Loading...

Nam sủng của ta tạo phản rồi
#2. Chương 2: 2

Nam sủng của ta tạo phản rồi

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta trở về phủ trong tiếng mưa. Từ Lăng Quân được người hầu dìu vào sương phòng phía đông.

Kiếp trước , ta đã từng tự mình đến đó. Khi ấy hắn vừa bị đ.á.n.h năm mươi đại bản, sau lưng gần như không còn một mảng da lành lặn. Đại phu nói nếu chăm sóc không tốt , rất có thể để lại thương tật suốt đời.

Ta nghe xong đau lòng đến mức cả đêm không ngủ.

Còn hắn thì chỉ ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, vẫn cố nói :

“Điện hạ không cần lo lắng. Chút thương tích này không đáng ngại.”

Ta khi ấy còn mắng hắn cậy mạnh.

Bây giờ nghĩ lại , thật buồn cười . Một người có thể vượt Trường Giang giữa giông bão, một người có thể khiến cả triều đình khiếp sợ bằng một bản tấu vạn chữ, sao có thể yếu đuối đến mức không chịu nổi năm mươi đại bản?

Chỉ là ta chưa từng nghi ngờ hắn .

Hoặc có lẽ ta không muốn nghi ngờ.

Nam Cung Tư Uyển

“Điện hạ.”

Bế Nguyệt kéo tay áo ta .

“Người có muốn đến xem Từ công t.ử không ?”

Ta lắc đầu.

“Không cần.”

Nàng ngẩn ra .

“ Nhưng hắn bị thương nặng như vậy …”

“Có đại phu.”

“Điện hạ trước kia không phải …”

Nàng nói đến đây thì vội vàng im bặt.

Ta biết nàng muốn nói gì.

Trước kia ta rất để tâm đến Từ Lăng Quân.

Sau khi hắn vào phủ, gần như mọi chuyện đều do ta tự mình sắp xếp. Hắn thích đọc sách gì, thích uống trà nào, dùng loại mực nào, thậm chí cả món ăn hắn không thích ta đều nhớ rõ.

Ba năm ấy , ta đối xử với hắn quá tốt . Tốt đến mức tất cả mọi người đều cho rằng Trường Ninh Công chúa mê muội vị nam sủng này đến mức không còn t.h.u.ố.c chữa.

Mà Từ Lăng Quân cũng chưa từng khiến ta thất vọng.

Cho đến đêm cuối cùng.

“Điện hạ?”

Ta hoàn hồn.

“Để hắn tự dưỡng thương.”

Bế Nguyệt nhìn ta đầy nghi hoặc.

Ta cười .

“Chẳng qua ta đột nhiên cảm thấy, nam t.ử trưởng thành rồi cũng nên tự biết chăm sóc bản thân .”

Bế Nguyệt không hiểu.

Nhưng nàng vẫn gật đầu.

“Vâng.”

Ta quay người bước vào nội điện.

“Bế Nguyệt.”

“Nô tỳ có mặt.”

“Cho người âm thầm theo dõi Từ Lăng Quân.”

Nàng kinh ngạc.

“Điện hạ?”

“Không cần để hắn biết .”

“ Nhưng …”

Ta quay đầu nhìn nàng.

“Ta nghi ngờ hắn .”

Bế Nguyệt lập tức nghiêm mặt.

“Có phải Từ công t.ử đã làm chuyện gì không ?”

“Chưa.”

“Vậy vì sao …”

“Bởi vì ta biết hắn sẽ làm gì.”

Bế Nguyệt càng không hiểu.

Ta không giải thích.

Chuyện trọng sinh này quá hoang đường.

Cho dù ta có nói ra , nàng cũng chỉ nghĩ ta bị trận mưa làm cho hồ đồ.

Ta bước đến bên cửa sổ.

Mưa vẫn chưa ngừng. Nhìn màn mưa trước mắt, ta nhớ đến nữ t.ử áo đỏ.

Tạ Vân Nhi.

Kiếp trước , nàng xuất hiện bên cạnh Từ Lăng Quân vào đêm cung biến. Ta chưa từng điều tra thân phận của nàng.

Bởi vì khi ấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhưng bây giờ ta đã trở về ba năm trước .

Ta có rất nhiều thời gian.

“Bế Nguyệt.”

“Điện hạ?”

“Ngươi có biết Tạ gia không ?”

Nàng suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Là Tạ thái phó tám năm trước bị kết tội thông đồng ngoại địch?”

“Ừ.”

“Nghe nói toàn gia đều bị xử trảm.”

“Có ai sống sót không ?”

Bế Nguyệt lắc đầu.

“Không nghe nói .”

Ta im lặng.

Không nghe nói … không có nghĩa là không có .

Kiếp trước , Tạ Vân Nhi đã đứng phía sau Từ Lăng Quân. Nếu nàng thật sự là người của Tạ gia, vậy giữa nàng và Từ Lăng Quân chắc chắn có một bí mật rất lớn.

Ta vừa định hỏi tiếp, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.

Một thị nữ quỳ xuống.

“Điện hạ, Từ công t.ử cầu kiến.”

Ta hơi nhíu mày.

“Không gặp.”

“ Nhưng Từ công t.ử nói …”

“Nói gì?”

“Người nói muốn tự mình cảm tạ điện hạ đã thu nhận.”

Ta bật cười .

Kiếp trước hắn cũng từng nói câu này . Sau đó ta đích thân đến phòng hắn .

Hắn quỳ trên giường, muốn hành lễ nhưng bị ta ngăn lại .

Ta còn nói với hắn rằng:

“Ngươi không cần khách sáo với ta .”

Từ đó về sau , khoảng cách giữa chúng ta dần thu hẹp.

Mọi thứ đều bắt đầu từ một lần mềm lòng.

Nhưng lần này ta không muốn bước lại con đường ấy .

“Bảo hắn nghỉ ngơi.”

Ta nói .

“Không cần đến gặp ta .”

Thị nữ lui xuống.

Ngoài cửa, bóng người kia đứng im một lúc lâu.

Sau đó mới rời đi .

Ta nhìn theo. Không hiểu vì sao trong lòng lại có chút khó chịu.

Có lẽ vì ta nhớ hắn .

Dù sao hắn cũng từng là người ta yêu.

Chỉ là tình yêu ấy hiện tại đã bị m.á.u của kiếp trước tưới lạnh.

Đêm xuống. Mưa vẫn không ngừng. Ta nằm trên giường, trằn trọc không ngủ. Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Từ Lăng Quân cầm kiếm.

Một kiếm xuyên tim phụ hoàng.

Một kiếm c.h.é.m c.h.ế.t thống lĩnh cấm quân.

Một kiếm bổ đôi cánh cửa đại điện.

Ta từng nghĩ hắn che giấu võ công suốt ba năm chỉ vì muốn tạo phản.

Nhưng có một chuyện ta chưa từng hiểu. Nếu hắn đã có năng lực ấy từ lâu, vì sao phải nhẫn nhịn ở phủ Công chúa suốt ba năm?

Vì sao phải chịu đựng người đời gọi mình là nam sủng?

Vì sao còn phải đợi đến lúc ta và hắn thành hôn mới động thủ?

Trừ khi hắn đang chờ một thứ gì đó.

Hoặc một người .

Ta ngồi bật dậy.

“Tạ Vân Nhi.”

Cái tên ấy bật ra khỏi môi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-sung-cua-ta-tao-phan-roi/chuong-2

Đêm đại hôn, nàng xuất hiện đúng lúc.

Không sớm.

Không muộn.

Nếu nàng và Từ Lăng Quân đã chuẩn bị tạo phản từ lâu, nàng chắc chắn không thể chỉ tình cờ xuất hiện.

Ta lập tức gọi Bế Nguyệt.

“Điện hạ?”

“Cho người điều tra một người .”

“Ai?”

“Tạ Vân Nhi.”

Bế Nguyệt biến sắc.

“Tạ gia?”

“Ừ.”

“Điện hạ nghi ngờ nàng còn sống?”

“Ta không biết .”

Ta nhìn ngọn nến trước mặt.

“ Nhưng nếu nàng còn sống, ta muốn biết nàng đang ở đâu .”

Bế Nguyệt gật đầu.

“Nô tỳ lập tức đi làm .”

Nàng vừa đi được vài bước, ta bỗng gọi lại .

“Khoan.”

“Điện hạ?”

“Chuyện này không được để bất kỳ ai biết .”

“Ngay cả Từ công t.ử?”

Ta im lặng.

Một lát sau mới đáp:

“Đặc biệt là hắn .”

Sáng hôm sau , ta nhận được tin Từ Lăng Quân đã hạ sốt.

Đại phu nói vết thương của hắn không nghiêm trọng như tưởng tượng.

Ta nghe xong chỉ ừ một tiếng. Nhưng đến buổi trưa, ta lại vô thức đi về phía sương phòng phía đông.

Đến trước cửa rồi mới dừng lại . Ta đứng ngoài hành lang.

Cửa phòng khép hờ. Từ bên trong truyền ra tiếng ho.

Sau đó là tiếng giấy lật.

Ta khẽ nhíu mày. Người bị thương nặng như vậy mà vẫn đọc sách?

Ta bước tới. Qua khe cửa, nhìn thấy hắn đang ngồi bên cửa sổ.

Trên người mặc áo trắng rộng.

Mái tóc đen xõa xuống.

Một tay hắn cầm sách, tay kia đang viết gì đó. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt khiến hắn trông dịu dàng vô hại.

Ta nhìn hắn thật lâu.

Bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Kiếp trước , hắn từng khắc cho ta một chiếc trâm gỗ.

Trên đó có một con chim én.

Ta hỏi vì sao lại là chim én.

Hắn nói :

“Bởi vì chim én mỗi năm đều trở về.”

Ta còn cười .

Nói rằng nếu sau này hắn đi xa, ta sẽ chờ hắn trở về.

Hắn chỉ nhìn ta .

Không nói gì.

Bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc ấy hắn đã biết mình sẽ không bao giờ trở về.

Ta đang suy nghĩ thì Từ Lăng Quân bỗng ngẩng đầu.

Ánh mắt hai chúng ta chạm nhau qua khe cửa.

Hắn sững người .

Sau đó đặt sách xuống.

“Điện hạ?”

Ta đẩy cửa bước vào .

“Thương thế thế nào rồi ?”

“Đã tốt hơn nhiều.”

“Đại phu nói sao ?”

“Không đáng ngại.”

Ta gật đầu.

“Vậy thì tốt .”

Ta xoay người định đi .

Từ Lăng Quân gọi:

“Trường Ninh.”

Ta dừng bước.

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta kể từ khi vào phủ.

Ta quay lại .

Hắn nhìn ta .

“Vì sao hôm nay người lại đến?”

Ta cười nhạt.

“Ta không thể đến sao ?”

“Có thể.”

Hắn nhìn ta thật lâu.

“Chỉ là thần cảm thấy…”

“Cảm thấy gì?”

“Người đang tránh thần.”

Ta không đáp.

Từ Lăng Quân chậm rãi đứng dậy.

Hắn còn chưa khỏi hẳn, bước chân hơi loạng choạng.

Ta theo bản năng tiến lên đỡ hắn .

Bàn tay vừa chạm vào cánh tay hắn , ta lập tức khựng lại .

Từ Lăng Quân cũng ngẩn ra .

Trong khoảnh khắc ấy , ký ức về đêm mưa cuối cùng lại ùa về.

Cánh tay hắn từng ôm ta .

Cũng chính cánh tay ấy từng cầm kiếm g.i.ế.c phụ hoàng.

Ta lập tức buông tay.

Hắn nhìn bàn tay trống không của mình .

Ánh mắt thoáng qua một tia mất mát.

“Điện hạ.”

“Ừ?”

“Thần đã làm gì sai sao ?”

Ta nhìn hắn .

Một lúc lâu mới nói :

“Chưa.”

“Vậy tại sao …”

“Bởi vì ta đột nhiên nhận ra .”

Ta bước đến trước mặt hắn .

“Con người có thể thay đổi.”

Hắn im lặng.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn .

“Ta không muốn ba năm sau mới nhận ra người bên cạnh mình là ai.”

Sắc mặt Từ Lăng Quân hơi thay đổi.

Nhưng rất nhanh hắn lại mỉm cười .

“Vậy điện hạ muốn biết điều gì?”

Ta đáp:

“Tất cả.”

Hắn hơi ngẩn người .

Ta nói tiếp:

“Ta muốn biết ngươi từng làm gì. Muốn biết ngươi quen những ai. Muốn biết vì sao ngươi có thể viết ra bản tấu vạn chữ kia . Muốn biết vì sao ngươi không sợ phụ hoàng.”

“Càng muốn biết …”

Ta dừng lại .

“Ngươi có từng nghĩ đến chuyện tạo phản hay chưa .”

Căn phòng yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng.

Từ Lăng Quân nhìn ta .

Nụ cười trên môi hắn biến mất.

Rất lâu sau , hắn mới hỏi:

“Điện hạ tin thần sẽ tạo phản?”

Ta không né tránh.

“Không.”

“Ta tin.”

Hắn khẽ cười .

Nụ cười ấy không còn dịu dàng.

Mà lạnh đến mức khiến người ta khó đoán.

“Vậy nếu thần thật sự tạo phản thì sao ?”

Ta nhìn hắn .

“Ta sẽ ngăn ngươi.”

Hắn hỏi:

“Nếu thần nhất định không dừng lại ?”

Ta đáp:

“Vậy ta sẽ tự tay bắt ngươi.”

Từ Lăng Quân im lặng.

Một lúc sau , hắn cúi đầu cười khẽ.

“Điện hạ thật sự thay đổi rồi .”

Ta nhìn hắn .

“ Đúng .”

“Ta không còn là Trường Ninh của ba năm trước nữa.”

Hắn ngước mắt.

Hai người chúng ta nhìn nhau .

Không ai nói thêm.

Nhưng ta biết từ giây phút này , ván cờ đã thật sự bắt đầu.

Kiếp trước , Từ Lăng Quân giấu ta . Kiếp này , ta sẽ không để hắn giấu nữa.

Mà hắn dường như cũng đã bắt đầu nghi ngờ rằng ta không còn là người hắn từng biết .

Ngoài hiên, một con chim én bay qua.

Ta nhìn theo bóng nó.

Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Có lẽ mùa xuân năm nay sẽ không giống kiếp trước nữa.

Chương 2 của Nam sủng của ta tạo phản rồi vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Cung Đấu, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo