" Tống Thời Vận phấn khích dùng cùi chỏ huých Chu Vân Thanh bên cạnh, mắt sáng kinh người .
" Tôi thấy rồi ." Câu trả lời của Chu Vân Thanh vẫn ngắn gọn, nhưng ánh mắt rơi trên khuôn mặt ướt mồ hôi mà rạng rỡ của Tống Thời Vận, dường như cũng thoáng nét vui vẻ khó nhận ra .
Lạc Nhiên vẫy tay từ xa, bên cạnh cô ấy là Chu Vân Thanh, Lâm Diệp và Giang Sơ Ảnh.
"Không tồi mà." Giang Sơ Ảnh cười khen một câu.
"Đương nhiên rồi ." Tống Thời Vận thở đều, nhìn đồng hồ, "Đợi nữ tiếp sức thi xong, là đến giờ ăn rồi nhỉ?"
"Ừ." Lâm Diệp như anh em tốt khoác vai cậu , "Đi, cổ vũ cho họ đi ."
Đi ngang qua Chu Vân Thanh, Tống Thời Vận nghe thấy một câu rất nhẹ, nhưng rõ ràng: "Chạy tốt lắm." Cậu chưa kịp phản ứng, Chu Vân Thanh đã bình thản bước theo hàng ngũ.
Nắng mỗi lúc một gắt, các môn thi buổi sáng cũng tạm thời kết thúc. Cả nhóm tìm một chỗ rợp bóng cây để nghỉ chân. Bóng râm mát mẻ tách biệt hẳn với cái nắng gay gắt và tiếng huyên náo ngoài sân vận động, tựa như hai thế giới khác nhau .
Tống Thời Vận đứng dậy đi vệ sinh. Trên đường băng qua khoảng sân sau trường rợp bóng cây, cậu lại oan gia ngõ hẹp chạm mặt Lý T/ử Khiên cùng mấy nam sinh lớp khác trước cửa nhà vệ sinh. Bọn họ đang tụ tập nói gì đó, thấy cậu đến, tiếng nói đột ngột dừng lại , đồng loạt nhìn sang, ánh mắt mang theo vẻ khó đoán. Tống Thời Vận coi như không thấy, nhìn thẳng đi vào , rồi nhanh ch/óng ra , rửa mặt bên bồn nước.
Trở về dưới gốc cây, phát hiện Lạc Nhiên và Giang Sơ Ảnh cũng đến.
"Nhiên tỷ, sao hai người lại đi tới tận đây thế?" Lâm Diệp hỏi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.