Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế nhưng một nữ nhân từng sống rực rỡ như vậy , vào năm thứ hai sau khi sinh Ngụy Kế Chiêu lại đột nhiên lâm bệnh không dậy nổi, rồi qua đời.
Nàng không chỉ là bạch nguyệt quang khiến Ngụy Thú nhớ mãi không quên, mà còn là tài nữ và truyền kỳ được cả kinh thành biết đến.
Nhưng nàng đã c.h.ế.t.
Bài vị của nàng đè trên đầu ta , muốn ta cả đời không thể ngẩng đầu đứng thẳng.
Thu Tư đá mạnh vào khoeo chân ta .
Khi ta ngã quỳ xuống đất, nàng ta ấn c.h.ặ.t mái tóc đen của ta , ép ta dập đầu:
“Ngươi mà cũng xứng giống tiểu thư nhà ta , mặc áo đỏ, ở chủ viện, cùng Hầu gia sớm tối có nhau sao ?”
“Ngươi tính kế Hầu gia, phá hủy mối lương duyên tốt đẹp của tiểu thư nhà ta . Ngươi đáng c.h.ế.t vạn lần , mau dập đầu nhận tội!”
Trán ta đập xuống nền gạch đến bật m.á.u.
Người thân ruột thịt ức h.i.ế.p ta , vị hôn phu phản bội ta , giờ đây ngay cả một gia nô Ngụy gia và một tấm bài vị cũng có thể đè ta đến không thể ngẩng đầu.
Dựa vào đâu chứ?
Ta nhớ đến sự không nỡ và chột dạ ẩn dưới vẻ lạnh nhạt của Ngụy Thú hôm nay, khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ta .
Ta đột nhiên bật cười lạnh lẽo.
Ta không xứng mặc áo đỏ sao ?
Vậy ta sẽ khoác áo tang, đội khăn trắng, tiễn tất cả bọn họ đi c.h.ế.t.
Nghĩ đến đây, ta dùng hết sức lực, đột ngột đẩy mạnh Thu Tư ra .
Nàng ta không kịp đề phòng, lập tức ngã nhào xuống đất.
Khi nàng ta giãy giụa muốn bò dậy, ta đã nắm lấy bài vị của tiên phu nhân.
Sau đó…
Rầm một tiếng!
Trong khoảnh khắc đồng t.ử Thu Tư run lên vì kinh hãi, ta dùng bài vị đập mạnh vào sau đầu nàng ta .
Máu tươi nhuộm đỏ tên của tiên phu nhân.
Thu Tư trợn ngược mắt, ngất lịm.
Hai tay ta run lên không ngừng, nhưng ta vẫn khẽ cười , nhìn bài vị của tiên phu nhân rồi nói :
“Bọn họ luôn miệng nói yêu thương ngươi như vậy , sao có thể nhẫn tâm để ngươi một mình đối mặt với con đường xuống hoàng tuyền cô quạnh?”
“Ta không giống bọn họ. Tuy ta không yêu thương gì ngươi, nhưng cũng không đành lòng để ngươi cô độc một mình . Vì vậy , ta sẽ lần lượt tiễn từng người xuống dưới bầu bạn với ngươi.”
“Thu Tư là người đầu tiên.”
Dứt lời, ta đứng dậy đóng c.h.ặ.t tất cả cửa ra vào và cửa sổ của từ đường.
Ánh sao thưa thớt bị khe cửa nghiền thành những mảnh vụn.
Ta nhấc chân nến lên.
Xoạt một tiếng—
Rèm trướng bốc cháy.
Ngọn lửa nhanh ch.óng leo cao, từng chút nuốt chửng bài vị của liệt tổ liệt tông Ngụy gia.
Ta mặc một thân áo trắng, đứng giữa biển lửa, nở nụ cười thê lương:
“Đừng trách ta . Muốn trách thì hãy trách Ngụy Thú đã rước báo ứng là ta về cho các người .”
“Nếu tất cả đều không muốn để ta sống yên ổn , vậy thì không một ai trong các người được sống yên ổn .”
…
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ngọn lửa càng lúc càng lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muon-long-phu-quan/chuong-5
Hạ nhân tụ tập trong viện cũng ngày càng đông.
Nhưng cửa sổ và cửa ra vào đều bị khóa c.h.ặ.t, bọn họ không dám tùy tiện phá cửa từ đường, chỉ có thể đi mời Ngụy Thú.
Ta âm thầm tính toán thời gian, tranh thủ trước khi Ngụy Thú phá cửa xông vào , nhấc bài vị của Cố Lệnh Nghi lên, khẽ nói với nàng:
“Xin lỗi , từ giây phút này , ta phải bắt đầu lợi dụng ngươi rồi .”
Ngay sau đó—
Cốp! Cốp!
Ta dùng bài vị đập hai cái vào trán Thu Tư.
Máu nàng ta tuôn ra như suối, cơn đau dữ dội khiến nàng ta bừng tỉnh.
Máu tươi nhuộm đỏ gương mặt trắng bệch, ánh lửa soi rõ nỗi kinh hoàng trong mắt nàng ta .
Ta ghé gương mặt xinh đẹp mang nụ cười giả tạo đến trước mặt nàng ta :
“Đáng thương thật đấy. Ngươi nhẫn nhịn cầu toàn trong hậu viện của Ngụy Thú suốt năm năm, vậy mà ngay cả vạt áo của hắn cũng chưa từng chạm được .”
“Cuối cùng lại để thứ bò lên giường như ta chiếm được vị trí, trở thành nữ chủ nhân mà sau này ngươi phải khom lưng quỳ gối hầu hạ.”
“Chẳng trách ngươi thẹn quá hóa giận, xúi giục Ngụy Kế Chiêu sỉ nhục ta .”
“ Nhưng biết làm sao đây? Hầu gia yêu ta đến c.h.ế.t đi sống lại .”
“Ngươi chỉ biết ta bò lên giường hắn , lại không biết Hầu gia chỉ hận không thể c.h.ế.t trên người ta . Rõ ràng hắn có thể bình an rời đi , nhưng vì muốn đường đường chính chính cho ta một danh phận, dù có đuổi thế nào cũng không chịu đi .”
“Đồ đáng thương, chờ ta đứng vững trong Hầu phủ, nhất định sẽ tìm cho ngươi một tên tiểu tư. Cóc ghẻ xứng với ếch xanh, một con cóc ghẻ mơ ăn thịt thiên nga như ngươi cũng chỉ xứng với mối hôn sự như vậy .”
Mỗi khi ta nói thêm một câu, hận ý của Thu Tư lại tăng thêm một phần.
Đến khi ta nói xong, nàng ta đã tức giận đến mức hai mắt như muốn nứt ra .
Nàng ta bất chấp tất cả, đột ngột nhào về phía ta , dùng hai tay siết c.h.ặ.t cổ ta .
Sau đầu ta đập mạnh xuống đất. Khi dòng m.á.u ấm nóng theo cổ chảy xuống, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Thu Tư hoàn toàn mất lý trí, vừa bóp c.h.ặ.t cổ ta vừa điên cuồng gào thét:
“Tiện nhân! Một thứ dơ bẩn bò lên giường như ngươi dựa vào đâu mà được gả cho Hầu gia?”
“Ta và tiểu thư có tình nghĩa hơn mười năm. Ta vốn chính là thiếp thất hồi môn được phu nhân chuẩn bị cho Hầu gia.”
“Người nên ở bên cạnh Hầu gia là ta ! Phải là ta mới đúng!”
Ta đau đến gần như ngạt thở.
Nhưng trong lúc nàng ta vẫn không ngừng gào thét, khóe môi ta lại khẽ cong lên.
Trong lòng âm thầm đếm:
Một…
Hai…
Ba…
Rầm!
Cửa phòng bị một thân cây tròn đập mạnh bật tung.
Ngụy Thú đứng ngoài cửa, đôi mắt đen phủ đầy sương lạnh, gương mặt âm trầm như mặt hồ rét buốt.
Thu Tư đột nhiên tỉnh táo lại .
Ngay khi nàng ta theo bản năng định buông tay—
Bịch!
Ngụy Thú tung một cước đá mạnh vào n.g.ự.c nàng ta .
Cả người Thu Tư bay thẳng về phía sau , đập vào ngưỡng cửa rồi ngã rầm xuống đất.
Ngụm m.á.u trong miệng nàng ta còn chưa phun hết, Ngụy Thú đã kéo ta vào lòng, sải bước lao ra khỏi biển lửa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.