Loading...

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba
#7. Chương 7: Vân Thanh

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba

#7. Chương 7: Vân Thanh


Báo lỗi

 

“Vào đi .” Giọng Chu Tế Xương vang lên từ bên trong, đều đều, không chút cảm xúc.

 

Chu Vân Thanh đẩy cửa bước vào . Chu Tế Xương đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, hướng về phía màn hình máy tính, bên cạnh là một ly cà phê đã nguội lạnh. Trong thư phòng chỉ có một ngọn đèn bàn đang sáng. Ánh đèn hắt lên gương mặt nhìn nghiêng của Chu Tế Xương, làm nổi bật những đường nét sắc sảo, càng khiến vẻ mặt ông thêm phần lạnh lùng.

 

“Ngày mai bố đi công tác, khoảng bốn ngày,” Chu Tế Xương không ngẩng đầu, ngón tay gõ lên bàn phím, lời nói ngắn gọn như đang ra lệnh, “Những mối quan hệ không cần thiết...” Ông ngừng một lát, cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, nhìn đứa con trai đang đứng trước cửa. “Đừng lãng phí thời gian vào chúng. Tất nhiên bố không cản trở việc kết bạn của con, nhưng bố không muốn chuyện của một năm trước lại xảy ra lần nữa.”

 

Ánh mắt ông tựa một cây thước lạnh lùng, âm thầm đ/á/n/h giá từng biểu hiện của Chu Vân Thanh.

 

“Vâng. Con biết rồi .” Giọng Chu Vân Thanh không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng những lời vừa rồi vẫn như tảng đá nặng trĩu đè lên n/g/ự/c hắn . Thời gian dường như chảy ngược về một năm trước .

 

“Đi đi .”

 

Chu Vân Thanh lui ra khỏi thư phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại . Ngay trước khi cửa khép lại , hắn thoáng thấy Chu Tế Xương đã quay về phía màn hình máy tính. Nơi góc bàn, một tấm ảnh chụp chung với phần viền đã sờn cũ nằm lặng lẽ bên mép vùng sáng. Người phụ nữ trong ảnh vẫn nở nụ cười dịu dàng như thuở nào. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng.

 

Trở về phòng mình , Chu Vân Thanh đặt cặp sách bên cạnh bàn học, bắt đầu vệ sinh cá nhân theo thói quen thường ngày. Dòng nước ấm chảy qua gương mặt, mang đi một chút mệt mỏi khó nhận ra . Vệ sinh xong, hắn vắt chiếc khăn lau tóc lên lưng ghế, lấy đề thi từ trong cặp ra , ngồi xuống trước bàn học.

 

Màn hình điện thoại sáng lên, một thông báo hệ thống hiện ra . Chu Vân Thanh liếc qua, chẳng buồn mở xem mà tắt màn hình ngay.

 

Đèn bàn tỏa ra vòng sáng vàng ấm. Hắn trải đề thi ra , cầm b/út đỏ, bắt đầu tổng hợp lại những câu mình làm sai. Tiếng b/út lướt trên giấy phát ra âm thanh sột soạt đều đặn, đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

 

Lưng thiếu niên thẳng tắp, gương mặt bên dưới ánh đèn trông trầm tĩnh và tập trung, chỉ có hàng mi khẽ run, như vô tình để lộ chút xao động trong lòng.

 

Đến khi hắn sửa xong toàn bộ đề thi, cuốn sổ ghi chép những câu làm sai đã có thêm vài dòng chữ ngay ngắn. Kim đồng hồ trên tường cũng lặng lẽ nhích qua mười một giờ.

 

Chu Vân Thanh gấp cuốn sổ lại , dọn dẹp mặt bàn, tắt đèn.

 

Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh đèn lẻ tẻ ngoài cửa sổ và chút ánh trăng nhạt nhòa len vào . Hắn nằm lên giường, nhắm mắt lại , như thể chỉ cần mình không nhớ lại thì sẽ không còn nghĩ đến tình cảnh năm đó nữa.

 

Ngày mai, mọi thứ vẫn phải tiếp tục vận hành chính xác như một cỗ máy.

 

Sáng hôm sau , khi Chu Vân Thanh tỉnh dậy thì đã hơn sáu giờ. Chu Tế Xương đã lên đường ra sân bay từ sớm, trong nhà chỉ còn tiếng động nhẹ nhàng của dì Trương đang bận rộn trong bếp.

 

Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn ăn, đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Chu Vân Thanh ăn chưa đến năm phút, súc miệng, đ/á/n/h răng, đi giày. Dì Trương thò đầu ra từ bếp, cười dặn dò: “Đi đường cẩn thận nhé.”

 

“Vâng, dì Trương tạm biệt.”

 

Khi hắn đẩy xe đạp ra khỏi cửa, không khí buổi sáng vẫn còn mang theo chút lạnh của sương đêm.

 

Ở một bên khác, Tống Thời Vận đang ngồi trong xe của Cố Viện, giằng co với mẹ về chuyện đưa đón đi học.

 

“Mẹ, thật sự không cần ngày nào cũng đưa đón đâu , con tự lo được .” Tống Thời Vận cố gắng phân bua, “Học sinh cấp ba rồi , ai mà ngày nào cũng cần đưa đón nữa?”

 

“Mẹ đón con mà con còn không vui?” Cố Viện liếc cậu qua gương chiếu hậu.

 

“Cố nữ sĩ, con có suy nghĩ riêng của mình .” Giọng cậu đầy vẻ kiên quyết của một thiếu niên đang muốn tự lập.

 

Cố Viện nhìn cậu kỹ vài giây qua gương, cuối cùng thở dài, xoay vô lăng: “Được thôi, cứ làm như mẹ thích ngày nào cũng đưa đón con lắm ấy . Nhưng hôm nay là lần cuối đấy, từ mai tự giải quyết.”

 

Gần đến cổng trường, Cố Viện chậm rãi dừng xe bên đường. Chiếc xe đắt tiền nhanh ch/óng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. “Nào, xem giúp mẹ bộ đồ hôm qua phối thế nào?” Cô lấy điện thoại ra , mở bức ảnh chụp trước khi ra khỏi nhà hôm qua. Trong ảnh, cô mặc một bộ đồ mới mua.

 

Tống Thời Vận ghé lại , xoa cằm, làm ra vẻ nghiêm túc nhận xét: “Bộ thứ nhất, kiểu dáng hơi quê; bộ thứ hai, màu sắc chẳng đẹp mấy; còn bộ thứ ba thì…”

 

Thấy ánh mắt Cố nữ sĩ bắt đầu trở nên “hiền hòa”, cậu lập tức đổi giọng, nụ cười rạng rỡ: “ Nhưng mà! Mặc trên người Cố nữ sĩ xinh đẹp như tiên, chim sa cá lặn của con, thì những khuyết điểm đó đều không là gì! Đây chính là sức mạnh biến đồ bình thường thành hàng cực phẩm!”

 

“Thế mới được chứ.” Cố Viện hài lòng thu điện thoại lại , trong mắt lại giấu ý cười , “Đi đi .”

 

Tống Thời Vận đẩy cửa xuống xe, gió sáng trong lành ùa vào mặt. Cậu vừa đứng vững, đã nhìn thấy ở khu vực để xe đạp không xa, một bóng dáng gầy gò quen thuộc đang khóa xe, thẳng người dậy.

 

“Đồng bàn, chào buổi sáng!” Mắt Tống Thời Vận sáng lên, cậu vội bước nhanh đuổi theo.

 

Chu Vân Thanh quay đầu nhìn cậu , khẽ gật đầu: “Ừ.” Nói xong liền quay người , bước về phía cổng trường.

 

“Này, đồng bàn cậu đi nhanh thế làm gì?” Tống Thời Vận vội vàng đuổi theo, đi song song với hắn .

 

Chu Vân Thanh không dừng bước, chỉ giơ cổ tay về phía cậu . Mặt đồng hồ chỉ đúng sáu giờ năm mươi. “Không nhanh lên thì cậu sẽ được thầy cô trực nhật chụp ảnh lưu niệm ngay cổng trường đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-7
”

 

Dứt lời, hắn lập tức tăng tốc chạy về phía trước .

 

Tống Thời Vận sững người : “…Hả?”

 

Trong ánh bình minh, vạt áo khoác đồng phục của Chu Vân Thanh bị gió thổi tung, dáng người mảnh khảnh ấy chạy thoăn thoắt trong gió, hoàn toàn không có ý định đợi cậu .

 

“Chu Vân Thanh! Đồng bàn, cậu đợi tôi với!” Tống Thời Vận phản ứng lại , hét lên một tiếng, cất bước đuổi theo.

 

Tiếng hét này khiến vài học sinh xung quanh cũng đang chạy nước rút vì sát giờ phải quay đầu nhìn .

 

Hai người một trước một sau , lướt qua bóng cây long não, lao về phía khuôn viên trường đã vang lên tiếng chuông dự bị . Cuối cùng, cả hai gần như chạy vào tòa nhà giảng dạy đúng lúc tiếng chuông vang lên. Khi thở hổn hển leo lên tầng năm, lao vào cửa sau lớp 11A5, tiếng chuông đọc sáng cũng vừa ch/ói tai vang lên.

 

Tống Thời Vận vốn chẳng có chút năng khiếu chạy bền nào, ngã phịch xuống ghế, n/g/ự/c phập phồng dữ dội, thở dốc từng hơi lớn, cảm giác phổi sắp nổ tung.

 

Còn bên cạnh, nhịp thở của Chu Vân Thanh chỉ hơi gấp hơn thường ngày, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hắn bình tĩnh lấy sách ra để đọc sáng, mở ra , như thể đoạn chạy điên cuồng vừa rồi chỉ là một cuộc tản bộ bình thường.

 

Tống Thời Vận còn chưa kịp thở đều đã phải miễn cưỡng đứng dậy, rút sách tiếng Anh ra , hòa vào tiếng đọc bài chẳng mấy đồng đều của cả lớp.

 

Đọc được vài câu đã thấy chán, ánh mắt cậu bắt đầu đảo quanh lớp, tình cờ thấy Lâm Diệp ở bàn trước . Tên này đứng mà vẫn ngủ gật được , cái đầu cứ gật lên gật xuống như một con chim cút.

 

Trong mắt Tống Thời Vận lóe lên ý cười tinh quái. Cậu cầm b/út, cách lớp áo đồng phục, nhẹ nhàng chọc vào lưng Lâm Diệp.

 

“Á!” Lâm Diệp giật mình , suýt nhảy lên, hoảng hồn vỗ n/g/ự/c, “Hú hồn! Mày làm cái gì thế? Muốn dọa c/h/ế/t tao à ?”

 

“Này, lá,” Tống Thời Vận hạ giọng, cố nhịn cười , “Hôm qua cậu làm chuyện gì mờ ám à ? Sao hôm nay vật vờ thế?”

 

Không đợi Lâm Diệp trả lời, Lê Uyển, đồng bàn của Lâm Diệp, đảo mắt, uể oải đáp: “Còn gì nữa, thức đêm chứ gì.”

 

Lâm Diệp cười hì hì, không chút hối hận: “ Đúng rồi !”

 

Đúng lúc này , qua ô kính bên cạnh cửa sau lớp học, Lâm Diệp bỗng thấy gương mặt nghiêm nghị của giáo đạo chủ nhiệm đang nhìn vào lớp. Cô lập tức quay phắt người lại , đứng thẳng lưng theo phản xạ, giọng đọc lập tức to gấp ba, nhanh đến mức Tống Thời Vận còn chưa kịp phản ứng.

 

Chuông kết thúc giờ đọc bài buổi sáng vừa vang lên, Lâm Diệp đã mềm nhũn như người không xương, “Rầm” một tiếng ngã trở lại ghế. Chưa đầy ba giây sau , hơi thở cô đã đều đều, ngủ say như c/h/ế/t. Tống Thời Vận nhìn mà kinh ngạc, tốc độ ngủ này , đúng là siêu năng lực.

 

Còn Chu Vân Thanh bên cạnh cậu , đã sớm mở lại tập đề luyện thi dường như chẳng bao giờ làm hết, ngòi b/út sột soạt, tự tạo thành một kết giới tĩnh lặng.

 

Tiết đầu tiên là Ngữ văn. Cô Lý đã có ba mươi năm đứng trên bục giảng, ăn mặc giản dị, phong thái nho nhã. Chỉ cần đứng trên bục giảng, cô đã toát lên vẻ uyên bác của một người gắn bó nhiều năm với sách vở. Cô giảng bài chậm rãi, dẫn giải từng điển tích, khiến bài Đằng Vương Các Tự hiện lên như một bức tranh hùng vĩ với muôn vàn cảnh sắc.

 

Tống Thời Vận nghe say sưa, đầu ngón tay theo nhịp điệu của bài văn khẽ gõ lên bàn. Ngược lại , Lâm Diệp và nhiều bạn xung quanh lại bị không khí học thuật ấy ru cho díp cả mắt, đầu lắc lư như b/úp bê lật đật.

 

Chuông hết tiết như một lệnh đại xá. Cô vừa dứt lời “Tan học”, cả lớp đã đổ rạp xuống bàn, tiếng thở dài và tiếng ngáp vang lên khắp lớp. Tống Thời Vận nhìn mà hơi ngơ ngác, đẩy bàn trước : “Buồn ngủ thế à ?”

 

Đáp lại cậu chỉ là tiếng nói mơ hồ của Lâm Diệp.

 

Đúng lúc ấy , Tống Thời Vận bỗng cảm thấy có ánh mắt chẳng mấy thiện ý đang ghim vào lưng mình . Cậu quay đầu lại , quả nhiên, phía cuối lớp, chếch về một bên, đám Lý T/ử Khiên đang tụ lại , ánh mắt cả bọn đều hướng thẳng về phía cậu , mang theo sự khiêu khích không chút che giấu.

 

Tống Thời Vận lười để ý, mặt không cảm xúc quay đầu lại , coi như không thấy. Thái độ phớt lờ này dường như khiến Lý T/ử Khiên cảm thấy mất mặt, hắn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy bất mãn.

 

Trước khi tiết thứ hai bắt đầu, thầy chủ nhiệm Hồ Thang cầm hai tờ biểu mẫu bước vào lớp, đưa thẳng cho Lâm Diệp.

 

“Bảng đăng ký hội thao đấy. Trong sáng nay điền xong rồi nộp lại cho thầy.”

 

Nói xong, thầy rời khỏi lớp. Chẳng bao lâu sau , tiết tiếng Anh bắt đầu.

 

Trái ngược với sự hào hứng trong tiết Ngữ văn, Tống Thời Vận vừa vào tiết Tiếng Anh, cơn buồn ngủ đã như thủy triều đúng giờ ập đến. Nửa đầu tiết, dù mí mắt nặng trĩu, cậu vẫn cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ bằng chút ý chí còn sót lại .

 

Sang nửa sau tiết học, thấy cô giáo không còn chú ý đến góc lớp mình , Tống Thời Vận quyết định tận dụng vị trí bàn cuối, mặc kệ cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu khoanh tay trên bàn, gối trán lên cánh tay, lập tức chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

 

Cô giáo tiếng Anh nhíu mày nhìn về phía này vài lần . Đầu Tống Thời Vận bỗng gật mạnh một cái, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

 

Cậu ngơ ngác mở mắt, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Chu Vân Thanh. “Hử?” Cậu hỏi mơ hồ, đầu óc vẫn còn mơ màng, phản ứng đầu tiên là: “Cô phát hiện tôi rồi à ?”

 

Chu Vân Thanh chẳng đáp, chỉ liếc cậu bằng ánh mắt bất lực. Cô giáo tiếng Anh đang quay lưng về phía họ viết bảng.

 

Tống Thời Vận thở phào, lẩm bẩm “ Tôi ngủ thêm chút nữa”, rồi nghiêng đầu, ung dung ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra .

 

Chu Vân Thanh nhíu mày nhìn vài lần , như thể đang nhìn một sinh vật phiền phức nào đó, rồi mặc kệ cậu .

 

 

Chương 7 của Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Học Đường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo