Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5
Các hoàng t.ử đa phần đều rất quy củ, điều này không thể không kể đến công dạy dỗ của mẫu phi họ.
Hoàng hậu không có con, ngôi vị Hoàng đế về sau truyền cho ai hoàn toàn dựa vào sự sủng ái của Hoàng đế. Bởi vậy , các phi t.ử đều ra sức bồi dưỡng hoàng t.ử theo hướng lục nghệ tinh thông, tài đức vẹn toàn . Phong thái hành sự của họ chẳng khác nào những kẻ lão thành, bởi trong tư tưởng của họ, hai chữ "vững vàng" mới là quan trọng nhất.
Mạnh Lương Châu là đại hoàng t.ử, cũng là người tiếp thu bài bản nhất cái kiểu dạy dỗ thành ông cụ non ấy trong số các hoàng t.ử.
Thế nhưng cũng không phải hoàng t.ử nào cũng như vậy . Đại nhi t.ử của Quý phi, là Nhị hoàng t.ử Mạnh Lương Thần lại sống rất đỗi tự tại.
Vào một ngày mùa đông sau trận tuyết lớn, ta chạy đến trước sân khấu kịch trong cung định giẫm tuyết thì bắt gặp Mạnh Lương Thần cũng đang lon ton chạy tới. Một kẻ có cùng tư tưởng với ta , đều muốn để lại dấu chân đầu tiên trên khoảng sân tuyết trắng xóa chưa ai đặt chân đến.
Hai chúng ta nhìn nhau một cái rồi cùng lao về phía trước . Ta chạy không lại hắn , nhưng khi gần đến sân khấu kịch, hắn lại đắc ý vênh váo đến mức trượt chân ngã chổng gọng.
Ta thành công để lại dấu chân đầu tiên rồi hưng phấn nhảy nhót liên hồi trên nền tuyết.
Hắn đứng dậy phủi phủi tuyết trên người :
"Được lắm tiểu nha đầu, lần sau tuyết rơi, chỗ này nhất định sẽ thuộc về ta !"
Ta lườm hắn một cái:
"Nhị ca chẳng qua cũng chỉ lớn hơn ta hai tuổi thôi, vẫn là trẻ con cả. Đâu có như Lương Châu ca ca, mới giống một người trưởng thành."
Hắn khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng:
"Hắn ấy à ? Nhạt nhẽo vô cùng!"
6
Kể từ lần đó, mỗi khi trời đổ tuyết lớn, ta đều xin vào cung ở lại vài ngày để sáng sớm hôm sau tranh giành dấu chân đầu tiên với Mạnh Lương Thần.
Tuy hắn rất cứng miệng nhưng chẳng bao giờ tranh thắng nổi ta . Mỗi lần nhìn ta vui sướng múa tay múa chân, hắn lại buông lời đe dọa:
"Lần sau nhất định ta sẽ thắng muội !"
Thế nhưng qua hết cả mùa đông, hắn vẫn chưa một lần thắng được ta .
Thế là trận chiến này từ giẫm tuyết lại biến thành đi câu cá, trèo cây, đua ngựa, b.ắ.n cung, đầu, ném thẻ vào bình... Nhưng dù có đổi sang trò gì đi nữa thì hắn vẫn thua chỏng gọng trước ta .
Mỗi khi ta cùng Mạnh Lương Thần mặt mũi lấm lem cười đùa hỉ hả trở về, Mạnh Lương Châu đều nhíu c.h.ặ.t lông mày:
"Mau đi rửa mặt chải đầu lại ngay."
Hắn ta đem hai chữ "quy củ" khắc sâu vào tận xương tủy. Hắn ta cho rằng bất cứ ai có quan hệ thân thích với hoàng gia thì lúc nào cũng phải thể hiện ra phong thái nghiêm trang của người nhà hoàng thất.
Thế nhưng Mạnh Lương Thần
lại
chẳng thèm bận tâm đến những lời chỉ trích của vị đại ca
này
. Hắn bảo Mạnh Lương Châu sống chẳng khác nào một kẻ vô diện,
không
có
chút m.á.u thịt
hay
tình cảm con
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-thang-em-dem-ngay-lanh-tron-ven/chuong-2
"Hắn nghĩ cứ giữ vẻ đoan chính, quy củ như vậy thì phụ hoàng sẽ truyền ngôi cho hắn chắc? Phụ hoàng vốn chẳng thích cái kiểu cứng nhắc như thế đâu ."
Ta biết Mạnh Lương Thần nói không sai.
Người mà Hoàng đế yêu thích phải là người không bị quy củ trói buộc. Cũng giống như thời niên thiếu của chính ngài, từng cải trang vi hành đi tham gia hội thi trò chơi dân gian, đoạt giải nhất trong cuộc thi b.ắ.n cung. Cây cung trúc rẻ tiền ngày ấy đến nay vẫn được ngài trân trọng cất giữ trong thư phòng.
Cũng giống như ta , người gánh chịu bao kỳ vọng của Hoàng đế. Chỉ cần không hại người , không chạm đến giới hạn cốt lõi, thì dù ta có bộc lộ thiên tính con trẻ thế nào, Hoàng đế cũng thấy đáng yêu.
Hay như Mạnh Lương Thần, dù trèo cây ngã mình mẩy đầy vết thương, Hoàng đế vẫn tán thưởng sự dũng cảm của hắn , còn đem con Xích Ảnh Mã mà tất cả các hoàng t.ử đều khao khát ban tặng cho hắn .
7
Mạnh Lương Thần cưỡi trên con tuấn mã cao lớn, chạy quanh hoàng thành một vòng rồi phi thẳng đến trước cửa Chương phủ, kiêu ngạo khoe khoang con chiến mã của mình với ta :
"Phụ hoàng thưởng cho ta một con bảo mã, lần tới đua ngựa nhất định ta sẽ thắng muội !"
Ta chẳng hề để tâm:
"Bây giờ ta vào cung nịnh Hoàng bá bá một câu, e là chưa chờ tới lúc mặt trời lặn thì con ngựa này đã mang họ Chương rồi đấy."
Mạnh Lương Thần trợn mắt, giọng nói có phần hơi hoảng:
"Muội dám?"
Ta mỉm cười nhìn hắn :
"Có thời gian ở đây khoe khoang, sao không lo đi đọc thêm mấy quyển sách đi ? Nghe nói Lương Châu ca ca giờ đây làm bài văn chương nào cũng được Đại học sĩ khen ngợi hết lời đấy."
Mạnh Lương Thần là kẻ không bao giờ chịu thua. Hắn hừ hừ hai tiếng:
"Được, muội cứ chờ đấy!"
Kể từ hôm đó, ta suốt mấy tháng trời không gặp lại Mạnh Lương Thần. Nghe đâu hắn đã thu tâm, đang vùi đầu vào nghiêm túc học hành.
Lại tới trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm ấy , ta lon ton chạy đến trước sân khấu kịch thì từ xa đã nhìn thấy dáng người của Mạnh Lương Thần.
"Sao nhị ca lại không giẫm dấu chân?"
"Để dành cho muội đấy. Ta là nam nhi đại trượng phu, nhường cho muội thắng một lần ."
Nói xong, hắn lại bảo:
"Giẫm tuyết xong ta dẫn muội đi nghe kịch, vở này do chính tay ta viết đấy!"
Nghe tới đây, ta mãn nguyện vô cùng, vội vàng nhảy chồm vào bãi tuyết giẫm hai bước rồi kéo lạch bạch ống tay áo của Mạnh Lương Thần chạy đi :
"Đi mau đi mau, để ta mở rộng tầm mắt xem sao !"
Hai đứa ta ôm lò sưởi tay, nằm ườn ở Tuyết Lạc Hiên xem vở Thiên Tiên Phối do Mạnh Lương Thần cải biên. Màn cuối cùng là cảnh chia ly, giai nhân trở về Thiên Đình, tài t.ử độc hành nơi nhân thế, xem đến đâu nước mắt ta rơi đến đó.
Mạnh Lương Thần mang tới hai bầu rượu:
"Uống chút rượu vào là hết khóc ngay."
Đó là lần đầu tiên ta uống rượu, say đến mức bất tỉnh nhân sự khiến Mạnh Lương Thần bị Hoàng đế cầm roi rượt đ.á.n.h khắp hoàng cung.
Thế nhưng hắn lại bảo không hối hận:
"Tửu lượng của muội không bằng ta , thua ta một lần thì muội mới nhớ kĩ ta cả đời."
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.