Loading...

MƯỢN LÒNG PHU QUÂN
#7. Chương 7

MƯỢN LÒNG PHU QUÂN

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Người có tư cách đòi công bằng nhất lại nhẫn nhịn cầu toàn , không hề mở miệng đòi hỏi.

 

Còn ba kẻ gây ra mọi chuyện—

 

Một người g.i.ế.c người không thành, cuối cùng c.h.ế.t trong trận hỏa hoạn thiêu rụi từ đường, khiến cả kinh thành chê cười .

 

Hai người còn lại lại ép hắn phải đ.á.n.h phải g.i.ế.c, ngoài khóc lóc làm loạn thì chẳng còn lý lẽ gì.

 

Cán cân trong lòng Ngụy Thú cuối cùng cũng nghiêng về phía ta một chút.

 

“Ngày mai ta sẽ đi .”

 

“ Nhưng không phải để chống lưng cho ngươi.”

 

Nói xong, hắn sải bước rời đi .

 

Đợi đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại , ta mới ngẩng gương mặt đầy khinh thường lên.

 

Chậm rãi lau sạch những giọt nước mắt giả tạo.

 

Ngày mai hắn sẽ đi Quý gia cùng ta sao ?

 

Thật tốt .

 

Quý gia cũng nên bị lột một lớp da rồi .

 

…

 

Nhưng ta đợi trong phủ suốt nửa ngày, Ngụy Thú vẫn không trở về.

 

Hạ nhân nói Hầu gia đã đi cùng Cố nhị tiểu thư đến trường đua chọn ngựa.

 

Đông Miên lo lắng nhìn ta :

 

“Phu nhân, sắp đến giữa trưa rồi , người vẫn muốn qua đó sao ?”

 

Ta để lộ dáng vẻ như sắp ngã quỵ:

 

“Đi!”

 

Sân khấu của Quý gia đã dựng xong từ lâu.

 

Nếu ta không diễn cùng bọn họ đến cuối cùng, sao xứng với bao tâm tư tính toán của Quý Minh Vi?

 

Phụ thân và huynh trưởng đã đứng chờ trước cửa từ sớm.

 

Thấy chỉ có một mình ta trở về, hai người lập tức lộ rõ vẻ thất vọng, nhanh ch.óng thu lại nụ cười giả tạo đầy nịnh nọt trên mặt.

 

Bọn họ quở trách ta vô dụng vài câu, sau đó bảo ta không cần ở lại dùng bữa trưa, nên sớm trở về Hầu phủ hầu hạ phu quân, chăm sóc ấu t.ử.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Nói xong, hai người phất tay áo đi vào thư phòng.

 

Ta siết c.h.ặ.t khăn tay, tủi thân nói với Đông Miên:

 

“Ngươi trở về Hầu phủ đợi Hầu gia. Hắn đã hứa với ta .”

 

Sau khi Đông Miên rời đi , hạ nhân lập tức đưa ta đến hậu hoa viên.

 

Quý Minh Vi thấy sau lưng ta không có ai, vẻ châm chọc trên mặt liền không thể che giấu:

 

“Cứ tưởng Ngụy Thú coi trọng ngươi đến mức nào. Lúc nghênh thân chỉ phái một chiếc kiệu nhỏ, đến ngày lại mặt cũng để ngươi trở về một mình .”

 

“Quý Văn Khê, e rằng khắp kinh thành này cũng không tìm được tân nương nào đáng thương hơn ngươi.”

 

Ta lắc đầu:

 

“Cũng không hẳn.”

 

“Tỷ tỷ thành thân chưa đầy ba ngày, tỷ phu đã đi Vân Châu, bỏ tỷ một mình phòng không gối chiếc suốt ba năm, chẳng khác nào góa phụ có chồng.”

 

“Nghe nói nha hoàn thông phòng được tỷ phu đưa theo đã mang thai. Hai người bọn họ không muốn trở về kinh thành, chỉ nguyện ở bên nhau .”

 

“Ta thấy tỷ tỷ cũng chẳng sung sướng hơn ta là bao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muon-long-phu-quan/chuong-7
”

 

Quý Minh Vi tức đến đỏ bừng mặt:

 

“Ngươi mới gả vào Hầu phủ được mấy ngày, Hầu gia hiểu ngươi được bao nhiêu?”

 

“Nếu hắn biết di nương ngươi cũng là một thứ dơ bẩn bò lên giường người khác, ta chỉ sợ sau này ngay cả lúc khóc ngươi cũng phải che miệng.”

 

Ta liếc nàng ta :

 

“Sau này ta có khóc hay không thì chưa biết , nhưng hôm nay tỷ tỷ e rằng sẽ không dễ chịu đâu .”

 

“Vừa rồi , ma ma thân cận bên cạnh mẹ chồng tốt của tỷ đang lén lút thò đầu nhìn vào Quý gia từ bên kia đường.”

 

“Tỷ nói xem, nếu Tống lão phu nhân biết chuyện bà ấy đã dặn đi dặn lại không cho tỷ xen vào , vậy mà tỷ vẫn vội vàng chạy về Quý gia góp vui, liệu đệm quỳ trong từ đường có nương tay với đầu gối của tỷ không ?”

 

Quý Minh Vi giật mình .

 

Nàng ta hoảng hốt đứng dậy, vội vàng lao về phía cửa phủ.

 

Ta phủi nhẹ tay áo, nhìn về phía sau hòn giả sơn rồi gọi:

 

“Ra đây đi .”

 

Chu Mộ Từ giấu nắm tay trong ống tay áo, vẫn mang gương mặt thật thà như trước .

 

“Văn Khê muội muội có thể sống tốt , ta cũng yên tâm.”

 

Ta đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắn :

 

“Đều nhờ đại nghĩa của Chu công t.ử. Chỉ dùng một miếng bánh đã có thể đưa vị hôn thê của mình lên giường người khác.”

 

Lời châm chọc của ta khiến Chu Mộ Từ hoảng hốt:

 

“Chuyện lúc trước , mỗi người đều có nỗi khó xử riêng. Ta sống nhờ trong Hầu phủ, mọi chuyện đều không thể tự quyết định.”

 

“Nay Văn Khê muội muội đã có được kết cục viên mãn, hà tất phải mãi níu lấy chuyện cũ không buông?”

 

Ta lại bước về phía hắn một bước:

 

“Là ta níu lấy chuyện cũ không buông, hay chính các người vẫn không chịu buông tha cho ta ?”

 

“Để ta đoán xem mục đích hôm nay của ngươi là gì.”

 

“Ngươi muốn cố ý nhắc đến quá khứ mập mờ giữa chúng ta trước mặt Ngụy Thú, khiến hắn sinh lòng khúc mắc?”

 

“Hay muốn dây dưa với ta trước mặt mọi người , khơi lên lời đồn đại, khiến ta không còn chỗ dung thân ?”

 

“Hoặc ngươi muốn kẻ xướng người họa với Quý Minh Vi, khiến ta trăm miệng khó cãi, mang tiếng vẫn còn lưu luyến ngươi?”

 

Ta nói một câu liền tiến một bước, ép Chu Mộ Từ liên tục lùi về phía sau .

 

Đến khi lưng chạm vào hòn giả sơn, hắn mới siết c.h.ặ.t nắm tay, lớn tiếng quát:

 

“Tại sao ngươi lại cay nghiệt như vậy ? Tại sao lại vu khống và suy đoán ác ý về a tỷ của mình ?”

 

“Ngươi biết rõ ta đang ở sau giả sơn mà vẫn cố tình đuổi a tỷ đi . Chẳng lẽ không phải vì vẫn còn tình cũ với ta sao ?”

 

Hắn nói rất lớn.

 

Chỉ sợ người khác không nghe thấy.

 

Khóe môi ta cong lên. Ta nắm lấy một hòn đá sắc nhọn trên giả sơn, thích thú nói :

 

“Giữa chúng ta đương nhiên có quá khứ.”

 

“Đó là quá khứ ngươi mắc nợ ta , là món nợ không c.h.ế.t không thôi.”

 

Dứt lời, ta đột ngột giơ cao hòn đá trong tay.

 

Giữa lúc Chu Mộ Từ kinh hãi biến sắc, ta chúc đầu nhọn xuống, đập thật mạnh vào bàn tay phải hắn đang chống trên giả sơn.

 

Máu tươi men theo mu bàn tay nhỏ tí tách xuống đất.

 

Chu Mộ Từ ôm bàn tay phải bị thương nặng, phát ra tiếng kêu t.h.ả.m thiết như lợn bị chọc tiết.

 

Ta đứng trước mặt hắn , lạnh lùng nói :

 

“Bọn họ đã hứa sau này sẽ nâng đỡ ngươi trên quan trường, đúng không ?”

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện MƯỢN LÒNG PHU QUÂN thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo