Loading...

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba
#8. Chương 8: Thảm họa mang tên ác ý

Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba

#8. Chương 8: Thảm họa mang tên ác ý


Báo lỗi

 

Suốt bốn tiết học buổi sáng, chiếc bàn đáng thương đã bị Lâm Diệp biến thành giường ngủ, mặc sức “ân sủng” bằng đủ mọi tư thế.

 

Đợt đăng ký hội thao bắt đầu. Tống Thời Vận cầm b/út, phóng khoáng đ/á/n/h dấu vào hai nội dung chạy tiếp sức 400 mét và nhảy cao trên tờ đăng ký hội thao.

 

Đợi đến khi cậu điền xong, tờ đăng ký truyền đến tay Chu Vân Thanh, tình thế lại có phần khó xử. Các bạn phía trước nhiệt tình giành giật gần hết những nội dung nhẹ nhàng thú vị. Đến lượt hắn , trong số những lựa chọn còn lại , đáng ngại nhất là chạy 5.000 mét và 1.500 mét.

 

Ánh mắt Chu Vân Thanh dừng lại trên hai nội dung đó một thoáng, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Hắn làm đúng yêu cầu “mỗi người đăng ký ít nhất một nội dung” của thầy Hồ, cầm b/út ngay ngắn viết tên mình vào mục chạy 1.500 mét nam.

 

Tống Thời Vận ghé lại nhìn , nhịn không nổi, “phụt” một tiếng bật cười .

 

“Cười gì?” Giọng thiếu niên trong trẻo mà lạnh nhạt, đều đều vang lên bên tai cậu .

 

“Đồng bàn,” vai Tống Thời Vận vẫn còn run run, cậu chỉ vào dòng chữ đó, “một nghìn năm trăm mét đấy… Cậu thật sự chạy nổi à ?”

 

Chu Vân Thanh dừng b/út, quay đầu lại . Ánh nắng khẽ lướt qua đôi mắt nhạt màu của hắn , ánh lên một tia sáng sắc lạnh. Hắn khẽ nhướn mày, giọng điệu bình thản hỏi ngược lại :

 

“Cậu không làm được ?”

 

“……” Tống Thời Vận lập tức im bặt, sờ sờ mũi, quay đầu giả vờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhất quyết không nhìn Chu Vân Thanh nữa. Ở bàn phía trước , Lê Uyển đã nghe hết cuộc đối thoại. Cô cúi đầu, cố nhịn cười đến mức hai vai run bần bật, những ngón tay thoăn thoắt gõ trên màn hình điện thoại.

 

Giờ giải lao sau tiết hai dài hơn những lúc khác mười phút, đủ để chạy ra căng tin hoặc gục xuống bàn ngủ bù. Thế nhưng khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi ấy cũng đủ để vài kẻ kiếm chuyện.

 

Lý T/ử Khiên lại dẫn theo mấy tên tay sai lúc nào cũng bám sát hắn , nghênh ngang bước tới, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Tống Thời Vận thật sự khâm phục sự kiên trì và độ dày mặt của bọn họ. Nỗi nhục nhã lần trước xem ra chẳng giúp bọn họ nhớ thêm được bao nhiêu. Cậu thật sự không hiểu nổi tâm lý của đám người này .

 

Lần này , bọn họ dường như đã đổi chiến lược. Không thể hơn Chu Vân Thanh về thành tích học tập, bọn chúng bèn chuyển sang tìm chuyện ở lĩnh vực khác, chẳng hạn như hội thao sắp tới, và một Chu Vân Thanh trông chẳng liên quan gì đến vận động mạnh mẽ, bị ép phải đăng ký chạy 1.500 mét.

 

Khi Lâm Diệp cầm tờ đăng ký đã điền xong từ phòng giáo vụ quay về, bầu không khí ở dãy ghế cuối lớp đã căng như dây đàn. Hắn chứng kiến đúng cảnh Tống Thời Vận và Chu Vân Thanh đối đầu với bọn Lý T/ử Khiên.

 

Về khoản cãi nhau , Lý T/ử Khiên rõ ràng không phải đối thủ của Tống Thời Vận. Tống Thời Vận – con người bình thường trông có vẻ lơ đễnh này – khi thật sự muốn đối đáp, lại rất giỏi lấy chính lời đối phương để phản bác đối phương, chuyên nhắm vào những điểm mâu thuẫn trong lập luận, chỉ vài câu đã khiến người ta cứng họng. Lại thêm vài câu phụ họa đúng lúc từ người bên cạnh, chẳng khác nào xát thêm muối vào vết thương của đối phương. Chủ trương chính là: điều quan trọng khi cãi nhau không phải là thắng, mà là ai có thể chọc tức đối phương đến c/h/ế/t.

 

Bị Tống Thời Vận liên tiếp chặn họng, đám Lý T/ử Khiên càng lúc càng sa sầm mặt mày, tức tối mà không biết trút vào đâu .

 

Thấy không chiếm được lợi thế trong lời nói , Lý T/ử Khiên đảo mắt một vòng, vẻ mặt sa sầm, rồi bất chợt chuyển mũi nhọn sang Chu Vân Thanh – người gần như im lặng từ đầu. Hắn vểnh mũi lên trời, ngón tay suýt nữa chạm vào mặt Chu Vân Thanh, cố ý cao giọng, mang theo vẻ chế giễu độc địa:

 

“Tống Thời Vận, mày còn chưa biết đồng bàn tốt của mày đã làm gì ở trường cũ đâu nhỉ? Đoán xem vì sao nó chuyển trường?”

 

Dứt lời, cả lớp như chợt đông cứng.

 

Tiếng xì xào vốn có trong lớp đột ngột im bặt. Mấy học sinh biết chuyện hít mạnh một hơi , không thể tin nổi nhìn về phía Lý T/ử Khiên.

 

Câu nói này quá độc. Như một con d/a/o tẩm băng, đ/â/m thẳng vào vùng cấm không được phép chạm tới.

 

Người Chu Vân Thanh thoáng cứng đờ, một thay đổi rất nhỏ, gần như không ai nhận ra . Từ đầu đến cuối, hắn gần như chẳng buồn để ý đến những lời khiêu khích, vẫn cúi đầu làm bài. Chỉ đến khi nghe câu nói ấy , ngòi b/út đang lướt trên giấy mới đột ngột khựng lại . Hắn ngước mắt, lạnh lùng nhìn Lý T/ử Khiên, ánh mắt bình thản đến mức gần như chẳng để lộ chút cảm xúc nào.

 

Thấy vậy , Lý T/ử Khiên càng đắc ý, tưởng mình đã chọc trúng chỗ đau của đối phương, càng thêm không kiêng nể.

 

Không khí xung quanh đông cứng thành băng. Ngoài Lý T/ử Khiên, không ai dám lên tiếng vào lúc này . Những người từng nghe qua lời đồn đều hiểu rằng câu chuyện đã bị thêm thắt không ít, bởi mỗi người lại nghe được một phiên bản khác nhau .

 

“Cũng phải thôi. Chuyện nó đã làm ở trường cũ, sao có thể nói cho mày biết được ? Một đứa vừa sinh ra đã mang vận rủi như nó, đương nhiên chẳng dại gì đem chuyện xấu của mình đi rêu rao.”

 

Câu “sinh ra đã mang theo vận rủi” đối với người khác thậm chí còn chẳng bằng những lời mắng thông thường, nhưng đối với Chu Vân Thanh – người vì sự ra đời của mình mà mất đi mẹ – thì đó là sự độc địa không gì sánh bằng.

 

Tống Thời Vận không hiểu câu đó có ý gì, sững người một thoáng, “Tao biết hay không thì liên quan đéo gì đến mày.”

 

Nhưng câu nói đó thật sự đ/â/m trúng Chu Vân Thanh. Con người vốn luôn bình tĩnh ấy , trong lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, như một cơn gió cực nhanh lao đến trước mặt Lý T/ử Khiên.

 

Một cú đ/ấ/m giáng xuống.

 

Lý T/ử Khiên loạng choạng lùi lại , va đổ chiếc ghế bên cạnh. Một vệt đỏ nhanh ch/óng hiện lên trên mặt hắn . Hắn trợn mắt kinh ngạc, dường như không thể tin nổi một người từ trước đến nay luôn bình thản, gần như chẳng d/a/o động trước bất kỳ lời khiêu khích nào, lại đột ngột nổi giận đến vậy .

 

Chu Vân Thanh vẫn chưa định dừng lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-8
Lớp vỏ băng vĩnh cửu ấy đã vỡ vụn, bên dưới là dung nham cuồn cuộn gần như muốn phun trào.

 

“Chu Vân Thanh!” Tống Thời Vận phản ứng cực nhanh, một tay kéo hắn lại , lôi về phía sau , “Bình tĩnh đã !”

 

Lâm Diệp cũng vội lao đến, cùng mấy bạn học khác nghe tin chạy tới, chân tay luống cuống giữ Chu Vân Thanh lại , ngăn hắn tiếp tục xông lên.

 

Tống Thời Vận ấn Chu Vân Thanh, lúc này đã mất bình tĩnh, trở lại chỗ ngồi , rồi xoay người chắn trước mặt hắn , hung hăng trừng mắt nhìn Lý T/ử Khiên đang còn ngơ ngác vì bị đ/á/n/h.

 

“Lý T/ử Khiên, mẹ kiếp, mày bị thần kinh à !” Giọng Tống Thời Vận vì tức giận mà dồn dập.

 

“Có bệnh thì đi bệnh viện mà chữa, đừng ngày nào cũng đến đây phát điên! Đúng là hộ khẩu thường trú của thùng rác, phân trong bồn cầu, sống thì lãng phí không khí, c/h/ế/t thì lãng phí đất đai.”

 

Những lời ấy tuôn ra như nước lũ vỡ bờ, mang theo toàn bộ cơn giận dữ và sự căm ghét không chút che giấu của cậu .

 

“ Đúng thế, trước đây sao không phát hiện hắn là loại người này …”

 

“Quá đáng thật, sao có thể nói bừa như vậy ? Ai biết có phải thật không .”

 

Tiếng xì xào phụ họa xung quanh dần dần vang lên, ánh mắt trách móc và ghê tởm không còn che giấu nữa. Lý T/ử Khiên lúc này mới muộn màng nhận ra mình vừa nói gì. Mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng vẫn không chịu xuống nước xin lỗi .

 

“Tất cả câm miệng lại cho ông đây!” Hắn hung hăng hét về phía xung quanh.

 

Trong số mấy người bên cạnh hắn , có người nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ không đồng tình, thậm chí còn lặng lẽ lùi nửa bước, tránh xa hắn .

 

“Cút!”

 

Một tay Tống Thời Vận vẫn đang siết c/h/ặ/t cánh tay đang run rẩy của Chu Vân Thanh, tay kia nắm c/h/ặ/t thành nắm đ/ấ/m, gầm gừ về phía bọn Lý T/ử Khiên. Nụ cười lơ đãng thường ngày đã biến mất. Ánh mắt cậu lạnh đến đáng sợ, nhưng sâu trong đó vẫn hừng hực cơn giận chưa nguôi.

 

Ánh mắt này còn khiến người ta sợ hơn cả cú đ/ấ/m Chu Vân Thanh vừa vung ra . Bọn Lý T/ử Khiên nhìn nhau , cuối cùng không dám tiến lên nữa. Cả bọn đành xám mặt, lủi thủi quay về chỗ ngồi .

 

Cuộc xung đột cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm cả lớp.

 

Tống Thời Vận hít sâu mấy hơi , cố ép mình bình tĩnh lại , mặc cho tim vẫn đập dồn dập vì tức giận. Cậu cảm nhận được bên dưới bàn tay mình , cánh tay đang căng cứng của Chu Vân Thanh dần dần thả lỏng. Cơn run rẩy nhè nhẹ cũng chậm rãi lắng xuống.

 

Sau đó, cậu nghe Chu Vân Thanh cất giọng rất khẽ, hơi khàn:

 

“……Xin lỗi .”

 

Tống Thời Vận sững người , quay đầu lại : “Sao lại xin lỗi ?” Cậu vẫn chưa nhận ra tay mình vẫn đang siết c/h/ặ/t cánh tay Chu Vân Thanh.

 

Chu Vân Thanh cụp mắt, không trả lời. Hàng mi dài phủ bóng xuống làn da nhợt nhạt, che đi mọi cảm xúc. Lâm Diệp vẫn đang bên cạnh tức giận lẩm bẩm c/h/ử/i Lý T/ử Khiên, các bạn xung quanh cũng đang bàn tán xôn xao.

 

Tống Thời Vận mới quen Chu Vân Thanh được hai ngày, vậy mà những ác ý vô cớ cậu chứng kiến trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đều là những điều cậu chưa từng phải đối mặt suốt mười mấy năm qua.

 

Cậu không dám tưởng tượng, Chu Vân Thanh ngày thường đối mặt với những điều này bằng tâm trạng như thế nào.

 

Đúng lúc này , Chu Vân Thanh khẽ nhấc cổ tay vẫn còn bị nắm.

 

Tống Thời Vận lúc đó mới như bị bỏng, vội vàng buông tay ra . Đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác hơi lạnh từ da thịt đối phương và lực siết căng cứng vừa rồi .

 

“Cái đó……” Cậu vò tóc, cố tìm lời thích hợp, cảm thấy chuyện này còn khó hơn cả giải câu cuối cùng trong đề thi Vật lý.

 

“Cậu đừng để tâm đến mấy lời nhảm nhí của bọn họ. Tuy…… tuy tôi không giỏi an ủi người khác, nhưng những gì tôi nói đều là thật lòng.”

 

Cậu nói hơi nhanh, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Vân Thanh.

 

“Không phải ai cũng như bọn họ đâu , nên…… nên……” Nên cái gì chứ? Mẹ kiếp, rốt cuộc mình đang nói cái quái gì vậy ?! Trong đầu rõ ràng có một đống lời, đến miệng lại như sợi len rối tung, không gỡ ra được đầu mối.

 

“Sao không nói nữa?” Giọng Chu Vân Thanh đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn rất khẽ.

 

“Haiz!” Tống Thời Vận cuối cùng mặc kệ, úp trán xuống mặt bàn lạnh ngắt, giọng ngột ngạt, “Dù sao cậu biết tôi đang an ủi cậu là được !”

 

Dứt lời, cậu lập tức quay mặt sang hướng khác. Vành tai hơi ửng đỏ. Vài giây sau , cậu vẫn không nhịn được mà lén liếc sang.

 

Chu Vân Thanh đã ngồi thẳng lại . Nhìn từ bên cạnh, gương mặt thiếu niên vẫn lạnh lùng, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Hắn cầm b/út lên, dường như muốn tiếp tục làm bài. Nhưng đầu b/út cứ lơ lửng trên trang giấy, mãi vẫn không hạ xuống.

 

Tống Thời Vận nhìn dáng vẻ đó của hắn , trong lòng như bị thứ gì đó siết lại , vừa chua vừa xót. Cậu nghĩ, Chu Vân Thanh trông có vẻ như không để tâm, nhưng những ác ý trắng trợn như vậy ai có thể thật sự không để tâm? Những lời ác ý ấy giống như những chiếc đinh. Dẫu có nhổ ra , chúng vẫn để lại những lỗ hổng nhỏ bé, để mỗi khi đêm xuống, gió lạnh lại len vào , âm ỉ nhức nhối.

 

Lý T/ử Khiên cái đồ ngu ngốc! Cậu lại hung hăng c/h/ử/i thêm một câu trong lòng.

 

Nắng ngoài cửa sổ vẫn ch/ói chang, tiếng ve kêu không biết mệt mỏi.

 

Chuông báo hết buổi học sáng đã reo được một lúc, lớp học cũng dần vắng người . Tống Thời Vận thu dọn hộp b/út, dùng cùi chỏ huých người bên cạnh vẫn ngồi thẳng đơ.

 

“Đồng bàn, cùng đi căng tin không ?”

 

“Không đi .” Chu Vân Thanh không ngẩng đầu, ngòi b/út không dừng, “Cậu tự đi đi .”

 

Từ chối dứt khoát gọn gàng, không chừa chút đường lui nào.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện Mùa Hè Thứ Hai Mươi Ba thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Học Đường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo