Loading...
Đêm đại hôn, khoác hỉ phục đỏ rực, tay cầm trường kiếm, một đường chém giết thẳng chính điện.
Thanh kiếm xuyên qua ngực phụ hoàng.
Máu bắn lên long bào màu vàng, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống nền bạch ngọc.
Phụ hoàng trợn mắt, bàn tay run rẩy túm lấy long trụ phía , nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi trượt xuống.
Không ai nghĩ Từ Lăng Quân sẽ tạo phản.
Ngay cả cũng nghĩ.
Bởi vì trong mắt tất cả , chẳng qua chỉ là một thư sinh yếu đuối.
Không giỏi cưỡi ngựa.
Không thông cung kiếm.
Ngày thường ngay cả một con ngựa cao lớn cũng dám tùy tiện cưỡi, mà đêm nay, giống như một Tu La bước từ địa ngục.
Một kiếm giết .
Một kiếm đoạt mệnh.
Không chút do dự.
Ta ngoài điện, mưa lạnh tạt lên mặt.
Hỉ phục đỏ thẫm ướt đẫm.
Ta cúi đầu đôi giày thêu chân.
Bỗng nhiên cảm thấy màu đỏ thật chói mắt.
“Điện hạ!”
Bế Nguyệt ôm lấy cánh tay , đến mức run rẩy.
“Chúng chạy !”
Ta đáp.
Chỉ chậm rãi cởi chiếc hỉ quan đầu xuống.
Đặt sang một bên.
Sau đó là áo ngoài.
Rồi đai ngọc.
Từng món từng món rơi xuống nền đá lạnh.
Bế Nguyệt hoảng hốt .
“Điện hạ, gì?”
Ta :
“Bộ hỉ phục hợp cảnh nữa.”
Nàng càng dữ hơn.
“Điện hạ!”
Ta bước màn mưa.
Phía là đại điện.
Phía là phủ Công chúa.
Còn giữa hai nơi là một biển máu.
Từ Lăng Quân đang ở cuối đại điện.
Hắn lưng về phía .
Hỉ phục đỏ rực.
Thanh kiếm trong tay nhỏ máu.
Bên cạnh , vô cấm quân la liệt.
Cho đến khi bước lên bậc thềm cuối cùng, mới đầu.
Ánh mắt hai chúng chạm .
Ta bỗng nhớ tới ba năm .
Ngày phủ.
Cũng là một ngày mưa.
Khi đầy thương tích, quỳ mặt .
“Điện hạ.”
“Mong thương xót.”
Ta đưa tay về phía .
“Đứng lên .”
Ta từng nghĩ nam nhân sẽ ngày mặt bằng một thanh kiếm nhuốm máu.
Càng nghĩ rằng chính sẽ là đưa đến cái chết.
Ta .
Hắn cũng .
Rất lâu.
Sau đó buông kiếm.
Thanh kiếm rơi xuống nền đá.
Keng một tiếng.
Từ Lăng Quân bước về phía .
“Trường Ninh.”
Giọng vẫn dịu dàng như .
Không hề chút sát khí nào.
Ta đến gần.
Hắn quỳ xuống mặt .
Hai tay ôm lấy eo .
Ta tránh.
Bởi vì lúc hiểu.
Mũi tên phía đang nhắm .
Ta đầu.
Một nữ tử áo đỏ mái hiên.
Dung mạo thanh tú.
Ánh mắt lạnh lùng.
Nàng kéo căng dây cung.
Ta nhận nàng.
Tạ Vân Nhi.
Người biến mất khỏi Biện Kinh suốt tám năm.
Cũng là Từ Lăng Quân trong đêm cung biến.
Nàng , lạnh lùng :
“Lăng Quân ca ca, nỗi nhục ba năm qua, đòi .”
Mũi tên rời dây.
Xé tan màn mưa.
Ta kịp tránh.
Phập.
Mũi tên xuyên qua lồng ngực.
Đau.
Đau đến mức gần như thể thở.
Ta cúi đầu.
Máu đỏ nhanh chóng thấm qua hỉ phục.
Từ Lăng Quân ôm lấy .
Cánh tay run lên.
“Trường Ninh!”
Ta ngã lòng .
Mùi máu hòa cùng mùi mưa lạnh.
Ta đẩy .
còn sức.
Hắn ôm càng chặt.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ .
“Trường Ninh…”
“Ta còn lựa chọn.”
“Ta thật sự còn lựa chọn nào khác.”
Ta khuôn mặt .
Lần đầu tiên thấy Từ Lăng Quân .
Hắn cúi đầu, trán tựa lên trán .
“Thái bình thịnh thế mà nàng mong …”
“Ta sẽ nàng tạo nên.”
“Là với nàng.”
“Những gì nợ nàng…”
“Kiếp sẽ trả gấp trăm gấp ngàn .”
Ta bật .
Máu từ khóe môi chảy xuống.
“Từ Lăng Quân…”
Hắn lập tức .
Ta dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy vạt áo .
“Ngươi thật sự…”
“Thật sự ngu xuẩn…”
Nói xong câu .
Ta nhắm mắt.
Rơi bóng tối.