Loading...
“Ồ.” Tống Thời Vận vốn đã đoán trước được câu trả lời nên cũng không ép thêm. Cậu quay sang khều người ngồi bàn trước . “Lá, đi ăn cơm cùng không ?”
“Được thôi!” Lâm Diệp sảng khoái đồng ý, vơ đại đống đồ trên mặt bàn. “Đợi tao chút, xong ngay!”
Đợi Lâm Diệp thu dọn xong, hai người một trước một sau bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy. Nắng trưa đang gắt, cây long não đổ bóng râm dày đặc, tiếng ve kêu ch/ói tai. Căng tin lúc này vẫn chưa đến giờ đông nhất. Nhà trường chia ca ăn trưa nên một số lớp vẫn chưa tan học.
Lấy cơm xong, hai người tìm chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Xuyên qua lớp kính, có thể thấy mấy bóng người ngoài sân vận động xa xa vẫn đang chạy, ném bóng dưới nắng gắt.
“Họ không đi ăn cơm à ?” Tống Thời Vận c/ắ/n đũa, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Diệp đang mải miết gặm đùi gà, nghe vậy ngẩng đầu liếc một cái: “Đám học thể d/ụ/c ấy mà. Đói bụng là tụi nó lại trèo tường ra tiệm tạp hóa mua đồ ăn.”
“Ồ.”
Ăn không nói , ngủ không nói . Vả lại , cả hai đều không thích trò chuyện quá nhiều trong bữa ăn, thế nên chẳng mấy chốc, bên bàn chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm nhau . Ăn xong, hai người mang khay đến khu trả đồ rồi bước ra khỏi căng tin oi bức. Gió bên ngoài tuy vẫn mang theo hơi nóng, nhưng ít ra cũng thoáng đãng hơn, khiến người ta dễ chịu đôi chút.
“Này, vừa nãy sao không thấy Chu Vân Thanh?” Tống Thời Vận giả vờ tùy ý hỏi một câu.
Lâm Diệp lau miệng: “Chu Vân Thanh không thích chỗ đông người . Bình thường ăn cơm toàn tìm góc khuất, ăn xong là đi ngay. Mày không thấy cũng phải thôi.”
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ nghỉ trưa chính thức, Lâm Diệp đề nghị ra sân vận động vận động, vừa hay thấy Giang Lãm Du vẫy tay ở sân bóng rổ, Tống Thời Vận xua tay từ chối, Lâm Diệp bèn tự mình chạy qua.
Tống Thời Vận một mình quay về lớp. Đẩy cửa ra , quả nhiên, trong lớp học vắng vẻ lúc giữa trưa chỉ có một người . Chu Vân Thanh đã về rồi , đang ngồi ở chỗ của mình , trước mặt trải một tờ đề thi, gương mặt nghiêng nghiêng, vẻ mặt tĩnh lặng, cứ như cậu chưa từng rời khỏi chỗ ngồi .
“Ồ, ăn nhanh vậy ?” Tống Thời Vận vừa cởi áo khoác đồng phục, vừa tự nhiên bắt chuyện.
“Ừ.” Chu Vân Thanh nhìn về phía cậu một cái. Bên dưới áo khoác, Tống Thời Vận chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, trông gọn gàng, thanh thoát. Trái lại , Chu Vân Thanh vẫn mặc áo sơ mi đồng phục ngay ngắn, phẳng phiu, đến chiếc cúc trên cùng cũng cài kín.
Tống Thời Vận đi đến chỗ ngồi của mình , nhét đại áo khoác vào ngăn bàn, cũng lấy ra đề thi và b/út. Lớp học lại chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng b/út của hai người sột soạt trên giấy, lúc nối tiếp, lúc xen lẫn nhau , tạo nên một nhịp điệu hài hòa kỳ lạ.
Đột nhiên, cậu đặt b/út xuống, xoa cổ tay có chút mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh nắng ch/ói chang quá mức, như nghĩ ra điều gì, mở miệng hỏi:
“Hôm nay, mấy giờ tan học?”
Chu Vân Thanh đang giải một bài hàm số . Nghe vậy , ngòi b/út cậu khựng lại . Sau hai giây suy nghĩ, cậu đáp:
“Năm giờ năm mươi.”
Tống Thời Vận nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
“Cũng khá sớm.”
Chu Vân Thanh “ừ” một tiếng gần như không nghe thấy, không nói thêm gì nữa, lại cầm b/út lên.
Không lâu sau , ngoài hành lang truyền đến tiếng thúc giục quen thuộc, đầy khí thế của giáo viên chủ nhiệm, đuổi những học sinh còn lang thang bên ngoài về lớp nghỉ trưa. Cửa lớp liên tục mở ra , khép vào , các bạn học lần lượt quay về, tiếng động sột soạt phá vỡ sự yên tĩnh trong chốc lát.
Trong tiếng ồn dần lắng xuống, Tống Thời Vận đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm bị cố ý đè thấp đầy bi phẫn:
“Chỉ còn ngày cuối cùng rồi !”
Khỏi cần đoán cũng biết là Lâm Diệp. Cậu ta đang gục đầu bên ngăn bàn, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại mà phát điên.
Tiếng hét này không hề báo trước , khiến Lạc Nhiên đang cẩn thận thoa kem chống nắng giật mình , tay run lên, kem trắng sữa trực tiếp dính lên tay áo đồng phục.
“Lâm, Diệp!” Lạc Nhiên nhìn vết trên tay áo, nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Diệp lập tức ngẩng phắt đầu lên. Vẻ mặt như sắp hy sinh vì nghĩa lớn ban nãy lập tức biến thành nụ cười lấy lòng: “Nhiên tỷ, em sai rồi ! Em lau giúp chị! Dùng khăn ướt của em!”
Thấy một trận đại chiến bàn học sắp nổ ra , may mà lớp phó kịp thời bước lên bục giảng, gõ gõ bàn: “Được rồi , chuẩn bị đi , giờ đọc buổi trưa bắt đầu.”
Màn náo loạn nho nhỏ đành tạm khép lại .
Buổi chiều cứ thế trôi qua trong tiếng b/út sột soạt trên trang giấy.
Tiết cuối là tiết của giáo viên chủ nhiệm Hồ Thang, chủ yếu nhấn mạnh an toàn cuối tuần và chuẩn bị cho hội thao. Những lời này Tống Thời Vận gần như thuộc lòng, dưới lớp không mấy người nghe nghiêm túc, phần lớn đều lén thu dọn cặp sách, hoặc dùng sách giáo khoa che đi làm bài tập môn khác.
Tống Thời Vận nhìn chồng đề thi và vở bài tập cao như núi nhỏ trong ngăn bàn, bất đắc dĩ nhét hết vào cặp. Đến khi kéo khóa lại , chỉ nhìn thôi cậu cũng thấy vai mình như sắp trĩu xuống, không nhịn được nhỏ giọng cảm thán: “Lượng bài tập này … không biết còn tưởng sắp nghỉ đông rồi .”
Cậu đặt chiếc cặp nặng trịch xuống dưới bàn, dùng chân nhẹ đá đá, rồi quay đầu, nhìn về phía người bạn cùng bàn bên cạnh vẫn ngồi ngay ngắn, như thể còn có thể học thêm năm trăm năm nữa.
“Đồng bàn. Đồng bàn.” Cậu hạ giọng gọi hai tiếng.
Chu Vân Thanh
quay
đầu, đôi mắt nhạt màu ánh lên vẻ dò hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mua-he-thu-hai-muoi-ba/chuong-9
Qua mấy ngày ở chung, Tống Thời Vận đã sớm quen với phong cách tiếc chữ như vàng của hắn .
“Không có gì!” Tống Thời Vận cười toe toét, đôi mắt cong cong dưới ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, sáng đến lạ. “Chỉ muốn chào cậu một câu thôi. Ba ngày nữa gặp!”
Cậu vừa dứt lời, trên bục giảng liền truyền đến giọng nói chậm rãi nhưng đủ khiến tim tất cả những ai lơ đễnh ngừng đập:
“Tống — Thời — Vận —”
Hồ Thang đẩy gọng kính lên, ánh mắt như đèn pha khóa c/h/ặ/t cậu .
“Nào, nhắc lại lời tôi vừa nói xem?”
Tống Thời Vận cứng người , nụ cười rạng rỡ trên mặt lập tức đông cứng.
Cậu thực sự không hiểu, tại sao giáo viên trên toàn thế giới đều thích dùng chiêu này , nhắc lại lời tôi vừa nói , mấu chốt là… cậu không nghe được một chữ nào!
Ánh mắt cả lớp đồng loạt đổ dồn, có hả hê, có thương cảm, cũng có thuần túy xem náo nhiệt, Lâm Diệp phía trước lén giơ tay làm dấu cầu phúc cho cậu .
Chu Vân Thanh thở dài gần như không nhận ra , đầu ngón tay cầm b/út, nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn.
Tống Thời Vận có thể cảm nhận rõ ràng, Chu Vân Thanh bên cạnh liếc về phía cậu rất nhanh, rồi cúi mắt xuống, hàng mi dài che đi mọi gợi ý có thể có .
Được, không trông cậy được vào vị đồng bàn núi băng hình người này rồi , thời khắc then chốt, vẫn phải tự mình bịa thôi.
Cậu hít sâu một hơi , đứng lên, trên mặt cố gắng nặn ra vẻ chân thành: “Thầy vừa nói , bảo chúng em kỳ nghỉ chú ý an toàn , đặc biệt phòng chống đuối nước.” Cậu vừa nói , vừa dùng khóe mắt thấy Lê Uyển hàng trước giơ ngón tay cái khoa trương dưới bàn, khẩu hình nói : “Bịa đẹp lắm!”
Hồ Thang nhìn cậu , thở dài, giọng điệu tha thiết đến mức tưởng chừng đã dồn hết tâm huyết cả đời vào mấy lời nhắc nhở này : “Tống Thời Vận, tôi biết đầu óc em nhanh nhạy, nhưng lên lớp cũng phải nghe giảng nghiêm túc chứ. Những điều này đều liên quan đến an toàn của các em, không thể qua loa.”
Tống Thời Vận lập tức ngoan ngoãn như chim cút, lập tức tỏ thái độ: “Vâng, thầy, sau này em nhất định nghe giảng nghiêm túc!”
Hồ Thang nhìn cậu hai giây, cuối cùng vẫy tay: “Được rồi , em ngồi xuống.” Ông quay người cầm một xấp giấy đỏ trên bục giảng. “Đây là ‘Thư gửi phụ huynh ’, về an toàn kỳ nghỉ, đều mang về cho phụ huynh xem, nhớ ký tên, thứ hai nộp lại .”
Lâm Diệp và Lê Uyển ăn ý nhìn nhau , lại đến lúc thử thách công lực giả chữ ký phụ huynh của mỗi người .
Tống Thời Vận nhận thư, sơ lược liếc qua, quả nhiên là những nội dung cũ rích như phòng chống đuối nước, an toàn giao thông. Cậu tiện tay nhét vào cặp. Trong khóe mắt, cậu chỉ thấy Chu Vân Thanh cũng nhận được thư. Hắn chỉ liếc qua tiêu đề rồi rút b/út máy từ hộp b/út, không chút do dự viết xuống ba chữ “Chu Tế Xương” ở ô dành cho chữ ký phụ huynh . Nét b/út dứt khoát, mạnh mẽ, hằn cả xuống mặt giấy. Động tác liền mạch, thuần thục như thể hắn chỉ đang hoàn thành một thủ tục quen thuộc.
“Được rồi , những gì tôi cần nói đều nói xong.” Hồ Thang gõ bảng đen. “Bây giờ, đều lấy sách giáo khoa ra , chúng ta tiếp tục phần lần trước chưa nói hết.”
Tống Thời Vận liếc đồng hồ, còn hơn hai mươi phút. Nội dung tiết này bọn họ đã xem trước , hiểu không khó, cậu bèn lấy vở bài tập của mình ra , trong tiếng giảng bài êm đềm của giáo viên, tiếp tục giải những bài tập thêm.
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, xua tan bầu không khí căng thẳng còn sót lại trong lớp. Hồ Thang nhấn mạnh lần cuối về thư và bài tập, mới tuyên bố tan học. Không khí trong lớp lập tức tan băng, học sinh như chim ra khỏi l/ồ/ng, vớ lấy cặp sách lao ra ngoài.
“Đi đây, tuần sau gặp!” Lâm Diệp quăng chiếc cặp xẹp lép lên vai. Nhìn dáng vẻ nhẹ tênh ấy là biết trong cặp chẳng có mấy quyển sách. Lâm Diệp đúng là kiểu học sinh cuối tuần chơi hết mình , đến thứ hai lại cuống cuồng làm bù bài tập.
“Đi nhanh đi !” Các bạn xung quanh cười trêu.
Tống Thời Vận kê ghế lên bàn, cũng vẫy tay chào xung quanh: “Các đồng chí, tuần sau gặp!” Nói xong, không đợi phản hồi, liền xách chiếc cặp nặng trịch của mình , lẻn ra từ cửa sau .
Ở cổng trường, đúng như dự đoán không thấy xe của Cố Viện, Tống Thời Vận cũng không để tâm, một mình bước ra khỏi cổng trường. Sáu giờ chiều mùa hè, bầu trời vẫn còn sáng. Những dải mây cam đỏ pha sắc hồng nhạt trải dài nơi chân trời. Nắng đã dịu đi , xuyên qua từng tầng lá long não, rắc những đốm sáng lấp lánh xuống mặt đường và bờ vai thiếu niên.
Chu Vân Thanh đã sớm dắt xe đạp ra . Phần lớn bài tập của hắn đều làm ở trường, trong cặp chỉ mang đề thi và sách cần thiết, nhưng trọng lượng vẫn không thể xem nhẹ.
Hắn đeo một bên vai, tay kia giữ ghi đông, bóng dáng gầy gò hòa vào dòng xe thưa thớt, nhanh ch/óng biến mất ở góc phố.
Tống Thời Vận quăng cặp lên vai. Gió chiều vẫn vương chút hơi nóng ban ngày, ùa qua tai, thổi bay mấy lọn tóc đen lòa xòa trước trán. Cậu đi bộ về hướng nhà, bỏ lại phía sau ngôi trường dần yên tĩnh và những người bạn ồn ào trong màn hoàng hôn đang lan tỏa.
Chu Vân Thanh đẩy cửa bước vào nhà. Đón hắn vẫn là khoảng lặng quen thuộc. Có lẽ dì Trương đã làm xong việc rồi ra về.
Hắn thay giày, trở về phòng, lấy sách vở và đề thi trong cặp ra xếp ngay ngắn lên bàn. Chẳng nghỉ ngơi lấy một phút, hắn bật đèn rồi lại cúi đầu làm bài.
Chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ còn tiếng ngòi b/út sột soạt trên giấy. Âm thanh nhỏ bé ấy đều đặn vang lên, lấp đầy khoảng lặng của ngôi nhà rộng lớn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.