Loading...

MƯỢN LÒNG PHU QUÂN
#6. Chương 6

MƯỢN LÒNG PHU QUÂN

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Hắn đã nghe rõ những lời nguyền rủa và tiếng gào thét thê lương của Thu Tư.

 

Cũng tận mắt nhìn thấy cảnh nàng ta bóp cổ, đè ta xuống đất trong bộ dạng chật vật.

 

Như vậy , cho dù vì bảo toàn thanh danh, kể cả Thu Tư có thể sống sót bước ra khỏi từ đường, nàng ta cũng vĩnh viễn không thể tiếp tục ở lại Hầu phủ.

 

Giữa ánh lửa, ánh mắt ta và Thu Tư chạm nhau .

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Nàng ta mở to đôi mắt đen, mang theo sự không cam lòng và oán độc nhìn ta chằm chằm.

 

Ta nở nụ cười lạnh, không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy môi:

 

“Ngươi thua rồi , tiện tỳ!”

 

Hơi thở Thu Tư khựng lại :

 

“Tiện nhân, ngươi tính kế…”

 

Nàng ta còn chưa nói hết—

 

Ầm!

 

Một cây cột đang cháy đột ngột đổ sập, nện thẳng xuống lưng nàng ta .

 

Thu Tư thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã hoàn toàn tắt thở.

 

Nếu không muốn để ta sống yên ổn , vậy thì tất cả đều đừng mong được yên ổn .

 

Thu Tư là người đầu tiên.

 

Ta thu lại nụ cười lạnh, siết c.h.ặ.t vạt áo Ngụy Thú bằng những đầu ngón tay.

 

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau , vành mắt ta đỏ lên, nghẹn ngào hỏi hắn :

 

“Ta đã làm sai điều gì mà ngài lại hủy hoại ta đến mức này ?”

 

Lời còn chưa dứt, ta đã kiệt sức, ngất lịm trong lòng hắn .

 

Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt ta là một vết nứt đột ngột xuất hiện trong đôi mắt đen vốn luôn lạnh nhạt của Ngụy Thú.

 

Câu nói ấy , Cố Lệnh Nghi cũng từng nói với hắn .

 

Sau khi say rượu, hắn đã nhắc đi nhắc lại câu ấy . Đó là vết sẹo mà hắn vĩnh viễn không thể xóa bỏ.

 

…

 

Ta đã cược thắng.

 

Ta hôn mê suốt một ngày một đêm. Khi tỉnh lại , ta đã được đưa vào chủ viện.

 

Nha hoàn hầu hạ bên giường tên là Đông Miên.

 

Ta hỏi về Thu Tư.

 

Đông Miên nhỏ giọng trả lời:

 

“Thu Tư bị kẹt lại trong từ đường, sau đó bị lửa thiêu c.h.ế.t.”

 

“Cố gia đã phái người tới. Bọn họ nói … nói rằng từ đường không may xảy ra hỏa hoạn, Thu Tư vì cứu hỏa nên mới gặp nạn…”

 

Nha hoàn không thể nói tiếp.

 

Bởi vì trước sự chứng kiến của tất cả hạ nhân Ngụy gia, chân tướng Thu Tư nóng lòng muốn g.i.ế.c ta để chiếm lấy vị trí đã bị thể diện của Cố gia và Ngụy gia che lấp.

 

Dù sao , ngay trong ngày đại hôn, bọn họ đã phạt tân phu nhân quỳ trong từ đường, còn suýt khiến nàng mất mạng trong ngọn lửa do một nha hoàn gây ra .

 

Nếu truyền ra ngoài, thật sự không dễ nghe .

 

Bọn họ bận sửa sang lại từ đường.

 

Bận thống nhất lời khai, chuẩn bị cách giải thích với người ngoài.

 

Bận sắp xếp cho Thu Tư một nguyên nhân t.ử vong hợp lý.

 

Nhưng không một ai định trả lại công bằng mà ta , vị tân phu nhân này , đáng được nhận.

 

Đông Miên tưởng ta sẽ tủi thân , khóc lóc, điên cuồng đòi một lời giải thích.

 

Nhưng nàng ấy không biết , ngay từ lúc châm lửa đốt từ đường, ta đã biết trước kết quả sẽ như thế này .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muon-long-phu-quan/chuong-6

 

Cái gọi là công bằng chẳng qua chỉ là lấy mạng một hạ nhân lấp vào , không thể đổi lấy những tháng ngày yên ổn còn lại của ta .

 

Thứ ta muốn là sự áy náy của Ngụy Thú, thanh đao của Ngụy Thú, vinh hoa phú quý của Ngụy Thú, cùng với…

 

Mạng của hắn .

 

Ta lại nằm xuống giường, thuận miệng hỏi:

 

“Có gì ăn không ? Ta đói quá.”

 

Khi Ngụy Thú đến, đêm đã khuya.

 

Cố Thê Nguyệt đang điên cuồng đòi đuổi ta ra khỏi chủ viện của tỷ tỷ nàng ta .

 

Ngụy Kế Chiêu cũng vừa khóc vừa gào thét, bắt ta phải đền mạng cho Thu Tư tỷ tỷ của nó.

 

Bọn họ thật tốt .

 

Không ngừng nhắc đến một kẻ nhỏ bé không đáng kể như ta trước mặt Ngụy Thú.

 

Khi câu chất vấn ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu, cuối cùng Ngụy Thú cũng không nhịn được , phải đến nhìn kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện là ta .

 

Khi cánh cửa bị đẩy ra , ta quay lại , để lộ một gương mặt trắng bệch.

 

Gió lạnh thổi tung mái tóc đen. Dưới ánh đèn mờ tối, lúc này ta có lẽ giống Cố Lệnh Nghi đến chín phần.

 

Lông mày Ngụy Thú khẽ giật.

 

Hắn nuốt ngược những lời định chất vấn ta về ngọn lửa trong từ đường, chậm rãi bước đến.

 

“Vẫn còn đau sao ?”

 

Ta cụp mắt, khẽ lắc đầu.

 

Gió đập vào rèm cửa, nhất thời không ai lên tiếng.

 

Ánh mắt Ngụy Thú dừng trên những vết siết tím bầm quanh cổ ta .

 

“Không bôi t.h.u.ố.c sao ?”

 

Cánh môi ta khẽ run, hàng mi dài che khuất sự châm biếm trong mắt:

 

“Ta không có loại t.h.u.ố.c đó.”

 

Ngụy gia cưới ta một cách qua loa, Quý gia đương nhiên cũng tùy tiện gả ta đi .

 

Của hồi môn của ta chỉ có vài rương vải cũ và quần áo lỗi thời.

 

Ngay cả một món trang sức ra dáng cũng không có , huống chi là t.h.u.ố.c trị thương quý giá.

 

Tất cả những chuyện này chẳng phải đều do hắn ban tặng sao ?

 

Ngụy Thú mím môi:

 

“Thiếu thứ gì thì sai hạ nhân đi lấy.”

 

Hắn xoay người định rời đi .

 

Ta đột nhiên nhào tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn :

 

“Ngày mai lại mặt, ngài có thể đi cùng ta không ?”

 

Sợ hắn từ chối, ta vội vàng giải thích:

 

“Ta không muốn mượn quyền thế của ngài để diễu võ giương oai. Ta chỉ muốn gặp nhũ mẫu của mình .”

 

“Chỉ cần bà ấy bình an, ta nguyện làm trâu làm ngựa. Hầu gia, cầu xin ngài, có được không ?”

 

Bóng lưng hắn cứng lại .

 

Ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn , giọng nói đột nhiên lạnh xuống:

 

“Ngươi không đòi công bằng, là vì chột dạ hay vì biết tự lượng sức mình ?”

 

Ta lập tức buông tay, hoảng hốt lắc đầu:

 

“Ta không có .”

 

“Thiếu gia chỉ cần nói một câu đã có thể lột bỏ hỉ phục của ta .”

 

“Nhị tiểu thư chỉ cần không vui liền có thể đưa ta đến từ đường, bắt quỳ suốt cả đêm.”

 

“Thứ ta đòi được là công bằng hay ngày c.h.ế.t của mình , ta hiểu rất rõ.”

 

“Thể diện Hầu phủ, thanh danh của Hầu gia, tình nghĩa với Cố gia, tất cả đều phải được chu toàn .”

 

“Ta có thể sống sót đã là rất tốt , không nên cảm thấy tủi thân .”

 

Nước mắt ta rơi xuống mu bàn tay, vừa quật cường vừa yếu đuối đến tan vỡ.

 

Ngụy Thú nhìn gương mặt mà hắn yêu nhất, nhất thời không thể nói nên lời.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 6 của MƯỢN LÒNG PHU QUÂN – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo